Chương 26: Có thể làm “bạn thân” được chứ?
Buổi chiều thứ sáu nhà trường cho học sinh nghỉ. Vì thế đám Duy đã rủ nhau chiều đi đá bóng.
Đá được một lúc, Hoàng Duy đã thấm mệt. Nó ra dãy ghế ngồi gần đấy nghỉ ngơi. Duy quay ra sau mở thùng lấy chai nước, vặn nắp uống.
Sau khi vận động xong, hơi nóng vẫn phả ra từ cơ thể. Trời đã vào đông, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Chỉ vài phút sau, cái nóng tan dần, cái lạnh liền len vào khiến người ta rùng mình.
Nghĩa thấy Duy đang ngồi nghỉ ngơi, đi đến ngồi xuống bên cạnh: "Sao dạo này mày khó ở thế?''
Duy: "..."
Hoàng Duy không trả lời, Nghĩa hơi ngả người ra sau nói: "Theo như, tính cách của mày, sẽ không để tâm chuyện này. Nếu có tức giận thì cũng chỉ một lúc. Chứ không có như này..." càng ngày càng khó ở hơn.
Nghĩa nhìn Duy, bất ngờ nói: "Vì An Nhiên à?"
Duy giật mình, nhanh chóng giải thích: "Làm gì có chuyện đấy, bọn tao chỉ là bạn cùng bàn không phải bạn bè. Mắc gì tao lại vì nó chứ."
Nghĩa thấy thế cười đểu nói: "Tao đã nói gì đâu, sao căng thế?"
Duy: "..."
Hoàng Duy siết chặt chai nước, nó cảm thấy ngực nặng nề. Duy khó chịu, mở chai nước ngửa lên uống. Thì có ai đó vỗ nhẹ vai Duy, khiến nó đổ ít nước vào áo.
"Ngồi cùng bàn với người yêu cũ cảm giác thế nào, vui không?''
Hoàng Duy tức giận quay sang nhìn Tú từ đâu xuất hiện, đang hớn hở vui vẻ khoác vai nó. Tú vừa nghe Minh kể Hoàng Duy ngồi với người yêu cũ, nó đã phấn khích, hứng thú chạy ra trêu Duy.
Duy siết chặt chai nước trong tay đến méo cả thân chai. Giọng lạnh tanh: "Bọn mày đang thèm tẩn đúng không?''
Tú bắt gặp ánh mắt sắc lạnh hơi rén, tay đang vỗ vai khựng lại thu về, chuyển chủ đề: "Mày làm gì mà con bé gì gì đấy sợ hãi, phải chuyển đi vậy?''
Nghĩa nghe thế, nhìn Duy. Nó cũng rất thắc mắc.
Duy nhìn chai nước trên tay, thở dài nói: "Mày tin tao, đ.éo làm gì hết không?''
Đương nhiên là bọn nó không tin rồi. Làm gì có chuyện con Nhiên chuyển chỗ, sợ hãi, luôn tránh mặt Duy chứ. Chắc chắn nó đã làm gì đấy khiến con nhỏ sợ đến vậy.
Thật sự, Duy chưa làm gì hết, An Nhiên đã chuyển chỗ, còn sợ hãi tránh mặt nó. Trong khi nó chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Hoàng Duy tức giận, vuốt tóc ra đằng sau, nuốt cơn bực tức.
Nhật chạy đến gần chỗ cả đám, nhờ vả: "Duy ơi, ném cho tao chai nước."
Thùng đựng nước ở đằng sau Duy. Hoàng Duy mở ra thấy chỉ còn một chai nước, ném cho Nhật. Rồi lấy áo khoác nằm vất vưởng trên ghế mặc vào, đứng dậy đi.
Nghĩa thắc mắc hỏi: "Mày đi đâu đấy?''
Duy kéo khóa áo lên nói: "Hết nước rồi, tao đi mua."
Nghĩa đứng dậy, đi đến khoác vai: "Tao đi chung với."
Tú vội lấy áo khoác, đuổi theo: "Tao cũng cần mua vài thứ, đi cùng đi."
Nhật: "..." Đi mua nước có cần rồng rắn đi theo vậy không?
Bọn nó đi đến cửa hàng tiện lợi Circle K gần đó. Lúc sắp vào cửa hàng Nghĩa thả chậm bước chân, đến bên cạnh Duy: "Tao nghĩ mày biết lý do vì sao?''
Duy khó hiểu, quay sang nhìn Nghĩa. Nó cười nhẹ nói tiếp: "Chắc mày đã mơ hồ nhận ra. Mày không để ý, nhưng bọn tao đều thấy mày rất quan tâm, để ý đến An Nhiên. Điển hình rõ nhất là tuần này."
Thấy Duy bỗng dừng lại, Nghĩa quay sang nhìn Duy, vỗ vỗ vai nói: "Mà dạo này, An Nhiên rất thân với lớp phó. Mày hiểu ý tao đúng không?"
Nói xong Nghĩa đi vào cửa hàng, để Duy suy nghĩ.
Có những chuyện người trong cuộc không thấy rõ bằng người ngoài cuộc. Khi Duy còn đang phân vân, chưa biết cảm xúc của mình là gì thì Nghĩa đã nhận ra từ lâu. Nghĩa không vòng vo, thẳng thắn bắt nó đối diện với cảm xúc ấy. Điều mà chính Duy luôn lừa dối bản thân, tìm lý do để bao biện, né tránh.
Nghĩ lại thì thấy mỗi lần thấy An Nhiên tiếp xúc với lớp phó, nó thường thấy khó chịu, bực bội, chỉ muốn tách bọn nó ra. Hình như nó đã thích An Nhiên từ lâu rồi, không biết từ lúc nào.
Bỗng Duy cảm thấy dưới chân có thứ gì đấy, nó cúi xuống nhìn thì thấy một chú chó Golden đang lè lưỡi ngẩng đầu nhìn nó.
Duy ngồi xổm xuống, xoa đầu nó vài cái. Chú chó vui vẻ vẫy đuôi, thoả mãn. Thấy cổ chú chó có vòng cổ màu đỏ, ghi tên Khoai Tây mặt sau ghi một dãy số. Hoàng Duy nhìn xung quanh không thấy chủ nhân của nó đâu, chắc nó đã bị lạc.
Một lúc sau, Tú với Nghĩa đi ra, thấy một người một chó đang chơi với nhau.
Tú đi đến, vuốt ve đầu chú chó. Chú chó rất ngoan để nó vuốt: "Chó ở đâu vậy?"
Hoàng Duy lắc đầu: "Không biết, tự nhiên xuất hiện."
Nghĩa thấy chú chó có đeo vòng cổ nói: "Chắc bị lạc chủ rồi, đưa đến đồn công an đi."
Hoàng Duy cũng nghĩ thế, nhưng dù bọn nó có dụ dỗ làm cách nào con Golden vẫn ngồi im, không chịu đi. Duy thở dài vuốt ve đầu nó vài cái: "Chắc chủ nhân dặn đợi ở đây, nên nó mới không chịu đi."
Hình như chú chó rất thích được vuốt ve: "Cứ để nó ở đây đi, nếu mãi chủ nhân nó không đến sẽ có người nhận ra. Gọi cho chủ của nó."
Trên đường đi về sân bóng, Nghĩa đưa lon Pepsi cho Duy. Nó nhận lấy, mở ra uống: "Thấy rõ thế sao?"
Nghĩa khó hiểu nhìn Duy, vài giây sao nó mới hiểu, gật đầu nói: "Ừ, lúc nào cũng tình tình tứ tứ, nhìn mà ngứa cả mắt."
Duy: "..."
Thấy đám Duy đã đi xa, cô nàng có ngoại hình nổi bật mới rời khỏi cửa hàng. Chú chó Golden vui vẻ chạy đến.
An Nhiên hơi cúi xuống xoa đầu Khoai Tây, nhỏ mua đồ xong đang định ra ngoài thì thấy Duy đang ở cùng Khoai Tây nhà nó. Nhỏ không tiện đi đến, dù ở ngoại hình thật nhưng vẫn có khả năng Duy nhận ra. Với cả, cả hai đang có xích mích, không lên chạm mặt thì hơn.
Nhưng con nhỏ không ngờ đi mua đồ cũng chạm mặt Hoàng Duy nữa. Nhỏ thở dài, dắt Khoai Tây đi về.
Dạo gần đây, nó nhận ra Duy đang rất khó ở, từ sau chuyện hôm đấy. Vì thế mà dạo này nhỏ hay tránh Duy, bởi lúc nào nó cũng cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm nó, khiến nhỏ nổi da gà. An Nhiên nơm nớp lo sợ một ngày nào đấy, Duy sẽ trả đũa nó. Điều đó làm con nhỏ mất ngủ mấy hôm liền.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, bởi cảm giác
có thứ gì cọ dưới chân. An Nhiên nhìn xuống thì thấy Khoai Tây đang dụi dụi chân nó. Thấy An Nhiên cuối cùng cũng để ý đến nó, Khoai Tây vui vẻ vẫy đuôi sủa vài cái.
An Nhiên nở nụ cười nhẹ ngồi xổm xuống, xoa đầu Khoai Tây: "Cảm ơn con nhiều nha, mẹ vui hơn rồi."
Nhờ Khoai Tây tâm trạng con nhỏ đã tốt lên, cũng hạ quyết tâm định sẽ đi xin lỗi Duy. Dù sao nó cũng sai. Hy vọng nếu Duy còn giận, có định làm gì đó sẽ xử nhẹ tay hơn.
***
Sáng thứ bảy, sau khi hết thời gian tự do là tiết sinh hoạt lớp. Sau khi cô giải quyết những vấn đề xảy ra trong tuần và triển khai công tác tuần tới. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ, vì thế cô Loan đã chữ bài toán hôm trước còn dang dở, nhiều bạn chưa biết làm.
Nhật nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đánh trống. Nó bắt đầu cất sách vở, than thở: "Hầy, nhà còn bao việc, dọn dẹp cơm nước cho con. Mà tí nữa còn phải ở lại trực."
Minh quay sang nhìn Nhật khó hiểu hỏi: "Mày có con hồi nào vậy?''
Nhật vừa cất sách vừa nói: "Tao nuôi con từ nhỏ rồi, con Sun đấy!"
Minh: "..."
Con Sun là tên con chó Corgi Nhật đã nuôi từ nhỏ.
Hoàng Duy nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy, quay xuống nói: "Mày về cho con mày ăn đi, tao trực hộ cho."
Nhật bất ngờ, hốt hoảng, khó tin nói: "Mặt trời mọc đằng Tây à, sao hôm nay mày tốt tính thế?"
Nhật cười cười nói: "Thế cảm ơn bạn Duy nhiều nha."
Cô giảng xong bài, thấy còn vài phút nữa nên cô giao bài tập về nhà và cho lớp nghỉ. Lớp học cũng vì thế mà trở nên ồn ào hơn.
Hoàng Duy đang cất sách vở, thì Thảo dịch vở đến gần, hỏi bài: "Duy ơi, bài này làm kiểu gì vậy?''
Duy nhìn lướt qua nói: "Không biết."
Thảo khó hiểu nói: "Cậu làm được bài đấy vào vở mà."
Vừa nãy Thảo nhìn thấy Duy đã làm được bài đấy, nó thử cố nghĩ vài lần nhưng đành phải bỏ cuộc. Mới nhờ Duy giúp.
Duy bị vạch trần lời nói dối, không có tí biểu hiện hoảng loạn nào, ung dung nói: "Thế à, tôi không nhớ."
Thảo thấy hụt hẫng, khó chịu. Nhiều lần hỏi bài, Duy đều kiếm cớ từ chối. Nó cắn môi, hít nhẹ một hơi, rồi lấy hết can đảm nói: "Cậu có cần..."
Thảo đang nói dở thì bị Duy cắt ngang: "Muốn hiểu bài hơn thì nên hỏi cô hoặc lớp phó học tập. Đừng hỏi tôi, tôi chỉ biết làm bài chứ không biết giảng bài."
Tiếng trống ra về vang lên, Duy để cặp lên bàn rồi rời đi. Thảo nhìn theo bóng Duy, bất giác cắn môi.
***
Sau khi tiếng trống dứt, học sinh trong lớp chạy ùa ra đi xuống lấy xe ra về. Thì An Nhiên mới lề mề cất sách vở vào cặp. Lúc nhỏ cất hết xong trong lớp chỉ còn vài bạn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay là buổi cuối cùng tổ nhỏ trực nhật, tuần này tổ 4 không bị trừ nhiều điểm nên không bị xếp bét, không cần phải trực nhật tuần sau.
An Nhiên là một trong số bốn người trực nhật hôm nay, nên nhỏ bỏ cặp lên bàn. Đang định đi xuống cuối lớp lấy chổi, thì bất ngờ khó tin khi nhìn thấy Duy vẫn còn ở lớp. Nhất là khi thấy chổi trên tay Duy. Hôm nay Duy trực nhật sao. Không thể nào, con nhỏ đã cố tình sắp xếp lịch trực nhật không trùng với Duy, nhưng sao Duy lại ở đây.
Tuy rất thắc mắc, An Nhiên không có dũng khí đến hỏi Duy. Nhỏ cố gắng nhanh chóng làm cho xong phần trực nhật, kết thúc việc này càng nhanh càng tốt.
Vài phút sau cũng trực nhật xong, hai bạn cùng trực đi đổ rác. Duy xếp chổi vào tủ, còn An Nhiên thì lau bảng. Lúc này, trong lớp chỉ còn mỗi Duy với Nhiên, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động Duy đang cất chổi.
Sau khi cất chổi, đóng cửa dưới xong. Duy hơi nhíu mày khi thấy An Nhiên vẫn còn đang lau bảng.
Nó nhận ra động tác lau bảng của nhỏ rất chậm chạp như thể đến năm sau mới lau xong. Duy cười nhạt, sợ nó đến thế cơ à. Từ hôm đấy, Hoàng Duy nhận ra nhỏ đang né tránh nó.
Hoàng Duy nhìn bóng lưng An Nhiên trên bảng, ánh mắt tối lại, nghĩ gì đó. Duy đeo cặp lên vai, đi đến bàn thứ ba thì dừng lại. Ném cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Duy nhìn chiếc cặp màu trắng điểm xuyến màu hồng nhạt và xanh cốm quen thuộc. Duy liếc lên nhìn, khóa chặt hình dáng con nhỏ. Nó nhếch môi cười nhạt, lần này sẽ không dễ chạy đâu.
An Nhiên chậm rì rì lau bảng, cố câu giờ càng lâu càng tốt. Con nhỏ muốn đợi hai bạn kia để giảm bớt đi cái bầu không khí lúng túng, khó xử này. Nhưng sao hai người đó lâu thế, nó lau hết cả cái bảng rồi. Quan trọng hơn, nhỏ bắt đầu thấy lạnh sống lưng, cứ như có ai đang nhìn chằm chằm vào nó vậy.
An Nhiên quay xuống thấy Hoàng Duy đang ngồi nghịch điện thoại. Chắc nhỏ nghĩ nhiều, nó để giẻ lau vào khay đựng lên bàn. Chậm chạp đi xuống.
Cửa đằng sau đã khóa, chỉ mở cửa đằng trước. Vì Hoàng Duy là người cầm chìa khóa, nên Duy đã để cặp gần bàn đầu, ngồi xuống, đợi hai người kia về để khóa cửa.
An Nhiên đi xuống lấy cặp, đeo lên vai. Con nhỏ thấy cực kỳ áp lực vì Hoàng Duy đang ngồi ngay đằng sau. Nó không dám quay xuống nhìn, sợ chạm mắt nhau. Nhiên nắm chặt quai cặp, lấy hết dũng khí nói nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, ấp úng: "Duy...Duy cho tao xin lỗi chuyện...hôm thứ hai... Đáng lẽ tao nên nói cho mày biết trước... Tao xin lỗi."
Nói xong, con nhỏ nhẹ nhàng thở phào. Sau chuyện hôm đấy, An Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Nhỏ thấy bản thân rất có lỗi, vì muốn tránh xa đám fangirl của Duy đã quyết định đổi chỗ, không nói cho Duy biết, đã thế người nhỏ đổi chỗ còn là người yêu cũ của Duy nữa. Không tức giận, khó chịu mới lạ, vì thế dạo gần đây Duy lúc nào cũng khó ở, chẳng ai dám bén mảng lại gần. An Nhiên nhiều lần muốn nói lời "xin lỗi" nhưng thấy Duy như vậy đều rén, không dám. Luôn canh cánh trong lòng.
Nhưng giờ đã nói ra rồi, lòng nhỏ cũng nhẹ hơn hẳn. Dù Duy có chấp nhận hay không, con nhỏ cũng đã buông được gánh nặng. Nhiên chỉnh lại quai cặp, nói: "Bảo hai đứa kia tao về trước nha, tạm biệt."
An Nhiên đang định đi thì bị Duy cầm cặp giữ lại. Nhỏ khựng lại, khó hiểu quay lại nhìn Duy. Hoàng Duy ngước lên nhìn nhỏ, nhét điện thoại vào túi rồi nói: "Đã giải quyết xong đâu, mày chạy cái gì."
Dạo này cứ hễ thấy mặt Duy là con nhỏ lại chạy trốn. Nó có đánh, bắt nạt, ăn thịt gì đâu mà trông An Nhiên khi gặp nó còn hoảng sợ hơn gặp ma. Nhìn mà vừa bực vừa buồn cười.
Hoàng Duy không ngờ hôm nay nhỏ không chạy trốn như mọi khi, mà nói chuyện với nó. Nghe An Nhiên nói thế, Duy thở phào nhẹ nhõm, có vẻ con nhỏ không ghét nó như đã tưởng.
Hoàng Duy nhếch mép, cười nhạt: "Mày chỉ thấy mỗi chuyện đấy thôi à?"
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ, khó hiểu của An Nhiên, Hoàng Duy bất lực, thở dài: "Hầy...thôi bỏ đi. Hôm đấy tao có hơi tức, tao xin lỗi... Giờ chúng ta hòa nhau rồi đúng chứ?"
An Nhiên khó tin nhìn Duy. Nhỏ không nghĩ Duy lại dễ nói như vậy, còn chủ động nhận lỗi nữa. Chắc mấy ngày nay Duy cũng suy nghĩ chuyện đó nhiều giống nhỏ, nên mới như thế. Chắc là vậy.
Hoàng Duy bỗng nhìn An Nhiên, cười ngọt ngào nói: "Nếu thế...có thể làm bạn ''thân" được chứ?''
Cái gì cơ? Sao chuyện đấy muốn làm bạn thân, không cạch mặt nhau thì thôi đi. An Nhiên bỗng thấy câu nói của Duy quen quen. Nhỏ giật mình nhận ra, Duy đã cố tình nhấn mạnh chữ "thân" mà hôm thứ hai nó đã khó chịu nhắc đến. An Nhiên sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Nhỏ muốn bỏ chạy ngay lập tức, Duy như thể biết được vẫn cầm một góc cặp của nhỏ giữ lại.
Hoàng Duy thấy mãi An Nhiên không trả lời, nó không thúc giục, chỉ là càng lúc nụ cười của Duy càng ngọt ngào hơn. Nhưng chính cái đó lại khiến An Nhiên càng sợ hãi hơn.
Nhiên lo sợ, gượng cười, ấp úng nói: "Đượ...được chứ."
-
Ngoại truyện:
Nhật đi xuống tủ sắt ở cuối lớp, định lấy chổi quét lớp thì thấy Duy đang lấy chổi. Nhật bất ngờ, mở to mắt, khó tin nhìn Duy: "Mày...mày định trực nhật hộ tao thật à?"
Lúc nãy, Duy bảo sẽ trực nhật hộ nó. Nhật đã không tin, tưởng Duy trêu nó thôi. Ai ờ, Duy trực nhật hộ nó thật. Hôm nay, bạn nó bị sao thế này.
Hoàng Duy ghét bỏ, vẻ mặt hốt hoảng cực độ của Nhật: "Không về cho con ăn nữa à?"
Nhật nghe thế, nhanh chóng nói: "Có...có chứ. Tao về đây, cảm ơn bạn nhiều. Hẹn gặp lại."
Nhật nói xong, nhanh chóng chạy đi. Trước khi Duy suy nghĩ lại, đổi ý.
Trên đường ra lán xe, Nhật không khỏi thắc mắc, khó hiểu: "Sáng nay Duy ăn gì mà tốt tính thế?"
Minh nhếch mép cười nhạt nói: "Trưa nay có những ai trực nhật?"
Nhật lục lại trí nhớ nói: "Để xem nào có tao, Mai, An Nh...à, thảo nào."