Ký viễn thu
Cảnh báo
t
mọi chi tiết đều là giả tưởng
chàng ghé thăm ta một buổi chiều
tóc đen điểm bạc, dáng liêu xiêu
đôi mắt mờ sương, tai không tỏ
giọng nói khàn hơn thuở xưa nhiều.
“nay ta mạo muội hỏi nữ thần
đời người có mấy độ xuân phân?
trải được bao nhiêu mùa lập hạ?
đông chí ngắm qua được mấy lần?
(riêng thu)
ta giữ bâng khuâng mãi trong lòng
tiết đà xử thử vẫn không thông
bạch lộ nghiêng bóng chờ sương giáng
thu trôi nhưng dạ chẳng xuôi dòng
(nghĩ rằng)
thu mang nghĩa chi với đất trời?
một mùa thiếu vắng cánh hoa rơi
cây không xanh mướt, trời không tuyết
vậy có nghĩa chi để gọi mời?
thu phân gõ cửa, nào báo trước
xuân xanh bỡ ngỡ ngoảnh mặt đi
đời người như lá trôi mặt nước
khéo dệt một cơn mộng biệt ly.”
chàng ngóng chờ ta nói đôi lời
ta cười, đôi mắt khẽ buông lơi
chẳng muốn giãi bày người chẳng tỏ
nhân gian vương vấn - vốn lẽ trời.
(chàng đã quên)
thế gian thuở ấy chỉ ba mùa
xuân qua, lại hạ, kết là đông
chẳng có một “thu” nào chen giữa
chẳng có biệt ly hoá đau lòng.
ta trót yêu chàng - ngày thật lạ
ngày cây thay lá, gió cuốn hoa
tương tư một sắc màu vàng úa
năm tháng trôi qua chẳng nhạt nhoà
(thế nhưng)
duyên số đôi ta khác lẽ thường
mệnh chàng vốn mỏng tựa khói sương
kiếp ta đằng đẵng nghìn năm lẻ
trời sinh đã định nỗi đoạn trường.
rồi chàng thành thân - ngày thật lạ
ngày vui pháo đỏ, kiệu thắm hoa
hồng thơm rơi rụng ngoài ngưỡng cửa
ta ngước nhìn theo, mắt lệ nhoà
(quả nhiên)
duyên số phu thê thuận lẽ thường
đan tay, kết tóc với người thương
răng long đầu bạc, lòng một dạ
nào đâu day dứt nỗi đoạn trường.
ta muốn muôn đời người nhắc mãi
tháng ngày nhung nhớ vỡ làm hai
mối tình khấn nguyện mà không được
chỉ biết trách than phận an bài.
lay lắt kiếp này đầy chật vật
luân phiên xoay chuyển trọn bốn mùa
một mùa vốn dĩ không có thật
ta thương chàng quá, hoạ nên thu.