Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Hai anh em về tới phòng mệt rã rời, cẩn thận tháo giày, sắp gọn gàng rồi đem đồ ăn cất vào tủ lạnh nhỏ ở góc phòng trọ, hờ trường hợp đói bụng đêm khuya. Sau đó cả hai mới cởi áo ngoài treo lên giá treo áo.

"Cái nhìn lúc nãy của bà ấy hình như mang theo chút dò xét, mong là chúng ta sẽ không bị coi thành kẻ gây sự." Thẩm Khánh chợt nheo mắt: "Anh thấy thứ không ổn nhất từ khi đến đây đến giờ là chính bản thân mình. Đến nơi này trực giác bình thường lại tự dưng kỳ lạ và rất chắc chắn. Nếu không phải vậy thì anh cũng không nhận ra ký ức mình có vấn đề và dò đi dò lại tìm ra nguyên nhân. Không những vậy, giác quan anh cũng tốt lên, cứ như bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó chưa biết được. Em cảm thấy trong người mình có gì thay đổi không?"

"Ừm..." Thẩm Minh trề môi, trong lòng mỉa mai: 'Tới nơi này anh bất thường nhiều chỗ lắm đại ca à.'

Rồi cậu lắc đầu nói: "Không có, đến đây chỉ thấy mỗi anh hơi quái thôi. Còn em thì không có thay đổi gì cả."

Thẩm Khánh: "Cũng đúng, anh vẫn luôn quan sát em, không có gì khác biệt cả... Nếu vậy thì chắc anh bị thế giới này hay trò chơi kia ảnh hưởng rồi."

"Em không nghĩ là trò chơi, trò chơi hẳn là bao quát toàn bộ người chơi chứ không phải chỉ riêng anh sẽ có gì đó không đúng."

Thẩm Khánh gật đầu, lấy từ giao diện đồng hồ ra hai cuốn sổ giấy nhỏ với hai cây bút đã mua, mỗi thứ một cái đưa cho Thẩm Minh. Còn lại cậu cầm đến bàn và ngồi xuống bắt đầu ghi chép.

Thẩm Minh cầm hai thứ trên tay cũng bắt đầu ngồi xuống giường ghi chép. Trước đó khi ở cửa hàng Wilsonville thì cả hai đã bàn với nhau rồi, nếu bản thân có nghi vấn gì thì cứ ghi vào sổ riêng và cất vào đồng hồ, nếu có gì nghi vấn thì nói ra bàn với nhau. Thế giới này quá rộng lớn, không thể nào mà nhớ hết được.

Viết xong những nghi vấn trước đó, hai người cất sổ vào không gian lưu trữ rồi thay phiên nhau tắm rửa, dọn dẹp như lúc ở Trái Đất. Làm xong việc, Thẩm Khánh đề nghị: "Lấy điện thoại ra đi, chúng ta tự mò mẫm. Hiện giờ cũng cần tra chi tiết thêm ít thứ tại Kỳ giới, cũng sẵn tiện thử cái app mạng xã hội Tụ Ý Đồng Hương do Từ thị phát triển mà quý ngài kia giới thiệu."

"Ò..."

Mỗi người cầm điện thoại ngồi xuống giường của mình, mày mò sơ bộ điện thoại rồi mới bấm vào app. May mắn là chỉ thiết kế lạ hơn điện thoại ở Trái Đất một chút, nhưng vẫn ổn, không sai biệt lắm.

"Hà... vấn đề giấy phép vũ khí nóng này, chúng ta phải tìm cách đã, muốn có giấy phép thì phải thi. Nhưng chúng ta lại không biết súng, đến trại huấn luyện thì chỉ được học súng ngắn, muốn học các loại khác thì phải có tiêu chí của các tổ chức cấp trung trở lên mới được." Thẩm Minh nhìn thông tin mình tra được mà than thở. Vì điều này có nghĩa là các tổ chức và các tập đoàn cấp cao là những con quái vật thống trị khó ưa, muốn làm sao cũng khó. Chắc dân chúng cũng than thở lắm mà không dám up bài nói bậy bạ trên mạng.

Thẩm Khánh ngẩng đầu nhìn về phía em trai: "Nói vậy thì không biết có thể lợi dụng thẻ thân phận Thẩm thị của chúng ta không?"

"À. Nói về tập đoàn thì đừng nói là cần tiêu chí hay thẻ, mỗi cái thân phận con cháu tập đoàn là đã vào được rồi này... Thậm chí là giảm phí, cũng không ai dám có gan điều tra gì mình trừ các cấp cao tập đoàn thôi." Thẩm Minh nhếch mắt nhìn màn hình đầy khinh bỉ: "Tư bản thật lộng quyền mà, bất công vãi ra!"

"Đâu? Chúng ta đâu có bị bất công? Chỉ là có dám dùng hay không thôi." Thẩm Khánh nhếch khóe miệng, mày trái khẽ nhíu lại, tay trái chống xuống giường: "Đây chính là 'mọi lựa chọn đều có giá trị' đấy, đùng một cái không cần thứ gì quá nguy hiểm như tai nạn hay quái thú. Đắc tội một công tử tiểu thư thôi cũng bay màu rồi."

"Em thấy hơi rén... Chậc, quên nói, mấy cái đền cũng tính là tổ chức tín ngưỡng lớn đó, mình đi xin tiêu chí được không ta? Thấy an toàn hơn nhiều." Thẩm Minh hai mắt như tỏa sáng, cực kỳ mong đợi.

Thẩm Khánh nhìn cậu ta với đôi mắt phẳng, miệng vừa mím vừa cười trừ. Trong lòng thì nghĩ: 'Ý tưởng hay đấy, em nên đi làm nhân viên thần chức mặc mấy cái bộ đồ dài lượm thượm phức tạp với đội cái mũ giám mục đầy từ bi kia là ok!'

"Sau đó thì bước tới nghiêm nghị trao cho anh cái tiêu chí ấn ký..." Miệng Thẩm Khánh thì thào lời cuối. Thẩm Minh nghe không rõ, ngước mặt khỏi màn hình hỏi lại: "Hả? Anh vừa nói gì á? Em chưa nghe được."

"Không." Thẩm Khánh nghiêm nghị đáp lại.

Thẩm Minh: "...?" Cậu nghi ngờ anh trai mình vừa có ý gì đó không tốt nhưng cậu không có bằng chứng. Bằng chứng không thể dùng là cái biểu cảm vô cớ kia của thằng anh...

"Hình như bọn họ và các tổ chức tín ngưỡng lớn hầu như rất ít xảy ra va chạm, đặc biệt là mấy cái đền không ai dám đụng. Tại sao nhỉ? Câu hỏi này xuất hiện rất nhiều mà không thấy ai ra giải đáp."

Thẩm Khánh lắc đầu: "Hẳn là có thứ gì có thể chống lại tập đoàn làm bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Các tập đoàn đều có quân đội riêng nhưng hình như đụng ai cũng không muốn đụng đến mấy cái đền. Thôi thì không có câu trả lời nên tạm thời bỏ qua vậy."

Ngón cái Thẩm Khánh lướt màn hình xuống tiếp một lát thì ngưng lại do bị thu hút bởi tiêu đề một bài đăng. Đọc sơ qua nội dung, cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thẩm Minh thấy biểu cảm anh trai, sự tò mò trỗi dậy liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Một bài đăng tuyển dụng."

"Hả? Tuyển gì? Có gì thú vị?" Thẩm Minh bật dậy khỏi giường, tiến đến giường đối diện rồi kê sát đầu anh trai mình để nhìn điện thoại anh trai cho rõ. Cậu lập tức hiểu vì sao anh mình cười như thế, mặt mày đầy vẻ hớn hở thốt lên: "Thời tới! Thời tới! Kleiner tuyển vệ sĩ nha~"

Thẩm Minh ngập ngừng, ngữ điệu hào hứng nói tiếp: "Tuyển người dày dặn kinh nghiệm, người kinh nghiệm thấp hoặc chưa có võ. Người chưa có võ sẽ miễn phí học võ, bao luôn ăn ở và có lương mỗi tháng 20 sol. Thêm tiền thưởng nếu có công cao, thật đúng là tập đoàn lớn thì vung tiền như rác mà!"

"Phải, xã hội ở đây nguy hiểm, thậm chí còn chưa xuất hiện thứ nguy hiểm chưa biết. Chúng ta có thể mượn cơ hội này học võ phòng thân." Thẩm Khánh híp mắt, đầy hứng thú nói một câu không liên quan: "Là thế lực đỉnh cấp như vậy, không biết... mức độ hiểu biết về siêu phàm thế nào đây? Nếu có mà ké được thì chính là chuyện tốt."

Cậu chép miệng một cái, giọng trầm trầm nói tiếp: "Anh không tin nơi này không có siêu phàm, trực giác của anh khá chắc chắn, chỉ thiếu mỗi bằng chứng để lý trí của mình tin tưởng. Anh vẫn còn nhớ lúc giọng nói đáp lời chúng ta đã nói 'tiếp xúc với sức mạnh ở Kỳ giới'. Nó không nói chi tiết, chưa chắc là sức mạnh quyền lực. Dưới áp lực của mấy con quái vật sừng sững trăm năm mà muốn có sức mạnh quyền lực là rất khó, chỉ trừ khi là người đồng tộc."

'Òm... anh nên nhìn thử bản thân anh hiện giờ trông như một con buôn ấy...' Thẩm Minh giơ ngón cái lên, cậu cực kỳ đồng tình. Cả hai hiểu ý nhau cười, đây là cơ hội thăm dò nhưng cũng là sự dấn thân với nguy cơ bại lộ bản thân. Nhưng có một tập đoàn tạm thời làm chỗ dựa cũng là một bước bảo vệ ngắn hạn khi mới đến nơi xa lạ này.

Bước ngoặt dao hai lưỡi!

Thẩm Khánh và Thẩm Minh đồng thời đăng ký thông tin qua điện thoại. Thời gian phỏng vấn là vào ngày 13 tháng 3 năm 8002.

"Hôm nay là ngày 11 tháng 3, chúng ta phỏng vấn ngày mốt đó, giờ đăng ký rồi mốt nếu quay lại vẫn là Kỳ giới thì vẫn tiếp tục. Một ngày đếm ngược còn lại chúng ta làm gì?"

"Anh nghĩ vẫn quay lại đây thôi, nếu không thì chỉ có ở 2 ngày trời, bọn họ rảnh rỗi tạo thân phận cho chúng ta làm gì? Mình đi mua đồ cả ngày cũng không thấy ai đòi đưa thẻ thân phận." Thẩm Khánh bác bỏ giả thuyết của em trai, cậu nhẹ nhàng tiếp tục phân tích: "Có thể làm mọi thứ để thoải mái đầu óc. Tìm hiểu văn hóa, cách ứng xử và mua thêm vũ khí, dù sao chúng ta còn khá nhiều tiền."

"Đến Kỳ giới anh nói nhiều thật đấy A Hành, nói nhiều hơn 4 năm nay cộng lại nữa." Thẩm Minh mỉm cười đánh giá làm Thẩm Khánh co rút biểu cảm: "Đó là trọng tâm của em à? Nín đi!"

Thẩm Khánh quát xong câu đó rồi quay đầu nhìn mặt trăng hồng to lớn đang treo cao ngoài cửa sổ, tay bất giác vuốt ve chiếc chìa khóa đen không đầu đeo trên ngực, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó cậu lấy ra cuốn sổ, ghi vào vài câu: "Đến Kỳ giới lại có vài thói quen kỳ lạ, có cảm giác chiếc chìa khóa đen sẽ giúp mình lấy được vài thứ quan trọng."

"Tịch Nguyệt, cái tên này có xuất phát từ mặt trăng kia không? Mỗi khi nhìn nó đều cảm thấy thật mờ mịt và cô tịch, một mặt trăng cô tịch."

Thẩm Minh kế bên thì lẳng lặng nhìn dòng đếm ngược chạy xuống 26:42:59. Sắp hết một ngày, ngày mai hẳn lại là một khởi đầu khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px