Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đếm Ngược: Tịch Nguyệt Khởi

Sự Yên Bình Hiếm Thấy.

Cảnh báo



Sau khi rời khỏi cửa hàng điện tử Thiên Thành, Thẩm Khánh và em trai đi đến cửa hàng bán vật dụng dã ngoại Wilsonville mua một cái balo đa năng, một chiếc túi chéo, hai chiếc ví, vài vật dụng thiết yếu và hai con dao gấp đa năng. Sau khi mua điện thoại, cả hai đã loại bản đồ ra khỏi danh sách những thứ mình cần mua.

Lại rẽ sang một trạm y tế mua bộ sơ cứu cá nhân, bổ sung một ít thuốc men cần thiết. May là kế bên là cửa tiệm bán mỹ phẩm nên hai người đỡ phải đi hỏi người khác, chỉ là... lúc đứng trước cửa tiệm này, hai anh em cảm thấy rất mất tự nhiên.

Mua xong mấy thứ này, tổng chi tiêu mất thêm 5 Sol 40 kim. Cả hai chia nhau, mấy vật nhỏ nhỏ nhét được thì nhét vào không gian đồng hồ, còn lại thì nhét balo hoặc túi chéo.

Bởi vì khi ra khỏi cửa tiệm đồ dã ngoại, họ đã phát hiện không gian chứa đồ của đồng hồ cũng rất hạn chế, balo cũng không nhét được vào trong.

Vốn dĩ ban đầu Thẩm Khánh nghĩ, mua một cái balo ra ngoài chỗ đông người cho thuận tiện lấy đồ hơn là móc đồ ra từ không gian làm bất tiện. Ai ngờ được cái không gian chứa đồ này triệt để cự tuyệt luôn cái ý định nhồi nhét của hai người. Thẩm Khánh vừa nói vừa nhét hết những thứ đồ vừa mua vào đồng hồ và balo rồi đeo lên vai, chiếc túi chéo thì đưa cho Thẩm Minh đeo. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên nói: "Cần mua một ít đồ ăn đóng hộp bỏ trong balo khi gặp sự cố nữa."

"Em đoán, về tới nhà trọ với bộ dạng này chắc bà chủ sẽ nghĩ chúng ta làm việc gì phi pháp cho xem." Thẩm Minh đảo mắt cười cợt.

Thẩm Khánh khẽ gật đầu ra hiệu đi sang cửa hàng kế tiếp rồi nói: "Cứ bảo chúng ta làm vậy để dễ phân biệt là được. Người ta cũng không đi đào sâu làm gì."

Thẩm Minh nghe vậy thì chỉ gật đầu, sánh bước đi cùng Thẩm Khánh. Rời khỏi cửa hàng trong sự ghé mắt của nhân viên, cả hai định mua ít đồ ăn đóng hộp, nhưng vì thứ này là chợt nghĩ đến nên hai người cũng không biết cửa hàng nằm ở đâu. Thẩm Minh phải quay trở lại hỏi nhân viên địa chỉ bán hàng, may là gần đây có cửa hàng tiện lợi.

Hỏi xong, hai người lại men theo đường phố, băng qua quảng trường Trật Tự đi đến khu Tây Hạ sát vách mua vài loại thức ăn đóng hộp. Đồ đóng hộp, đóng gói ở đây tiện lợi hơn nhiều, nhưng cũng có rất nhiều loại thức ăn kỳ cục khó mà nói. Đến gia vị cũng lạ nên anh em Thẩm Khánh dự định nếu có nấu ăn tại nhà cũng phải học cách dùng trước đã.

Lượn đi lượn lại mua đồ suốt thì cũng đến chiều. Cả hai dẫn nhau đi ăn gì đó vì đói bụng. Thuận tiện làm quen thêm đường phố ở thành A11 khổng lồ này. Vừa cầm cốc nước trên tay vừa trầm ngâm, Thẩm Khánh chợt cất tiếng: "A Kỳ, có cảm thấy tụi mình rất suôn sẻ không? Từ khi đến đây vẫn chưa gặp việc gì nguy hiểm. Thậm chí chúng ta tìm hiểu thông tin rất suôn sẻ, đây là do luật pháp còn tính là tốt hay là trùng hợp? Rõ ràng giọng nói đó khẳng định nơi này có nguy cơ mất mạng."

Thẩm Minh cầm một xiên thịt nướng trên tay, khóe miệng bóng nhẫy đang nhai nhóp nhép. Cậu nghe Thẩm Khánh hỏi thì trả lời: "Hai anh em mình giờ cũng chẳng có đáp án. Cảm giác cứ giống câu nói 'Bình yên trước cơn bão' vậy."

Thẩm Khánh lẳng lặng nhìn bầu trời. Trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời cam đỏ hoàng hôn còn tỏa ra từ hướng trời lặn. Mặt trăng to tròn thì như ẩn như hiện dần. Thẩm Minh liếc mắt nhìn theo, tròn mắt kinh ngạc: "Ô, mặt trăng ở đây to vậy sao?"

"Anh đoán nó sẽ không bao giờ khuyết."

Thẩm Minh nhướng mày trái, cậu khó hiểu nhìn anh trai. Thẩm Khánh thì đẩy nhẹ mắt kính, nói: "Đêm qua anh đã thấy nó một lần rồi nên không xa lạ gì. Nó một chút cũng không khuyết đi."

"Hôm qua anh không ngủ được à?"

"Ừ, hơi nhạy cảm, không giống như người không tim không phổi nào đó, đụng đâu cũng ngủ được ngon lành."

"Hà hà, có anh trai bên cạnh nên an tâm thôi mà..." Thẩm Minh nở một nụ cười méo xệch, lúng túng.

"Ra đường kiểu này dễ xảy ra chuyện." Thẩm Khánh liếc xéo cậu, ánh mắt chuyển xuống nhìn đồng hồ đã hiển thị 30:45:18, cậu nói tiếp: "Sắp hết một ngày rồi. Chúng ta chẳng gặp manh mối kỳ lạ nào nữa. Bây giờ chỉ cần trở về cầm điện thoại lên nghiên cứu thêm về Kỳ giới nhiều nhất có thể thôi, đi."

Thẩm Minh gật đầu, cả hai quay về đường cũ đã đi. Tuy còn hơi lạ đường nhưng vẫn có thể hỏi người dân thành thị. Hiện tại hai cậu chưa có thời gian mò mẫm điện thoại nên không biết mở bản đồ, chỉ có về nhà trọ rồi tính.

-

30:13:55. Trời đã gần tối hẳn, đi lướt qua đại sảnh trọ, bà lão chủ nhà đang ôn tồn ngồi xem phim trên màn hình hologram điện thoại, tay cầm một quả trái cây nhìn như quả táo nhưng bên trong mọng nước như cà chua đưa lên miệng cắn.

Thấy hai anh em Thẩm Khánh, bà nheo mắt lại như muốn nhìn rõ xem hai người này là ai. Nhìn gương mặt hai người, bà ta cười nhe hàm răng thưa thớt, hơi xỉn màu ra nói: "Giả trang trông có khí chất hẳn đấy, hai nhóc làm ta không kịp nhận ra mà có khách mới đến."

Ngưng một chút, bà lại nhếch môi đùa: "Sao thế? Bị người truy sát hay làm chuyện phi pháp mà giả trang vậy?"

Thẩm Minh liếc nhìn anh trai mình một cách trêu chọc như đang nói 'Đấy, anh xem em nói không sai mà?', rồi cậu đáp với nụ cười bất cần: "Mới đến thành A11, chúng con sợ người ta nhầm lẫn vì song sinh nên mới quyết định làm thế."

"Nói cũng phải, nhưng người tinh mắt vẫn rất dễ phân biệt do khí chất của hai cậu đấy. Một đứa thì nhạt nhẽo xa cách, còn một đứa thì sốc nổi hơn một chút. Có diễn kịch cũng không qua được ánh mắt bà đây đâu." Bà ấy cười nhếch mép, hằn lên những nếp nhăn trên mặt, liếc nhìn chiếc balo và vài thứ bọn họ đang xách.

Thẩm Minh: "..."

"Bà đừng trêu tụi con, con biết bà là người tinh tường mà." Thẩm Khánh hòa nhã mỉm cười đáp, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt. Thẩm Minh nhìn anh trai với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Bà lão thì khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Khánh như đang suy tư gì đó.

"Thôi ạ, bọn con đi lên phòng trước. Chào bà ạ!" Thẩm Khánh đẩy mắt kính chào hỏi, ra hiệu cho em trai. Thẩm Minh cũng chào hỏi rồi theo sau anh trai đi lên lầu. Bà lão chỉ ngồi đó lặng yên nhìn chằm chằm về hướng cầu thang với biểu cảm khó đoán. Đúng lúc, một đôi anh em gái đẩy cửa ngoài bước vào.

Thiếu niên thì trạc tuổi học sinh cấp 3, mặc áo cổ đứng màu đen xám, vạt áo hơi dài qua hông. Quần đen ống rộng, đi cùng giày cổ thấp đơn giản. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo ngắn màu xám bạc, viền áo điểm những đường kim loại mảnh phát ánh xanh nhạt. Trên cổ tay là một thiết bị điện tử mỏng, bên hông đeo túi nhỏ.

Tóc cậu màu xám dài ngang gáy, phía sau cột một chùm đuôi ngựa nhỏ. Phần mái thì chia ngôi rủ nhẹ, một bên uốn cong vào trán như dấu phẩy. Chân tóc được sấy phồng, kết hợp những lọn xoăn lơi tạo độ bồng bềnh, mang vẻ ngoài hiện đại và lãng tử.

Cậu ta có gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú, đôi mắt linh hoạt luôn ánh lên vẻ tinh nghịch. Khóe môi nở nụ cười mỉm nhưng mang chút lanh lợi, láu cá.

Cô bé mặc áo cổ tròn màu trắng tím nhạt, tay áo hơi rộng, bên ngoài khoác áo ngắn màu tím than có đường viền bạc mảnh. Váy xếp ly tím sẫm dài đến gối, đi cùng tất cao cổ và đôi giày đen gọn nhẹ. Mái tóc trắng cột hai cái đuôi ngựa phía sau đang đung đưa nhẹ, phần tóc ba mái cài một chiếc kẹp con thỏ nhỏ, phát ánh tím nhạt phía trên.

Gương mặt bầu bĩnh của trẻ con lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách không hợp độ tuổi, trái ngược với thiếu niên đi bên cạnh mình. Nhưng ngoài ngoại hình có chút đặc biệt thì nét đặc trưng giống nhau của cả hai là đôi mắt màu cam hiếm có và kỳ lạ.

Nhìn vẻ ngoài đặc biệt của hai người vừa bước vào, bà lão sững ra như phỗng, vội vàng cúi người đặt ngón cái lên ngực hành lễ: "Tùy thần hoan nghênh hai vị điện hạ."

Bà lại thẳng chiếc lưng còng lên rồi lịch sự mang theo chút kính cẩn, cười hỏi: "Hai ngài có thời gian ghé qua nhà trọ của tùy thần là có việc phân phó gì ạ?"

Cậu thiếu niên thu lại nụ cười, tiến đến khẽ ôm bà lão một cái rồi đỡ bà ấy. Cậu khẽ cười nói: "Chu a bà, đã bảo bà đừng khách khí với tụi con mà. Cứ gọi tên là được rồi."

Cô gái nhỏ tiến đến trước bà lão, hai tay nâng váy, nhẹ cúi người chào bà lão. Bà lão vội vàng tiến đến chỉnh lại trang phục bị lệch cho cô rồi nói chuyện với cậu thiếu niên: "Vô Đạo điện hạ, dù cho tùy thần có cùng chức vụ với ngài và Vô Tình điện hạ thì thần cũng chỉ là một tùy thần mà thôi, không thể bất kính."

Nét mặt bé gái tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ dịu dàng, cô lễ phép nói với chất giọng nghe ngây thơ nhưng không chứa cảm xúc: "A bà, không sao đâu, chỉ là một cái xưng hô. À phải rồi, cha đã ra chỉ thị, hành động lần này của Đồng Sinh Phái tuy cấp độ nguy hiểm rất cao nhưng phải lợi dụng nó để giúp cho Ân Tri Hành thức tỉnh. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ để tránh mất kiểm soát nếu kế hoạch bị thất bại."

"Nếu Ân Tri Hành và người nhà của ngài ấy tới rồi thì nhớ bà chăm sóc họ nhé. Cha ta yêu cầu." Cô bé lạnh mặt bổ sung. Ánh mắt Chu a bà phức tạp, bà gật đầu rồi đứng nghiêm cẩn, cử chỉ thành kính ấn ngược ngón cái giữa ngực, khom chiếc lưng còng xuống, nói: "Nếu miện hạ đã ra lệnh thì thần sẽ tuân theo ý chí của ngài."

Hai anh em được xưng là điện hạ kia cũng nghiêm mặt, cử chỉ thành kính đáp lễ: "Cẩn tuân Trật Tự ý chí."

Chợt thiếu niên như nhớ đến việc gì, cậu khoanh hai tay lại, nở một nụ cười tinh quái nhắc nhở: "Còn có... chuẩn bị công khai tồn tại của giới siêu phàm ở hai thế giới cho kỳ đếm ngược sau..."

"Được..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px