Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 28: Phát hiện.

"Trận đấu hôm qua hay v.ãi. Đến giờ tao vẫn còn phấn khích."

 

"Nhất là cú sút cuối trận, khiến Philippines không kịp trở tay."

 

"Tao không ngờ gần cuối giờ, ghi thêm bàn nữa. Nâng tỉ số lên thành 2-0."

 

Nhật và Duy vừa đi vào lớp vừa bàn luận về trận bóng tối qua giữa Philippines và Việt Nam. 

 

Hoàng Duy liếc nhìn xung quanh lớp. Bỗng cậu khựng lại, hơi cau mày. Giữa không khí ồn ào ấy, lại có một người gục xuống bàn ngủ. Trên người khoác một chiếc áo choàng liền mũ rộng thùng thình. Chiếc mũ có hình con lợn có màu hồng nhạt.

 

Duy bước lại gần, thấy đầu người kia tựa vào chiếc gối màu hồng đậm. Cả khuôn mặt bị chiếc mũ hình con lợn rộng lớn che kín khuôn mặt.

 

Duy bỏ cặp lên bàn, vỗ vai nhỏ vài cái: "Dậy đi, trống đánh rồi.''

 

Hoàng Duy nhìn chiếc mũ áo hình con lợn, bỗng cười nhẹ. Không biết con nhỏ kiếm đâu ra nhiều món đồ mới lạ đến vậy.

 

Vài phút sau, áo choàng hình con lợn hơi cử động. An Nhiên chậm chạp ngồi dậy, bỏ mũ áo choàng ra sau. 

 

Nhìn An Nhiên đang thẫn thờ, ngơ ngác. Duy nhìn từ trên xuống, cười nói: "Áo choàng con heo này, rất hợp với mày."

 

Nhiên còn đang thẫn thờ sau khi tỉnh dậy, nghe Duy nói thế. Nó cau mày, khó chịu phản bác: "Không phải là con heo, đây là Buriburizaemon."

 

Duy hơi nhíu mày, khó hiểu: "Buribi gì đấy thì vẫn là con heo thôi."

 

An Nhiên: "..."

 

Nhật thấy Duy vẫn còn đang đứng cười nói với An Nhiên. Nó nói lớn, nhắc nhở: "Duy mau lên, đi xuống xếp ghế."

 

Hoàng Duy trả lời Nhật, rồi nhìn con nhỏ đang tức giận lườm cậu, nhắc nhở: "Đừng có xuống sân muộn đấy, tổ mình bị trừ nhiều điểm lắm rồi. Tao không muốn tuần này lại trực nhật nữa đâu."

 

Duy đang định đi thì khựng lại, quay lại nhìn nhỏ. An Nhiên khó hiểu nhìn Duy, thấy nó hơi lưỡng lự gì đó. Bỗng Hoàng Duy đưa tay ra xoa đầu nhỏ: "Đi xuống trước đây, bye."

 

Vài giây sau, An Nhiên mới lấy lại ý thức. Nhìn hướng Duy đi, nhưng không còn thấy bóng lưng của nó nữa. Trong đầu con nhỏ đầy dấu chấm hỏi, sao Duy lại xoa đầu nó. An Nhiên chợt cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, vội đưa tay ra quạt muốn xua tan cảm giác ấy.

 

***

Sáng thứ hai đầu tuần luôn có tiết sinh hoạt  dưới cờ, chỉ trừ khi trời mưa mới không tổ chức. Đây là tiết học sinh thích thú nhất, vì thường xuyên xuất hiện những gương mặt nổi tiếng trong trường. Đồng thời cũng là nơi những gương mặt mới lộ diện.

 

An Nhiên dù có xuống muộn cũng không sợ mất chỗ, vì mọi người luôn chừa sẵn ngồi đầu hàng cho nhỏ. Nguyên nhân là vì một lần nó ngồi gần cuối, khi đó cô Loan đi từ trên xuống. Thấy hàng đang bằng nhau, thẳng tắp, đến chỗ An Nhiên thì tự nhiên bị đứt gãy tụt sâu xuống dốc. Cô đã kéo nhỏ lên đầu hàng và đã ấn định chỗ đó từ giờ sẽ là của Nhiên.

 

An Nhiên né tránh, hơi khó chịu: "Đừng véo má nữa, bị xệ bây giờ."

 

Nhưng Trang vẫn cầm được má nhỏ, cưng nựng véo: "Nhưng mỗi lần thấy cái má bánh bao này tao không kìm được muốn véo hoặc cắn một cái."

 

Trang xoa nắn má nhỏ thành đủ hình dạng: "Ghen tị với mày ghê, không chỉ có má bánh bao mà da còn trắng hồng nữa. Khai mau mày dùng sản phẩm hãng nào?"

 

Câu hỏi này Trang đã hỏi con nhỏ rất nhiều lần. Và lần nào Nhiên cũng đều nói: "Da tao trắng tự nhiên."

 

Nghĩa đi đến, ngồi xuống đầu hàng dãy nam, trên lưng vẫn còn đeo cặp. Nghĩa mở cặp ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt. Nó hào phóng nói: "Mấy cậu muốn ăn cái gì thì cứ lấy tự nhiên. Tớ mua nhiều lắm."

 

Nghĩa là một người hòa đồng, thân thiện và tốt tính, là goodboy chính hiệu. Nó là người tốt tính nhất trong đám Duy. Nghĩa rất thích ăn vặt, nên lúc nào trong cặp cũng có đồ ăn, cũng vì thế mà hơi mập một chút.

 

Vì Nghĩa ăn nhiều đồ ăn vặt nên nó biết món nào ngon. Nhật Nam không khách sáo lấy vài cái, An Nhiên thì lấy một thỏi mentos vị trái cây. 

 

Riêng Trang thì lấy rất nhiều, đầy cả hai tay:

"Thế tao không khách sáo nha." 

 

Cứ vào tiết chào cờ, cả bốn bọn nó thường ngồi với nhau. An Nhiên bị cố định ngồi đầu,  còn Trang thì bị cố định ngồi thứ hai vì nó  cao thứ hai của lớp từ dưới lên. 

 

Còn Nghĩa là được cô chọn cầm cờ lên ngồi đầu hàng nam, thật ra là nó xung phong vì theo Nghĩa nghĩ "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" tiện để ăn vặt, nghịch điện thoại và trò chuyện. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. 

 

Mấy chỗ ngồi cuối thường sold out rất nhanh, nhất là hàng con trai. Ngược lại, chỗ ngồi gần đầu thường bị để trống, nhiều khi còn phải dồn hàng lên. Vì chị em ngồi hết ở trên đầu, nên chỗ thứ hai của hàng nam lúc nào cũng là Nhật Nam ngồi.

 

Nghĩa thấy Trang vẫn còn tiếp tục lấy, đau lòng nhắc nhở: "Mày lấy ít thôi, tao còn ăn trong giờ học nữa."

 

Trang nghe thế, cười ranh mãnh nói: "Đã ngồi với lớp trưởng rồi mà vẫn gan quá ha."

 

Nhật Nam nghe thế, thắc mắc hỏi: "Đó cũng là lý do mày mua nhiều kẹo đấy à?"

 

Nghĩa gật đầu, nhìn trong cặp đã vơi đi hơn nửa đồ ăn vặt, không khỏi đau lòng: "Ừ, đúng vậy. Ít nhất vẫn lén ăn được vài cái."

 

Trang với Nghĩa có mối quan hệ rất đặc biệt, là "thanh mai trúc mã" của nhau. Mẹ của cả hai là bạn thân hồi cấp 3, nhà lại ở cạnh nhau nên lúc nhỏ Trang với Nghĩa chơi chung suốt còn và còn học cùng mẫu giáo.

Nhưng lên cấp 2, gia đình Nghĩa chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Mãi đến cấp 3, Nghĩa mới chuyển về Hà Nội học.

 

Nghĩa thấy Trang đang len lén thò tay vào cặp, nó nhanh chóng để cặp ra xa tay Trang: "Con Trang kia, lấy ít thôi. Để tao ăn đến buổi trưa đấy."

 

Trang nghe Nghĩa nói thế, khó tin hỏi: "Mày định ăn hết đống này trong buổi sáng đấy à?"

 

Trang thấy Nghĩa đang lơ đễnh đã giật lấy cặp: "Ăn gì mà ăn lắm thế, mày béo lắm rồi đấy."

 

Nghĩa hốt hoảng, chồm đến muốn lấy lại cặp, tức giận nói: "Kệ tao, liên quan gì đến mày. Trả cặp tao đây."

 

An Nhiên thấy thầy tổng phụ trách đang nhìn về phía này, nhắc nhở: "Thầy đang nhìn kìa."

 

Cả hai dừng tay lại, đợi thầy quay mặt đi. Nghĩa bất ngờ giật lại cặp, nhưng Trang đã nhanh tay lấy được vài gói kẹo: "Không phải mày đang đau răng à, để tao ăn hộ cho."

 

An Nhiên đang chăm chú xem sinh hoạt dưới cờ của lớp 10A1 về thần tượng đúng cách. Đến phần hỏi đáp với học sinh toàn trường, nếu trả lời đúng sẽ nhận được hai gói bim bim.

 

Nhật Nam bỗng lên tiếng hỏi: "Minh bị sao đấy, tao thấy dạo này nó không ổn lắm."

 

Nhiên bỗng hơi khựng lại, con nhỏ nhớ đến cảnh tượng sáng nay. 

 

Nghĩa thở dài giải thích: "Thằng Minh với người yêu nó đang xảy ra xích mích. Như muốn chia tay, nhưng hình như Minh yêu thật lòng. Nên cứ níu kéo mãi."

 

An Nhiên bỗng hỏi: "Thế Minh với Như vẫn đang yêu nhau à?"

 

Nghĩa bóc gói kẹo dẻo Boom Jelly vị xoài lắc muối ớt. Bóc gói muối bên trong rắc vào, gật đầu nói: "Ừ, vẫn đang yêu. Nhưng cứ dăm ba bữa lại chia tay một lần.''

 

Trang vừa nói vừa lấy một miếng kẹo xoài trong tay Nghĩa ăn: "Sao không chia tay mẹ luôn đi. Không thấy mệt mỏi hả?"

 

Sau vài phút do dự, An Nhiên ấp úng, lí nhí nói: "Nghĩa... mày bảo với Minh nên để ý đến em Như..."

 

Dù Nhiên nói nhỏ, nhưng bọn nó ngồi tụm lại nên đều nghe rõ. Thấy con nhỏ hơi do dự, cúi mặt xuống không dám nhìn bọn nó. Chắc chắn có chuyện gì đấy, An Nhiên mới nói thế.

 

Nghĩa cau mày, nhìn nhỏ hỏi: "Con Nhiên, mày nói thế là có ý gì?"

 

Trang vỗ vỗ vai Nhiên, nghiêm nghị nói: "Có chuyện gì thì khai ra mau."

 

An Nhiên yếu ớt nhìn Nhật Nam ra hiệu cầu cứu. Nhưng Nam phớt lờ, còn dục nó: "Mày mau nói đi, sẽ được khoan hồng."

 

Con nhỏ thấy hơi hối hận, giờ nó không thể rút lại lời nói. Thảo nào Minh cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng để Minh biết sớm vẫn đỡ đau lòng hơn.

 

Cũng vì hôm nay lớp Anh Đào sinh hoạt dưới cờ nên sáng nay An Nhiên bị gọi dậy sớm. Trước khi đến trường, đã ghé vào quán tạp hóa mua nhiều gói bim bim để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt lớp. 

 

Nhỏ đang lựa những gói bim bim, An Nhiên phát hiện quán cà phê đối diện có một cặp đôi gà bông. Ban đầu nhỏ cũng không để ý, cho đến khi thấy logo trường quen và phát hiện ra cô gái đó là Như, em người yêu Minh.

 

Cả hai hình như đang tranh cãi, Như định bỏ đi thì bị anh chàng kia giữ lại. Cố giật ra nhưng không được, bất ngờ anh chàng kéo Như ôm vào lòng đặt một nụ hôn vào môi Như. An Nhiên đứng chết trân, mắt chữ a mồm chữ o khó tin vào cảnh trước mắt. Một lúc sau, Như mới đẩy ra, tát mạnh một cái rồi bỏ đi.

 

An Nhiên vẫn còn ngơ ngác chưa kịp quay đi, thì bị anh chàng phát hiện. Hai mắt bất chợt chạm nhau. Nhiên khựng lại, hơi giật mình, còn anh chàng lườm nhỏ một cái rồi tức giận bỏ đi hẳn.

 

Nghe An Nhiên kể xong. Trong không khí ồn ào xung quanh, đầu hàng lớp 11A3 bỗng trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.

 

Nhiên cố gắng kể giảm thiểu đi hết mức có thể: "Tao thấy cả hai...ừm có vài hành động hơn thân mật. Nên muốn nhắc nhở thôi. Nghĩa, mày nhớ đừng nói là tao nói nha."

 

Trang nghiêm túc hỏi: "Chuyện này rất quan trọng. Không nói đùa được đâu bé?"

 

Con nhỏ gật đầu chắc nịch. Nhật Nam bỗng hỏi nhỏ: "Con Như nói chuyện với thằng nào vậy?"

 

Nhiên cố nhớ lại, anh chàng đó nó cảm thấy hơi quen, một gương mặt loé lên trong đầu nhỏ: "Hình như là người học lớp 11A1. À, là cái thằng gần ngày 20/11 Duy đánh nhau với nó."

 

Chắc chắn là người đó. Cái ánh mắt sắc lạnh, lạnh lẽo, đầy căm tức đấy giống y như lúc đánh nhau với Duy.

 

Nghĩa không nói gì suốt từ nãy đến giờ. Nghe đến đây, tay nó nắm chặt tay nổi lên những gân xanh, đầy căm phẫn: "TRỊNH HỮU TRỌNG. ĐCM, tao không ngờ nó còn dám làm thế."

 

An Nhiên thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, nhất là khi thấy biểu hiện của Nghĩa. Nhiên lo sợ, nài nỉ, bắt Nghĩa hứa: "Mày nhớ đừng nói với Minh là tao nói đấy nha, đừng nói cho nó biết. Mày hứa với tao đi."

 

Nghĩa có biểu hiện như này thì Minh sẽ có biểu hiện nào đây. Chắc chắn đáng sợ hơn Nghĩa gấp nhiều lần rồi, nhỏ không muốn bị Minh tra khảo đâu.

 

Nghĩa càng nghĩ càng căm phẫn, thấy An Nhiên lo sợ như vậy, nói: "Yên tâm đi, tao không nói đâu. Cảm ơn mày nhiều."

 

***

Tiếng trống ra chơi vừa dứt, học sinh ồ ạt chạy ra ngoài. Bầu không khí bỗng trở nên ồn ào. 

 

Sau khi học xong bài, còn dư mười phút cô đã cho lớp nghỉ sớm. An Nhiên vừa nghe cô nói xong, đã nằm ườn xuống bàn ngủ. Nhưng giờ ra chơi quá ồn ào và nó ngủ không sâu. Vài phút sau con nhỏ ngồi dậy, nhìn đồng hồ còn ba phút nữa là đánh trống. 

 

An Nhiên lấy sách vở môn tiếp theo ra để lên bàn, thấy thỏi kẹo mentos hương bạc hà Trang bỏ vào túi áo nó sáng nay. An Nhiên bóc ra vừa bỏ một viên vào miệng thì thấy một lòng bàn tay xòe ra trước mặt nó. Bàn tay rất to, nhìn kỹ thấy lòng bàn tay hơi chai sạn. Nhỏ để một viên kẹo vào tay, nhưng bàn tay vẫn chưa rút về.

 

Nhiên quay sang nhìn Duy vẫn đang tập trung chơi game, nhỏ bóc ra bỏ thêm một viên nữa. Duy lúc này mới chịu thu tay về, bỏ kẹo vào miệng nhai. 

 

Thấy Nhật đi vào, trên tay cầm một cái gì đấy. Nhiên hiếu kỳ hỏi: "Nhật, mày cầm gì đấy?"

 

Nhật bỏ vào ngăn bàn Minh, nói: "Hàng của thằng Minh được ship đến, nó nhờ tao lấy hộ."

 

Nhật thấy An Nhiên có kẹo, xin xỏ: "Cho tao xin cái."

 

An Nhiên lười bóc, đưa cả thanh kẹo cho Nhật. Nó vui vẻ nhận lấy bóc ra ăn.

 

Duy đang chơi Block Puzzle, thấy mỗi Nhật về, thắc mắc hỏi: "Mày đi ra ngoài cùng Minh. Sao lúc về sao có mỗi mình mày?"

 

Nhật cười nhạt nói: "Nó bỏ tao lại đi mua đồ ăn cho em Như của nó rồi. Đã thế còn sai tao đi nhận hàng hộ."

 

Nhật không khỏi cảm thán: "Thằng Minh nhanh chóng chán, mà yêu em Như cũng lâu phết. Cũng được hơn ba tháng."

 

Với cái tính nhanh chóng chán của Minh yêu được hơn một tháng là cùng, chưa có ngoại lệ nào cho đến khi yêu em Như.

 

Minh với Như từng yêu nhau một tháng rồi chia tay. Cả hai nhanh chóng có người yêu mới nhưng chỉ sau hai tuần thì chia tay. Minh vẫn còn tình cảm với Như lên đã theo đuổi lại và đã yêu nhau hơn ba tháng đến giờ. Nhưng bây giờ, cả hai đang xảy ra mâu thuẫn, Như đòi chia tay nhưng Minh vẫn cố níu kéo lại.

 

Hoàng Duy chơi game, cười khẩy: "Tao không hiểu sao thằng Minh lại quay lại với người yêu cũ? Đã thế, cứ dăm ba bữa lại chia tay rồi quay lại, cứ níu kéo mãi như thế. Đến hơn ba tháng, Minh vẫn chưa thấy mệt mỏi à?"

 

An Nhiên đang nghĩ đến chuyện của Minh, nghe Duy nói thế thì khó hiểu nhìn nó: "Thế sao lúc đó mày dây dưa mãi với Nguyệt hơn nửa năm mới chấm dứt vậy?"

 

Duy: "..."

 

Vài giây sau, Nhật cố gắng nhịn cười. Giơ ngón trỏ trước mặt Nhiên.

 

Hoàng Duy khó tin nhìn An Nhiên, cậu không ngờ con nhỏ sẽ nói thế. Không biết nó nghĩ gì đó, bỗng nở nụ cười ngọt ngào hỏi: "Mày hình như rất để ý đến tao thì phải?"

 

An Nhiên cười cười đáp: "Vì bạn nổi tiếng quá mà.''

 

***

Ở một góc nhỏ gần siêu thị mini. Đó là nơi bóng đèn điện chỉ chiếu được một nửa. Có hai đám con trai đứng đối diện nhau, một bên trong ánh đèn và một bên chìm trong bóng tối. Hầu như ai cũng mặc đồ màu đen, chỉ trừ một người mặc áo phao màu hồng làm nổi bật hẳn lên.

 

Minh mặt hầm hầm tức giận, bất ngờ đấm mạnh vào mặt Trọng: "ĐCM, mày hết người để yêu à? Lại nhắm đến người yêu tao?"

 

Cú đấm bất ngờ khiến Trọng loạng choạng lùi lại vài bước. Anh em Trọng vội đỡ nó, mặt ai nấy đều phẫn nộ.

 

Vài anh em nó giận dữ đi đến đẩy đám Minh: "ĐM, thằng c.hó kia mày thích c.hết à?"

 

Thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, Như hoảng sợ chen vào giữa ngăn hai bên. Nắm lấy tay áo Minh giọng run run: "Anh Minh mau dừng tay lại...không như anh nghĩ đâu..."

 

Minh nhìn xuống bàn tay trắng ngần đang níu lấy góc áo khoác đen của nó. Sự tương phản đấy càng khiến Minh thêm phẫn nộ. Nó nhìn chằm chằm Trọng, lạnh lùng nói: "Bỏ ra."

 

Như không nghe vẫn cầm chặt, không chịu bỏ ra cúi gằm mặt. Bầu không khí tĩnh lặng một nhịp.

 

Bỗng Trọng bật cười, kéo ánh nhìn của mọi người: "Tao nói câu đấy mới đúng. Tao với Như còn chưa chia tay. Nếu để nói thì...mày đang xen vào tình cảm của bọn tao đấy."

 

Như khựng người, mặt tái mét nhìn Minh. Đôi mắt đỏ ửng gần như sắp khóc: "Khôn...không phải đâu...em đã chia tay lâu rồi nhưng Trọng..."

 

Như còn chưa nói hết, Minh đã hất tay nó ra, lạnh lùng nói: "Cút ra."

 

Như bất ngờ, khó tin nhìn Minh, nó muốn giải thích nhưng không biết phải mở lời giải thích thế nào. Như đứng chết lặng, nước mắt rơi xuống mà không kìm được.

 

Nhật cau mày, tức giận. Nó không còn thiện cảm nào với Như sau khi biết chuyện. Bọn nó không bao giờ đánh con gái, dù chuyện có liên quan đến Như. Nhật cau mày đầy khó chịu, nhắc nhở: "Chuyện con trai, đừng xen vào."

 

Như vẫn đứng im đó, chưa kịp phản ứng. Một cánh tay phía sau kéo nó về sau lưng Trọng, che chắn Như.

 

Trong góc tối, nơi ánh sáng không chạm tới. Một đốm lửa nhỏ lập lòe di chuyển. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên: "Mày làm thế, không thấy mệt à?"

 

Duy ném điếu thuốc xuống, dùng mũi giày dập tắt rồi đi lên vài bước. Ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp đầy vô cảm nhìn Trọng: "Để trả thù tao, cũng tốn nhiều công sức nhỉ?"

 

Trọng nghiến răng, mắt đầy phẫn nộ nhìn Duy, cười nhạt: "Dù tốn nhiều sức, nhưng khiến mày tức giận cũng đáng."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập