Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 10: Bình thường tao khóc cũng thích ở trong phòng tối.

Mấy giờ rồi còn để trẻ con nghịch ngoài đường như thế? 

 

Thế Hưng đứng dậy, kéo rèm lại, rồi không buồn để ý thêm.

 

Nhưng dược một lúc, tiếng vật va chạm với cửa kính càng thêm rõ ràng và liên tục, tựa như có một thế lực chơi khăm sẽ không chịu dừng lại nếu anh không giải quyết triệt để.

 

Bộp! Bộp! Bộp!

 

Người bên dưới ném đồ như vũ bão, đến cái ném thứ n thì vật trong tay rơi thẳng vào mặt của vị chủ nhân sau cửa kính kia.

 

Thế Hưng đã quyết định mở cửa sổ ra, ai dè lại bị ném trúng mặt, cơn giận mới ban nãy còn chưa nguôi, giờ lại như có chỗ phát tức: “Thằng chó nào bên dưới đấy?!!”

 

“Có biết mấy giờ-” Anh quát lên, nhưng lời đến bên miệng còn chưa thốt hết, đầu lưỡi đã quặn xoắn lại. Bởi vì người ở bên dưới chính là người mà anh không muốn để nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình nhất.

 

Gia Linh bị chửi cũng không hề hấn gì, hoặc nói cách khác, cậu thấy bản thân đáng bị chửi khi làm những việc thất đức như vậy. Thấy anh đứng đơ ra một lúc, Gia Linh giơ chiếc điện thoại trong tay lên, chỉ vào nó.       

 

Thế Hưng nhận được tín hiệu của cậu, mở điện thoại lên. Một đống thông báo mới như được đà ting ting! không biết bao nhiêu tiếng, ồn đến mức anh phải để điện thoại ở chế độ rung. 

 

Không cần nói cũng biết, đống thông báo này là của đám anh em bên Liên Minh Ba Tốt, dù người quen ít hay quen nhiều, ai nấy đều có mặt mũi nể nang vị cựu đại ca này mà nhắn hỏi một câu. Chắc chắn đều là chủ ý của cái thằng Cường Cáo.

 

Thế Hưng khịt mũi.

 

Chốc, thấy người bên dưới đường vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn mình, anh biết là bản thân còn bỏ lỡ thứ gì đó. Quả nhiên, khi lướt xuống tận cuối, nhóm lớp có người tag tên anh: @Thế_Hưng, chấp nhận lời mời kết bạn của tao đi. 



Đối phương để avatar mặc định, có tên Gia Linh.

 

Giờ này, trong nhóm lớp chỉ còn vài người đang online, lớp trưởng chỉ kịp để lại một dấu “?” thì đã thấy thông báo mới của một tài khoản avatar mặc định rep lại tin nhắn của chính mình từ 2 tiếng trước: Nhanh lên nhé.

 

Thế Hưng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, lồng ngực anh nặng trĩu, bàn tay vô thức ấn vào đồng ý. 

 

Ngay sau động tác đó của anh, một loạt tin nhắn khác từ Gia Linh hiện lên trên đoạn chat, nếu không phải hỏi han, thì cũng là an ủi, chỉ là những lời an ủi này còn ngây ngô hơn cả một đứa trẻ mới lên lớp năm.

 

Thế Hưng bấm gọi điện thì bị từ chối. Anh định nhoài người ra cửa sổ để hỏi tại sao thì người nọ đã nhắn lại: Máy hỏng loa. Với cả, giờ này mọi người đi ngủ hết rồi, đừng nói chuyện với tao, nhắn tin đi.

 

Anh đè nén cơn xúc động muốn xuống dưới tầng của bản thân, trả lời: Đến đây làm gì?

 

Thế nhưng, người nọ không đáp lại câu hỏi của anh: Khóc à?

 

Thế Hưng: Không! Nói vớ vẩn gì thế?

 

Gia Linh: Nãy tao thấy giọng mày khàn lắm.

 

Anh định tiếp tục từ chối, song, lại cảm thấy đây sẽ là một cuộc trò chuyện không có hồi kết nên đổi chủ đề: Sao mày biết phòng tao tầng này mà ném?

 

Gia Linh thành thực: Các phòng khác đều sáng đèn, mỗi phòng tầng hai tối um. Tao cứ ném bừa thôi, ai dè người nào đó kéo rèm lại. Mà người lớn họ chửi luôn chứ không kéo rèm, nên tao đoán đó là mày.

 

Quả thực, do bà nội lớn tuổi, lại hay đi vệ sinh ban đêm, bố anh đã lắp hệ thống đèn mờ để bà đi lại cho thuận tiện. Bởi vậy, ban đêm, căn nhà anh chưa bao giờ tối, nói như thế, phòng của anh là phòng tối duy nhất, nghe cứ như là con cừu đen (1) trong một gia đình vậy.

 

Thế Hưng mỉa mai: Nếu đoán tao đang thức thì đáng lẽ mày phải ném vào những phòng điện bật mới đúng chứ?

 

Tưởng chừng Gia Linh sẽ lại mở một màn giải đáp suy luận logic của bản thân, nào ngờ, cậu chỉ thành thực: Bình thường tao khóc cũng thích ở trong phòng tối.

 

Lời này vừa nhắn ra, Thế Hưng liền rơi vào im lặng, trong lòng có thứ gì đó châm chích, một cảm giác đau đáu khẽ dâng lên.

 

Gia Linh hỏi anh: Để cảm ơn ban nãy mày đỡ hộ tao một đòn, xuống đây đi, tao xem vết thương cho. 

 

Được một đoạn, cậu lại gõ thêm mấy chữ: Nhớ mang theo gói băng gạc mà tao ném phải mặt mày xuống nhé, tao gói hộp oxi già trong đó luôn.

 

Bảo sao ném vào cửa sổ nghe rõ là mềm mại mà đáp mặt mình lại đau đến thế, hóa ra bên trong có gói hộp thuốc oxi già…

 

Anh chẳng thể biết liệu đây có phải là thứ người đời gọi là tủi thân hay không, chỉ biết cảm giác này giống y hệt lúc nhỏ bị ngã đau, nếu không có ai đỡ dậy thì không sao, nhưng chỉ cần người hỏi han chút xíu, đứa trẻ sẽ ngay lập tức òa lên khóc.

 

Và đứa trẻ bên trong Thế Hưng của khoảnh khắc hiện tại vốn đã chai lì với những trận đòn roi, giờ lại được nâng niu trong vòng tay một lần nữa, đã bật khóc từ lâu.

 

Gia Linh giúp Thế Hưng sát trùng sơ qua vết bầm sau lưng, cảm thấy người đối phương hơi run nhẹ, cậu bèn hỏi: “Đau lắm à? Chỉ là hơi trầy da thôi.”

 

Thế Hưng lắc đầu, nhưng lời thốt ra vướng chút giọng mũi: “Không đau…”

 

Bọn họ trò chuyện rất lâu, chủ yếu là Thế Hưng hỏi, Gia Linh trả lời. Anh cứ thắc mắc mãi tại sao cậu lại phải cất công đến tận đây chỉ để sát trùng cho mình. Còn cậu thì không để tâm nhiều đến mấy tầng ý nghĩa trong câu hỏi của anh, chỉ đơn giản trả lời đúng sự thật rằng: Nếu nhà anh có người sẽ sát trùng vết thương cho anh thì đã không để một tên ma men đến đón anh về từ đồn cảnh sát.

 

Gia Linh vỗ vỗ mấy phát lên vai anh: “Hơn nữa, nhìn bộ dạng mày cứng đầu như thế, tao biết mày sẽ không nói với ai.”

 

Thế Hưng không nói gì thêm, để mặc cho cậu tiếp tục nhận xét về cái thói cứng miệng của mình.

 

Nhìn kìa, cái người ban nãy vì đánh nhau mà bị chột một con mắt, giờ đây còn nhìn kĩ hơn bất cứ ai về tình cảnh của anh…

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Linh vẫn đến đón anh như thường, thậm chí còn sớm hơn năm phút so với các hôm khác. 

 

Nhìn con xe đạp cà tàng vì trận ẩu đả hôm qua mà bị vỡ mất cái gương chiếu hậu, Thế Hưng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhớ đến hình ảnh bạn phải còng lưng, vã mồ hôi vì chở mình, anh đành đưa ra lời đề nghị: “Hay mày đi xe máy của tao đi.” 

 

Gia Linh trả lời ngon ơ: “Tao không biết lái.”

 

Bởi vì cậu không biết lái, hai người một chột một què (tay), đèo nhau đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng, ai nhìn vào cũng nghĩ học sinh vượt khó thời này sao mà nghị lực đến thế. 

 

Cả lớp ai cũng tưởng bọn họ vừa sống mái một trận với lũ côn đồ, riêng lớp trưởng lại có ý tứ sâu xa riêng. Trong đầu cô là một mớ câu hỏi: Nửa đêm đi kết bạn với nhau, lại còn nhanh lên nhé thì có việc gì gấp gáp đến vậy ư?...

 

Chẳng biết có phải do sự tình hôm qua đã làm tăng thiện cảm của bản thân với cậu bạn cùng bàn hay không, trong tiết, Thế Hưng hết mải mê nhìn sân trường rồi lại nhìn đến gương mặt của người bên cạnh. Mắt kiếm, mày sao, dái tay dày, mái tóc xanh mướt thả nhẹ bên vai, bộ dạng nghiêm túc chăm chú viết trên giấy nhìn đến là phong lưu lãng tử.

 

Có khác gì mấy vị công tử thư sinh thời xưa đâu cơ chứ?

 

Song, bộ dạng thư sinh thì chỉ nên dừng lại ở bộ dạng thư sinh thôi, chứ nếu bạn dám ngó đầu thêm một chút để nhìn kĩ những gì vị công tử ấy viết, đảm bảo hình tượng điển trai kia sẽ sụp đổ hoàn toàn.

 

Nội dung trên giấy nếu không phải chó thì là rùa, dám chắc toàn là báo cáo về các con vật xung quanh, nhìn đến là hoa cả mắt. Thế Hưng dành hơn năm phút để nghiền ngẫm, cuối cùng cũng không chịu được mà bật cười: “Lần này là viết về con gì vậy?” Anh cảm thấy cậu cứ ngố ngố sao ấy.

 

Trái lại với suy nghĩ của anh, Gia Linh trả lời không mảy may do dự: “Đám bạn mày.”

 

“?!”

 

Thế Hưng bẩt ngờ, từ bao giờ Gia Linh học được cách nói mỉa mai của người miền Bắc vậy? Đúng như trong ấn tượng của anh, đáng lẽ ra cái người trước mắt này không nên biết bông đùa là gì mới phải.

 

Đám Cường Cáo mà biết người anh em tốt này bảo mình là chó, chắc là sẽ tức đến ói máu.

 

Thế nhưng, chưa kịp để Thế Hưng cảm thán được lâu, nội dung trên mặt giấy đã khiến anh bình tĩnh lại: Quả thực là về đám bạn của anh.

 

Trên mặt giấy hiện rõ tiêu đề: Những thứ cần chuẩn bị cho buổi giao lưu đầu tiên. Dòng thứ nhất: Quà giao lưu anh em xã hội.

 

Thế Hưng phụt nước miếng, cái con người này.. bắt chước mình cũng nhanh đấy chứ.

 

Anh vò đầu bứt tai: “Mày để tâm lời mời của thằng Cường Cáo thật đấy à?”

 

Gia Linh chăm chú viết, không trả lời anh.

 

Thế Hưng cố gắng diễn đạt: “Bỏ đi… Thật là, mấy đứa đấy chỉ đùa thôi, chứ… chúng nó không định gọi mày đi cùng thật đâu.” 

 

Đến tận lúc này, Gia Linh mới chú ý đến người bên cạnh: “Tại sao?”

 

Anh không biết nên nói thế nào để không làm tổn thương bạn cùng bàn, chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng đấy chỉ là một lời mời xã giao và khách sáo? Anh chẹp miệng: “Thì… mày với chúng không giống nhau.. Không thân quen được.”

 

Gia Linh hùng hổ: “Giống mà! Cả hai đều có tinh thần tương thân tương ái.”

 

Quả nhiên hôm qua bọn họ nói đến đoạn chia sẻ phương châm sống rồi.

 

Thế Hưng nhíu mày, định bụng bảo nếu không phải vì mình thì cả đám đấy sẽ không thèm lao vào mà ngăn cuộc ẩu đả của hai nhóm kia lại chỉ để cứu Gia Linh đâu. Song, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lại làm anh nhớ đến mấy lời khi trước hóng được khi bị phạt đứng ngoài hành lang: “Nghe nói cái thằng kia nó bị tự kỉ.”

 

Có lẽ.. cậu sẽ khó mà hiểu được những gì mà anh nói.                   

 

Anh đành đổi cách hỏi: “Mày.. trân trọng bọn nó lắm à?” 

 

Nếu chỉ là mối quan hệ dừng lại ở mức quen biết bình thường, sẽ chẳng ai có nhã hứng cùng nhau đi ăn một bữa, thứ vốn dĩ chỉ dành cho những người anh em thân thiết.

 

Đúng như dự đoán, Gia Linh có phần do dự. Im lặng một hồi lâu, cậu trả lời: “Cũng không hẳn…, nhưng mà chắc vậy,” cậu đưa tay xoắn tóc, tựa như đang bối rối, không thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì, “bởi đây là lần đầu tiên tao được giao lưu.”

 

Thế Hưng biết nghĩa giao lưu của mình và cậu khác nhau, dẫu vậy, đoán chừng đây rất có thể là lần đầu tiên Gia Linh có một nhóm bạn, chẳng hiểu vì lí do gì anh lại không phản bác được. Hoặc nói cách khác, anh không muốn tự tay dập tắt hi vọng của cậu.

 

Vậy là Thế Hưng đành ngậm ngùi lấy lui làm tiến, không tiếp tục đôi co với cậu nữa. Trong lòng anh tự nhủ: nếu có cơ hội, nhất định sẽ sắp xếp một buổi, tự bỏ tiền túi ra bao anh em rồi mời cậu, coi như cho cậu một trải nghiệm đáng nhớ. Tự lên kế hoạch như vậy trong lòng cũng khiến anh cảm thấy bớt áy náy, coi như đáp lại ơn nghĩa hôm qua cậu nửa đêm chạy đến nhà chỉ để xem vết thương của mình.

 

Nửa tiết học còn lại, hai người ai làm việc nấy, đầu óc Thế Hưng không sao nghĩ đi việc khác được.

 

Và phải mãi cho đến khi nghe được tin động trời từ giáo viên chủ nhiệm, anh mới có tâm tư để chuyển hướng sang việc khác. 

 

Giờ ra chơi, ngay khi trống trường vừa mới điểm, lớp trưởng đã gọi hai người lên phòng giáo viên. Thế Hưng và Gia Linh cứ ù ù ạc ạc như thế đến trước mặt cô Thanh Khuyên, bị cô chỉnh đốn thái độ học tập mới tỉnh ra được.

 

Cô Thanh Khuyên thở dài: “Hai anh đổi chỗ với các bạn khác đi.”

 

Lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, Thế Hưng đứng bật hẳn dậy: “Tại sao ạ? Đang yên đang lành mà cô?”

 

Gia Linh ngồi bên cạnh bị phản ứng bất chợt này của anh làm cho giật thót, cậu ấy vậy mà cũng đứng dậy theo.

 

Giáo viên không giải thích gì thêm, cô chỉ lắc đầu rồi nói: “Đừng hỏi làm gì. Ngày này tuần tới, đến tiết của tôi thì hai anh cứ vậy mà làm, tự giác ngồi xa ra.”

 

Thế Hưng cho rằng cô bực mình vì hai đứa thường xuyên làm việc riêng trong lớp, nhưng rõ ràng tần suất nghịch ngợm so với hồi đầu năm đã thuyên giảm nhiều: “Bọn em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn, cô đừng đổi chỗ bọn em nữa ạ.”

 

Nếu mà cô Thanh Khuyên cứ nhất định đổi, dám cá là lớp sẽ phải kê thêm một bộ bàn ghế nữa ở cuối dãy cho anh ngồi một mình, bởi vì ngoài thành viên mới như Gia Linh, chẳng ai là muốn kết thân với anh cả. Nói đúng hơn, chẳng có ma nào dám ngồi cạnh một vị cựu đại ca của băng nhóm học đường nổi rần rần là anh.

 

Cô Thanh Khuyên không cho bọn họ có thêm phút giây nào để xin xỏ, cô chỉ thông báo như vậy, rồi đuổi hai đứa ra khỏi phòng ngay, với lí do là mình còn nhiều việc khác phải làm.

 

Anh nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân gì khiến cô làm như vậy. 

 

Chẳng lẽ là do vụ ẩu đả hôm qua sao?

 

Đi về chỗ ngồi, lớp trưởng thấy Thế Hưng ủ dột như mới dầm mưa, đâm ra có lòng tiết lộ một vài thứ: “Nãy tớ thấy trên phòng giáo viên có một anh đẹp trai lắm. Anh ta đề nghị cô tách hai cậu ra, bảo cái gì mà: Thế Hưng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến Gia Linh.”

 

Cô bổ sung thêm: “Tớ nhớ không nhầm thì còn cái gì mà: Nửa đêm nửa hôm, khiến Gia Linh nhà tôi phải chạy đến tận nhà cậu ta.”

 

Lớp trưởng bắt chước điệu bộ của chủ nhân câu nói, cô đập tay xuống bàn: “Nẫu hết cả ruột!”, bắt chước xong thì trở về dáng vẻ thục nữ, “anh ta nói như vậy đấy.”

 

Thế Hưng rơi vào trầm tư. Không cần miêu tả của lớp trưởng, anh cũng tài nào mường tượng ra được hình ảnh và giọng điệu của người nọ khi nói những câu như vậy rồi.

 

Gì mà Gia Linh nhà tôi…

 

Làm gì còn ai khác ngoài anh Minh Triết cơ chứ?

 

Y như rằng… anh ấy đã chứng kiến vụ bố tát Thế Hưng ngày hôm qua.

 

Cũng phải, chẳng có phụ huynh nào muốn con em mình chơi với một người bạn có thể tạo ảnh hưởng xấu cả. Anh phần nào cũng hiểu được tâm trạng và nỗi lo của Minh Triết khi làm vậy.

 

Chỉ là.. hình như người buồn bực vì bị đổi chỗ chỉ có một mình anh.

 

Liếc sang người bên cạnh, rõ ràng Gia Linh không có ý kiến gì về thay đổi này, kể cả lúc ở văn phòng giáo viên cho tới thời điểm hiện tại sau khi nghe lớp trưởng tường thuật lại, dường như từ đầu đến cuối, người cảm thấy bất bình duy nhất chỉ có anh.

 

Là bởi vì Minh Triết đã nói với cậu ấy từ trước, hay là vì bản thân cậu ấy… cũng thấy anh là một ảnh hưởng tiêu cực?

 

Thấy Thế Hưng nhìn mình, Gia Linh quay sang bên cạnh: “Sao vậy?”

 

Thế Hưng đánh liều: “Mày… không buồn vì vụ đổi chỗ à?”

 

Gia Linh thành thực: “Sao tao phải buồn?”

 

Hóa ra… tình cảm bạn bè khăng khít trước giờ mà Thế Hưng cảm nhận được, đều là do anh tự tưởng tượng.

 

—

 

Chú thích tác giả: 

  1. “Con cừu đen” trong gia đình là thành viên có lối sống, tính cách, quan điểm hoặc hành vi khác biệt rõ rệt, thậm chí trái ngược với các chuẩn mực chung của cả nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px