Chương 21: Vạn người dưới người (1)
Michelle dù không muốn hạ mình, nhưng cô ta buộc lòng phải làm thế. Nếu biết ngay từ đầu, cô ta đâu dại gì mà đắc tội với ba người bạn của Selena. Hơn nữa, bọn họ đâu phải dạng vừa để Michelle thích tùy ý mà đem lên bàn tiệc cho mọi người chiêm ngưỡng.
Raphael vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bình thản nói tiếp.
“Công nương Michelle, tôi hiểu mà. Công nương lần đầu gặp bọn tôi, đâu biết xử sự thế nào cho hợp. Cũng như Công nương Elina thôi, Công nương quên phép tắc, lễ nghĩa là chuyện thường.”
Từng chữ lọt vào tai ả, tưởng những lời đó dễ nghe nhưng lại khó nuốt trôi. Rõ ràng Raphael là đang mỉa ả, chỉ là không nói trắng trợn ra cho mọi người đều vểnh tai lên nghe những lời độc ấy. Nếu Selena mà độc về cái tâm, ba người bạn của Selena lại là con rắn độc chuyên đi cắn người.
“Haha, ngài nói cũng phải. Thi thoảng tôi quên cũng là chuyện hiển nhiên, mong ngài đừng để trong lòng kẻo nó trĩu nặng, chẳng thoải mái được.”
Ba người vừa phát hiện ra điều lạ ở Michelle, ả thế mà lại biết hỏi han người khác, quan tâm sâu nặng như thể đã quen biết từ lâu. Nhưng họ sao quên được cái biệt danh mà Selena dành cho Michelle, nó còn nổi hơn cả tên thật của cô ả.
“Ôi! Tôi suýt quên món quà Điện hạ tặng cho Công nương, khéo khi tôi còn chẳng nhớ tên thật của Công nương đây.”
Michelle chưa giữ bình tĩnh được bao lâu, cơn nóng giận của cô ta bùng phát lên. Hận không thể xé xác lũ quý tộc Lunarean thành trăm mảnh, còn Raphael thấy mặt cô ta đỏ bừng như vừa ăn trúng trái ớt. Thế mà anh vẫn cười tươi, như thể nó chỉ là chuyện thường.
“Điện hạ gọi Công nương là ả chua! Ôi! Thật hả Công nương Michelle?!”
Anh vờ như người vừa phát hiện ra bí mật bấy lâu nay ả che giấu, mọi người xung quanh dường như vừa nghe được điều mà chẳng ai ngờ tới. Ai nấy đều cười khúc khích. Ánh mắt từng người đều đổ dồn về Michelle, chẳng ai ngờ cô ta lại để Selena tặng món quà siêu to cỡ đó. Ôi, còn quà nào to hơn quà từ hoàng tộc?
“Ôi Công nương! Có lẽ tôi lỡ miệng rồi. Cô có đinh ninh chuyện đó trong lòng chứ? Tôi sợ là bề ngoài cô không chấp nhặt, nhưng trong lòng lại đang thầm chửi rủa.”
Đám đông ngày càng tụ tập, lòng ai nấy đều rất phấn khích xem Michelle sẽ thốt ra những lời lẽ gì? Ả đường đường là tiểu thư công tước cao quý, lẽ nào lại dửng dưng như không trước những lời ấy?
“Ngài Raphael, tôi hiểu. Món quà Công chúa Selena tặng, chẳng lẽ tôi lại từ chối? Ôi, tôi lại gạt đi có phải là đang bất kính với Công chúa Selena?”
Ở một tinh cầu khác, Maxiliam đang ở thư viện để tìm hiểu lại chuyện đó. Hắn chưa bao giờ nghe Selena nói về sự tồn tại của hoa Alenna - một loài hoa mà ai nấy chỉ biết qua trang sách, chưa bao giờ được nghe kể về nó. Hình như trước đây đã từng được nghe về nó một lần, khi ấy hắn còn đang học tại Học viện Hoàng gia.
“Nó có liên qua gì đến Bức họa đàn bên cánh hoa?”
Hắn luôn nghe những người bạn của mình bàn rất nhiều về cánh đồng hoa của Lunarean - nơi mà ai nấy đều chỉ biết qua các trang sử, nhưng chỉ ít người được tận mắt nhìn thấy nó và trong số đó là có Maxiliam, hắn đã từng được Selena cho chiêm ngưỡng lần duy nhất.
Sao Selena lại dẫn mình ra đó?
Hắn vẫn không hiểu sao cô lại đưa hắn ra đó? Cô đâu hề thích người ngoài xem cánh đồng hoa, với lại nơi đó là khu vực thuộc hoàng gia. Đâu phải ai cũng được phép vào đó, kể cả hắn đi chăng nữa. Thế mà Selena lại dễ dàng cho hắn vào đó, chắc lúc ấy cô đồng ý chỉ vì hắn là hôn phu của cô.
“Khoan! Gì đây?!”
Bỗng trên trang giấy lại có một tấm ảnh đã bị xé làm tư, ngón tay hắn khẽ cầm nó lên. Maxiliam ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ảnh đã bạc màu, thế mà hắn lại nhìn nó một cách chăm chú. Bức ảnh phai này có gì đó rất quen thuộc, từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Sao nó... Có gì đó rất gần gũi.
Ở tinh cầu Olega, Sorin trở về hoàng cung trong bực tức. Anh ta không hiểu sao Selena lại cáu gắt đến thế? Dường như mất đi hôn phu, cô đã mất trí. Selena yêu Maxiliam sâu đậm đến thế, chỉ vì một nam nhân mà quay sang cắn xé bạn bè. Hắn ta quan trọng với cô đến nhường nào? Mà cô sẵn sàng vì một nam tử mà xâu xé lẫn nhau, vì hắn mà Selena lao vào chỗ chết.
Cô ta điên thật rồi! Chỉ vì tên ác ma đó mà lại làm thế với mình, Selena thất trí rồi! Cô ta mà còn tỉnh táo được, chắc mình bái phục luôn!
Anh chẳng thể ngờ được tình yêu lại khiến Selena si dại không lối thoát, tình cảm liệu có phải là chìa khóa mở lối cho tất cả? Ôi hỡi! Anh chưa bao giờ thấy cô vì một ai đó mà cháy rụi con tim, nếu chuyện này lan ra liệu Selena có còn là ác nữ mà mọi người biết? Hay cô giống như người ta nói “yêu nhau tam tứ núi cũng trèo” trót yêu nên lụy chăng?
Ôi Selena là Selena, tôi giờ chẳng hiểu nổi cô. Lúc trước cô vì cái tham vọng mà bán đứng cả bạn lẫn bè, giờ cô vì tên ác ma đó quay sang trút hết bao nhiêu nỗi buồn lên đầu tôi với những người khác.
Anh không hiểu được cô, chẳng ai hiểu nổi cô. Anh ngẫm nghĩ lại chuyện khi ấy đã nổi không ít, chỉ nằm ở thời gian thôi. Thật lòng thấy tiếc cho Selena, đường đường là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ mà vì một người nam nhi mà nỡ lòng nào lại đối xử thế với mọi người, thiên hà này đâu thiếu ai xứng tầm với cô.
Còn chuyện của Selena chắc nhiều người biết rồi, khéo sao lúc cô ta quay về chỉ nhận lại những ánh mắt soi mói từ mọi người.
Nhưng có lẽ anh đã coi nhẹ Selena, cô vốn đâu phải người thích bị người khác nhìn từ trên xuống. Anh đã quên một điều về cô - một người chưa từng khuất phục, chưa từng cúi đầu trước ai. Với mọi người thì Selena luôn là một đối thủ khó xơ với rất nhiều người, anh đã quên điều ấy chăng? Giữa lúc tâm trí anh như một mớ hỗn độn, tiếng gọi của thị nữ cất lên kéo anh về thực tại.
“Điện hạ, ngài có ở đó không?”
Anh giữ lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của một Thái tử, và giọng cất lên.
“Vào đi, có chuyện gì mà ngươi gọi ta thế?”
Thị nữ lặng lẽ bước vào, trong tay đang cầm lá thư đang bị niêm phong. Bước chân chầm chậm, mặt cô ta không chút biến sắc như một con robot được thiết lập sẵn để phục vụ chủ nhân, cô ta khẽ đặt lá thư vào khay đựng thư, khẽ đáp.
“Thưa Điện hạ, đây là thư mời của Cladera. Sắp tới Hoàng gia Cladera chuẩn bị tổ chức tiệc sinh thần của Thái tử Maxiliam, thế nên Vua Fenix và Vương hậu Elowen đã mời ngài đến dự.”
“Có thời gian chứ?”
“Thưa Điện hạ, xin ngài mở xem. Thần không được phép mở lén ra xem, cũng không biết ngày giờ như thế nào? Nếu thần không còn việc, thần xin được phép ra ngoài.”
“Ra ngoài đi, bảo đầu bếp trưởng nay nấu ngon lên chút.”
“Vâng Điện hạ, thần sẽ nói thế với bếp trưởng.”