Chương 20: Hoa và giai điệu (2)
Tại phòng khách, Lyndy và Ethan đang ngồi tám chuyện rôm rả. Một điều mà cô đã nghĩ nó chết từ lâu, hóa ra nó vẫn tồn tại ở Địa cầu.
Sao mình lại nghĩ thế nhỉ?
Lòng cô đang nghĩ đến một điều gì đó rất xa xôi, chẳng hiểu sao cô lại bận tâm đến nó. Lẽ nào nó lại quan trọng đến thế? Đôi lúc cô còn nghĩ mình như chiếc lá khô bay theo gió, nhiều lúc nhìn bản thân trong gương như một người không thuộc về nơi này.
Max, anh nói đúng. Giờ em mới hiểu ý anh, vậy mà em lại nghĩ anh đang lo xa quá rồi. Thì ra lời ấy không sai, em thật hồ đồ quá. Giá mà em có thể quay ngược thời gian, giá như anh còn ở bên em.
Maxilam nói không sai, người sai lại là cô. Đáng lẽ khi ấy cô không nên tự tin quá mức, giờ ở đây rồi mới biết đôi lúc lời người khác nói chưa bao giờ là dư thừa. Cô chưa bao giờ thừa nhận chuyện mình quá chắc mẩm, thi thoảng cũng có chút sai sót.
“Lyndy, mai cậu ra khu vực phong tỏa không?”
“Ra đó? Đến đó làm gì chứ Ethan? Chính phủ còn đang cấm người dân ràng ràng ra đó, chúng ta làm gì được vào đó?”
Cô ngỡ ngàng khi nghe anh rủ cô đến đó, nơi đó vẫn còn lệnh phong tỏa. Anh đang nghĩ quái gì trong đầu mà hẹn cô mai ra đó? Thật sự anh có bị mất trí không? Đâu ai lại đến đó, khi lệnh còn đó.
“Ethan, cậu có bị hâm không? Có ai khùng điên ra đó đâu?”
Anh điên rồi, điên chắc rồi. Phi thuyền của người ngoài hành tinh đâu phải ai thích là vô, là ra. Giờ còn nước còn tát, cô cố gắng thuyết phục anh từ bỏ ý định vào đó. Thật lòng mà nói cô không muốn anh liên lụy vì mình đâu, anh vào đó chẳng khác nào vạch trần bí mật bấy lâu nay của cô.
“Tớ không có khùng, Chính phủ gỡ lệnh rồi. Giờ lỏng hơn lúc trước rồi, chúng ta chỉ đứng rìa ngoài xem thôi, đâu có vào trong đó đâu sao cậu phản ứng gắt vậy?”
Anh quá khó hiểu khi thấy Lyndy có phản ứng dữ dội, chẳng lẽ cô đã từng đến đó nên mới gắt như thế? Nhưng đó là suy đoán của anh, làm sao anh dám chắc chắn cô đã đến đó?
“Lyndy, cậu sao thế? Sao lại gay gắt đến thế?”
Cô không muốn trả lời, không muốn giải thích cho anh biết. Điều gì lại khiến cô trở nên như thế? Lẽ nào chỉ vì lệnh của Chính phủ? Hay vì cô đang cố gắng duy trì vỏ bọc một cô gái người Nga? Lyndy cảm giác bản thân như hạt cát giữa sa mạc, cả thế giới của cô như bị bóp nghẹt. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế, anh là ai mà dám đe dọa cô?
Cậu... Ethann!!!!
Khi sự sợ hãi đang dần chiếm lấy cảm xúc của cô, thì giai điệu đó lần nữa vang lên. Sao nó lại cất lên lần nữa? Cảm giác lúc này là sao? Như thể cô đã tìm được nơi mình vốn thuộc về, như đang gợi lại quá khứ ngày xưa. Và Bức họa đàn lần nữa lại khiến cô nhớ về một tình yêu tưởng chừng là cổ tích, một chuyện tình ngỡ rằng là giấc mơ.
Cánh đồng hoa?! Giai thoại về một đôi tình yêu?
Hoa và giai điệu lẽ nào là nhắc về chuyện đó? Cô chẳng dám chắc về điều đó, từng có một thời huyền thoại luôn được nhắc trong suốt nhiều thập kì. Đã từng là thi thoại của cả Lunarean, giờ đây nó chẳng còn được mấy ai nhớ đến.
“Ethan, cậu về đi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp, giờ cũng muộn rồi và mời cậu về cho.”
Anh chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra thì cô đã đuổi khéo anh về, anh vừa quay lưng lại là lúc cánh cửa đã đóng. Ethan không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Lyndy, lẽ nào cô lại thấy anh phiền đến thế? Còn cô sau khi đuổi anh đi, ngay lập tức quay trở lại phòng. Khi vừa đặt chân vào phòng thì cô đã phải mở hologram lên, cô muốn tìm hiểu lại quãng thời gian khi ấy.
Cô không tin rằng cây vĩ đàn lại có thể bốc hơi ngay trong đêm ngày đó, sinh nhật khi ấy của cô rất đông người. Không ai có thể bước vào bảo khố đó, trừ những thành viên hoàng gia Lunarean. Lẽ nào trong cung đang nuôi nội gián mà cô chẳng hề hay biết? Lyndy chợt phát hiện ra một điều khủng khiếp mà cô đã bỏ qua từ lâu, giờ cô không biết cha mẹ có biết chuyện này hay không?
“Không thể nào?!”
Mắt cô trợn lên như vừa chứng kiến điều kinh khủng nhất trong đời, ngón tay run rẩy như vừa nuốt phải lửa. Cô không ngờ những kẻ mà hoàng gia luôn trao trọn niềm tin, lại dám đâm sau lưng chủ nhân những vết chẳng tốt đẹp gì. Bọn chúng dám qua mặt cô, thật không ngờ cô lại tin tưởng một đám chuột nhắt dám ăn dám ở lại. Cuối cùng đáp trả món quà bằng chữ phản bội, dù cô có dìm những kẻ đó xuống nước đi nữa, càng không thể xoa dịu đi cơn tức giận.
Bọn chúng dám đâm sau lưng mình!
Thì ra những cánh hoa đó xuất hiện ở tinh cầu xanh là đang gợi cho cô mảnh ghép, giờ cô đang ở Địa cầu cũng không thể lột mặt nạ của đám đó, Lyndy chợt hiểu ra bản thân có tức đến mấy cũng không phải là cách hay để dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy trong người, và cô suy đi nghĩ lại rất lâu. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, mãi lúc sau cô mới nghĩ ra.
Giờ chỉ còn cách đó, mình phải nhờ bạn bè giúp một tay rồi. Vạch trần vẫn còn kịp, chứ để đến lúc đó thì chẳng còn ai cứu nổi.
Cô không còn quá bồng bột như lúc trước, Lyndy trưởng thành hơn từng ngày. Cô đã suy nghĩ thấu đáu, chẳng còn cáu gắt hay nổi nóng vô cớ khi còn ở quê nhà. Cha mẹ muốn cô đến đây làm nhiệm vụ chỉ là một phần, họ chỉ muốn cô trở về với dáng vẻ khác xưa.
Con hiểu rồi, đúng là con còn quá non trẻ mà.
Lyndy nhớ lại ngày đầu cô đến vẫn còn mang theo tư tưởng của một người đến từ nền văn minh cấp cao, ấy thế mà chỉ sau hai tháng thì cô đã đổi thay. Cô lúc đó còn nghĩ sao bản thân lại quay xe đột ngột nhỉ? Ồ, thì ra sống lâu với con người nên dần dần cô cởi mở hơn.
“Sao mình cứ như trẻ con mới lớn nhỉ?”
Cô nhìn bản thân trong gương rồi khẽ cười, và cô ngộ ra sống cho chính mình luôn là điều mà ai cũng muốn, không còn phải sống thay người khác, sống trong cuộc đời bị định đoạt bởi vô vàn điều. Chẳng còn phải nhìn người khác mà để sống, nếu khi ấy vỡ lẽ thì điều gì sẽ đến với cô? Đôi lúc cô nhìn cánh đồng hoa như một bức tranh tự do mà cô không thể chạm tới, giai điệu ánh trắng là bản nhạc đưa cô đến chân trời mới lạ.
Nếu được ngược dòng thời gian, liệu cô có phải là cánh chim giữa trời? Lyndy không biết, chẳng ai biết ngọn sóng sẽ đưa đẩy cô về đâu. Giá mà cô thông suốt lại thì mọi chuyện có lẽ khác, cô không mong chờ điều gì tốt hơn từ cha mẹ. Vầng sáng định mệnh đã an bài cho cô, dù cho cô có muốn từ bỏ đi chăng nữa, chẳng thể thay đổi được điều đó.
Vậy Bức họa đàn đã gỡ được một nút thắt, xem ra chuyện này còn khá dài. Mình phải tranh thủ xong làm xong nhiệm vụ rồi tính tiếp, mình không mong chuyện đó sẽ đến tai cha.
Bên ngoài, ở Valerium sau lời của Raphael. Gương mặt Michelle dần trở nên khó coi, cô ta chẳng thể chấp nhận bản thân lại bị một quý tộc Lunarean tát vào mặt trước đám đông. Dù đã nghe khá nhiều về tai tiếng của đám quý tộc ở hành tinh băng, ai mà ngờ lưỡi dao chí mạng đó lại bén đến thế này.
“Ngài Raphael, ngài nói đúng, tôi có lẽ nói hơi quá đà. Nếu ngài không để bụng chuyện đó, tôi lại thấy nhẹ nhõm.”