Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 19: Hoa và giai điệu (1)

Tại Địa cầu, Lyndy vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô chẳng hề hay biết Ethan đang ấn chuông liên hồi, cô vẫn ngắm nhìn cánh hoa trong tay cho đến khi nghe tiếng gọi của Ethan cất lên.

“Lyndy! Cậu có ở nhà không?”

“Tớ ra đây ngay! Chờ tớ chút!”

Bước chân cô hướng về cánh cửa, lúc này trong tâm trí của cô chỉ còn thắc mắc về sự tồn tại của cánh hoa này? Lyndy biết hoa Alenna không thể sống trên một hành tinh khác, đáng lẽ cánh hoa này đã úa màu. Thật bất ngờ, khi nó còn tươi mới như thế. Cô chẳng thể nào lý giải được, những điều bí ẩn đang diễn ra mà cô chẳng thể tìm ra đáp án.

Bên ngoài, Ethan đứng chờ giữa trời nắng gay gắt. Anh chỉ đơn giản muốn đến nhà cô chơi, với lại là học nhóm cùng nhau. Nhưng anh sợ là mình sẽ làm phiền cô, dù sao thời tiết nắng nóng cũng dễ khiến người khác điên lên. Cánh cửa khẽ mở, gương mặt nhỏ nhắn lộ diện với giọng lo lắng, hoảng hốt khi thấy anh đến ngay lúc trưa trời trưa trật.

“Ethan, cậu đến nhà tớ làm gì? Giờ đang nắng nóng lắm, cậu đến đây không sợ ngất hả?”

Anh khẽ đáp.

“Không, lúc về tớ nghĩ lại nên ghé nhà cậu. Ba mẹ tớ lại không ở nhà thường xuyên lắm, mà tớ thấy buồn buồn mới đến nhà cậu. Với lại học nhóm luôn, mai nhà trường cho nghỉ vì bận đột xuất rồi.”

Cô nhìn anh rất lâu, có vẻ anh đang lo lắng chuyện cô sẽ cảm thấy phiền hà. Lyndy chỉ cười cho qua, rồi cô cất giọng lên.

“Vào nhà đi Ethan, trưa nắng thế này lại tội nghiệp cho cậu mất! Với lại giờ tiết trời cũng thất thường lắm, vài tiếng trước thấy tuyết rơi giờ vài tiếng sau thấy nắng. Thôi, kẻo lạnh.”

“Tớ cảm ơn cậu nhiều Lyndy!”

Sau khi vào trong nhà, anh mới để ý nhà cô đang có mùi gì rất thơm. Hình như là Lyndy có dùng nước hoa, anh không dám chắc lắm. Lỡ đâu cô không xài thì sao? Anh lại đâu chắc chắn, nói ra sợ bị bảo là ăn nói vạ lây.

“Lyndy, nhà cậu sao thơm dữ thế?”

“Tất nhiên, nhà thơm thì tớ mới vui. Chứ nhà dơ, thì tớ lại cáu cho.”

Cô vẫn cười nói như mọi ngày với anh, liệu nụ cười đó vẫn còn tươi tắn mỗi khi gặp Ethan? Hay là vụt tắt? Lyndy xem anh như kẻ chướng mắt, còn anh lại xem cô như một người bạn. Tại sao cô vẫn cười mỗi lần gặp anh? Là vì diễn tròn vai người bạn cùng lớp? Hay vì nhiệm vụ mà cô đang làm?

“Lyndy, dạo này tớ thấy cậu hơi lạ? Cậu thật sự không thích cuộc sống sau khi về nước?”

“Lạ? Tớ lạ chỗ nào? Cậu nói rõ xem, tớ không hiểu ý cậu.”

Ethan định nói gì đó, nhưng rồi anh lại thôi. Còn Lyndy thấy rất khó hiểu anh, giây trước định cất tiếng nhưng giây sau lại im lặng. Cô không tài nào hiểu nổi anh, dù hai người đã quen biết lâu. Thi thoảng cô vẫn chẳng hiểu được con người của anh, đôi lúc nhìn anh giống như người lụy tình.

“Ethan, cậu sao vậy? Sao im ỉm rồi?”

“Tớ không sao, chẳng có gì đâu.”

Khi căn nhà giờ chỉ còn hai người, dường như cô lại nghe thấy giai điệu đó cất lên lần nữa. Tại sao lại ngay lúc này? Ngôi nhà quá yên ắng, vậy khúc nhạc đó từ đâu mà đến? Vĩ đàn cũng đã thất lạc nhiều năm nay, sao lại có chuyện một nhạc cũ đã mất tích từ lâu lại có thể đánh lên khúc nhạc ấy lần nữa?

Nó lại phát lên? Lẽ nào mình ở bên Ethan mới cất lên? Hay do mình gần đây không chú tâm đến việc tìm ra nó? Nên mới sinh ra suy nghĩ như thế?

Bỗng chốc cô trở nên nghi ngờ chính mình, gần đây kẻ kia luôn dõi theo cô luôn khiến cô mất tập trung vào việc mình cần làm. Tại hắn mà cô giờ đây hay nhớ trước quên sau, giá mà cô có thể tóm được hắn và chiêm ngưỡng gương mặt sau cái khăn choàng phủ kín từ đầu đến cuối, ước gì cô có thể lột đi lớp mặt nạ giả tạo đó, để xem vỏ bọc đó ẩn chứa bao nhiêu mưu mô mà cô chưa bao giờ biết.

“Ethan, cậu chờ tớ chút. Lát nữa, tớ sẽ quay lại với cậu.”

“Lyndy, cậu đi đâu vậy?”

“Tớ xuống bếp chút thôi, không có gì đâu.”

Sau đó, cô giả vờ đi vào bếp. Nhưng cô lại đi ra sân sau nhà, vừa rồi cô mới thấy bóng dáng quen thuộc đang lảng vảng quanh nhà cô. Lyndy quá khó chịu mỗi khi thấy kẻ đó, cô quyết định ra sau nhà để xem kẻ đó là ai mà dám lượn vòng trước nhà cô.

“Đâu rồi? Vừa mới đây mà?”

Ngay khi vừa ra sân sau, cô đã thấy hắn biến mất mà không để lại dấu vết nào. Tưởng gan to lắm, nào ngờ lại bé xíu như con kiến. Dám đến nhưng không dám ở lại, cô chỉ nở nụ cười khinh vào mặt kẻ đó.

“Ồ, xem ra vẫn là chuột. Tưởng là mèo, thì ra chỉ dám đứng rình chứ không dám ở lại đây.”

Ánh mắt cô lướt qua, vô tình chú ý đến cánh hoa vừa rơi xuống sân đang phủ đầy tuyết. Cô cảm thấy khó hiểu, vì khí trời đang có tuyết rơi. Lyndy chợt nhớ lại ở Lunarean mùa đông quanh năm lạnh giá, hiếm hoi thấy được bông hoa nào chớm nở. Ở tinh cầu xanh cũng thế, nhưng cảm giác nó lại quen thuộc ấy nhỉ?

“Hoa? Bức họa đàn? Hai thứ đó liên quan gì đến nhau?”

Cô vẫn chưa hiểu mối liên hệ giữa chúng là gì? Bức họa đàn bên cánh hoa chỉ là giai thoại bí ẩn, còn cánh hoa trong tay đâu có điểm gì quá nổi bật. Điều gì lại khiến chúng lại có mật thiết với nhau? Cô không biết, chẳng ai biết.

“Lyndy, cậu ở đâu vậy?”

Tiếng gọi của Ethan cất lên, kéo cô về thực tại. Lyndy đành quay lưng vào trong nhà, nhưng ở nơi xa kẻ đó vẫn theo dõi bóng lưng cô. Hắn vẫn chưa rời đi, vốn dĩ hắn cũng chẳng mong đến đây để đối mặt với ác nữ nổi tiếng của cả vũ trụ. Thế mà chủ nhân lại ra lệnh cho hắn đi bám sát cô, dù thế nào thì hắn cũng phải chấp nhận. Chắc chủ nhân của hắn chưa biết danh tiếng của cô đã văng xa đến mức nào, ai trong toàn bộ vũ trụ đều biết hết.

“Phù! Xíu nữa bị phát hiện rồi, may cô ta chưa đi kiểm tra xung quanh chứ nếu không đời này mình toi rồi.”

Bên trong nhà, Lyndy vừa quay lại phòng khách đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cô bắt đầu hoảng loạn, hệ thống liên lạc cô vẫn chưa giấu nó. Sợ anh đã bước vào phòng cô, và đã thấy nó. Ngay lập tức, cô hướng về phòng mình để xem. Lyndy chẳng muốn vì một con người, mà cô lại lao đao đến đường cùng.

“Ethan! Cậu đâu rồi?!”

Giọng cô cất lên gọi tên anh, cô thật sự sợ rồi. Không phải sợ mất anh, sợ rằng bí mật đã bị bại lộ. Bước chân dồn dập lên lầu, hơi thở gấp gáp. Nếu anh biết cô là người ngoài hành tinh, vậy những năm tháng đó trở nên uổng phí khi cô đã cố gắng sống hòa nhập với xã hội loài người.

“Ethan, cậu đang ở đâu?”

Cô vừa chạy vừa gọi tên anh lần nữa, tưởng chừng bí mật của mình đã bại lộ thì Ethan bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, quá đột ngột và quá ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hết sốc, đứng khựng lại như một bức tượng.

“Lyndy, cậu sao thế? Mặt chảy nhiều mồ hôi thế này? Với lại, sao mặt thở gấp thế?”

“Ethan! Nãy giờ cậu ở đâu thế?”

“Tớ vừa ra ban công ngồi hóng gió thôi, tưởng cậu đã quay vào nhà nghĩ cậu ở đó.”

Lyndy thở phào nhẹ nhõm, cô liền kéo anh xuống dưới nhà. Dù sau cũng may cho cô là anh chưa vào phòng, thật sự cô chẳng biết nói gì hơn.

“Mà này Ethan, sau này cậu đừng đi lung tung. Nhà tớ mà cậu đi khắp nơi thế này, tớ tưởng cậu mất tích đấy kẻo gia đình cậu lại tới đây bắt đền tớ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px