Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 18: Giai điệu ánh trăng (2)

Lyndy vẫn còn yêu Max rất nhiều, cô chưa từng lần nào nghi ngờ về hắn. Tâm trí cô chỉ còn hình bóng hắn, tim cô vẫn một lòng một dạ yêu hắn hết mình. Cô ngẩng mặt xuống tiếp tục đọc, nụ cười còn tươi như thuở mới yêu, đôi mắt còn chan chứa sự yêu thương và sự quan tâm, cô khẽ đọc tiếp và gương mặt bất chợt trở nên u ám.

“?!”

Đôi mắt cô mở to, miệng mấp máy không nói thành lời. Đôi tay run rẩy, ẩn sâu trong đôi mắt như màu xanh ngát ấy lại thấm đẫm lệ mi. Giọt sầu không rơi bên gò má hồng, cô cố gắng giữ bình tĩnh mà không để bản thân mất lý trí.

Mình chắc nhầm lẫn người gửi rồi, bức thư này không phải của Max.

Cô vò nát lá thư trong tay, người gửi cô không phải người Trái Đất. Mà là một người đến từ tinh cầu xa xôi, cô tự trấn an bản thân và tự xoa dịu chính mình. Lyndy không muốn đọc tiếp, chỉ vì nó làm cô nhớ đến Bức họa đàn. Cô không muốn nhắc đến nó, nó vốn dĩ đã biến mất từ lâu.

Sau ngày dài trên trường, cô và mọi người trở về nhà sau tan học. Trên đường trở về, Lyndy đang đi bộ trên con phố. Bỗng có kẻ nào đó vừa lướt ngang qua cô, Lyndy khẽ quay đầu lại theo bản năng. Cô muốn xem ai là người vừa lướt qua cô, nhưng cô chẳng thể thấy rõ mặt kẻ đó.

“Chắc mình nhìn nhầm rồi.”

Cô tự trấn an bản thân, có vẻ gần đây cô hay hoảng loạn tinh thần. Nên tâm trí cứ nghĩ sai về những người xung quanh, trên con phố đông đúc. Lyndy ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó, trong lúc đang order món thì bỗng ai đó va phải cô rồi vội vàng rời đi.

Ai nữa vậy?

Bỗng cô cảm thấy quá khó hiểu, dạo này cô cứ hay bị những người lạ va phải mà không hề gửi một lời xin lỗi đến cô. Cô lại cảm thấy chuyện chẳng có gì to tát, cũng không làm lớn chuyện. Cứ như chuyện này có một tay ai đó sắp đặt, cô không thể lí giải nổi.

Lyndy quá tập trung về chuyện đó, cô không nghe thấy anh nhân viên đang gọi mình và khi ảnh quơ gọi lần nữa, lần này cô mới hết hồn mà khẽ lên tiếng.

“Em gái ơi, em order gà sốt cay và pizza đúng chứ?”

“Dạ đúng rồi ạ, của em hết bao tiền vậy anh?”

“Của em hết 280 đô, em chuyển khoản thì quét mã hoặc trả tiền.”

Sau khi thanh toán và rời khỏi tiệm, cô cầm túi đồ ăn trong tay tiếp tục đi bộ giữa cái nắng gắt và chói chang. Khi trở về nhà, bước chân chưa đặt lên sàn thì cô đã ngửi thấy mùi quen thuộc lẩn quẩn trong nhà.

“Mùi hương này...?!”

Cô không nên quá ngạc nhiên, nhưng sự xuất hiện của nó tại nhà cô đã cho cô thấy sự bất thường trong chính nơi mình đang sống. Cô vẫn tiếp tục bước vào, mà không hề tỏ ra sự nghi ngờ chính căn nhà của mình.

“Có phải hắn đang cảnh cáo mình?”

Lyndy chỉ có thể đoán bừa, vả lại sau cái ngày đó hình như Mavek đã rút lui khỏi giới hoàng gia. Cô và những người khác không ai biết được nguyên do hắn lại rút, giờ hắn có ẩn mình đi nữa thì cô vẫn có thể dám chắc một tay do hắn. Không ai có thể hơn hắn ở chỗ đâm một nhát xuyên tâm, và hắn như một bóng ma.

Ngày mà giai điệu ánh trăng không còn, là lúc cô và mọi người lại thấy bộ mặt xảo trá. Cô khẽ quay đầu nhìn ra ngoài, ánh nắng vẫn chiếu xuống khoảng sân vừa lấp đầy bằng những bông tuyết. Nhìn rất lâu, cô chợt nghĩ lại những lời bóng gió khi còn ở Lunarean.

Max nói Mavek như một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, còn mình lại như một người mang đến hủy diệt. Còn những người khác lại bảo mình và Mavek khác nhau, nếu Mavek hơn ở chỗ ẩn mình chờ thời cơ. Thì mình lại hơn hắn ở chỗ độ tàn nhẫn và sự thông minh tuyệt đối, cả sự lãnh đạo và nắm bắt mọi sơ hở của đối phương.

Khi nghĩ lại, cô vẫn thấy nó đúng. Nhưng tâm trí cô vẫn cứ nghĩ mãi về hương hoa thơm ngát vương lại trong ngôi nhà, gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đôi mắt như con rắn độc đang chờ con mồi lọt vào bẫy. Không nói năng gì, cô vẫn đứng bất động như đang chờ điều gì đó sẽ xuất hiện.

Ra là anh, tôi ngỡ năm đó anh chết chung với tôi rồi.

Cô khá điềm tĩnh, mặt không chút biến sắc khiến nhiều người không thể đoán trước nước đi kế tiếp của cô. Bước chân không dồn dập, cũng không quá vội vàng. Từng bước đi chậm rãi, như đang tận hưởng quãng thời gian mà mình đã bỏ lỡ.

Mặt không chút cảm xúc, giọng lạnh toát và ánh mắt như một kẻ đang rình con mồi một cách từ tốn. Chẳng bao giờ để phí công sức mình vừa bỏ ra, khẽ chăm chăm nhìn về nơi ai đó đang ẩn nấp.

“Ra đây đi, tay nắm tay năm đó vui chứ? Ta tưởng chủ nhân của ngươi giả câm giả điếc và giả chết từ thuở xưa rồi.”

Bước lại bước, bất chợt khúc ấy lại vang lên khiến cô chợt sững lại. Ngỡ như vĩ đàn đã biến mất từ lâu sẽ chẳng còn quay lại, sao cô lại nghe nó ngay lúc này? Điều gì đang ẩn sau sự mất tích không một lời giải thích, cô đứng yên rất lâu và cố gắng lắng nghe những nốt nhạc đang bay bổng rồi thăng trầm.

Khoan? Sao nó?

Điệu mà cô từng nghe sao lại khác lạ đến vậy? Và cô chẳng có thời gian để tâm nhiều đến nó, rồi cô cũng hướng về phía bếp. Khi vừa bước vào, kẻ mà cô vừa nhắc đã biến mất ngay. Ai mà ngờ, kẻ đó nhanh tay chân hơn cô tưởng. Chắc không muốn ở lại cô cào xé cho đến rách mặt, để được chiêm ngưỡng nhan sắc đã được lên cấp bởi cô.

“À, ra cũng lẹ đấy!”

Lyndy ngẩng xuống đã thấy cánh hoa màu xanh dương đang ở đó, khẽ cúi xuống nhặt nó lên. Cô không quá ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng chẳng quá bận tâm nhiều về nó. Cánh hoa này đang gợi cho cô một điều gì đó, có lẽ kí ức của cô về nó lại quá mơ hồ.

“Sao nó lại quen thế nhỉ?”

Tại Lunarean, nhóm bạn Selena và những quý tộc khác đi dự tiệc ở trên một tinh cầu khác. Họ đến Valerium để tham dự, Yulia và hai người kia đều không thích thú ở cái bữa tiệc nhàm chán này. Họ vốn không thích để các tiệc chính trị như thế, một trong ba người khẽ lên tiếng.

“Hai người thấy nhàm lắm đúng không? Tôi thấy nó chỉ hợp với Điện hạ, chúng ta đâu có biết nhiều về chính trị.”

Yulia cất tiếng đáp.

“Tôi và Raphael cũng thế, thôi chúng ta đang đi thay Điện hạ trong quãng thời gian này. Tốt nhất đừng bàn ra quá nhiều về những chuyện này, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi.”

Khi cả ba đang tám chuyện rôm rả, bỗng Công nương Michelle của tinh cầu Valerium tiến tới bắt chuyện, mới bữa đầu chạm mặt mà họ có cảm giác cô ta khá đanh đá, chua ngoa.

“Xin kính chào Công nương Michelle, hân hạnh khi được gặp Công nương. Chúng tôi là những vị khách đến từ Lunarean, những người bạn thân nhất của Công chúa Selena.”

MIchelle nhìn họ bằng con mắt xăm soi, dò xét và có phần khá coi thường họ. Cô ta bấy giờ nở nụ cười tươi, khẽ nói.

“Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Cứ ngỡ Công chúa Selena của ba người sẽ không đến, thật sự không đến sao?”

Yulia chẳng muốn đáp, sự thật rõ mồn một giữa ban ngày. Toàn vũ trụ không ai không biết Selena đã rời Lunarean rất lâu, để bay vào không gian. Cô cố gắng giữ phép lịch sự mà đáp, dù biết rõ Công nương Michelle sẽ không coi trọng lời lẽ của họ.

“Vâng, đó là sự thật. Điện hạ của chúng ta không đến vì lý do cá nhân, nếu Công nương cảm thấy buồn vì chẳng thể gặp Điện hạ. Thì chúng tôi có thể giúp cô liên lạc với người, xin Công nương đừng quá buồn vì sự vắng mặt này.”

Nhưng Michelle lại quay mặt đi, nói vài câu ẩn ý khiến nhiều người xung quanh chú ý. Nhóm bạn Selena ban đầu vốn chẳng muốn quan tâm đến, nhưng những lời lẽ đó lại khiến họ rất khó chịu thay.

“Công nương Michelle, xin cô hãy chú ý đến. Người mà cô đang nói xéo, nói mỉa là Điện hạ của chúng tôi. Những lời ấy của cô sẽ khiến Hoàng gia Lunarean và Hoàng gia Valerium có mâu thuẫn, cô nên giữ hình ảnh bản thân.”

Cô ta liền nhìn họ bằng con mắt khinh bỉ, giọng khá chanh chua.

“Tại sao? Nó ảnh hưởng rất lớn đến vậy sao?”

Nhưng câu trả lời của cô ta lại khiến họ rất khó chịu, và chẳng mấy ưa. Yulia và hai người còn lại chẳng muốn tiếp lời, nhưng vị thế của họ lại thấp hơn cô ta rất nhiều. Rapheal ban đầu chẳng muốn cất tiếng, nhưng những lời của Michelle lại rất chối tai khiến anh không thể không ra mặt.

“Công nương Michelle, lời lẽ của cô thật khó lọt tai. Tôi nhớ không lầm, Điện hạ của tôi đã từng cắt và đốt cháy tóc của Công nương Elina rồi. Nghe đâu chuyện đó xảy ra ở tinh cầu Cladera, Điện hạ của tôi làm thế chỉ vì vị Công nương đó lại ăn nói những lời nghe gai tai.”

Anh không quan tâm phản ứng của cô ta, nên anh càng nói tiếp.

“Điện hạ của tôi làm vụ này không ít đâu, có khi gương mặt xinh đẹp của Công nương Michelle đây lại được nâng tầm. Điện hạ yêu quý của chúng tôi biết đâu quan tâm đến Công nương thật lòng, khéo có khi Điện hạ lại để tâm rất nhiều về Công nương.”

Anh càng nói khoác, mọi người càng nghe rõ mồn một. Sắc mặt Michelle từ hả hê, vui sướng sang méo mó, như một con mèo xù lông chẳng thể tấn công được một con chuột.

Daniel nhân cơ hội, được nước lấn tới.

“Sao vậy Công nương? Lẽ nào những lời ấy lại đúng? Một Công nương cao quý của Valerium lại có bản chất dối trá, xảo quyện? Chẳng lẽ những ngày qua cô lại đi lừa dối mọi người một cách trắng trợn, ôi Công nương Michelle!”

Yulia chẳng kém cạnh gì, nhân lúc còn đang đục nước thả câu tặng cho quả bom mìn.

“Công nương Michelle! Sao cô lại im rồi? Bạn tôi nói là sự thật, rằng cô lại có những lời lẽ thiếu khiếm nhã như thế?”

Mọi người xung quanh xôn xao với nhau, ai nấy đều bàn ra tán vào rất nhiều. Vấn thì ít, mà vít thì nhiều. Giờ ai nấy nhìn thấy bản tính xấu xa rõ như ban ngày của Michelle, trong đó chẳng ai quá ngạc nhiên. Họ quá quen thuộc với tính cách của cô ta, thật may cho cô ta đây là bữa tiệc dành cho quý tộc. Nếu có sự góp mặt của hoàng gia, cái đầu và xác cô ta đã lăn mỗi nơi.

“Coi kìa! Cô ta tưởng mình trên cơ tất cả, ai mà ngờ miệng đi nhanh hơn óc. Tưởng mình trên vạn người là xong, mà quên mình dưới một người.”

“Bảo sao mấy năm trước hay có tin đồn về cô ta, khéo không chừng người tung tin là Công chúa Selena. Miệng ác, nhưng ác đến mấy cũng không bằng một kẻ dám vênh mặt.”

“Thôi, cô ta đã ác độc như thế. Chúng ta nên né xa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị vạ lây.”

Michelle không biết giấu mặt vào đâu, cơn tức giận thật khó nuốt trôi. Giờ cô ta cất giọng, thì rất nhiều con mắt sẽ nhìm chằm chằm vào cô ta. Nếu giữ thể diện của bản thân, thì cô ta chẳng khác nào bị xem là trò hề giữa sân khấu.

“Xem ra Công nương quý giá của chúng ta lại chẳng thể nổi nóng được với ai, mà Điện hạ cũng từng a dua ví cô như con phượng hoàng chỉ biết vẫy.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px