Chương 17: Giai điệu ánh trăng (1)
Tại Địa cầu, Lyndy vẫn còn trong tiết học. Cô đang chép bài vào vở, bỗng bên ngoài tuyết rơi bất chợt khiến cả lớp chú ý. Mặt ai nấy đều sững sờ, Ethan liền quay sang nói với cô.
“Lyndy, sao mùa đông lại đến sớm thế này? Mới giữa tháng Ba mà? Cậu không thấy lạ hả? Hay ở bên Nga quanh năm suốt tháng thấy nó riết quen rồi?”
“Tớ thấy lạ chút thôi, chứ tầm tháng này mà đông đến sớm thì cũng có chút kỳ lạ.”
Thấy cả lớp quá tập trung chuyện bên ngoài, thầy Patrick không hài lòng nên đã lập tức gõ thước thật mạnh xuống bàn khiến ai nấy giật mình, liền quay lại với dáng vẻ trò ngoan. Thầy không mấy vui với chuyện này, liền lập tức quát cả lớp.
“Cuối cấp rồi! Mùa gì không quan trọng! Sắp thi cử đến nơi rồi, sau này ra trường thích ngắm gì thì ngắm. Thời gian còn dài, đây là cái lớp chứ không phải là ngoài trời. Để các em thích xem gì xem, thầy nhắc lần nữa. Ai còn nhìn ra bên ngoài, ra hành lang đứng ngay cho thầy!”
Thầy ngẩng mặt lên quan sát từng người, có vẻ cây thước có tác dụng mạnh hơn lời nói. Thầy mà quật từng đứa, chắc tụi nó ớn tới già luôn. Thầy nghe khá nhiều về đạo cụ rất quen thuộc ở bên các nước Á, để hôm nào thầy khai trương với một đứa cho cả lớp rén ngang.
“Thầy nghe không ít về tác dụng của thước, đừng để thầy làm thế với mấy em. Có giỏi thì giữ hồn, không thì liệu hồn với thầy.”
Cả lớp giờ xanh hơn cả lá chuối, không ai dám liếc mắt nhìn ra ngoài. Cả miệng cũng không dám hé nửa lời, cả đời họ chưa bao giờ bị một cây thước bé tí kia dọa ác đến tinh thần lẫn thể xác như thế này.
“Ê! Lỡ thầy làm thiệt thì sao đây bây?”
“Ai mà biết! Lỡ thì chịu thôi, trời ơi tui không muốn bị đâuu!”
Cả lớp lén lút xì xào sau lưng thầy, họ chưa bao giờ bị ăn đòn. Nên không biết vị roi nó thốn tới cỡ nào? Riêng Lyndy chỉ cười nhạt, cô tự thủ thỉ trong đầu.
Này nhẹ chán, đâu thấm gì so với việc đứng ngoài trời giữa giá rét, đã thế còn phải viết bài trong cơn lạnh giá.
Lyndy nhìn từng người rất lâu, cô đã từng có khoảng thời gian giống họ khi còn thuở ấu thơ. Bóng hình quá khứ còn đâu đó trong tim cô, và chợt nhớ lại ngày mà cô vẫn chưa biết vương quyền là gì? Chưa biết nó đè nặng trên bờ vai nhỏ bé như nào? Cô đã từng có ao ước nhỏ sẽ trở thành một người như cha, đã từng có quãng thời gian cô từng nghĩ nó là một chiếc lá rơi bên hiên.
“Lyndy! Lyndy!”
Cô bất chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của anh, khẽ hỏi.
“Chuyện gì vậy Ethan?!”
“Cậu bị sao vậy? Tớ gọi mãi mà cậu chẳng phản ứng gì? Nay tâm trạng cậu có chuyện buồn?”
“Không! Dạo này tớ hay suy nghĩ lung tung, cứ nghĩ mãi về những người bạn bên Nga.”
“Thế cậu liên lạc với họ đi, thỉnh thoảng cũng được. Nhớ thì cứ tâm sự, chứ để mặt buồn buồn ra đó thì nhiều người tưởng cậu có chuyện không vui.”
Lyndy sống ở đây cũng lâu rồi, nhưng cô vẫn không thích nghi nổi cái sự quan tâm chân thành và quá mức mà con người dành cho cô. Điều mà cô chưa bao giờ thấy ở Lunarean, nơi mà quyền lực và địa vị chi phối tất cả.
“Ethan, cậu có thể dừng cái sự quan tâm này được không? Tớ cũng thấy ngột ngạt lắm, làm thế bao nhiêu con mắt dòm ngó tớ?”
Ethan bất ngờ khi lần đầu có bạn nữ thẳng thừn từ chối cái quan tâm đến từ anh, và anh chợt nhớ lại Lyndy đã từng nhiều lần tỏ ra không vui khi anh quan tâm thái quá. Có lẽ cô cũng thấy khó chịu, nhưng chắc nghĩ cho anh nên cô mới không nói thẳng thắn với anh.
“Lyndy... Ờm tớ...”
Cô cất tiếng để xua tan đi cảm giác tội lỗi mà Ethan đang nếm trải, dù anh chẳng sai nhưng cô nghĩ cho anh, mới không nói những lời nặng nhẹ với anh.
“Cậu chẳng có lỗi đâu, vả lại cái đó cậu nên dành cho người cậu yêu thương thật lòng. Không nên dành cho một người bạn như tớ, rồi chúng ta cũng thay bạn như thay áo.”
Cô khẽ nói tiếp.
“Bạn bè kết lại chẳng sao, nhưng thân tớ là con gái mà nhận những điều đó từ cậu thì tớ lại không thích. Giữa tớ và cậu chẳng có mối quan hệ nào ngoài chữ bạn, đây là những lời hôm nay tớ đã nói với cậu.”
Ngay sau khi lời Lyndy vừa dứt, chuông đã reo lên và giờ giải lao bắt đầu. Trong khi đó, cô chép nốt bài dở dang chưa chép xong. Bỗng cô ngẩng lên nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi dày đặc hơn. Nó lại giống đến kỳ lạ? Chẳng hiểu sao lòng cô lại nao đến thế?
Giống ngày đó nhỉ? Nó cũng rơi nhiều như thế.
Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, mùa đông của Úc đâu đến sớm thế. Và tuyết không thể rơi trong nội thành Sydney, linh cảm mách bảo cô điều gì đó. Rõ ràng cô lại thấy nó quá lạ, đâu thể trùng hợp đến thế. Khí hậu trên Trái đất khác một trời một vực với Lunarean, sao cô lại thấy nó giống một mảnh ghép thất lạc?
Lúc còn ở quê nhà, khi cô học tại Học viện Hoàng gia đã học về tinh cầu xanh. Lyndy chưa bao giờ thấy mùa đông ở Địa cầu rơi sớm hơn hằng năm, cô đã từng nghĩ là do khí hậu trên hành tinh. Nhưng khi nhìn lại, cô thấy nó làm cô gợi nhớ đến Lunarean.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Cô không muốn để tâm đến nó nên đã quay lại chép nốt bài, và bên ngoài trời lại rơi dày hơn nữa. Bóng đen đó vẫn đứng xa dõi theo Lyndy, hắn chưa từng rời mắt khỏi cô dù chỉ nửa mắt. Và khi Lyndy đến đây, hắn đã biết cô đến đây vì nhiệm vụ.
Tuy nhiên, hắn lại thấy cô và bạn nam người Trái đất kia có vẻ thân thiết hơn hắn tưởng. Hắn cứ ngỡ một người ngạo nghễ như cô sẽ chẳng bao giờ biết hương vị tình yêu là gì sau khi Max và cô hủy hôn, có lẽ hắn đã lầm.
“Cô ta? Mình cứ tưởng sẽ không biết yêu đương là gì? Hóa ra cũng biết, có vẻ Điện hạ của mình đã nghĩ sai về cô ta.”
Hắn vẫn chưa tin vào những gì con mắt mà hắn đã nhìn thấy, một người mà ai cũng biết rất khinh người lại thay đổi chóng mặt như thế, chỉ sau vài tháng. Lẽ nào cậu trai đó đã khiến cô quay đầu làm người lần nữa? Bước sang trang mới viết lại cuộc đời của riêng mình, và những nét mực trên trang giấy là những nét uyển chuyển, sắc sảo.
“Điện hạ có vẻ cũng chưa tin điều này nếu mình nói, và mình có nên báo lại không nhỉ?”
Bên trong, Lyndy sau khi chép xong và cô vô tình ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài lại thấy kẻ lạ mặt đó lần nữa. Lần này cô cảnh giác hơn bao giờ thế, trực giác của cô quá nhạy cảm với những điều lạ đang diễn ra xung quanh cô.
Cái cảm giác này...? Là hắn ta?!
Cô chưa bao giờ quên nó, ngày mà cả thế giới cô đã lụi tàn trong khói lửa ngập trời. Và đôi mắt cô chợt hiện lên ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi tất cả. Ngày mà cô đã biết dừng yêu, dừng thương và dừng khóc vì một người.
Lyndy hận chính hắn, hắn đã khiến cô và Max ra nông nỗi này. Kẻ mà cô căm thù cả đời luôn nhuốm máu cũng không thể tẩy đi những dấu vết tội lỗi, cô chưa bao giờ quên đi gương mặt đã từng khiến cô lao đao sau khi hôn ước đã chấm dứt.
Giá mà cô chưa từng quen biết hắn, đáng lẽ người đem lại cho cô hạnh phúc nhất là người đem lại cho cô nhiều đau khổ nhất.
Ta tuyệt đối không quên!
Cô hận hắn đến thấu xương, cho dù có rỉ máu đi chăng nữa. Cô hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh, và đôi mắt cô đỏ rực như than hồng.
Mavek!!! Là anh!!! Tất cả là lỗi của anh!!
Lý trí cô hóa điên dại, từ ngày giai điệu tuyệt tích. Dường như đêm nào cô cũng mơ về hắn, một kẻ ghen tị, và không chấp nhận những gì Max và cô có. Hắn đã đưa hai người vào con đường hồi kết trong nước mắt, tại sao? Hắn cũng là Thái tử, cũng là thành viên hoàng gia? Sao hắn lại phản ghen ghét cô và Max? Chỉ vì họ có xuất thân cao hơn hắn? Cuộc sống vàng son, những bữa tiệc linh đình, lụa là lại khiến hắn cay mắt?
Lyndy đắm chìm trong suy nghĩ, cô không hề nghe thấy tiếng gọi của bạn cùng lớp đang gọi tên cô. Kendy nhìn cô bạn với vẻ mặt khó hiểu, không biết do cô không nghe hay là đang cố tình không nghe? Cô khẽ đặt tay lên vai cô bạn, lắc nhẹ đôi vai nhỏ bé của Lyndy và cất tiếng lần nữa.
“Lyndy! Lyndy!”
Tiếng gọi của Kendy kéo cô quay trở về thực tại, cô ngẩng lên nhìn cô bạn đang đứng kế mmìnhvaf cất giọng hỏi.
“Có chuyện gì vậy Kendy? Cậu gọi tớ có chuyện gì à?”
“Tớ gọi cậu nãy giờ, cậu có nghe không? Hay là cậu đang tương tư anh chàng nào mà tớ gọi không nghe?”
“Sao tớ phải mơ mộng về anh đẹp trai nào? Xí! Trai đẹp sau này tìm chẳng muộn, cậu đừng có đùa với tớ như thế! Tớ xấu hổ lắm đó!”
Kendy cười khúc khích, rõ là cô thấy Lyndy vừa ngại ngùng xong. Giờ chối bay chối biến. hình như cô bạn có ôm giấc mơ tương lai với anh nào rồi. Mà cô không bông đùa nữa, quay lại với nhiệm vụ khi nãy.
“Tớ tìm cậu, nhưng cậu biết nguyên do là gì không?”
“Là gì cơ?! Cậu nói xem.”
Kendy giơ cao lá thư ẩn danh trước mặt Lyndy, rồi khẽ đáp.
“Đây nè! Có bạn nam đẹp trai và cao ráo nào đó nhờ tớ gửi đến tay cậu. Xem ra nay cậu quá may mắn, tớ còn đang thắc mắc xem chủ nhân của lá thư vô danh này là ai mà dám viết thư cho cậu giữa thanh thiên bạch nhật.”
Cô chẳng hiểu gì thì đã bị Kendy nhét nó vô trong cặp, cô chưa lên tiếng thì đã thấy cô bạn đã tốc biến ngay tức khắc. Lyndy thở dài, và đưa tay thò vào cặp lấy nó ra. Cô cứ ngỡ là Ethan, có lẽ anh vì thấy có lỗi chuyện khi nãy nên mới viết thư này để xin lỗi cô.
Chắc là Ethan.
Khi ngón tay khẽ chạm vào bức thư, cô liền ngửi thấy mùi nước hoa. Mùi nó quen đến lạ thường, hình như cô đã từng ngửi nó ở đâu đó rồi. Bỗng kí ức ùa về, khi còn trên Lunarean cô đã từng được Max tặng món quà nho nhỏ. Có lẽ nó giống mùi này, nhưng sao cô lại thấy nó gợi nhớ cho cô về một loài hoa quen thuộc trên quê nhà.
Có lẽ là nó.
Cô chẳng quá bận tâm về nó, khi tờ giấy bên trong được lấy ra. Nét chữ sắc sảo, tỉ mỉ và công phu trên trang giấy lại khiến cô liên tưởng đến một người. Từng nét chữ như dao cắt, từng dòng như một lời tâm tư gửi đến người nhớ thương.
Nó làm mình nhớ đến anh ấy nhỉ?
Lyndy khẽ mỉm cười, nụ cười từng khiến bao người đắm đuối, say mê không lối thoát. Đã từng vụt tắt sau giấc mộng hoang đường, ngỡ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa. Đến cuối cùng, nó vẫn tái hiện lại sau nhiều năm khép kín con tim, và những nụ cười gây thương nhớ đã biến mất sau ngày ấy.
Max đáng yêu nhỉ? Mình cứ tưởng ảnh sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mình nữa.