Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 29: Băng cá nhân.

An Nhiên thường đến muộn, nhưng hôm nay đám Duy còn đến muộn hơn nó, rất hiếm thấy. Sau khi đi kiểm tra xong, An Nhiên cau mày khi thấy chỗ Duy, Minh và Nhật vẫn trống trơn. 

 

Tiếng trống vào học vang lên, An Nhiên bỗng lóe lên một suy nghĩ, quay xuống nhìn. Thấy chỗ Nghĩa cũng trống trơn.

 

Suy nghĩ của nhỏ hoàn toàn đúng khi Phong quay xuống nói: "Vừa đến trường, đám Duy đã bị thầy hiệu phó lôi lên văn phòng rồi."

 

An Nhiên hơi khựng lại, hỏi Phong: "Đám Duy đi lâu chưa?"

 

Phong nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đi cũng lâu rồi, cũng được tầm mười lăm phút. Bọn nó đánh nhau với đám lớp 11A1. Chắc còn chán bọn nó mới về."

 

Chắc Nghĩa đã nói cho bọn nó biết, mới đánh nhau với 11A1. Nhỏ cũng đoán kết quả sẽ thế này nên không quá bất ngờ.

 

Đúng như lời Phong nói, đến tận cuối tiết thứ ba đám Duy mới về. Lớp đang học say sưa thì có một giọng nói trầm thấp, uể oải cắt ngang: "Thưa thầy, cho em xin vào lớp."

 

An Nhiên nhìn về phía cửa thấy Duy đang uể oải tựa vào cửa lớp. Ở gần môi có dán băng cá nhân, không những thế trên má còn xuất hiện vết cào dài hơi rỉ máu. Trong một khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, Duy hơi nhướng mày nhìn nhỏ. 

 

Thầy Tùng nhìn bọn nó đánh giá, vài giây sau mới gật đầu cho vào. Mặt đứa cũng bị thương, nhưng Minh là bị thương nặng nhất. Trên mặt Minh xuất hiện những vết thương mới đang chảy máu, còn thấm ra cả miếng băng cá nhân. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. 

 

Minh vừa ngồi xuống thì thấy trên mặt bàn xuất hiện một lọ thuốc sát trùng cùng một hộp băng cá nhân. Minh ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên, thì nhỏ đưa gương trang điểm để bàn được gắn nhiều charm hình Shin đúng theo sở thích của nhỏ. 

 

An Nhiên quan tâm nói: "Máu thấm ra băng rồi."

 

Minh nhìn thử thì thấy đúng vậy. Không chỉ bị thấm ra băng, còn có thêm những vết thương mới, Minh nhận lấy nói: "Cảm ơn."

 

Nhiên đưa một dải băng cá nhân lấy trong hộp ra đưa cho Nhật, chỉ chỉ lên chỗ gần mắt nơi máu nó đang chảy ra.

 

Làm xong những việc đó, con nhỏ quay lên thì bắt gặp ánh mắt hoa đào đang nhìn chằm chằm khiến Nhiên giật mình. 

 

Duy tựa cằm lên tay, nhếch mép cười làm đôi mắt hoa đào hơi cong lên thành vầng trăng khuyết: "Tao cũng bị thương, mày chỉ cho mỗi hai đứa nó. Đây gọi là phân biệt đối xử đấy nha!"

 

An Nhiên hơi chột dạ, vừa nãy đưa dải băng cá nhân cho Nhật nhỏ quên chưa lấy một tấm băng cá nhân cho Duy. 

 

Nhiên quay xuống, đang mở hộp băng cá nhân thì Hoàng Duy cười nói: "Cho Minh rồi thì là của nó. Mày đừng lấy của nó cho tao thế chứ?"

 

An Nhiên: "..."

 

Nhiên khựng lại, thu tay về, khó chịu nhìn chằm chằm Duy. Cả hai trừng nhau, không đứa nào nhịn đứa nào. Nhật không nhịn được nói: "Sao mày cứ suốt ngày bắt nạt An Nhiên thế."

 

Đến cả Nhật còn nhận ra Duy suốt ngày cứ thích bắt nạt nhỏ. An Nhiên bực tức nhìn Duy, nó bị nhẹ nhất trong anh em của nó, có vài vết xước trên mặt. Chỉ có vết thương dưới môi là nặng nhất nên cậu mới dán băng lại. Còn vết xước trên má rất mới chắc vừa mới bị, vết thương rất nhẹ không cần dùng băng cá nhân cũng được.

 

An Nhiên bực tức nói: "Tao hết rồi, vết thương mày cũng nhẹ không cần dùng đâu."

 

Hoàng Duy phản bác lại: "Không được, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?"

 

Duy bỗng nở nụ cười ngọt ngào, làm đôi mắt hoa đào thêm phần ấm áp: "Với cả...không phải mày vẫn còn urgo à?"

 

Đúng là nhỏ vẫn còn băng cá nhân, nhưng Duy đâu có thích dùng: "Chẳng phải mày chê băng cá nhân Shin trẻ con sao?"

 

Duy khó hiểu hỏi lại: "Tao chê hồi nào?"

 

An Nhiên: "..."

 

Duy chưa từng nói thế thật, nhưng hành động lại chứng minh điều đấy. Nhỏ vẫn nhớ lần đưa băng cá nhân Shin cho Duy. Hôm đấy nó không dùng, nhét lại vào ngăn bàn nó. 

 

Cả hai nhìn chằm chằm nhau, một lúc sau An Nhiên thở dài bỏ cuộc. Lục trong cặp lấy ra hộp băng cá nhân Shin cho Duy. 

 

***

An Nhiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Duy. Sau khi Duy dán băng cá nhân lên nhìn nó rất kỳ, ngay cả băng cá nhân gần môi nó cũng đổi thành băng cá nhân Shin. Nhiên hiểu vì sao lúc đó Duy không dùng rồi đấy, băng cá nhân sặc sỡ, nổi bật trái ngược với chiếc kính nửa gọng làm Duy trông cứ kỳ kỳ sao sao. Nhiên nhìn Duy muốn nói lại thôi. 

 

Duy nhận ra con nhỏ không tập trung học, cứ trộm liếc nhìn nó. Cười nhẹ nhắc nhở: "Tập trung học đi, không hiểu bài tao không dạy lại đâu."

 

An Nhiên giật mình, không nhìn Duy nữa cố tập trung học. Nhưng Nhiên không chịu được hiếu kỳ hỏi: "Mày tập boxing nữa đúng không?"

 

Duy hơi khựng lại, vẫn tiếp tục làm bài, hơi nhếch mép: "Nhận ra à?"

 

Duy nói thế có nghĩa là thật rồi, lúc Duy đánh nhau với Trọng nó thấy chiêu thức đấy giống boxing hơn là Taekwondo. Nhỏ cau mày khó hiểu: "Có đai đen Taekwondo, mày  tập thêm boxing làm gì?"

 

Duy dừng làm bài lại, quay sang nhìn nhỏ nhướng mày: "Tụi nó đánh bằng tay, còn tao toàn dùng chân. Không học boxing thì đánh nhau kiểu đ.éo gì?"

 

An Nhiên: "..."

 

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Nhiên, Duy không khỏi bật cười, giải thích: "Cậu tao là võ sĩ boxing, nên tao học vài chiêu đơn giản."

 

Hóa ra là thế, nhưng như vậy thì Duy cũng mạnh quá rồi.

 

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, bầu không khí bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Tiết tiếp theo của lớp 11A3 là thể dục, vì thế mà có nhiều học sinh đã rục rịch đi xuống sân.

 

Sau chuyện ấy tâm trạng Minh không tốt, khó ở nhưng vẫn tốt hơn nhiều thằng Duy. Thấy Minh vẫn còn đang ngủ, Nhật vỗ vai gọi nó dậy rồi đi xuống sân trước cùng anh em chiếm sân bóng. 

 

Vài phút sau, Minh mới lề mề ngồi dậy, gấp sách vở bỏ vào ngăn bàn, nhưng bị ngăn cản bởi thứ gì đó. Minh đưa tay vào ngăn bàn cảm nhận có hộp gì đấy rất to, nó lấy ra. Khi biết thứ đó là gì, Minh hơi cau mày.

 

Học sinh đi xuống sân gần hết, chỉ còn lác đác vài người. An Nhiên đang chậm chạp cất đống bút vào túi bút Shin. Tiết vừa nãy Duy mượn túi bút của nhỏ, lấy hết đống bút ra chơi bán hàng. Mà khổ nỗi bút Nhiên cũng đâu có ít, tiếng trống vừa dứt Duy đã chạy xuống sân bén mất. Nên con nhỏ đành phải ngồi thu xếp đống bút của nó do Duy làm ra.

 

Minh nhìn An Nhiên đang cất đống bút hỏi: "An Nhiên thích gấu bông không?"

 

Nhiên giật mình, quay xuống nhìn Minh, mắt tròn xoe khó hiểu, thì Minh dúi vào người nó một hộp gì đấy hơi nặng: "Cho mày này."

 

Hành động bất ngờ của Minh, khiến con nhỏ giật mình. Đến khi ý thức được, Minh còn đưa cho nó tấm thiệp màu xanh da trời. An Nhiên cúi xuống nhìn thì giật mình khi thấy chiếc hộp có dòng chữ ''Jellycat'' thì giật mình, vội vã trả lại: "Tao không lấy đâu...mày không thích có thể trả lại hàng mà."

 

Sao tự nhiên Minh lại tặng nó gấu bông, đã thế còn là hàng chính hãng hẳn hoi. Không hề rẻ, sao nhỏ dám nhận.

 

Minh bỏ sách vở vào ngăn bàn, đứng dậy đang định rời đi. Thấy An Nhiên phản ứng dữ vậy thì hơi bất ngờ. Minh nhìn hộp gấu bông đặt trên bàn, hơi khó chịu: "Phiền phức lắm, cũng không đáng bao nhiêu. Mày không thích thì cứ vứt đi."

 

Minh để chiếc hộp lên bàn An Nhiên, rồi bỏ đi. Nhiên nhìn Minh đang rời đi, rồi nhìn chiếc hộp trên bàn đầy khó xử, không biết phải làm sao. 

 

***

Sau khi tập những động tác cơ bản, thầy cho cả lớp chạy một vòng quanh sân bóng làm ấm người, rồi mới cho lớp nghỉ.

 

Dù đang là mùa đông, nhưng hôm nay trời không quá lạnh. Còn có ánh nắng mặt trời, là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi. Nhưng đến buổi trưa trời hơi chói chang và có tia UV cao. Nên An Nhiên đã lấy mũ Bạch Tuyết đội trước khi xuống sân.

 

Sau khi thầy cho nghỉ, vì trời không lạnh lắm nên An Nhiên và hai người chị em ngồi ở ghế đá thoáng mát gần sân bóng. Nhật Nam nhìn Nhiên đang bôi kem chống nắng lên tay: "Thỉnh thoảng mày cũng phải bổ sung vitamin D chứ?"

 

An Nhiên khó hiểu quay sang nhìn Nam. Nhật Nam nhìn làn da trắng hồng nhiều người hằng mong ước có được: "Da mày trắng nhất lớp rồi, không cần phải cẩn thận vậy đâu."

 

Nhiên giãn đều lớp kem chống nắng trên cánh tay: "Nhưng tia UV hôm nay hơi cao."

 

Mỗi lần phải ra ngoài An Nhiên đều trùm kín mít: áo khoác, mũ, kính râm rồi bôi kem chống nắng cẩn thận, nhất là những ngày có nắng gắt. Dù vậy, thỉnh thoảng nhỏ cũng có lúc quên.

 

Nhìn cách con nhỏ tránh né nắng mọi lúc mọi nơi khi đi ra ngoài. Ai cũng tưởng nhỏ 'có thù' với ánh nắng mặt trời suốt bốn mùa. Thế nhưng đôi khi, vào những buổi sáng sớm, khi nắng còn dịu và tia UV chưa cao. An Nhiên nằm ườn ra bàn, tắm nắng một lúc.

 

Nhật Nam giật mình ngẩng lên nhìn bầu trời, đúng là hôm nay hơi chói thật. Quay sang An Nhiên mượn: "Thật à, cho tao dùng ké với."

 

Trang dè bỉu nhìn hai đứa nó đang cẩn thận bôi kem chống nắng. Trời có nắng quá đâu, bọn nó cứ làm quá lên. Trang nhớ ra chuyện thú vị, phấn khích nói: ''Ê, bọn mày có biết vừa nãy tao bắt gặp cảnh nào không?"

 

Trang biết là bọn nó không biết được, không chờ được phấn khích kể: "Tao thấy con Như chặn đường Minh lại nói chuyện. Tại đứng xa quá, không biết Minh nói gì đó khiến con bé bật khóc. Đáng đời, đến giờ tao vẫn không tin được con bé Như lại là kiểu...'đứng núi này trông núi nọ' như thế."

 

Nhật Nam cười nhạt: "Hai anh đều đẹp trai, sao con bé lỡ bỏ."

 

Vào đầu năm lớp 11, Minh với Như đã yêu nhau, chỉ sau một tháng thì xảy ra xích mích cả hai đã chia tay. Nhưng chỉ hai tuần sau, cả hai quay lại và yêu nhau hơn ba tháng đến tận bây giờ.

 

Trong hai tuần chia tay ấy, Trọng cố tình tiếp cận Như. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, thậm chí còn mập mờ như đang yêu nhau, nhưng chưa công khai. Nhưng Như vẫn còn tình cảm với Minh, nên khi Minh theo đuổi lại Như hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý quay lại với Minh.

 

Như yêu Minh, nhưng vẫn có tình cảm mập mờ với Trọng, nó không muốn bỏ ai cả. Thế nên Như chọn cách giấu Minh. Và Minh là người duy nhất không biết chuyện này. Trong khi đó, Trọng vẫn cố ý để mọi thứ diễn ra, không vội làm lớn chuyện mà đứng sau quan sát.

 

Tối hôm qua, Minh mới phát hiện ra sự thật. Bọn nó đã xảy ra trận ẩu đả ở gần cửa hàng tiện lợi và bị bác bảo vệ bắt gặp. Xui sao, bác bảo vệ lại là người quen của thầy hiệu trưởng của trường.

 

Cả hai bên bị thương nhẹ, chỉ có Trọng là bị bong gân mắt cá chân. Sáng nay, nhà trường bắt viết bản cam kết, trừ điểm thi đua của hai lớp và bị thầy hiệu phó chửi cả buổi sáng. Lúc sắp được thả về lớp, Trọng khiêu khích khiến Minh tức giận lao vào đánh nhau nên mới bị giữ lại lâu như vậy.

 

Minh với Trọng là một trong những hot boy nổi tiếng ở trường, vốn chẳng ưa gì nhau. Vậy mà Như lại dây dưa với cả hai, khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng nay còn tệ hơn.

 

Trang nhìn Nhiên đang vào game chơi, bất ngờ hỏi: "Mà dạo này bé thân với Hoàng Duy nhỉ?"

 

Tay đang nghịch điện thoại bỗng khựng lại, cuối cùng chuyện này cũng đến. Nhỏ cố tỏ ra bình tĩnh: "Chỉ là bạn...bình thường thôi."

 

Nhật Nam nhìn Nhiên bằng ánh mắt xa xăm, cười nhạt nhắc lại: "Ồ, bạn bè bình thường."

 

Chỉ sau một tuần, Hoàng Duy đã chuyển lên ngồi với An Nhiên, Nam và Trang hơi nghi nghi rồi. Dạo gần đây bọn nó còn có những hành động khá thân mật nữa, là 'bạn bè bình thường' ai mà tin.

 

An Nhiên dù có giải thích nhưng bọn nó đều không tin. Nên nhỏ đành bỏ cuộc, chuyển câu chuyện sang hướng khác: "Thôi, mau chơi game đi, nhanh không đủ thời gian."

 

Cuối cùng An Nhiên với Nhật Nam cũng kéo được Trang chơi game. Khiến nó nghiện game và làm tăng sự máu chiến.

 

An Nhiên thấy người quen đang online, nhỏ vào nhắn tin. Quay sang nhìn Nhật Nam và Trang: "Tao thêm một người nữa nhá?"

 

Trang gật đầu đồng ý: "Thêm đi, càng đông càng vui."

 

An Nhiên vui vẻ thêm vào. Trong phòng chờ xuất hiện một nick có hình avatar một cô gái cá tính cắt tóc wolf cut được điểm xuyết các vệt tóc màu đỏ cherry ở phần mái và hai bên thái dương. Với nick name rất ấn tượng ''sói_con_cá_tính''.

 

Đúng như cái tên, vừa vào cô nàng đã nói đầy tự tin: "Ván này chị đây gánh, mấy đứa chỉ việc nằm chơi thôi."

 

Từ ghế đá phía xa, có ba cô gái đang nhìn chằm chằm về phía này. Thanh khoanh tay nhìn về chỗ An Nhiên, ánh mắt đầy khó chịu: "Không ngờ con Nhiên ghê vậy. Đổi chỗ một cái mà làm Duy hiểu nhầm mày luôn. Giả tạo thấy sợ."

 

Ngọc cười nhạt, mỉa mai: "Nhìn ngây thơ mà thâm phết. Đúng là không nên 'nhìn mặt bắt hình dong'."

 

Thảo siết chặt tay, ánh mắt đầy căm ghét nhìn An Nhiên. Ban đầu, được ngồi với Duy nó vui lắm, dù cậu có lạnh lùng, xa lánh. Thảo vẫn tin rằng chỉ cần đủ thời gian, nó sẽ khiến Duy mở lòng. Nhưng chưa kịp làm gì thì chỉ sau đúng một tuần, Duy đã đổi chỗ. Đã thế còn chuyển lên ngồi cạnh An Nhiên. Nghĩ đến đây, Thảo tức giận siết chặt tay, nó không ngờ bản thân bị chơi cho một vố. Mà từ lúc Duy đổi chỗ, thái độ của cậu cho Thảo càng lạnh lùng hơn, ngược lại với con Nhiên thì ngày càng thân thiết. Thảo tức giận siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn An Nhiên đang cười nói vui vẻ.

 

***

Tùng. Tùng. Tùng.

 

Tiếng trống ra về vừa dứt, ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Học sinh nhanh chóng dắt xe ra về. An Nhiên đứng dưới bóng cây bàng gần cổng trường đợi Anh Đào. Nhưng hình như Anh Đào trực nhật, trường về gần hết rồi vẫn chưa thấy Anh Đào đâu.

 

An Nhiên nhàm chán, nhìn về phía lớp học, có vài học sinh ở đấy. Không chỉ có học sinh lớp 12 mà còn có cả lớp 11. Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố đang đến gần, nên nhà trường đã tổ chức dạy thêm cho các đội tuyển thi học sinh giỏi, sau giờ học sẽ ở lại học thêm một tiếng rưỡi nữa.

 

Nhỏ thấy hai cô nàng đều đang cập một xấp đề, đang đi về lớp 12A5, nơi đội tuyển học sinh giỏi môn toán khối 11 học ở đấy. Ở hành lang lớp 12A5, Duy đang đứng tựa vào cửa sổ nói chuyện với bạn. Thấy hai cô nàng dừng lại, Duy liếc qua nhìn rồi ra hiệu cho cậu bạn ra nhận đề toán. Cô nàng cầm đề toán nhìn Duy hơi chần chừ đưa đề cho cậu bạn. Lúc sắp rời đi, cô nàng chần chừ nhìn Duy muốn nói nhưng lại thôi. Cả quá trình đấy, Duy không nói câu nào cũng chẳng nhìn một cái.

 

An Nhiên thở dài, lắc đầu. Hoàng Duy đúng đào hoa đi đến đâu cũng có gái theo. Ai mà xui trở thành người yêu nó chắc khổ dữ lắm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập