Chương 22: Vạn người dưới người (2)
Sorin nhớ lại quá khứ ngày xưa, ngày đầu anh gặp Selena tại bữa tiệc sinh thần của Hoàng gia Sylph. Ngày ấy, anh đến đó một mình với vài người bạn thân ở trên quê nhà. Họ đến cùng nhau, lần ấy của anh quá bỡ ngỡ khi đến một tinh cầu xa lạ, anh với bạn bè chẳng quen biết ai. Còn những người khác lướt qua họ như cơn gió, chẳng ai quan tâm đến họ.
Anh nhìn bạn bè của mình, rồi lại nhìn những người lạ, khẽ hỏi.
“Các cậu thấy họ như nào?”
Một người bạn của Sorin liền đáp.
“Ừm... Chẳng rõ nữa Điện hạ, bọn tôi thấy những người ở đây đều khá vô cảm.”
Sorin và bạn bè nhìn xung quanh, chẳng ai liếc mắt nhìn họ một cái. Buồn chán chẳng nói nổi, họ lặng lẽ đến một khu vực khác. Không ai nói với ai câu nào, có lẽ ở đây họ giống như vị khách không mời. Nhưng khi anh và bạn bè ở chỗ đó nghỉ chân, và tám chuyện rôm rả thì họ nghe được những lời xì xào của vài quý tộc gần đó.
Tiểu thư quý tộc cất tiếng với giọng hào hứng, tò mò về nhân vật luôn được mọi người ca tụng lên mây.
“Ê! Cô nghe gì chưa?! Nay Công chúa của Lunarean đến dự tiệc đấy, tôi đang ngóng trông xem vị công chúa được mệnh danh bảo vật của hành tinh đó, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó khiến bao người say đắm.”
Nam quý tộc cũng đáp lại.
“Tôi cũng nghe qua rồi mà, nghe thoáng ở đâu đó bảo rằng Công chúa Lunarean đó khiến nhiều bông hồng các tinh cầu đều lếp vế, làm nền cho cô công chúa đó.”
Tiểu thư khác khẽ nói.
“Chắc Công chúa Lunarean đang trên đường đến đây, Điện hạ của chúng ta lại rất chú tâm đến chuyện này. Lẽ nào ngài ấy và Công chúa đó lại có mối quan hệ thân thiết lắm sao? Sao chúng ta chưa từng biết nhỉ?”
Sorin chưa từng nghĩ ngày ấy sẽ là ngày anh có cuộc chạm mặt với Selena, anh và những người bạn thấy mọi người đang tụ tập ở sảnh rất đông. Anh với bạn bè cũng liền chạy ra đó xem thử, ai nấy đều khó hiểu trước hành động của mọi người.
“Ê! Lẽ nào Công chúa Lunarean qua lời mấy người kia đã đến?!”
Sorin không dám chắc chuyện đó, anh liền quay lưng chạy lên lầu khiến bạn bè sửng sốt. Ai nấy chạy theo anh, và trong khi đó ở bên ngoài. Một chiếc xe ngựa sang trọng, lộng lẫy và tỏa sáng giữa đêm đen. Người con gái ngồi trong xe ngựa như vầng dương sau rèm, đôi mắt như viên kim cương dưới ánh dương chiếu rọi xuống. Bàn tay ngọc ngà như cánh hoa lan, người ấy vẫn ngồi như một bức tranh không thể chạm tới.
Mặt không chút cảm xúc, đôi mắt đã bị che khuất sau dải lụa. Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, giọng lạnh lẽo khẽ cất lên.
“Bao giờ mới tới đây? Ta chán ngấy cái bữa tiệc như thế rồi, lần sau thấy họ mời ta thì tốt nhất ngươi nên chuyển nó sang cho cha mẹ ta.”
Thị nữ đi cùng cô cúi đầu, khẽ đáp.
“Thưa Điện hạ, chuyện này thần không thể tùy tiện đụng chạm vào được. Phía Hoàng gia Sylph mời người, nhưng thần lại tự ý quyết thay người. Kẻo Bệ hạ và Vương hậu trách thần, với lại thần không thể giúp gì được cho người. Những lá thư này... Thần không thể tự quyết, xin người hãy thấu hiểu cho thần.”
“Thấu sao trăng gì ở đây? Lần sau ngươi thấy đốt luôn giúp ta, đừng có giở thói xin cảm thông ở đây với ta.”
Bên ngoài hoàng cung, Thái tử Eirik chầm chậm bước ra ngoài. Anh ta đang chờ đợi một người, và đám tùy tùng đứng chờ cùng anh ta. Ai nấy hổng hiểu ai lại đặc biệt đến thế, để Điện hạ ra đứng chờ.
“Điện hạ, ai lại khiến ngài phải chờ thế?”
“Im! Đó không phải chuyện của ngươi, với lại mồm miệng các ngươi chẳng bao giờ khéo đâu. Tốt nhất nên giả câm cho ta, đừng có lên tiếng ở đây.”
Sau một lúc đợi chờ thì chiếc xe ngựa đã đến, người đánh lái liền bước xuống mở cửa. Người bước ra đầu tiên là thị nữ, ánh mắt của hầu nữ hướng về chủ nhân đang ngồi trong xe, liền cất tiếng.
“Điện hạ, chúng ta đã đến nơi rồi. Thái tử Eirik và những người khác đang chờ Điện hạ, xin người hãy xuống xe.”
Người ngồi trong xe khẽ nghiêng mình nhìn ra bên ngoài, ánh mắt toát lên khí chất vương giả. Cô khẽ từng bước rời khỏi xe, đôi mắt không đoái hoài đến ai. Còn Thái tử Eirik dù chẳng mấy vui, nhưng phải giữ vẻ đĩnh đạc, tao nhã khiến ai nấy ngước nhìn vì Thái tử Điện hạ chỉ vì một Công chúa đến từ tinh cầu Lunarean, mà dám hạ mình trước người ấy.
“Công chúa Lunarean, thật vinh hạnh khi cô đến đây. Cha mẹ tôi đã sốt vó từ những ngày trước sợ rằng cô sẽ không hài lòng mà chịu đến, thật may khi cô chịu đến.”
Nàng công chúa khẽ đáp, ngay lần đầu chạm mặt.
“Vâng, đó là hiển nhiên rồi Thái tử. Tôi không đến có lẽ cha mẹ Thái tử sẽ e ngại với rất nhiều người, dẫu sau chuyện đến hay không chẳng quan trọng mấy. Tôi chỉ quan tâm cách Hoàng gia Sylph đón tiếp tôi thôi, đó là điều mà ai cũng nên quan tâm chứ?”
Ở nơi cao nhất của Hoàng cung Sylph, Sorin và những người bạn đang nhìn từ trên cao xuống. Không ai thấy được nét mặt của vị khách đặc biệt đó, Sorin chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ là ngày mà anh gặp người bạn mà anh tưởng chừng chỉ biết qua nhiều lời đồn.
“Điện hạ, ngài sao thế? Sao lại nhìn vị công chúa đó một cách chăm chú thế?”
Ấy thế mà Sorin lại phũ phàng quay lưng lần nữa, đám bạn càng cảm thấy khó hiểu hơn và chạy theo bước chân của anh. Bên ngoài, cô gái và Eirik vô tình ngẩng lên nhìn nơi mà Sorin vừa đứng, rồi cô nhìn lại Eirik khẽ hỏi.
“Xem ra người bạn của anh đang vô lễ với tôi, đó là ai thì anh nên tự khắc mà biết.”
Eirik vẫn còn ngỡ ngàng trước câu nói của cô, giây sau lại thấy cô bỏ mình lại mà đi. Anh ta liền vội vàng dí theo, lần đầu thấy một người lại hành xử như thế. Thế mà chẳng ai dám lên tiếng, anh ta có cảm giác đang bị cô xem thường.
“Này! Này! Tôi chủ nhà, cô là khách mà đi đâu thế hả?”
Bên trong Hoàng cung Sylph, các quý tộc đang xì xầm với nhau. Họ nói với nhau về một công chúa dám đi trước cả Thái tử Eirik, ai nấy đều cười to nhỏ và nghĩ rằng cô công chúa đó sẽ chết chắc. Ai lại dám đi trước một bước với chủ nhà, một tiểu thư nói.
“Tôi nghĩ cô ta sẽ xong đời rồi, Điện hạ chắc sẽ khó nuốt trôi cơn tức giận này.”
Người khác hùa theo, giọng cất lên với nét mặt chắc chắn người kia sẽ tiêu đời.
“Đúng thế, ai đời là khách mà dám đi như thế. Khéo sau tiệc này, công chúa đó sẽ bị quở trách. Tôi trông mong xem cô ta sẽ khóc lóc, ỉ ôi như nào với cha mẹ mình.”
Bọn họ nói như thể đã đoán trước số phận của công chúa đó, mặt ai nấy đều đang hả hê và hóng kết cục sau chuyện này. Bỗng cơn gió lạnh từ đâu ập đến, các quý tộc vốn đang bàn luận về chủ đề đó thì im bặt sau khi gió phương Đông trao đến thay lời chào đến họ.
“Chuyện... Chuyện gì thế này?!”
Mặt ai nấy hốt hoảng, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ. Và cánh cửa bật mở, bỗng nhiên con dao từ đâu phóng đến xuyên qua làn da trắng hồng từng người, nó dừng lại ở bức tường. Bên kia, Sorin và bạn bè vừa từ trên lầu xuống quá sốc. Ai ai mở to mắt, bữa tiệc sao lại thế này?
“Điện hạ... Chúng ta...”