Chương 16: Vọng
Ngày mới bắt đầu, Lyndy trở lại trường học sau hai ngày nghỉ. Tại lớp, ngay khi vừa đặt chân vào lớp. Bỗng nhiên cả lớp chạy ùa đến, khiến cô suýt ngã ra sàn.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người lại chạy ra bên ngoài. Ánh mắt Lyndy vẫn dõi theo bóng dáng cả lớp khuất dần, cô khẽ thì thầm.
“Cái quái gì vậy?”
Lyndy đành quay lưng vào lớp, khi vừa đặt cặp xuống bỗng mặt bàn xuất hiện dòng chữ kỳ lạ. Ngón tay khẽ chạm nhẹ lên nó, bất chợt một lời nói thì thầm trong đầu cô.
Là ai chứ?
Cô quá bỡ ngỡ, những mảnh ghép từng xa rời nay trở thành bức tranh hoàn hảo. Một giọng nói quen thuộc đến lạ lẫm, cô đã từng gặp người đó khi nào? Tại sao trong trí nhớ của cô không có hình bóng của người ấy? Sự dịu dàng, ấm áp mà cô từng cảm nhận...
Người đó là ai?
Hồi ức ngày ấy đã chìm trong dĩ vãng, nội tâm cô rối bời. Nhưng dư ảnh ngày ấy làm sao cô lại quên? Tại sao cô lại không nhớ ra mình đã từng gặp một người, người đó lại thân thương rất lạ thường.
“Lyndy, cậu đến lớp từ khi vào vậy?”
Giọng Ethan cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến cô giật mình liền quay người lại.
“Ethan, cậu làm tớ giật mình đấy. Có biết không hả? Lần sau muốn gọi tớ đừng có hù như thế nữa, khiến tớ hết hồn đó.”
Nụ cười vẫn còn trên gương mặt, rõ nay anh có chuyện vui nên muốn gọi cô. Chợt nhận ra bản thân đã khiến hú vía, nên anh chỉ cười ngượng ngùng rồi khẽ đáp.
“Lyndy, cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu hoảng.”
“Thôi không sao đâu, tớ lại đi chấp nhặt ba cái vụ nhỏ này làm gì.”
Trong lớp giờ chỉ còn hai người họ, Lyndy vừa phát hiện ra anh có nét giống người đó đến kỳ lạ. Rõ ràng cô chỉ gặp anh ngay khi vừa nhập học, còn người đó... Cô không nhớ nữa, có lẽ dạo này cô nhìn đâu cũng thấy ai na ná nhau.
“Mà cậu gọi tớ làm gì? Gì mà nay vui dữ thế?”
Ethan sát lại gần tai cô, khẽ thủ thỉ điều gì đó khiến Lyndy sửng sốt không thốt nên lời.
“Cậu đang nghĩ quái gì vậy Ethan? Tự nhiên rủ tớ đến đó làm gì? Chính phủ đã cấm nơi đó rồi à?”
“Lyndy, suỵt! Cậu biết gì không? Chính phủ đã cho phép rồi, cậu đừng có lo. Cấm là hai tháng trước rồi, mới hai ngày gần đây họ cho phép rồi.”
“Mà nơi đó là nơi nào?”
“Cậu biết Viện bảo tàng khoa học không?”
Cô khẽ đáp.
“Biết!”
Lyndy vẫn chưa hiểu anh rủ cô đến đó làm gì, mãi lát sau cô chợt phát hiện ra. Chẳng phải nơi đó là nơi cô muốn đến sao? Bỗng cô nhớ ra các công nghệ của cô còn đang nằm trong đó, và cô vẫn chưa lên kế hoạch cho việc vào đó.
Giờ làm sao đây?
Cô không ngờ anh lại nói với cô chuyện này, sở dĩ cô phải chờ thêm ba tháng nữa mới có thể vào đó. Dường như nó diễn ra quá đột ngột, cô không biết khi nào lệnh truy bắt cô sẽ dừng. Lyndy thật sự lo sợ lớp vỏ ngụy trang của mình sẽ bại lộ, khi đó cô sẽ bị bắt.
“Lyndy! Sao mặt cậu xanh xao quá vậy?”
“Tớ chỉ mệt thôi, chứ không có gì đâu.”
Sau đó, cô quay về chỗ ngồi của mình sau khi tiết chuông vang lên. Ngay trong tiết đầu tiên, Lyndy đang chép bài thì chiếc thuyền giấy nhỏ từ đâu bất chợt xuất hiện trên bàn cô, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi nó và ngón tay khẽ chạm vào nó.
“Ethan, này là của cậu sao?”
Cô khẽ hỏi Ethan - người đang ngồi bàn kế bên cô, anh khẽ đáp.
“Ừ của tớ, vừa làm xong là tớ đem qua bàn cậu.”
Lyndy im lặng và nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay khẽ dừng viết. Cô nhìn nó rất lâu, giống như vừa nhìn thấy bản nhạc đã đánh mất từ lâu. Cô không hiểu nữa, mỗi khi nhớ đến giai điệu ánh trăng thì cô lại có cảm giác người là giai điệu, người là ánh trăng...
Bên ngoài Trái đất, Maxiliam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cánh hoa trong tay Selena. Không ai không biết Bức họa đàn bên cánh hoa của Lunarean, hắn không hết sững sờ khi Bức họa đàn được nhắc lần nữa.
“Nhưng mà nhạc cụ của Bức họa đàn đó đã thất lạc từ lâu rồi, hmm giờ đâu còn ai được nghe giai điệu đó nữa.”
Nhưng chẳng ai biết được nguồn gốc của Bức họa đàn từ đâu, không ít vài tin đồn xoay quanh gốc gác của nó. Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu, và nó đã nổi ra sao?
Hắn thì thầm với bản thân.
“Mà nhạc cụ của Bức họa đó là gì nhỉ?”
Ở nơi xa xôi, Sorin trở về quê nhà nhưng vẫn không ngờ Selena lại phản ứng gắt đến thế. Anh không hiểu sao cô lại có thái độ đó với anh, dù sao đó chỉ là một cánh hoa. Nhưng Selena lại có phản ứng như thế, có phải cánh hoa đó rất quan trọng? Hay do nó chỉ là loài hoa hiếm?
“Cánh hoa đó nhìn quen quen, mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.”
Anh không nhớ mình đã từng nhìn thấy nó khi nào? Nhưng anh nhớ man mác mình đã từng thấy nó một lần, nếu anh đoán không lầm thì trên Lunarean có cánh đồng hoa mà ai cũng biết đến. Nơi đó là nơi duy nhất tồn tại nhiều loài thực vật tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong trang sách, anh đã từng được xem nó qua lần duy nhất vào năm sinh thần 15 tuổi của Selena.
Sorin quay sang nhìn thuộc hạ bên cạnh, anh cất giọng.
“Ngươi mau điều tra về cánh đồng hoa của Lunarean, tìm hiểu xem có loài thực vật màu xanh pha lê không?”
Thuộc hạ của anh thoáng ngạc nhiên, khẽ đáp lại.
“Điện hạ, ngài chắc chứ? Chẳng phải vào thư viện có đủ thông tin mà ngài đang tìm sao? Thần không biết người đang nhắc đến loài thực vật nào có màu xanh pha lê?”
“Đó là một giống hoa, ta không nhớ nó tên là gì. Nhưng thư viện không đủ thông tin về cánh đồng hoa, ta muốn ngươi tìm hiểu thay ta.”
Thuộc hạ của anh cất tiếng.
“Nhưng nếu đó là giống hoa mà Điện hạ vừa nói, chẳng phải loài hoa đó là hoa Alenna? Ngài có nhớ chính xác không? Thần nhớ hoa Alenna cũng tựa tựa thế, nhưng thần khuyên Điện hạ nên hỏi Công chúa Selena, dẫu sao Công chúa cũng là người Lunarean, thần nghĩ Điện hạ nên hỏi người bản xứ.”
Sorin lại nghe cái tên Selena được nhắc lần nữa, anh ghét cô càng không muốn hỏi cô. Thuộc hạ thấy chủ nhân của mình quá cứng đầu đành bất lực, anh ta không thể khuyên được hơn nữa. Khắp nơi đều biết Công chúa Selena đã gây họa không ít, nhưng dù sao cô là người hoàng tộc nên anh ta chỉ dám nhìn chứ không dám cất giọng.
“Ngươi nhắc lần nữa, đừng để ta cắt cái lưỡi của ngươi!”
“Thần xin lỗi Điện hạ.”
Sau khi thuộc hạ rời đi, Sorin tìm đến một người am hiểu về thực vật trong hoàng cung. Giữa hành lang vắng tanh, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Selena là người duy nhất anh căm thù ngàn năm không bao giờ hết, cô là kẻ đáng ghét nhất trong số những thành viên hoàng gia mà anh từng biết.
Trong khi đó, vài thị nữ đang tụ tập gần đó bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả. Anh chậm bước tiến lại gần, khẽ lắng nghe.
“Cô biết gì không? Công chúa Selena lại là người mà Điện hạ ghét nhất! Cũng đáng đời!”
“Ai rảnh lại đi để tâm con ả đó, được cái gương mặt ưa nhìn chứ tính cách đâu còn gì để bàn.”
“Tôi còn nghe cô ta sắp làm chuyện gì đó, nghe đâu kéo thêm tai tiếng cho chính mình. Tôi còn nghĩ sao Hoàng gia Lunarean lại có một cô công chúa như thế, giá mà tôi được sinh trong nhung lụa của Lunarean.”
Nhưng cũng không ít thị nữ phản bác lại.
“Các cô nói gì đấy! Công chúa Selena sao là kẻ ác được hả? Các cô đang đồn thổi tiếng ác cho Công chúa, các cô tự nhìn lại bản thân xem. Bản thân chưa ra thể thống gì, cũng đừng phán xét người khác.”
Thị nữ khác nói tiếp.
“Tôi nhớ không lầm quý tộc Lunarean sẽ đạp các cô xuống tận cùng của xã hội, bọn họ đâu phải kiểu người thích cho các cô ngốc đầu lên nhìn.”
Những người thị nữ vừa nói xấu Selena liền bị làm cho tức, liền giơ ngón tay chỉ thẳng mặt quát lớn.
“IM!”
Bỗng tiếng vỗ tay từ đâu phát lên giữa khung cảnh hỗn loạn, Sorin xuất hiện từ trong bóng tối đi ra hai bàn tay vẫn vỗ không ngừng và anh khẽ nói.
“Giỏi! Đàm tiếu một thành viên hoàng gia của tinh cầu khác, đã thế lại còn có những lời lẽ thiếu tôn trọng. Xem ra các ngươi muốn Hoàng gia Lunarean truy sát các ngươi từ xa, Công chúa Selena có làm ác đi chăng nữa. Nhưng chuyện đó đến tai hành tinh Lunarean là chuyện khác đấy, các cô thật to gan.”
Ban đầu, anh cũng không muốn để tâm đến chuyện này nhưng những lời ác ý đó dường như đã đi quá xa. Selena mà hay tin chuyện này, điều duy nhất anh chỉ biết đó là cô sẽ xé xác tất cả thị nữ trong cung điện của anh.
“Các ngươi không dám nghĩ đến kết cục mình sẽ nhận? Ta nhớ không lầm, Công chúa Selena đã từng đốt cháy tóc thị nữ một lần rồi, và chuyện đó xảy ra trên Valerium. Các ngươi nên biết ơn mình sinh ra tại Olega đi, nếu sinh ra tại Lunarean thì hiểu rồi đấy. Sống chết thua cả loài vật, có khi xác các ngươi đã được treo tại quảng trường bên đó rồi.”
Tất cả thị nữ đều im bặt, gương mặt toát ra mồ hôi. Bọn họ rất sợ cuộc sống địa ngục trên hành tinh băng, nơi đó họ thà cả đời trở thành dân thường còn hơn là làm nô lệ.
“Điện hạ, chúng thần... Đã lỡ lời, xin ngài giơ cao đánh khẽ.”
Lần lượt từng thị nữ nói xấu Selena quỳ gối xuống, đầu không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân. Lunarean dù giàu có đến đâu, nhưng cuộc sống trên đó chẳng khác nào bán mạng cho quỷ dữ. Hoàng gia và quý tộc trên đó giống như thú dữ đột lốt người, họ thà cầu xin bị trừng phạt còn hơn nhận bản án.
“Giơ cao đánh khẽ? Nếu ta làm thế, Công chúa Selena chắc chắn sẽ không hài lòng, và các ngươi nên biết một điều Hoàng gia Lunarean không tồn tại lòng nhân đạo và nhân ái với các nô lệ đâu!”
Sorin chợt nhớ lại một sự kiện đã từng xảy ra trên Lunarean, nó phi lý đến mức khó hiểu. Selena đã từng bị các quý tộc chỉ trích khi cố gắng dùng thẻ miễn tử cứu lấy nô lệ. Nhưng cô lại bị cả hành tinh xem hành vi đó là quá nhân từ, cô lại còn bị chính cha mình khiển trách.
Anh khi ấy hay tin cũng thấy hết sức vô lý, chỉ vì cứu thần dân của mình mà trở thành người đáng bị trừng phạt. Lúc đó, cả vũ trụ nghe tin còn sốc hơn cả anh. Không ai hiểu tư tưởng của các quý tộc trên đó là gì? Chỉ vì điều đó, mà Selena bị cấm túc suốt ba năm trời chẳng được thấy ánh nắng.
Anh nhìn lại những người thị nữ, còn tâm trí gạt chuyện đó sang bên và cất tiếng.
“Nếu đã thế, các ngươi lau dọn khu vực phi thuyền hết hai năm, và đây là lần cuối ta nhắc. Còn lần nữa, nên tự hiểu.”
Sau đó, các thị nữ rời đi vội vàng. Còn anh tiếp tục tìm chuyên gia, nhưng anh nghĩ lại tình người trên Lunarean đã lụi tàn như nào? Tại sao bản chất của một con người đã bị thiêu rụi? Anh vẫn không tài nào hiểu nổi, Selena lại không phản bác ngay khi ấy?
“Là sao nhỉ?”
Mãi lát sau, anh suy nghĩ lại là đi gặp cha. Tại thư phòng Vua Hadrian - Cha Sorin đang giải quyết chính sự và tài chính, ông đang cầm bút vũ lông viết vào tờ giấy trắng. Bỗng tiếng cửa hé mở, ông ngẩng lên thấy con trai mình đến và hỏi.
“Sorin, con đến đây làm gì? Sao không về phòng đọc thêm về các cuốn sách mà ta đã đưa?”
“Cha! Người có biết về loài hoa giống hoa Alenna không? Con đang tìm hiểu về thực vật trên Lunarean, nếu cha biết thì cha có thể giải thích cho con được chứ?”
Ông dừng viết lại, và ông có nghe nhầm không? Từ khi nào con trai lại chịu tìm hiểu các loài thực vật trên Lunarean? Ông im lặng rất lâu như thể đang ngẫm nghĩ lại, có lẽ Sorin đã trưởng thành hơn chút.
“Ta biết! Nhưng chuyện hoa nào giống hoa nào, con nên hỏi Selena thì hơn. Không phải hoa nào ta cũng biết hết, có vài giống hoa mà ta còn chưa nghe qua bao giờ.”
Sorin khẽ đáp.
“Cha! Con ghét Selena, người biết là con chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi cô ta mà.”
“Đó là chuyện cá nhân của con. Nếu thật sự suy nghĩ của ta chưa bao giờ sai, thì con đang định tìm hiểu về cánh đồng hoa?”
“Con...”
Ông vốn hiểu tính tình của con mình, còn chuyện hai đứa trẻ tự gây thù lẫn nhau là điều không tránh khỏi. Ông không biết nên nói gì hơn, Sorin chắc chắn là tìm hiểu về cánh đồng hoa. Tuy nhiên, ông cũng không muốn con mình tìm hiểu quá sâu về nó. Dẫu sau, nơi đó không phải là nơi mang kí ức tốt đẹp gì.
“Ta không quan tâm con muốn như nào, những gì ta nói chính là lời khuyên cho con. Dù con có am hiểu đến đâu đi nữa, có những thứ con cũng chưa chắc đã hiểu. Ta nói chưa bao giờ là sai với con, Selena sai một đi nữa thì vẫn là con gái của Vua Darius. Còn con, nếu đã cố chấp đến thế. Đừng trách ta sao lại tàn nhẫn với con, con là người sai mười ràng ràng ra đấy.”
Trong lòng ông đã nghĩ về một tương lai xa xôi, nếu so với Selena thì ông không kỳ vọng con trai sẽ là quân vương hoàn hảo, chỉ mong con cho dân chúng cuộc sống yên ổn, hạnh phúc và ấm no.
“Cha!”
“Con im lặng cho ta! Con về phòng cho ta! Nếu suy nghĩ kỹ rồi, hãy ra đây nói chuyện tiếp.”
Sorin bực tức bỏ đi, ôm cơn lửa giận trong lòng không thể bộc phát. Giờ chỉ còn mình ông, thật sự ông còn trông mong gì ở đứa con trai còn chưa thấu hiểu bao nhiêu? Giá mà Sorin như Selena thì tốt biết bao, nhưng cái giá phải trả lại đắt.
Bên ngoài, nhóm bạn của Selena tại Lunarean vẫn đang nghĩ về cô. Không ai trong số họ đoán trước được tương lai, Yulia và hai người còn lại đều là những quý tộc duy nhất dám quay lưng với chế độ giai cấp tàn bạo đã trải qua nhiều thiên niên kỷ.
“Raphael, Daniel! Hai người nghĩ sao, nếu Điện hạ quay trở lại?”
Raphael khẽ đáp.
“Tôi không biết, nhưng chuyện đó còn quá xa. Chúng ta nên đặt hy vọng vào con đường phía trước, trong khi lại chẳng có tiếng nói?”
Nhưng cả ba đều biết Selena là con gái duy nhất của Vua Darius và Vương hậu Melina, cô đã được kỳ vọng sẽ là Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Lunarean. Giờ đây, chưa ai dám chắc sử sách sẽ sang trang giấy trắng sẽ viết cô bằng những lời gì? Cuộc sống nhung lụa? Hay chỉ là phù phiếm?
Đằng sau ánh hào quang dưới ánh trăng, những thứ đó chưa bao giờ là dễ dàng với Selena. Cô đã phải đánh đổi tuổi xuân của mình chỉ để vươn tới vương vị. Cả ba người chợt nhớ về thời ấu thơ khi Selena còn ở đây, tiếng vọng của thời gian đã níu kéo họ trở lại.
“Raphael, Daniel! Hai người còn nhớ ngày hôm đó không?”
“Còn chứ! Sao lại hỏi điều ấy khi được xem là tất yếu? Làm sao chúng tôi quên được, cái ngày mà Selena đã bị đám quý tộc nói xéo.”
Họ không mấy ngạc nhiên, nhưng chuyện nói bóng gió sau lưng Selena là chuyện khác. Có lẽ cô khi ấy đã muốn treo cả xác lẫn đầu bọn chúng lên quảng trường, thật đáng tiếc thay khi cha cô còn đang tại vị. Cô buộc phải nuốt lửa giận xuống, chỉ để giữ hình ảnh bản thân khi chưa có tước hiệu.
Daniel chợt nhớ lại.
“Tôi nhớ là sau khi bị đám đó nói mát, Điện hạ chưa tha thì phải? Giữ hình ảnh bản thân trước mặt Bệ hạ chắc có vài phút, hình như Điện hạ và Tử tước Oberian cũng có chút mâu thuẫn nhỏ.”
Yulia khẽ đáp.
“Ý anh là Điện hạ đã nói kháy?”
Bọn họ giờ mới nhớ ra, ai nấy nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác. Selena mà mọi người đều biết không phải người thường nói mỉa, nhưng...? Ngoài kia, các hoàng gia trên các tinh cầu đều bảo Selena giỏi nói bóng gió, trên đây họ lại không thấy? Rốt cuộc là họ hiểu sai tính cách của Công chúa, hay do họ chưa biết hết?
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm, Điện hạ là người như nào vậy?”