Chương 3: Khai giảng
Chương 3: Khai giảng
Xe Hoàng là xe 50cc, giao diện bên ngoài được thiết kế gần giống với mô tô nhìn khá là ‘chiến’, Huy không khỏi nhìn nó nhiều hơn một chút. Nhà cậu khá gần trung tâm thương mại, hơn mười lăm phút sau, chiếc xe dừng bên cạnh công viên Thu Du. Cậu trả mũ cho anh, chờ anh cất xong mũ bảo hiểm, cậu bất ngờ kéo gấu áo anh lại nói nhỏ.
“Em có nghe một vài chuyện của tài xế đi đêm. Đi đến chỗ vắng đừng nhìn ra phía sau, anh không biết mình đang lai ai đâu.”
Chỗ anh đỗ là chỗ ít người qua lại, đèn đường còn bị cây to phía sau che khuất. Không biết có phải ông trời cố kêu ngươi anh không mà khi cậu dứt lời, một trận gió nổi lên.
Hoàng: “...”
Anh gồng mình cười: “Mấy câu chuyện giết thời gian ấy mà, nghe vui thôi chứ đừng tin quá.”
Mấy chữ cuối anh nói rất nhanh, có vài phần nghiêm túc, chắc cũng là để an ủi bản thân.
Huy không nói gì rời đi, đi được vài bước cậu quay lại nhìn. Hoàng vẫn ngồi trên chiếc xe ấy, anh ôm đầu, thấy cậu quay lại thì vẫy tay chào tạm biệt.
Huy bỗng hơi muốn cười. Cậu đến gần anh, móc từ trong túi áo khoác gió một tờ giấy trắng, đây là giấy cậu lấy từ khu vui chơi. Cậu hỏi: “Anh có bút không?”
Hoàng không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn lấy bút từ trong hộp xe đưa cho cậu. Cậu vẽ ngoằn ngoèo mấy đường cong kỳ lạ lên giấy, phía cuối còn nắn nót viết từng chữ: ‘Bùa trừ tà’.
Cậu gấp lại đưa cho anh nói: “Em bịa thôi. Nếu anh còn sợ thì cầm lấy bùa trừ tà này đi.”
Anh theo bản năng muốn chối là mình không sợ, nhưng tay lại nhanh hơn não nhận lấy ‘lá bùa’, dẫu biết đây chỉ là một tờ giấy vô dụng.
“Tạm biệt.” Cậu nói, lần này cậu đi không quay đầu lại.
Hoàng mân mê tờ giấy hồi lâu mới rời đi. Không biết có phải Huy thành công yểm bùa tờ giấy này không mà đường anh về nhà luôn có kẻ qua người lại.
_…
Thay quần áo xong, Huy nằm trên giường lướt điện thoại. Thịnh mới gửi cậu tin nhắn cuối trước khi đi ngủ.
[Kem kem kem: Còn nguyên. (Video.)]
Đoạn video ngắn quay cảnh nó cầm gậy khều con cua hoàng đế trong thùng.
Huy vuốt tóc: “...”
[Ừ ừ ừ: Khùng.]
Chiều hôm sau, thằng Thịnh sang tận nhà Huy rủ cậu đi ăn cua hoàng đế. Nhà nó là một căn biệt thự tầm trung, cây cối quanh rào xanh tươi tốt trừ góc nhỏ nó bỏ công chăm sóc. Con chó cỏ nằm phơi bụng dưới bóng cây lộc vừng, chó cỏ thấy cậu thì chỉ phe phẩy chứ không ừ hử gì, giống như đã sớm quen thuộc với cậu.
Thịnh không biết nấu ăn nên đầu bếp gia đình nó thuê đã tới để chế biến. Trong lúc chờ đợi nó tám nhảm với cậu về năm học sắp tới ở ngôi trường mới, thì ra hai ngày nữa là khai giảng rồi.
Nhắc đến trường Nguyễn Sa là cậu nhớ tới đàn anh khóa trên mới gặp hôm qua, không biết hai người còn có duyên gặp lại không nhỉ?
Đột nhiên, điện thoại Huy đặt trên bàn ăn rung lên báo có hai tin nhắn được gửi tới, cả hai đều đến từ Hoàng. Cậu mở ra xem, anh gửi cậu một đường link kèm theo một nhãn giãn.
[Hoagn_4: (Link.)]
[Hoagn_4: (Thỏ ba chấm.)]
Huy ấn vào link anh gửi, nó dẫn tới một đoạn video dài gần bốn phút, nhân viên đã cắt ghép xong quá trình chơi Escape room của hai người. Vừa xem cậu vừa tò mò không biết hôm ấy anh đã gặp chuyện gì mà mặt mày tái mét như vậy.
Cậu nhớ lúc hai người chụp xong ảnh làm kỷ niệm anh còn đặc biệt gặng hỏi nhân viên rằng có NPC nào đi vào phòng tiệc hay không? Hình như anh nhân viên nghe xong thì tỏ ra ngơ ngác lắc đầu thì phải?
Xem được một nửa, cậu vỡ lẽ. Một anh nhân viên mặc quần áo giống cậu lén lút bò vào phòng chơi bằng cửa đặc biệt. Chờ Hoàng sang phòng bếp nghịch ngợm, anh ta chạy ra rồi đứng quay lưng với anh giả vờ như ‘cậu’ đang tìm manh mối.
Hoàng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi vào phòng ngủ chơi lại không ngờ gặp cậu cầm manh mối đi ra, anh tái mét nhìn ra phòng tiệc nhưng lúc này NPC đã nấp sau bức tường bên cạnh rồi. Nếu như lúc ấy anh cứng rắn đi kiểm tra một tí thì dùng lắm là bị NPC lùa vào phòng an toàn mà thôi, không đến nỗi thực thực hư hư ám ảnh tới tận bây giờ.
Huy tua lại đoạn này một lần nữa, bỗng bật cười thành tiếng.
Thịnh nghe thấy thì quay ngoắt ra nhìn: “Có chuyện gì hot?”
Số chuyện khiến Huy bật cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó thật sự rất tò mò.
“Nhớ lại buổi đi chơi hôm qua.” Huy đáp.
_…
Hai ngày sau buổi khai giảng chính thức diễn ra, học sinh tất bật chạy trên sân trường. Tình nguyện viên cùng các thầy cô kiểm tra sân khấu, vài bạn nam đi chỉnh lại ghế, các bạn nữ thì có bạn ngồi trên lớp, có bạn ngồi ngay ghế của mình dưới sân trường để dặm lại lớp trang điểm.
MC trên sân khấu hò đủ kiểu, lúc thì kêu gọi thầy cô, lúc thì gọi học sinh, lúc thì gọi cựu học sinh, lúc thì mời đội múa về sau cánh gà. Một không khí tràn đầy sức sống nâng cao tinh thần của những người vẫn còn uể oải sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng.
Huy đứng chạy bồn cây chờ người bạn đi trễ của mình. Đúng vậy, trong buổi khai giảng đầu tiên của họ trên ngôi trường này, thằng Thịnh đã ngủ quên giờ đang vội vội vàng vàng chạy đến.
Nắng tháng chín oi ả.
Cậu ghét nắng nên đứng nép vào bóng râm do cây phượng tạo ra. Vài học sinh đi qua chỗ này dù có vội vàng cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn một lần. Cậu còn nghe loáng thoáng một cuộc trò chuyện của hai bạn nữ nhưng không rõ là người nào.
"Vội lắm rồi đừng ngoảnh lại nữa!"
"Yên, vội cũng phải ngắm trai đẹp."
Huy: "..." Tôi nghe được hết đó.
Đột nhiên, một con sâu đo nhả tơ xuống trước mặt cậu, nó nhỏ, dài, có màu xanh, còn đang động đậy nữa. Cậu rùng mình vội đội mũ đi về phía căng tin tiếp tục chờ người.
Thịnh không đi xe đến, bố nó lái ô tô đưa nó đến trường. Nó mở cửa xuống xe trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người rồi không có hình tượng chạy tới chỗ Huy thở hồng hộc. Vì ở quá gần nên mùi ô tô trên người nó phả vào mặt cậu, cậu hơi nhíu mày phe phẩy cây quạt cho bay bớt mùi.
Thật ra chạy quãng đường ngắn này không khiến nó thở như điên như vậy, dù gì nó cũng được tính một nửa là dân thể thao, chẳng là do căng thẳng quá nên suốt đường đi nó nín thở mà thôi.
Chờ Thịnh bình tĩnh lại, Huy nói: "Đi thôi."
Thịnh giờ mới nhận ra mình quên mũ ở nhà, nó mè nheo: “Cho mượn mũ đi~”
Huy không đưa nó mũ mà đưa cây quạt trên tay mình cho nó che nắng.
_...
Buổi khai giảng có nhiều phần, đầu tiên là chào mừng học sinh khối 10, sau đó là một tiết mục văn nghệ rồi đến chào cờ, đọc thư, cô hiệu trưởng lên phát biểu, khen thưởng, đánh trống khai giảng,...
Bây giờ, họ đang ở phần khen thưởng các học sinh, các cựu học sinh có thành tích tốt trong hai cuộc thi quan trọng vừa mới diễn ra không lâu.
"Sau đây, xin mời em Nguyễn Hoàng Huy, thủ khoa cuộc thi vào 10 toàn thành phố với tổng số điểm 29,75, trong đó toán và anh 10, văn 9,75 điểm!"
Dứt lời, màn hình lớn giữa sân khấu hiện lên ảnh chân dung của Huy, nói là ảnh chân dung cũng không đúng lắm vì đây là bức ảnh thằng Thịnh chụp cho cậu vào mùa đông năm ngoái. Lúc ấy hai người đang đi ăn xiên bẩn ven đường, nhân lúc cậu không để ý nó đánh úp cậu một tấm ảnh.
Trong ảnh cậu hơi cúi đầu xuống xem điện thoại, một bên tai còn đeo tai nghe có dây, vẻ mặt lạnh lùng, hàng mi dài như cánh quạt đổ bóng xuống mí mắt dưới. Có vẻ cậu vẫn chưa phát hiện ra mình bị chụp lén, nhưng dù sao cũng là người đẹp nên chụp thế nào cũng ra góc mặt thần thánh mà thôi.
"A!!!" Nhiều học sinh trong trường kêu lớn, sân trường sôi động không tả nổi. Có người còn lén thầy cô móc điện thoại ra chụp lại, có vẻ định về tìm hiểu thông tin của cậu.
Huy còn nghe thấy lẩn quẩn đâu đó trong đội ngũ học sinh có người nói: "Đờ mờ đẹp trai vãi chúng mày ơi!"
"..."
“Ê, có phải bạn đứng ở kia là bạn trong ảnh không?”
Huy đang tháo mũ sau cánh gà để lên sân khấu nhận thưởng, một người tinh mắt nhìn thấy cậu liền chỉ chỉ trỏ trỏ với đứa bạn.
Tóc bị mũ ép xuống khiến nó trông hơi xẹp, Huy cào tóc vài cái nó lại phồng lên.
Tuy Hoàng ngồi ở cuối hàng nhưng nhờ ưu thế về chiều cao, anh vẫn thấy rõ cậu đang bước lên sân khấu nhận thưởng cùng dàn thủ khoa á khoa. Anh không kiềm được ‘đù’ một tiếng trong lòng, không ngờ bạn nhỏ này lại ưu tú tới vậy.
“Bạn đi xem phim cùng hôm trước đấy à?”
Bạn anh, Nguyễn Minh Thành, cùng ngồi cuối hàng với anh. Hai người chân dài như nhau nên ngồi ghế này hơi khó chịu, Hoàng còn chịu khó co chân lại chứ Thành duỗi thẳng chân ra đằng trước, bị thằng ngồi trên coi như cái đệm tay mà tì vào bấm điện thoại.
Nghe thấy hắn hỏi, anh đáp ‘Ừ’ một tiếng.
Sau mục nhận thưởng, Huy đại diện cho khối mười đứng lên bục phát biểu. Đầu tiên cậu nói về quá trình học tập gian nan, sau đó là vui mừng vì đã đỗ vào trường này, lời hứa về tương lai, cuối cùng là cảm ơn vì khán giả đã lắng nghe.
Giọng cậu đều đều không bị ảnh hưởng bởi tiếng rì rầm bên dưới sân khấu.
“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, em xin hết.”
Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền.
Khai giảng mau chóng kết thúc, học sinh đổ xô về phía nhà xe khiến chỗ ấy chật cứng. Huy không thích chen chúc nên đứng dưới mái hiên căng tin chờ vơi bớt người. Trên tay cậu cầm điện thoại, một bên tai đeo tai nghe có dây, cậu đang nghe người trong điện thoại kể chuyện bằng tiếng anh.
Đột nhiên có một người đứng bên cạnh cậu, lúc đầu cậu không quan tâm lắm vì nữa nãy cũng có mấy người đi đến chỗ này. Họ nhìn cậu, cậu nhìn họ, vô cùng lúng túng, cuối cùng họ không nói lời nào ngại ngùng bỏ đi.
“Xin chào.” Người đứng bên cạnh cậu nói.
Giọng này hơi quen tai.
Cậu ngẩng đầu thì bắt gặp người quen, là cái anh đi chơi với cậu hôm trước, anh mỉm cười nói tiếp: “Chúng ta có duyên nhỉ?”
Huy tháo tai nghe đáp lại: “... Vâng, chào anh.”
Hoàng lắc điện thoại: “Chúng ta trao đổi thêm vài phương thức liên lạc không?”
“Được ạ.”
Huy lôi điện thoại ra quét mã với anh.
Hai người đứng được một lúc thì thằng Thịnh chạy tới, đằng sau nó còn một người khác, thằng Thành chứ ai? Nó năn nỉ cậu: “Đèo tao về đi.”
Cậu đi xe đạp tới trường, đi một mình dưới trời nắng như này đã đủ mệt rồi chứ đừng nói đến lai thêm một đứa 64 cân. Cậu định bảo nó biến thì nó lại nói: “Tao lai.”
“Được.”
Đạt được thỏa thuận, Thịnh quay sang nhìn hai người con trai trước mặt, cậu tỏ rõ ngưỡng mộ: “Sao hai anh cao thế?”
Thành chia sẻ bí quyết: “Trước tiên cần có nhà nội hoặc nhà ngoại cao đã.”
Thịnh: “...”
Thấy nhà xe đã vơi bớt người, Huy chào hai anh khóa trên cùng thằng bạn đi về. Nó cũng vẫy tay chào họ.
Hoàng quay ra nhìn Thành: “Quen từ bao giờ thế?”
Thành: “Vừa nãy, chỗ để ghế.”
_______________