Chương 39: Vị ngọt và sự rẻ mạt
Một lúc sau bà Mai mới về, còn mua thêm vài cân hoa quả tráng miệng. Nguyệt ra xách giúp mẹ mang sang bên nhà cấp 4, bàn ăn đã được kéo ra hẳn ngoài sân. Vừa hay Hoa ló sang, cười hì hì chạy đến bưng các khay đồ ra với Kiên:
“Đàn ông bọn anh khéo tay ghê, nhoáng cái xong hết rồi. Em vướng nốt việc nhà nên giờ mới sang được.”
Kiên cười xã giao: “Chuẩn bị lẩu cũng nhanh thôi mà.” Rồi ánh mắt liếc Nam đang thất thần cầm một cái xiên tre nhọn hoắt, vừa chống má, vừa chọc chọc nghịch nát nắm cải thảo bỏ trong rổ con. Nguyệt đi rửa hoa quả trở về, đặt đĩa nho ngay cạnh, cậu cũng không phản ứng.
Bà Mai bấy giờ mới xong việc, sang bên này nhiều lần rồi mà vẫn không khỏi ngắm nghía.
“Trông cứ như đi nhà hàng vậy nhỉ?”
Bà buông lời khen ngợi, chọn vị trí ngồi cạnh Nam, mà Nam vẫn cứ thừ người ra, rầu rĩ “vâng ạ” chứ không ngẩng mặt.
“Buổi đầu đi học có ấm ức gì nào? Kể bác nghe xem.” Ánh mắt bà vô thức nhìn đến mái tóc đen của cậu, tỏ vẻ khá hài lòng.
Nam lắc đầu, chuyển sang mục tiêu mới, chọc trúng đĩa đậu phụ được cắt xếp vừa ăn, lát nữa thả vào nồi lẩu.
Bỗng dưng, mu bàn tay bị phát nhẹ, cái xiên tre lập tức bị tịch thu. Cậu tủi thân ngước lên, Nguyệt đã quay lưng đi về phía nhà mình.
“Bác, em ấy bắt nạt cháu.”
Bà Mai bị cậu chọc cười, kéo đĩa đậu phụ trắng vô tội kia ra xa.
“Không nghịch ngợm lung tung.”
Hoa thấy thế chen vào: “Đấy gọi là phá hoại, nghịch ngợm cái gì bác.”
Mọi người lại phá lên cười, chỉ có Nam là không cười nổi. Nhìn nồi nước lẩu đỏ au một màu sa tế, chưa cần ăn cũng biết tối nay bụng sẽ chẳng dễ chịu gì. Cậu như không xương ngả lưng ra ghế, nhìn trực diện vào cái bóng đèn công suất lớn nhất trong sân.
Chói đến lóa hết mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Em nấu thêm cháo làm gì vậy?”
Nghe thấy Kiên hỏi ai đó, Nam bừng tỉnh thẳng người dậy, trong tầm nhìn hãy còn kèm nhèm vì chói sáng, một bóng dáng mờ ảo hiện ra. Thì ra Nguyệt đã sang đây từ lúc nào.
“À, em sợ không ăn trước đồ lót dạ sẽ khó chịu. Vị lẩu này hơi cay.”
Kiên nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: “Vậy sao nãy không bảo với anh?”
Nguyệt cười, tự tay múc cho Nam một bát đầy rồi mới múc cho chính mình một chút : “Nào có lý khách đòi hỏi chủ nhà.”
Kiên khựng mất nửa nhịp, ánh mắt hơi đổi: “Em vẫn còn khách sáo với anh như vậy?”
Nguyệt vẫn đang chu đáo xếp bát tôm nõn và cá băm nhỏ sang bên Nam, không để ý lắm trả lời: “Anh bỏ vào nhanh quá em không kịp nhắc, nhưng cũng không sao đâu ạ, lẩu hải sản phải cay mới ngon mà.”
Nam ghét bỏ nhìn Kiên lặng lẽ lấy muôi canh hớt bớt phần sa tế nổi trên mặt nước bỏ đi. Thay vì trách cô, lẽ ra anh nên hỏi cô mới phải. Thầm nghĩ thế nhưng cậu chẳng nói ra, đưa ánh mắt đến đĩa đậu luộc vừa được đặt xuống trước mặt mình. Hóa ra, phần cô chuẩn bị là để ăn kèm với cháo trắng. Chỉ là cô chuẩn bị cho bản thân hay là… Nam không dám khẳng định, trái tim khẽ run lên.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bữa tối diễn ra rôm rả trong tiếng cười đùa của Hoa và bà Mai. Thế nhưng ở phía đối diện, Kiên dường như đã nhận ra gì đó, sắc mặt hơi thay đổi.
Mãi đến lúc tàn tiệc, Kiên nhanh tay dọn dẹp, cố tình tạo ra khung cảnh hai người cùng nhau rửa bát như trước đây.
Nam chậm chân không chen kịp, chỉ có thể ấm ức ngồi ngoài. Bà Mai bận về trước để soạn giáo án, chỉ còn Hoa ở lại cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Xong xuôi quay ra ngồi cùng Nam, vui vẻ bóc nho bỏ vào miệng.
“À, anh Nam này. Anh Thành bảo em nói lại với anh là: bao giờ anh chịu bỏ chặn anh ấy.”
“Nuốt xong thì nói.” Nam nhìn cái mỏ nhai tóp tép, chẳng có chút hiền thục nào, còn dám nhắc đến thằng thần kinh đó nữa.
Hoa vẫn tiếp tục ăn: “Ngày kia anh ấy mang hàng về, anh bỏ chặn anh ấy đi, kẻo nhỡ chẳng kịp báo tin, đụng trúng bác Mai ở nhà.”
Nam bỏ ngoài tai lời Hoa, tầm mắt dán chặt sang chỗ Nguyệt. Thấy cô đang cười nói vui vẻ với Kiên, môi cậu bất giác mím chặt lại.
“Nha, anh bỏ chặn anh ấy nha!” Hoa còn tiếp tục nói.
“Ăn gì của nó mà cứ nói giúp nó mãi?” Nam không vui lườm Hoa.
Hoa cũng chẳng phải dạng vừa, vặt một trái nho nhét thẳng vào mồm cậu.
“Cái mỏ anh tốt nhất nên ngậm lại.”
Nam lập tức nhổ phì ra, trừng mắt lên. Chỉ vợ mới có tư cách bón đồ, con bé này đúng thật vô phép tắc.
Như cảm nhận được sát ý của cậu, Hoa thoắt cái đứng bật dậy, nhúm vội một nhánh nho nhỏ chạy mất.
“Anh Kiên ơi em về đây, Nguyệt ơi tớ về đây.”
Nam giận đỏ mặt, chùi vội miệng rồi tự tay tống cùng lúc mấy trái nho khác còn nguyên vỏ vào nhai nát.
Nguyệt ngoái ra nhìn thì Hoa đã ra đến cổng rồi, cô rửa tay cho sạch xà phòng, để Kiên tráng nốt phần đã rửa trước đó. Lúc đi ra liền bắt gặp cảnh tượng này.
“Phần vỏ không sạch sẽ, dù rửa rồi anh cũng nên bóc vỏ chứ.” Nguyệt bứt một trái khác, lột bỏ lớp vỏ tím bên ngoài, nhét vào miệng cậu.
Nam cứng đờ người, trân trọng đến mức không nỡ nhai, nước từ thịt quả ứa ra, như thể ngọt hơn mật.
“Bóc thêm cho anh đi.”
Nam cười, được đà làm nũng. Nhưng cô thì lúc nào cũng phũ như vậy.
“Anh đang nằm mơ đúng không? Em còn phải về làm nốt bài tập đây.”
Nói xong, cô quay lại chào Kiên rồi đi thẳng. Nam ngồi đó cười ngốc một mình. Đêm về nằm trên giường, mùi vị bát cháo hay trái nho vẫn còn rất rõ ràng.
Thoắt cái đến ngày hẹn, Thành mang hàng về đúng như dự kiến. Hắn bắt taxi chở theo rất nhiều hàng. Lúc này ngoài Nam và Nguyệt được nghỉ học ra thì không có ai ở nhà. Được báo tin trước nên Hoa cũng kịp chạy sang.
“Oa, nhiều quá đi mất, kém gì mở cửa hàng nữa.” Hoa nhận lấy bọc đồ nặng trịch Thành kéo từ trong xe ra, xuýt xoa.
“Ba mươi triệu chẳng nhiều, sau nhớ trả tiền cước xe, công đi lấy hàng cho anh đấy.” Thành nhăn nhó tiếp tục dỡ hàng.
Bọc tiếp theo tương đối nhẹ, được trao vào tay Nam, cậu lại lập tức chuyển cho Nguyệt: “Em mang vào trước đi.” Rồi một mình vác hai bao to nặng nhất. Thấy Thành còn càm ràm, cậu nhếch môi cười trêu tức:
“Lãi không thèm, lại đi đòi công cán. Mày giả vờ giàu hay nghèo thật đấy?”
Thành trả nốt tiền xe, còn hai bọc cuối cùng đành tự mình khệ nệ vác nốt. Hắn chẳng vui vẻ gì đáp lại: “Mày thử đi nhập hàng đi rồi biết.”
Cái vẻ mặt hối hận kia thể hiện quá rõ, Nam lặng lẽ liếc hắn chật vật mang đồ vào nhà, trong lòng hả hê. Ai bảo thích chơi trội làm gì? Gom được ngần này hàng trong chợ, không biết thuê người chở hộ, đi bộ trong khu bày bán thôi cũng đủ mệt lả người.
Nguyệt vào trước đã pha sẵn một ca trà chanh lớn, rót cho mỗi người một cốc để uống giải khát. Xong xuôi mới quay ra kiểm tra hàng. Cô cẩn thận rạch từng bao nilon đen quấn kín băng dính vàng, gỡ ra từng mẫu một. Hàng được đóng theo ri, đầy đủ size số và nhiều màu. Nhìn chung, kiểu dáng nào cũng bắt mắt cả, chỉ là khi sờ đến đồ nam, cô tỏ ra khá lúng túng.
“Em không có kinh nghiệm.”
Chạm phải ánh mắt cô, Nam cười nhẹ: “Để anh.”
Cậu mở thử các mẫu, chất liệu hơi thô và bí, nhưng so với giá thì lại tương đối ổn.
“Hàng bình dân như này là tốt rồi.”
Thành uống xong miếng nước, không đồng tình với ý kiến của Nam: “Xấu, nhưng Hoa nhất quyết bảo nhập, tao cãi không nổi.”
“Ơ này, lúc ấy anh có nói thế đâu.” Hoa gắt lên rồi nhỏ giọng lầm bầm: “Còn bảo tiền ít thì chỉ có vậy.”
“Thôi nào, tớ thấy cũng không tệ lắm, hàng shop cao cấp tụi mình đâu bán nổi.” Nói đoạn, cô như thoáng lướt qua bộ quần áo trên người Thành và Nam.
Nam vội động viên cô: “Yên tâm, sẽ bán hết. Anh đảm bảo.”
Cậu sờ lại chất liệu thớ vải, cảm nhận thật kĩ. Hàng rẻ khi còn mới có thể sẽ lộ khuyết điểm, nhưng giặt đi sợi dệt sẽ mềm ra, mặc sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quan trọng là người mẫu chất lượng, ảnh nịnh mắt bao giờ cũng dễ bán.
“Thế bây giờ chụp đồ đôi để thử cả nam và nữ một thể. Anh với Nguyệt mau thay trước đi, để em sắp sẵn các mẫu ra rồi lát thử cho nhanh.” Hoa nhanh nhảu phân việc.
Hiếm hoi lắm Nam mới chịu tươi tỉnh với cô nàng, ánh mắt liếc qua thể hiện sự tán thưởng.
Lúc hai người bước ra, mỗi người mặc một chiếc áo phông trắng in nửa hình trái tim với dòng chữ “I Love You” bị chia cắt. Chỉ khi họ đứng sát cạnh nhau, hình ghép mới tạo thành một bộ đôi hoàn hảo. Thành đảm nhận vị trí ống kính, không ngừng ra chỉ thị.
“Xích gần thêm chút nữa.”
“Nghiêng đầu vào nhau nào.”
“Tựa lưng kề vai, ngẩng đầu lên, có thể đưa tay che cho bớt chói.”
“Rồi, rồi, quay lại ôm vòng qua cổ nhau đi, phải chạm trán nhé.”
Nam cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, từ lúc bắt đầu đều đã luống cuống, nay đổi về tư thế hết sức ái muội này, cô chắc chắn không tình nguyện.
“Nếu em không muốn thì từng ấy ảnh chắc cũng đủ rồi.” Giọng Nam hạ thấp, cố gắng không gây áp lực cho cô.
Nguyệt rũ mắt không lên tiếng, cậu tưởng cô ngầm trả lời đúng vậy. Thế mà khi mới nhấc chân chuẩn bị xoay người, bàn tay cô lại chịu đặt lên vai cậu, từ từ ngẩng cao đầu.
Nam run rẩy vòng tay ôm lấy cô, hơi thở như ngừng trệ. Cậu cúi thấp đầu, để hai trán cụng nhẹ vào nhau. Ở khoảng cách chóp mũi gần kề, hơi thở của cả hai như thể đang quấn quýt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn chằm chằm môi con gái ở cự ly gần như vậy, con tim rạo rực muốn tiến xa hơn mà lại chẳng dám. Khi tiếng tách vừa vang, Nguyệt lập tức buông ra, vỗ vỗ hai má chạy thẳng ra chỗ Hoa đang sắp đồ. Bỏ mặc cậu chết chìm trong yêu thương.
“Này, tao làm tốt chứ.”
Thành bất chợt đi đến khiến Nam giật mình. Cậu hừ nhẹ bỏ đi, nhưng từ trong ánh mắt lẫn nụ cười đều thể hiện rõ sự hài lòng.
Tưởng chừng cơ hội gắn kết sẽ mãi diễn ra như vậy, thì sự trở về của Kiên đã phá hỏng nó.
Nguyệt và Nam sau khi chụp xong đồ đôi, thì một mình Nam đảm nhận hết mẫu nam, số lượng không nhiều nên chụp rất nhanh. Chính lúc Kiên dựng xe bước xuống, thì Nguyệt cũng vừa hay đi ra trong set phối áo phông và chân váy dài chạm đất. So với mốt thời trang đang nổi, phong cách phối đồ này có vẻ lạ lẫm nhưng lại vô cùng thanh thoát dịu dàng.
“Các em đang làm gì vậy?” Sau khoảng lặng sững người, Kiên nhíu mày nhìn sang đống hàng chất nơi thềm, hỏi tất cả mọi người.
Ai nấy đều im lặng, không ngờ kế hoạch làm giàu bị phát hiện nhanh như vậy. Sau cùng, Nguyệt cắn môi lên tiếng trước:
“Anh, anh đừng nói với mẹ em. Được không ạ?”
Kiên không lập tức trả lời, cô bèn ngập ngừng tiến tới cạnh, kéo nhẹ vạt áo sơ mi anh.
“Được không ạ?”
Nếp nhăn trên mày lập tức giãn ra, Kiên ôn hòa cười nhẹ: “Anh đã làm gì đâu mà căng thẳng vậy.”
“Trước hết, nói cho anh biết các em đang làm gì?”
Anh thản nhiên đưa tay lên vuốt tóc trấn an cô. Ở trong mắt người ngoài, đây đơn thuần chỉ là hành động bề trên đối với một đứa em gái nhỏ. Nhưng lại khó qua nổi sự cảnh giác của Nam. Hai mắt cậu nheo lại, cảm giác không đúng lắm.
Nguyệt kể sơ qua mọi chuyện, Kiên coi như nắm rõ. Anh mở cốp xe lấy ra chiếc máy ảnh cơ chuyên nghiệp của mình.
“Chụp bằng điện thoại chắc chắn sẽ vỡ nét, anh có thể giúp bọn em có được những tấm ảnh chất lượng.”
Bầu không khí căng thẳng lập tức được xoa dịu, được Kiên nhiệt tình giúp đỡ như vậy, Hoa nhanh nhẹn cầm chiếc đai lưng tiến lên chỉnh lại phụ kiện cho Nguyệt.
“Được thế thì còn gì bằng, em cũng không nghĩ ra rủ anh chung vốn luôn. Máy ảnh xịn thế cơ mà.”
Kiên cười nhẹ, quan sát động tác của Hoa và cách phối đồ trên người Nguyệt. Anh gật gù khen ngợi gu thẩm mỹ của Hoa, bảo rằng cô nàng sau này rất có tiềm năng làm nhà tạo mẫu.
Đứng lặng từ xa, Nam chỉ mím môi, siết chặt lấy chiếc điện thoại của mình. So với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp kia, sự giúp đỡ của cậu vừa rồi bỗng chốc trở nên thật rẻ mạt.