Chương 27: Cảnh giác.
Gần đến giờ vào lớp, An Nhiên mới đến. Nhỏ co rúm, thu người lại dưới áo khoác vì lạnh. Đến nơi Nhiên bỏ cặp lên bàn, gục ra bàn ngủ thì...
"Xin chào."
An Nhiên quay sang thì bắt gặp nụ cười sáng chói, khiến nhỏ phải nheo mắt lại: "Chào nha."
Vì quá chói mắt nên nó quay đầu sang bên khác ngủ tiếp.
"Đi sớm được mỗi một tuần, đã bỏ cuộc rồi."
Bỗng nó khựng lại, sững sờ quay sang nhìn. Nhỏ bất ngờ, khó tin được khi người ngồi bên cạnh là Hoàng Duy.
Nhỏ khó tin hỏi: "Sao mày lại ở đây?''
Hoàng Duy nghiêng đầu, chống cằm hỏi ngược lại: "Sao tao không được?"
An Nhiên thấy Duy rất lạ, nhỏ chỉ tay xuống dưới, chỗ Duy đáng lẽ nên ngồi: "Chỗ mày ở bên dưới...mà..."
Giọng Nhiên càng lúc càng nhỏ, khi thấy Minh Tuệ đang ngồi chỗ Duy. Nhỏ nhíu mày quay lại nhìn Duy, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao Minh Tuệ với Duy lại đổi chỗ với nhau. Minh Tuệ là người lạnh lùng, học giỏi, mọt sách không thể nào thích xuống dưới cuối ngồi được. Nếu thế, chỉ có thể là Duy đã làm gì đó, nhưng nó muốn lên đầu ngồi làm gì.
Hoàng Duy biết con nhỏ đang nghĩ gì, đã búng trán nó, cười nói: "Đừng nghĩ tao xấu thế chứ, tao có lý do hết."
An Nhiên không ngờ Duy búng trán nó, đã thế còn búng rõ đau. Nhỏ xoa trán, thắc mắc: "Lý do?"
"Mày chưa nhận ra à?" Hoàng Duy chỉ vào chiếc kính đang đeo trên mặt nói: "Tao bị cận, ngồi dưới đấy không nhìn được?"
Thảo nào nó cứ thấy Duy rất lạ. Hoàng Duy đeo kính nửa gọng, nhìn nó thêm phần tri thức, chững chạc, hiền hòa hơn và có gì đó rất bí ẩn. Còn thu hút, đẹp trai hơn bình thường. Phải công nhận Duy đeo kính, càng tăng thêm vẻ đẹp trai.
Cho đến khi Hoàng Duy nở nụ cười ngọt ngào. Nhỏ mới giật mình lấy lại ý thức, nhận ra bản thân đã thẫn thờ, nhìn nó suốt từ nãy đến giờ.
Nhiên nhanh chóng tìm lý do để xua tan sự xấu hổ này: "Thế mày cận bao nhiêu độ?"
Duy vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào: "0,5."
An Nhiên: "..."
Nhiên len lén nhìn Hoàng Duy đang chăm chú nghe giảng. Chiếc kính giúp nó thêm phần tri thức, cũng giúp nó thêm phần bí ẩn nguy hiểm hơn. Đến bây giờ, nhỏ vẫn khó tin sau chuyện đấy Duy lại muốn làm "bạn thân" với nó.
Nhỏ xin lỗi chân thành quá, làm Duy động lòng thương đã tha và muốn làm "bạn thân" với nó, nghe vô lý vl. An Nhiên suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu vì sao Duy làm vậy. Nhưng nhỏ vẫn nhớ cái cảm giác thấp thỏm, lo sợ lành lạnh sóng lưng, nhiều lần rùng mình ấy. Nên không thể nào có chuyện tự nhiên Duy muốn làm bạn với nó, chắc chắn Duy muốn làm việc gì đấy.
Giờ thì nhỏ hiểu, Duy muốn làm gì rồi. Dù Duy có lấy lý do củ chuối nào đi nữa thì An Nhiên đều phải ngồi với Duy. Vì nhỏ đã đồng ý làm "bạn thân" rồi. Và chắc chắn Duy sẽ nghịch, phá đồ của nó với tần suất nhiều hơn. Đây chắc chắn là sự trả thù của Duy.
Hoàng Duy nhận ra nhỏ đang nhìn chằm chằm nó, đã quay sang nở nụ cười ngả ngớn: "Nhìn hoài vậy, mặt tao dính gì à?''
Duy suy tư vài giây, rồi cười càng tươi hơn: "Chắc tại tao đẹp trai quá nên mày không thể rời mắt được."
An Nhiên không nói gì, nó kéo ghế ra mép bàn. Duy thấy thế, khó hiểu hỏi: "Sao mày ngồi xa thế?"
Nhiên dịch sách vở ra mép bàn, trả lời: "Để tránh bị lây bệnh 'tự luyến' không có thuốc chữa."
Duy: "..."
Sau tiết đầu tiên, không chịu được sự gò bó, chật chội Duy đã đẩy An Nhiên vào trong ngồi. Con nhỏ chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
An Nhiên vừa lấy sách vở khỏi cặp để lên bàn, thì đã không thấy hộp bút Waniyama
đâu. Nhỏ lục tìm mãi vẫn không thấy, con nhỏ quay sang bên cạnh, thì thấy Duy đang nghịch hộp bút của nó.
Nhiên ngán ngẩm, đòi lại: "Đưa hộp bút của tao đây, để tao còn lấy bút viết bài."
Hoàng Duy ném bút bi Thiên Long của nó cho Nhiên: "Viết tạm đi."
An Nhiên nhìn chiếc bút mới toanh, chắc Duy mới mua không lâu. Nhỏ khó chịu, với tay ra lấy: "Tao có bút mắc gì phải dùng bút của mày. Trả đây."
Hoàng Duy nhận ra, dịch hộp bút ra xa hơn. Khiến nhỏ không lấy được: "Con gái con đứa, đồ dùng học tập để lộn xộn. Tao có lòng tốt sắp xếp hộp bút cho mày, không cảm ơn thì thôi."
An Nhiên khó chịu nói: "Tao không khiến mày phải làm. Được một lúc lại lộn xộn như cũ mà thôi. Đưa bút tao đây."
Vy bàn trên, thấy bàn dưới quá ồn ào, ảnh hưởng nó học, đã quay xuống tức giận nói:
"Hai người im lặng dùm cái, không để cho người khác học à?"
An Nhiên áy láy nói: "Xin lỗi, bọn tớ sẽ chú ý hơn."
Vy quay lên, khó chịu nói: "Xin lỗi mà không thực hiện được thì xin lỗi làm gì."
Hoàng Duy nghe thế thì cau mày khó chịu. Trong lúc nó đang thẫn thờ, An Nhiên đã với tay ra lấy, khi Duy phát hiện ra thì đã quá muộn, nhỏ đã lấy được một cây bút.
Nhỏ bất mãn nói: "Tất cả là tại mày đấy!"
***
Buổi chiều, An Nhiên vừa bước vào lớp thì khựng lại. Nếu sáng nay nhỏ bất ngờ khi thấy Duy ngồi cùng nó, thì chiều nhỏ bất ngờ khi thấy Minh, Nhật chuyển lên ngồi sau nó.
Nhiên thắc mắc, khó tin hỏi: "Sao bọn mày chuyển lên đây?"
Nhật đang ôm cổ Duy, cười nói: "Ở dưới đấy buồn quá, bọn tao chuyển lên chơi với bọn mày, vui không?"
Hoàng Duy khó chịu, kéo tay Nhật ra, nói lý do thật sự: "Muốn chép bài thì có."
Nhật cười cười không nói gì. Vì đó là một trong những lý do nó chuyển lên đây. Lý do chính là ở bên dưới chán, tuy có thằng Minh bên cạnh nhưng đâu bằng bốn người, đầy câu chuyện để kể.
Sáng nay, nhìn hai đứa nó chí chóe, nó lại nhớ cảm giác đó. Cái cảm giác ồn ào, náo nhiệt đó. Tuy lúc đầu khá khó chịu, nhưng dần dần đó đã trở thành thói quen, không thể thiếu mỗi ngày đến trường.
Chiều nay, lớp 11A3 học Vật lý. Nhưng thầy có lịch tập huấn và trường cũng không còn giáo viên nào lên coi lớp. Vì thế lớp 11A3 tự quản và làm bài thầy giao.
Nửa tiếng sau, nhiều người đã làm xong bài. Lớp cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Đám Duy cũng làm bài xong, đã rủ nhau chơi game.
Đội còn thiếu một người, vì thế bọn nó rủ Phong bàn trên chơi cùng. Cả đám con trai chơi game không tránh khỏi sự ồn ào, thỉnh thoảng xuất hiện vài câu chửi thề.
Thấy ba đối thủ xuất hiện, định bao vây đánh. Nhật hoảng hốt thúc giục: "Phong ơi, mau mau đến cứu tao, tao sắp c.hết rồi."
Phong dùng chiêu ba cưỡi Thần Địa Sa Thú đến chỗ Nhật, vừa đi vừa trấn an: "Rồi, rồi đang tới!"
Phong đâm thẳng vào đội hình địch, hất tung hai tên. Tiếp đó dùng chiêu 2 vung chùy bổ xuống gây sát thương diện rộng. Nhật đứng đằng sau bồi thêm sát thương, hai người nhanh chóng hạ gục được hai kẻ địch.
Tên còn lại đã chạy trốn vào trụ, Phong và Nhật băng vào đuổi theo. Nhật dùng chiêu 1 lướt đến bắn c.hết tướng địch.
Vì đang ở trong trụ đội bạn không có lính, nên Phong đang bị bắn gần hết máu. Nó dùng chiêu 1 lướt về phía trước vung chùy để thoát khỏi vòng tròn của trụ. Thì giọng nữ thông báo trong trò chơi vang lên "You have defeated an enemy". Nhật đã bị trụ giết chết.
Nhật tức giận chửi: "ĐM thằng Phong kia, mày cố tình đúng không?''
Phong nhún vai, thản nhiên nói: "Mày không c.hết thì người c.hết là tao á. Lúc này là thân ai lấy lo."
Vy không thể chịu được nữa, khó chịu quay xuống nhắc nhở: "Nói nhỏ dùm cái, đây vẫn còn là giờ học không phải giờ ra chơi. Không học thì nói nhỏ cho người khác học."
Phong giảm âm lượng điện thoại, nhìn Vy cười nhẹ nói: "Bài cũng làm xong rồi mà, không cần ép buộc bản thân học nhiều thế đâu."
Vy nghe thế càng tức giận hơn, quay lên tiếp tục làm bài: "Không còn bài này thì còn nhiều bài khác. Tôi đâu có giống mấy người."
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, tiếng ồn ào cũng giảm đi đáng kể. Dù sao đây cũng là giờ học, vẫn không nên gây ồn ào.
An Nhiên quay người ngủ, giấu nửa khuôn mặt dưới khuỷu tay áo. Giờ đỡ ồn ào, giúp nó dễ ngủ hơn, nhỏ ngủ không sâu nên nó đều nghe được hết.
Vy và Phong đều là học sinh lớp 11A1 chuyển sang. Vì không đáp ứng đủ điểm yêu cầu của lớp chọn, nên cả hai bị xuống.
Phong và Vy là một cặp. An Nhiên từng bắt gặp hai đứa hôn nhau, lúc bắt gặp cảnh đấy con nhỏ không quá bất ngờ. Ở trên lớp cả hai thường có những cử chỉ mập mờ nên Nhiên đã nhận ra từ lâu.
Phong đón nhận chuyện đấy khá nhẹ. Nó vẫn lạc quan, vui vẻ nhanh chóng hòa nhập với đám con trai trong lớp. Đám Nhật vốn đã quen Phong từ trước, nên chơi với nhau khá thân.
Ngược lại, từ khi chuyển sang Vy tỏ ra lạnh lùng, khép kín. Cú sốc bị chuyển lớp khiến nó trở nên tự ti, trầm lặng hơn. Vy hầu như không giao tiếp với ai, ngoại trừ Phong. Lúc nào cũng chăm chú học với mong muốn sớm quay lại lớp cũ.
Đang chơi được nửa ván căng thẳng thì giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên:
"Anh đang bận, tí anh nhắn tin với bé sau nha."
Nhật nghe thế thì rùng mình, vẻ mặt đầy sợ hãi, ghê tởm: "Nghe giọng ớn lạnh v.ãi."
Minh không để tâm, nó bỗng khựng lại vài giây, vẻ mặt nó trở nên nghiêm trọng: "Xin lỗi anh em, tao có việc không chơi tiếp được."
Nói xong, Minh thoát khỏi game, mở Messenger. Giọng nói trầm xuống, dịu đi rõ rệt, mang theo chút hối lỗi khi gửi voice cho người yêu.
"Anh xin lỗi bé mà. Bé tha lỗi cho anh nha."
"Anh tưởng bé đang học, nên không dám làm phiền..."
"Hồi nãy đang combat, anh không trả lời bé ngay được..."
Nhật không thể chịu nổi nữa, nó phát điên quát: "Mày đừng voice nữa, nghe ghê vl. Tao nổi hết da gà rồi."
Thấy An Nhiên hơi cử động, có dấu hiệu sắp tỉnh. Duy quay xuống nhắc: "Nói nhỏ thôi, muốn bạn nhắc nhở nữa à?"
Bọn nó nhớ đến chuyện Vy nhắc nhở vừa nãy, đã yên tĩnh hơn hẳn.
Sau khi chơi xong trận game, thấy không đủ thời gian chơi thêm ván nữa. Duy quyết định không chơi nữa.
Hoàng Duy quay sang, thấy An Nhiên đã quay về phía nó ngủ, cậu chống cằm nhìn sang. Nửa khuôn mặt nhỏ bị che dưới khuỷu tay áo, chỉ lộ ra cái má bánh bao phúng phính.
Một cảm giác rất muốn chạm vào, bẹo một cái khẽ dâng lên. Trong vô thức, Duy đã đưa tay ra. Khi sắp chạm vào, cậu chợt giật mình khựng lại, tay dừng giữa không trung vài giây mới rút tay về.
***
Tiếng trống vào lớp vang lên, An Nhiên mới chậm chạp ngồi dậy. Con nhỏ ngơ ngác, thẫn thờ vài giây mới tỉnh táo, lấy lại ý thức.
Nhiên quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đang ngủ. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng, đôi môi mỏng hơi hồng nhạt. Đôi mắt hoa đào ấm áp khép lại, khiến Duy trông hiền hơn hẳn lúc tỉnh táo. Ánh nắng chiếu xuống mặt bàn, có một vệt nhỏ hắt lên gương mặt. Trông cậu ta lúc này đúng kiểu hào quang nam chính. Khiến An Nhiên phải nheo mặt lại mới nhìn được.
Thấy thầy Tùng - dạy Hóa sắp bước vào lớp, An Nhiên gõ tay xuống bàn trước mặt Duy. Nhưng nó vẫn nằm im, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thấy thầy bước vào lớp, con nhỏ hốt hoảng do dự một thoáng, cuối cùng nó vẫn vỗ nhẹ lên vai, khẽ gọi: "Duy, mau dậy đi."
Hoàng Duy khẽ cử động, Nhiên vội thì thầm, nhắc nhở: "Thầy vào lớp rồi, dậy mau."
Duy chậm chạp đứng dậy, sau khi thấy lớp đứng dậy chào đông đủ thầy gật đầu ra hiệu ngồi xuống. Thầy Tùng thường dành mười phút kiểm tra bài cũ bằng cách ra bài cần dùng đến kiến thức bài trước và gọi tên không theo trình tự gì, khiến học sinh lúc nào cũng hốt hoảng, sợ hãi.
Thầy vừa gọi hai học sinh lên bảng làm bài thì một giọng nói vang lên từ cửa lớp: "Thưa thầy, em xin vào lớp ạ."
Thầy Tùng đẩy mắt kính, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng lên nhìn Minh đang đứng ngoài cửa, nghiêm khắc nói: "Vào sau thầy cô cùng lắm là hai, ba phút. Em đi đâu mà hơn năm phút mới về lớp?"
Minh cúi đầu, im lặng không đáp. Vài giây sau, thầy lạnh lùng nói: "Lên làm câu 3. Làm được thì được về chỗ, không làm được thì xuống cuối lớp đứng. Không thì tôi ghi sổ đầu bài."
Minh không nói gì, dứt khoắt đi xuống cuối lớp đứng. An Nhiên bất ngờ, quay hẳn người xuống nhìn Minh, không giấu được sự khó tin.
Thầy Tùng thường ra ba câu hỏi với độ khó tăng dần. Câu 3 luôn là câu khó nhất. Quả thật bài này không dễ, nhưng chỉ cần suy nghĩ thêm một chút, vận dụng ba công thức là có thể giải được. Với học lực của Minh, chắc chắn nó làm được.
Thế nhưng Minh lại chọn xuống cuối lớp đứng. Điều đó khiến con nhỏ không khỏi khó hiểu.
Sau khi kiểm tra bài, thầy Tùng mới bắt đầu dạy bài mới. Nội dung hôm nay không nhiều, nên khi kết thúc vẫn còn dư mười phút. Thầy giao bài tập rồi cho cả lớp nghỉ.
Vì là tiết cuối lên hầu hết học sinh đều cất sách vở, chuẩn bị ra về. Không khí trong lớp càng lúc càng trở nên ồn ào. Giữa những tiếng cười nói ấy, An Nhiên lại ngồi làm bài tập hóa, đồ đạc trên bàn vẫn chưa cất.
"Tao có làm gì đâu, sao mày cảnh giác tao thế?"
Nhiên giật mình, suýt làm rơi máy tính, nhỏ trấn tĩnh lại nói: "Đâ...đâu có đâu..."
Hoàng Duy chống cằm, nhìn chằm chằm nhỏ, bất ngờ hỏi: "Làm "bạn thân" với tao khó thế sao?"
Ban đầu, Duy chỉ loáng thoáng nhận ra An Nhiên đang cảnh giác, né tránh nó. Nhưng đến giờ cậu có thể khẳng định chắc chắn.
Con nhỏ không chỉ ngồi sát hẳn vào trong mà còn để đồ dùng gọn về một phía, vô tình tạo ra một khoảng cách rõ ràng. Khi Duy cố tình lấy đồ của nhỏ, nếu là trước đây thể nào con nhỏ cũng giành lại. Nhưng hôm nay thì không, đợi đến khi Duy không để ý Nhiên mới lặng lẽ kéo đồ về.
Từng hành động đều toát ra sự đề phòng, cảnh giác, nếu không có chuyện gì quan trọng Nhiên sẽ giữ khoảng cách nhất định với Duy. Đây không phải cảnh giác thì là gì?
Điều đó khiến Hoàng Duy rất bực bội, khó chịu. Duy không biết tại sao con nhỏ lại cảnh giác, né tránh nó đến vậy. Không muốn làm bạn với nó đến thế sao? Nghĩ vậy, cậu không chịu nổi, trong vô thức đã nói ra.
Thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn khó hiểu của Nhiên, Duy hơi chột dạ. Có lẽ nó đã nghĩ nhiều rồi. Duy bắt đầu thấy hối hận khi nói ra.
Hoàng Duy khó chịu, vô thức vò đầu, giọng hạ xuống: "Tao nói đùa thôi, đừng coi..."
"Mày thực sự muốn làm bạn với tao à?"
Duy bất ngờ quay sang nhìn con nhỏ, nó không ngờ Nhiên lại nói thế. Trong thoáng chốc Duy có chút khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiên, nó gật đầu: "Đúng vậy, tao rất nghiêm túc."
Nghe vậy, An Nhiên khựng lại. Vẻ mặt bỗng trở nên khó xử, ánh mắt lảng đi chỗ khác như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, con nhỏ mới lên tiếng, giọng không giấu được sự nghi ngờ: "Sau chuyện đấy, khả năng cao cả hai sẽ cạch mặt nhau, chứ không phải...làm bạn như vầy."
Hoàng Duy hơi cau mày, hình như nó đã đoán được lý do: "Sao mày lại nghĩ thế?"
Bị Duy nhìn chằm chằm khiến Nhiên mất tự nhiên. Nó né ánh mắt của Duy, giải thích: "Không phải năm lớp 10 có cô bạn làm chuyện giống ta...thế. Xong bị mày xử, không chịu nổi áp lực phải chuyển trường."
Hoàng Duy bỗng nở nụ cười ngọt ngào hỏi: "Ai nói cho mày biết?"
An Nhiên thấy nụ cười ấy thì sợ hãi, dịch người sát vào mép tường. Ai thấy nụ cười đấy đẹp chứ, nó sợ vcl. Nhiên không dám khai là Nam với Trang kể, nhỡ đâu Duy làm gì bọn nó thì sao: "Tao...tao nghe loáng thoáng người ta nói thế,...không rõ là ai."
Duy không ngờ lý do con nhỏ luôn cảnh giác nó lại là vì chuyện này. Sao cái gì con nhỏ này cũng biết hết vậy, đôi khi biết nhiều quá cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ thế nó thở dài: "Tao không thích ra tay với con gái."
An Nhiên nhìn Duy đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin. Hoàng Duy biết nhỏ đang nghĩ gì, giải thích: "Cô bạn đấy là người yêu cũ của bạn tao. Nhưng lại có tình ý muốn ngồi với tao. Tao chỉ cảnh cáo và nói cho bạn tao biết. Những chuyện xảy ra sau đó tao không liên quan."
Duy nhìn vẻ mặt bất ngờ, khó tin của nhỏ. Hơi tức giận, đưa tay ra véo má nhỏ một cái, nhắc nhở: "Lần sau chọn nguồn uy tín mà nghe."
Hoàng Duy chống cằm nhìn nhỏ, nhếch môi cười nhạt, giọng trầm thấp hỏi: "Đó là lý do mày tránh mặt tao đấy à?"
Chuyện đó chỉ có một phần. Con nhỏ đâu dám nói, nhìn Duy lúc đấy đáng sợ quá, đến bạn thân nó còn tránh mặt, không dám đụng vào quả bom nổ chậm này. Nói gì đến con nhỏ.
Tùng. Tùng. Tùng.
Vì đã cất sách vở từ trước, nên khi trống vừa dứt, mọi người nhanh chóng ùa ra khỏi lớp, đi lấy xe về.
Giữa sự ồn ào đấy, ở dãy bàn sát lối đi, Duy vẫn giữ nguyên tư thế, nở nụ cười ngọt ngào làm đôi mắt hoa đào cong lại thành vầng trăng khuyết đầy ấm áp, lấp lánh.
Xung quanh rất ồn ào, nhưng An Nhiên lại cảm thấy mọi thứ như lắng xuống. Điều đó khiến con nhỏ thêm sợ hãi. Cho đến khi nhận được câu trả lời của nhỏ, Duy mới cho nó về.
An Nhiên sợ hãi. Ngậm ngừng, gật đầu nói: "...ừ..."