Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 18: Kỉ niệm của chủ tiệm cà phê (I)

Khi mặt trời dần ló rạng đông, Myson bước đi trên nền cát trắng trước mặt biển rì rào sóng vỗ. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ sau khi đến thành phố Kiến thiết số 12, Myson thật sự đứng trước và để ý tới bãi biển đầy cát trắng với đại dương xanh thẳm long lanh trước mặt trời.

Bàn tay cầm đôi dép để đôi chân cảm nhận tấm thảm cát êm ái, Myson cứ vậy mà bước đi như thể bị thôi miên bởi khung cảnh bình yên trước mặt. Làn gió thổi nhẹ, lay mái tóc, con mắt xanh thẳm cứ thế bị hút hồn vào khoảng không bất tận.

Chàng trai trẻ ngồi xuống nền cát, lấy từ trong túi ra cuốn tập vẽ và vội vàng phác hoạ lại khung cảnh trước mặt bằng bút chì và những nét cơ bản mà mình đã học trong vài buổi tập vẽ với Boem Dier.

“Cậu đến đúng giờ thật đấy, Myson.”

Từ phía sau Myson, Boem tiến tới với giá và giấy vẽ. Chính ông là người đã mời Myson đến đây để cùng ông vẽ tranh và ngắm nhìn khung cảnh đẹp hiếm có chỉ tồn tại vào lúc bình minh.

Mặt biển lấp lánh, hoà với vầng thái dương dần nhô lên đem theo sự yên bình sâu thẳm của đại dương.

“Cháu chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một khung cảnh đẹp đến nhường này.”

“Phải, biển cả với bầu trời, đem lại cảm giác rộng lớn bao la. Khiến con người ta thật nhỏ bé, như thể bông lau yên ả giữa cánh đồng bao la. Ngược lại hẳn với cuộc đời của những kẻ như chúng ta, phải chứ?”

Boem vươn tay lên, đôi mắt đỏ tươi phản chiếu lại ánh sáng, cùng đôi tay như thể đang bắt lấy mặt trời trước khi chúng vươn lên và đem tới ánh sáng cho mặt đất.

“Vâng.”

Myson gật đầu, cậu ta có lẽ chưa bao giờ có thể mường tượng được khung cảnh biển cả lại tuyệt đẹp đến vậy.

Vì trong kí ức của Myson Erison, thậm chí là cả Boem Dier, đại dương sẽ luôn loang lổ, với mùi hắc, tanh nồng cùng sắc màu loang lổ của nước biển trộn với những vũng dầu, vũng máu.

“Sau mấy buổi, cậu đã thành thạo việc phác hoạ bằng bút chì rồi. Vậy thì trong khoảng ba mươi phút trước khi kết thúc bình minh, hãy vẽ lại cảnh biển trước mắt này nào.”

Boem cố định giá vẽ xuống nền cát, đặt toan lên đó, tay cầm cọ và bắt đầu.

Myson nghe thầy nói vậy thì cũng lật sổ sang trang sau, cầm cây bút chì và miệt mài vẽ vời.

Bàn tay của hai thầy trò liên tục di chuyển. Chiếc bút chì vẽ lên giấy tạo nên những âm thanh miệt mài giữa không gian tĩnh lặng. Không thể nhìn rõ biểu cảm của Boem, nhưng ông ta dường như chẳng hề để đôi mắt của mình ngẩng lên lấy một lần.

Boem thật kì lạ, người đàn ông cầm cọ vẽ nhưng trái tim lại chẳng hề có mặt tại nơi đây. Trong đôi mắt ấy, khác với Myson Erison trẻ tuổi, không hiện lên sự đam mê mà là vẻ đượm buồn khác thường với một người say mê hội hoạ như Boem.

Ông ấy vẽ, nhanh hơn cả Myson, bức hoạ đang dần thành hình.

Khung cảnh xanh thẳm và vàng ươm, phản chiếu lại trái tim đã từng tan vỡ của người đàn ông bất hạnh

Ba mươi phút trôi qua, mặt trời vươn khỏi mặt biển và bắt đầu toả ánh sáng tới những nơi sâu tăm tối nhất. Boem đã hoàn thành bức vẽ của mình, cũng như Myson đã ngừng tay khi hoàn thành bức phác hoạ.

Boem cầm chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, nhìn vào thời gian bị dư ra một chút và mỉm cười.

Myson Erison xuất sắc hơn ông tưởng rất nhiều.

“Cậu hoàn thành bài phác hoạ chi tiết đầu tiên nhanh thật đấy, mới chỉ hơn một tuần thôi mà?”

“Chắc do mỗi khi rảnh, cháu lại lấy sổ ra để luyện tập thôi ạ.”

“Ừ, ta thấy đây là cuốn thứ tư rồi. Bàn tay đã có sẵn sự khéo léo, thiên phú cảm nhận nghệ thuật xuất sắc, còn chăm chỉ nữa. Ta tưởng như được nhìn lại mình hồi còn là thiếu niên vậy.”

Nghe lời nói của Boem thật kiêu ngạo làm sao, nhưng khuôn mặt ông lại chẳng lấy vẻ gì là tự đắc, mà chỉ hiện diện ở đó một niềm tự hào sâu sắc.

Bãi biển Myson vẽ, hiện lên chẳng phải quá đỗi chân thật. Nhưng từ con mắt của Boem, bãi biển được khắc hoạ bởi màu chì này, thật thuần khiết, nhưng cũng thật kì công.

Chỉ ba mươi phút, mà bức tranh của người thiếu niên mới học vẽ đã đem lại cảm giác của một bức ký hoạ, vừa giản dị lại vừa bình yên.

“Hẳn rồi, hẳn rồi…” Boem vuốt hai ngón tay dọc sống mũi, thật tâm khen ngợi người học trò của mình. “Dù chúng ta đều là những người bị huỷ hoại bởi chiến trường, nhưng cảm xúc của cậu lại đẹp quá. Còn ta vẫn chẳng thể dứt được cảm xúc của ngày đó.”

Boem nhìn lại bức tranh của mình, Myson cũng quay về sau để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của Boem Dier.

Đó là một bức tranh tuyệt đẹp, đầy chuyên nghiệp với khả năng phối màu tinh tế. Nhưng khi nhìn vào bức tranh ấy, Myson dường như nhận ra Boem đã không hề nhìn vào đại dương trước mắt mà vẽ tranh.

“Bức vẽ này… khác với nơi đây.”

Cậu ta đã nhìn ra điều đó, khiến Boem nở một nụ cười buồn xen lẫn niềm tự hào.

“Phải, ta không vẽ bãi biển này. Mà là một khung cảnh mà ta vẫn còn nhớ… một khung cảnh thuộc về quá khứ xa xôi.”

Ở góc của bức tranh, có một người thiếu nữ nhỏ nhắn, đôi tay đan sau lưng đang cầm lấy một đoá hoa tuy líp tạo nên nét duyên dáng và yêu kiều.

“Ta không thể quên được những ngày đó. Ta vẫn cứ vô thức tìm kiếm quá khứ ấy. Dù cho ở đó, có là chiến tường bất tận.”

“Boem…”

“Hội hoạ thể hiện cảm xúc của con người, và đây là cảm xúc của ta.”

Boem Dier đưa cọ vẽ, chỉ về phía người phụ nữ váy trắng trong bức tranh.

“Ciel Raphael, người thiếu nữ tuyệt đẹp, là vị bác sĩ, một trong những người có thể chữa lành cho thế giới đầy tổn thương này,” Boem nói, trên đôi mắt long lanh tưởng như có phần ẩm ướt. “Người dịu dàng, hiền lành và mạnh mẽ tựa như Thiên thần, đã mãi mãi rời khỏi cõi đời vì sai lầm của ta, vì sự kiêu ngạo của chính ta.”

Boem mở lòng, kể cho người học trò của mình nghe câu chuyện mà ông đã giấu kín trong lòng từ lâu.

Đó là bằng chứng cho sự coi trọng và đồng cảm sâu sắc của ông dành cho Myson Erison. Cũng như để người đàn ông ấy được trải lòng, với một “con người” hiểu rõ hoàn cảnh, quá khứ của bản thân ông.

Có một người đàn ông được gọi là “Thiên tài”.

Không phải là lời ca ngợi hoa mĩ, không hề đem theo hàm ý so sánh, danh từ ấy được gắn cho người đàn ông ấy là lời nhận xét công tâm nhất mà một bất cứ ai có thể đưa ra.

Là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà phát minh, nhà giải phẫu, nhà khoa học, nhà toán học và cả nhạc sĩ.

Đã từng có những lời ca ngợi người đàn ông ấy như này:

Người đàn ông có cái tên Boem Dier là một con người, một con người theo nghĩa cô đọng nhất, tựa như thể tinh tuý trăm năm của nhân loại, được rót đầy vào thân xác một con người.

Nhưng cũng vì tài năng vượt trên tất thẩy loài người, người đàn ông ấy đem theo lòng kiêu hãnh, mạnh mẽ đến dường như là tự cao khi đứng trong xã hội loài người.

Năm đó, thiếu niên Boem Dier ở thành phố Trung ương, làm việc tại bộ nghiên cứu và phát triển công nghệ, kĩ thuật của tập đoàn viễn thông quân đội của thành phố.

Dù gọi đó là một thành phố, nhưng lãnh thổ của thành phố Trung ương thậm chí còn to lớn hơn cả lãnh thổ của các quốc gia ở thời đại xưa cũ.

Cũng do đó, mà điều kiện nghiên cứu, khai quật các di tích lịch sử rất phù hợp để tận dụng tối đa tài năng của Boem Dier

Thời trai trẻ, Boem đã phục vụ cho thành phố Trung ương, với lòng kiêu hãnh về tài năng và trí tuệ khác biệt của mình.

Anh ta đã khôi phục được hàng chục các bản thiết kế cổ đại, đến từ thời đại Chinh phạt của con người với những vì sao cách đây cả ngàn năm, khi lịch gregory vẫn được sử dụng.

Từ công nghệ vũ trang cho đến dân dụng, anh ta đã đưa thời đại hoàng kim của loài người trở về một lần nữa.

Và điều quan trọng nhất, người đàn ông tên Boem Dier này, là một trong những cá nhân chủ chốt trong dự án Erison. Dù ông đã rời đi trước khi hoàn thiện “đứa trẻ nhiệm màu” đệ nhị, niềm hy vọng thứ hai của nhân loại khi đêm dài kéo đến, lí do cũng bởi các biến cố cuộc đời, đã đưa ông gặp được định mệnh của mình.

Người đàn ông một đời kiêu hùng, đạt được vô số thành tựu mà phần lớn trong số chúng mang giá trị thúc đẩy cho cả một giống loài. Nhưng dẫu sao thì Boem Dier vẫn là một con người, ông ta cần một gia đình, để đảm bảo dòng máu của mình sẽ tiếp tục được truyền thừa.

Không, đặc biệt là Boem Dier, dòng máu của ông bắt buộc phải được bảo vệ và kế thừa. Đó là lí do mà gia đình, chính quyền thành phố đều cố gắng gả cho ông một người vợ xứng đáng, danh giá và cao quý.

Boem Dier đã từ chối toàn bộ, không đặt bất cứ thứ ai vào mắt. Bởi vì ông ta là một kẻ kiêu ngạo, là người sẽ không bao giờ chấp nhận để cuộc đời mình dưới sự sắp đặt của bất cứ ai.

Boem Dier là một kẻ ích kỉ, kiêu ngạo và đầy quyền lực. Là đại diện hoàn hảo nhất cho sự tồn tại của thành phố Trung ương.

Nơi đây thật xa hoa, rực rỡ, nhưng không vì thế mà sự tồn tại của lãnh thổ này mỏng manh. Vùng đất này cao quý được đặt với cái tên “Trung ương”, chính là đầu não, nơi tụ tập của những tầng lớp tinh hoa. Vì vậy mà nơi đây, cũng đầy hùng mạnh và kiên cố.

Đã bao lần Boem Dier nhìn xuống nhân loại và cảm thấy thật kinh tởm?

Đã bao lần người đàn ông ấy khinh thường những ánh đèn lấp lánh và màn đêm rực rỡ của thành phố được cho là đầu não của nhân loại?

Bởi vì sao?

Bởi vì ông ta là kẻ hiểu rõ nhất bản chất của nhân loại… dù sao thì, ông cũng được ca tụng là “Thiên tài”.

Vì đã hiểu, đã đứng trên những tồn tại tận cùng của sự kiêu ngạo, người đàn ông này mới kinh tởm loài người đến vậy.

“Ta chưa bao giờ chiến đấu cho loài người, mà để phục vụ cho cái tên của ta, để những kẻ đó phải công nhận trí tuệ và sự thượng đẳng của ta. Một cái ta trẻ trâu và ấu trĩ.”

Đó là lời Boem Dier đã nói với Myson Erison khi kể về câu chuyện này.

“Cho đến khi… ta gặp được định mệnh của mình.”

Boem Dier kể về điều được gọi là định mệnh, con mắt đỏ phản chiếu lại ánh sáng của trời xanh, không thể kìm lại nước mắt.

Trong hành trình kiếm tìm tri thức để khẳng định bản thân, Boem Dier đã tìm đến một nhà thờ ở một khu phố nghèo trong thành phố Trung ương. Nhưng khi đó, ông ta chưa phải một người sùng đạo như bây giờ, mà ông chỉ đến đây vì đã nghe tới danh tiếng của những “Thừa quyết”.

Thừa quyết là những con người được giáo hội nuôi dậy từ nhỏ, với lòng sùng đạo và đức tin mãnh liệt chỉ dành riêng và nhân danh một vị Chúa duy nhất. Được cho là nỗ lực của Giáo hội thánh đường trong việc tìm kiếm “Đứa trẻ nhiệm màu”, giống như cách thành phố Trung ương nghiên cứu dự án Erison.

Nhưng điều khiến các Thừa quyết trở nên đặc biệt và khiến Boem phải đến đây, là bởi vì những gì họ có thể làm được.

“Không thể nào…”

Đó là lời nói đầu tiên của Boem Dier khi bước vào cánh cửa của giáo đường và chứng kiến một người nữ tu quỳ gối, đan tay và thì thầm lời cầu nguyện.

“… chữa lành mọi bệnh tật ngươi.”

Khi Boem bước vào, ông đã bị sốc khi lần đầu chứng kiến điều phi thường, vượt qua lẽ thường mà ông được biết và đại diện. Người đàn ông đã giải mã cả những công nghẹ cổ đại, những thần bí cổ xưa và đem cho nhân loại ánh sáng. Lại hoàn toàn bất ngờ trước hiện tại phi lí đang xảy ra trước mắt.

Một cái người đàn ông trắng bệch nằm quằn quại dưới sàn gỗ lạnh lẽo, với cơ thể đầy dấu vết của căn bệnh nấm da và ghẻ lở. Trong cơ thể đó, chắc chắn có vô số mầm bệnh sẽ hành hạ anh ta đến chết.

Nhưng khi lời cầu nguyện kết thúc, tất thẩy những dấu vết đau đớn ấy biến mất, khuôn mặt của anh ta cũng trở nên hồng hào. Cơ thể ngừng co giật, hơi thở bắt đầu đều đặn và cuối cùng… hình ảnh của con người bệnh tật, đau đớn và cận kề cái chết hoàn toàn biến mất. Để lại hình ảnh của một người đàn ông hoàn toàn lành lặn và khoẻ mạnh mặc dù xung quanh không hề có lấy một thiết bị hỗ trợ hay nguồn năng lượng nào.

“Hãy nghỉ ngơi một thời gian hãy tiếp tục đi làm nhé, Iara,” vị nữ tu lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán bệnh nhân. “Chỉ một vài đồng bạc, không đáng để con đánh đổi mạng sống đâu.”

“Con cảm ơn, thưa sơ.”

Người đàn ông ấy chìm vào giấc ngủ, ngay ở trong giáo đường. Như thể đã quá mệt mỏi, khi chống chọi lại bệnh tật và sự tổn thương ăn mòn mình ngày qua ngày.

Cũng phải thôi bởi vì đây là khu vực của người nghèo, hay nói thẳng ra chính là khu ổ chuột. Vì chính quyền của thành phố Trung ương không muốn quyền lực của giáo hội tiến sâu hơn, nên dù trên lãnh thổ vẫn có một số lượng nhà thờ nhất định, nhưng hầu hết đều sẽ chỉ rải rác ở những khu vực nghèo đói như này mà thôi.

Chính vì lí do đó, mà Boem Dier mới phải đến tận đây để chứng kiến “điều đó”. Điều vị nữ tu ấy vừa làm.

“Sơ đằng kia, cô thật sự là một Thừa quyết sao?”

Người nữ tu nghe thấy giọng nói của lạ lẫm của Boem Dier thì quay đầu, đôi mắt xanh thẳm của nàng đã phản chiếu lại toàn bộ con người của Boem, khiến ông ta cảm thấy lạnh gáy.

“Thừa quyết? Con đang nói gì vậy?”

“Đừng có mẹ con với ta. Ta đang hỏi về hành động cô ban nãy, trả lời và đừng lảng tránh! Đó rốt cuộc là gì?”

Con mắt xanh thay đổi đầy chán chường, người phụ nữ quay đi khiến cho mái tóc đen được giấu sau chiếc khăn lúp đung đưa.

“Nếu muốn nhận được câu trả lời, mong anh hãy đưa ra câu hỏi một cách lịch sự hơn. Ở đây chúng tôi phục vụ những tín đồ của Chúa, không phải những quỷ ngu ngốc không biết ăn năn.”

“Hừ! Ta không quan tâm, gọi linh mục của nhà thờ này ra đây. Ta sẽ nói chuyện với ông ta!”

Khi nghe thấy điều dó, sắc mặt của vị nữ tu thay đổi, đôi tay mảnh mai của nàng đan lại trước ngực, trả lời:

“Xin anh thứ lỗi, cha Yu đã qua đời cách đây ít lâu rồi. Sẽ mất một thời gian nữa trước khi có một người mới được thuyên chuyển vào đây.”

“…”

“Nếu không có gì, tôi có thể chuẩn bị cho anh một căn phòng để nghỉ ngơi. Nhìn anh thì, có lẽ không phải người quen với những căn nhà trọ ẩm mốc của nơi đây đâu nhỉ?”

“Không, ta không tính ở đây lâu dài,” Boem nhận ra bản thân đang thất thế trong cuộc nói chuyện, nên anh ta nhìn thẳng vào mắt vị nữ tu. “Mong sơ thứ lỗi cho ta vì ban nãy đã cư xử thô lỗ. Việc phải chứng kiến một điều mà bản thân không hiểu thường khiến ta mất bình tĩnh.”

Đó cũng là một trong những lí do khiến Boem rất xuất sắc trong việc giải mã hiện tượng và các bản thiết kế cổ. Anh ta không ngừng tìm tòi và cố gắng tìm lời giải cho những điều mình không hiểu như thể một đứa trẻ hống hách.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra vì đây là lần đầu ngài nhìn thấy phép lạ, nên đã không thể kiềm chế được mà mong muốn tìm kiếm đáp án cho hiện tượng này sao?”

Vị nữ tu kia đúng là sắc bén, Boem thầm nhủ trong lòng.

“Đúng là vậy,” người đàn ông khẳng định và rồi lần nữa đưa ra câu hỏi cho sơ. “Vậy thưa sơ, liệu cô có thể cho ta biết nguyên lý hoạt động đằng sau thứ mà cô gọi là “phép lạ” được chứ?”

“A ha ha…” vị nữ tu khúc khích cười, nàng lắc đầu. “Cái đó tôi chịu thôi, rốt cuộc đó là phép lạ mà, sao tôi có thể lí giải được chứ?”

Vị nữ tu ấy thể hiện một thái độ xuề xoà. Nhưng đừng mong dễ dàng qua mắt được Boem Dier. Rốt cuộc dù có ấu trĩ hay kiêu ngạo đến đâu, ông ta cũng là một thiên tài tồn tại ở đầu não của thành phố Trung ương. Chỉ cần nhìn qua là ông biết, người phụ nữ ấy đang lảng tránh câu hỏi này.

“Vậy thưa sơ, cô có thể lần nữa thi triển phép lạ ấy cho ta xem, được chứ?”

“Phép lạ không phải điều mà tôi có thể thực hiện bất cứ khi nào đâu.”

“Vậy sao?” Boem mỉm cười nguy hiểm, rồi lập tức rút ra một con dao bấm từ túi áo khoác. “Vậy chỉ cần là một việc cụ thể là được nhỉ?”

“Anh tính làm gì!?”

Ngay khi nhìn thấy con dao bấm, vị nữ tu đã lập tức nâng cao cảnh giác. Nhưng hành động tiếp theo của anh ta khiến đôi mắt xanh của nàng mở to ngỡ ngàng.

Âm thanh chất lỏng đặc sệt rơi xuống nền đá vang lên, đem theo tiếng tõng tõng tựa như mái dột. Chỉ có điều, sàn nhà của giáo đường đã có một vũng máu chứ không phải nước mưa.

“Anh điên à!?”

Nàng hoảng hốt, xé một phần chân váy của mình và lập tức chạy về phía Boem đang chảy máu. Dòng màu đỏ tươi chảy xuống từ cổ tay anh ta, bởi vì Boem đã sử dụng con dao gấp và cắt thẳng vào cổ tay mình.

Vị nữ tu hoảng loạn khi chứng kiến sự điên rồ ấy, nàng lập tức nâng cao tay của Boem cao hơn vị trí tim để giảm lưu lượng máu chảy ra và chuẩn bị sử dụng mảnh vải mình vừa xé để ép vào vết thương.

Nhưng Boem đã ngăn lại, với nụ cười ngạo mạn, ông tiếp tục để cho máu chảy xuống.

“Bỏ tay anh ra, nếu không cầm máu, anh sẽ chết đấy!”

“Phải… ta sẽ chết… vì vậy cô sẽ phải sử dụng nó,” Boem hơi nhăn mặt vì vết thương, nhưng vẫn kiêu hãnh nói. “Cô sẽ không để một người chết ngay trước mắt vị Chúa mà mình tôn thờ đâu nhỉ?”

“Gừ…” vị nữ tu nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt Boem với vẻ căm giận. “Tên khốn gian xảo. Bỏ tay ra!”

Nàng ấy hất bàn tay của Boem đang ngăn bàn tay cầm tấm vải và ấn trực tiếp vào vết thương hở.

“Sâu quá. Anh tính tự sát thật đấy à?”

Khuôn mặt của người phụ nữ đầy lo lắng lúc này đã ở ngay dưới ngực Boem. Và khi nhìn kĩ mới thấy, nàng ta thật xinh đẹp.

Làn da trắng vương chút bụi bặm của con phố tồi tàn, nhưng đôi mắt nàng vẫn hiện lên thật rực rỡ. Cơ thể trưởng thành, nhưng đôi tay lại mảnh mai. Được bao bọc trong bộ tu phục truyền thống, người phụ nữ ấy toát lên một vẻ đẹp thuần khiết không chút vẩn đục.

Trong nháy mắt khi vết thương được xử lí, cổ tay của Boem cảm nhận được sự bỏng nhẹ. Ngay sau đó, vị nữ tu đã thả cánh tay anh ra và lùi về phía sau hai bước.

Điều đó không chỉ đánh động tâm trí khiến Boem thoát khỏi cơn mê, mà còn nhắc nhở cho anh nhớ mục đích mình đến đây.

“Vết thương…”

Anh ta đưa bàn tay lên quan sát và bất ngờ khi thấy vết thương đã hoàn toàn lành lặn.

“Cô không phải cầu nguyện hay đọc kinh thánh như vừa nãy sao?”

Nàng lắc đầu.

“Đó chỉ là một vết thương bình thường thôi. Tôi có thể tự thân chữa trị cho anh mà không cần phước lành.”

“Vậy là ta phí công vô ích rồi sao?”

Boem thở dài chán nản. Nhưng rồi bàn tay bị thương ấy lại siết chặt, điều đó khiến vị nữ tu kia phải đặt tay lên trán mà tỏ vẻ ngao ngán.

“Đừng…”

“Ngày mai ta sẽ quay lại, ta sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Không! Biết ngay mà…”

Vị nữ tu như muốn quỳ sụp xuống đất vì gặp phải một thứ điềm gở biết đi, vừa thô lỗ lại còn đem đến rắc rối. Nhưng sau đó, khi đôi mắt xanh thẳm của nàng nhìn lên người đàn ông, cô bỗng thấy sự thay đổi kì lạ.

Sự kiêu ngạo, khó chịu và cau có ban nãy đã biến mất, để lại trong đó một sự thơ ngây, thuần khiết tựa như một đứa trẻ tò mò.

“À mà phải rồi, cô tên gì nhỉ? Ta là Boem Dier. Hân hạnh được gặp mặt.”

“Tôi là Ciel Raphael. Thú thực, tôi mong anh đừng quay lại, tôi cảm thấy sự rắc rối nếu anh còn tiếp tục xuất hiện…”

Ciel bỗng chốc thành thật đến lạ và thả thõng người xuống ghế, nói với vẻ chán chường. Dù vậy, Boem lắc đầu.

“Ta phải tìm hiểu được điều mà cô đã thực hiện. Rốt cuộc thì, việc giải mã chính là chấp niệm của ta.”

“Không được đâu… vô dụng thôi. Phước lành không phải thứ mà con người có thể giải thích.”

“Không có gì là vô dụng, Ciel. Nếu có, thì chỉ là vì cô chưa làm đến tận sức mình!”

Lời nói đầy tự tin, nhiệt huyết và mạnh mẽ ấy đem đến cho Ciel hai hình tượng đối lập hoàn toàn của Boem.

Giờ nhìn kĩ lại, nàng mới thấy hoá ra đây là một thiếu niên trẻ tuổi chứ không phải một người đàn ông đã trải đời, hẳn đó cũng là lí do.

“Thôi thì, chúc anh may mắn. Nhà thờ chuẩn bị tới giờ đóng cửa rồi.”

“Ừ. Tạm biệt, Ciel. Hẹn gặp lại.”

“Vâng, tạm biệt.”

Ciel cúi đầu lịch sự, đáp lại cái vẫy tay của Boem.

Chàng thiếu niên trẻ rời khỏi nhà thờ, bước trên con đường đầy bùn đất với nụ cười vô thức nở trên môi.

Buổi gặp gỡ đầu tiên này, chính là định mệnh.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px