[Mở khóa chức năng "Cửa hàng", người chơi có thể mua sắm vật phẩm, trang phục từ hệ thống.]
Sau khi chọn xong nghề nghiệp, một thông báo khác nhảy ra. Vẫn canh cánh về chỉ số thể lực và nhanh nhẹn của mình, Trúc Lâm lập tức mở ngay cửa hàng hệ thống, tìm kiếm thuốc tẩy điểm thuộc tính. Một bình thuốc được bán với giá mười đồng Aether, quy đổi ra tiền thật là mười nghìn đồng, cũng không quá đắt, cậu trực tiếp mua mỗi loại mười bình. Tài khoản ngân hàng được liên kết sẵn từ trước lập tức bị trừ đi ba trăm nghìn.
Sau khi hỏi Ngỗng Ali cách sử dụng, cậu tìm một nơi vắng người trong thôn rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, khui một bình thuốc tẩy thuộc tính thể lực đưa lên miệng uống một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt, khá giống trà chanh, rất dễ uống. Uống hết bình thuốc, liền nghe tiếng thông báo từ hệ thống.
[Tẩy thuộc tính "Thể lực" thành công.]
Trúc Lâm mở bảng thông tin nhân vật ra kiểm tra, chỉ số thể lực đã nhảy lên mốc bảy mươi lăm, thuộc vào hạng trung bình khá. Thuốc cậu mua rất nhiều, có thể thử thêm để xem có lên mức cao hơn được không, thế là cậu khui tiếp bình thứ hai, lần này điểm tụt xuống còn bốn mươi.
Trúc Lâm: "…"
Vẫn còn tám bình tẩy thuộc tính thể lực, cậu kiên trì uống tiếp, đến tận bình thứ chín điểm số vẫn chỉ loanh quanh ở mức năm mươi, sáu mươi, có lần còn tụt thảm hại xuống mười điểm.
Con game này bị làm sao đấy? =_=
Còn một bình cuối cùng, Trúc Lâm bất lực uống nốt. Lần này cậu cũng không kỳ vọng gì nhiều, nhưng không biết có phải Thần May Mắn đã quay trở về bên cậu hay không mà lại được hẳn tám mươi lăm điểm, là số điểm cao nhất sau mười lượt dùng thuốc. Thử đứng dậy nhảy nhót vung tay vung chân vài cái, cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng hơn, sự mệt mỏi do chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ lúc nãy cũng được giảm bớt làm cậu rất hài lòng, quyết định chốt sổ số điểm này.
Chuyển sang thuốc tẩy thuộc tính nhanh nhẹn, chỉ sau ba lần thử, Trúc Lâm đã đạt được mức điểm tám mươi, tuy không cao bằng hai thuộc tính kia nhưng đây đã là một chỉ số khá tốt, không cần thiết phải đánh cược thêm. Về phần những bình thuốc còn lại, cậu cất vào túi đồ, để dành cho cậu em ngốc nghếch Bảo Duy của mình.
Ngỗng Ali thấy bảng điểm thuộc tính mới của Trúc Lâm thì gật gù: "Thần Lùn ưu tiên điểm trí tuệ hơn nên số điểm này cũng rất ổn rồi. Cậu cũng khá may mắn đấy!"
Xong xuôi, cậu lại vào xem cửa hàng hệ thống. Vật phẩm trong đây không nhiều, Ngỗng Ali giải thích rằng những món hệ thống bán chỉ là những món cơ bản, muốn mua những thứ khác thì phải tìm đến NPC hoặc người chơi để giao dịch.
Đến phần trang phục, một banner rực rỡ hiện ra đập vào mắt cậu, bên trên là thông tin sự kiện mở bán mười sáu bộ trang phục giới hạn tương ứng với mười sáu nghề nghiệp của tám chủng tộc nhân dịp ngày ra mắt trò chơi. Đồ giới hạn lúc nào cũng có sức hấp dẫn, vì vậy Trúc Lâm không chút đắn đo liền vào xem. Mười sáu mô hình đại diện cho tám chủng tộc, phân ra hai giới tính nam nữ được xếp lần lượt trên giao diện. Cậu lướt tới mô hình của nam Thần Lùn, bấm vào rồi chọn nhánh nghề nghiệp Kỹ Sĩ.
Một mô hình shota Thần Lùn hiện ra, người mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu phối với quần ngắn trên đầu gối kèm bốt cao cổ. Trên quần áo được thêu họa tiết bánh răng và các dụng cụ cơ khí một cách tinh xảo bằng chỉ vàng, phần ngực áo đính một chiếc huy hiệu kim loại chạm khắc biểu tượng của tộc Thần Lùn. Bộ trang phục này rất đẹp, hơn nữa chỉ mở bán trong một tháng, Trúc Lâm bấm mua ngay lập tức. Tài khoản ngân hàng lại bay mất một khoản.
Sau khi xác nhận mua thành công, trang phục được chuyển về túi đồ, cậu mở ra và chọn mặc thử vào người. Vải vóc mịn màng, xúc cảm trên da mềm mại thoải mái không khác gì đang mặc quần áo làm từ chất liệu cao cấp. Cậu lại lôi từ trong túi đồ ra một cái gương vừa tiện tay mua, ngắm nghía bản thân mình trong đó. Đúng là một thiếu niên xinh đẹp tinh xảo như búp bê!
Không ngờ chơi game có thể khiến con người ta vui như vậy! Trúc Lâm cảm thấy bản thân mình đã bước một chân qua ranh giới con đường trở thành một thanh niên nghiện game rồi.
Vui thì vui nhưng vẫn phải đi cày cấp để mau chóng vào thành chính. Cậu đã chạy một lượt hết Thôn Rạng Đông , chỗ NPC nào có thể chen vào để nhận nhiệm vụ cậu đều chen hết rồi, những chỗ còn lại người chơi đứng quá đông, với thân hình nhỏ bé hiện tại cậu không có cách nào tiếp cận được NPC ở đó cả. Trúc Lâm quyết định sẽ ra bãi dã ngoại ngoài thôn để đánh quái.
Trong "Đại lục Aetheria", ngoài cách nhận nhiệm vụ từ hệ thống, NPC thì có thể nhận điểm kinh nghiệm từ cách giết quái ở các bản đồ dã ngoại. Những bãi quái gần với Thôn Rạng Đông đều có rất đông người chơi khác chiếm chỗ trước, cậu lười chen chúc với họ nên phải đi xa hơn một chút, tới gần bìa rừng Sylvan thì bắt gặp một bãi quái cấp mười lăm, chỉ có một người chơi lẻ loi ở đó.
Theo khoảng cách ngày càng gần, Trúc Lâm nhận ra đó là một nữ Tinh Linh, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc bạc buông dài qua eo, trên người là một bộ váy trắng ẩn hoa văn ánh sắc bạc chuyển động theo từng cử chỉ của người mặc, phần chân váy được thiết kế xẻ tà để lộ đôi chân trần trắng nõn. Nhìn qua cũng biết là một Tinh Linh rất xinh đẹp.
Trên đầu cô nàng không hiển thị tên, hiển nhiên là đã ẩn ID.
Người chơi ở thời điểm tân thủ đi cày cấp ở bãi quái dã ngoại đa số là trên cấp mười, đã mở khóa kỹ năng của các nghề nghiệp, lúc này mới có đủ sát thương để giết quái một cách nhanh chóng. Nếu chưa lên cấp mười, thường những người đó sẽ chọn ở lại Thôn Tân Thủ để nhận nhiệm vụ từ NPC, cũng có những trường hợp ngoại lệ là họ sẽ lập đội với người chơi khác, đông người thì lượng sát thương sẽ được bù lại.
Trúc Lâm thấy nữ Tinh Linh nọ chỉ có một mình, tay lại không cầm cung - vũ khí đặc trưng của Cung Thủ Tinh Linh, đánh quái cũng chỉ dùng chiêu đánh thường, lượng sát thương chủ yếu đến từ kỹ năng cơ bản Tinh Linh Hộ Mệnh của tộc Tinh Linh, cậu liền đoán rằng người này có lẽ là một Y Sư. Y Sư Tinh Linh là một nghề nghiệp thuộc nhánh hỗ trợ, các kỹ năng đa số đều dùng để hồi máu, một số ít là để giải hiệu ứng xấu cho đồng đội nên người chơi nhánh này sẽ thường tổ đội với người chơi khác để dễ đánh quái hơn. Cậu không rõ lý do vì sao cô lại đi lẻ một mình, nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Bãi quái cấp mười lăm này chỉ có năm con, là dạng quái thụ động, sẽ không tự lao vào đánh người chơi. Nữ Tinh Linh đứng một góc, dù có lẽ đã nhận ra có người mới đến nhưng lại chẳng có phản ứng gì, chỉ chuyên tâm rỉa máu con quái trước mặt. Trúc Lâm cũng không phải dạng người nhiệt tình thích chào hỏi người lạ, im lặng tự giác chọn góc còn lại, vị trí đứng xa cô nàng nhất, bắt đầu công cuộc đánh quái cày cấp.
Thông tin quái hiển thị là Yêu Tinh Bìa Rừng, một loại sinh vật thuộc về rừng Sylvan, vì cạnh tranh tài nguyên không lại Thần Lùn và Tinh Linh nên bị đẩy ra vùng rìa. Năm con yêu tinh trước mắt này là quái nhỏ chuyên chặn đường cướp bóc thương nhân. Lượng máu của một con là sáu trăm, cao hơn thanh máu của Trúc Lâm gần một phần ba.
Cậu dùng tay đấm vào một con yêu tinh, thanh máu của nó hiển thị những dòng trừ một đỏ chói, yêu tinh bị tác động, lập tức tấn công lại, nó ném ra một quả cầu ma thuật đập vào người cậu. Một cơn gió xuất hiện trong phạm vi bán kính nửa mét xung quanh, thổi bay quần áo tóc tai, từng lưỡi dao gió cắt qua da thịt, ngay lập tức thanh máu cậu tụt mất một khúc.
Trúc Lâm ngơ ngác đứng hình mất năm giây: "…"
Vì cơ chế bảo vệ người chơi, từ đầu cảm giác đau đớn trong trò chơi đã được giảm xuống ở ngưỡng vừa đủ để cảm nhận được nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tinh thần. Tất nhiên nếu người chơi thích cảm giác mạnh hay sợ đau thì vẫn có thể tự điều chỉnh lại thông số. Trúc Lâm vẫn giữ nguyên như hệ thống thiết lập nên chỉ thấy đau nhẹ như bị kiến cắn. Nhìn thấy con Yêu Tinh Bìa Rừng định tiếp tục tấn công, cậu lập tức chạy ra xa, rời khỏi phạm vi hoạt động của nó, yêu tinh mất đi mục tiêu, ngoắt mông trở về vị trí ban đầu.
Ngỗng Ali thấy cậu ngu ngốc như vậy, có chút cạn lời "Dù đây là thực tế ảo có thể tương tác như đời thực nhưng bản chất nó vẫn là một trò chơi, cậu phải sử dụng kỹ năng mới có thể giết được quái."
Nói rồi nó hướng dẫn cậu cách dùng kỹ năng.
Trúc Lâm nghe một lượt rồi bắt đầu thử tấn công yêu tinh lần nữa. Cậu thầm niệm tên kỹ năng trong đầu, dựa theo hướng dẫn thực hiện động tác tay triệu hồi ra Tinh Linh Hộ Mệnh. Sau khi lên cấp mười nhận được điểm kỹ năng thì cậu đã tăng cấp kỹ năng cơ bản này lên cấp hai, Tinh Linh Hộ Mệnh được triệu hồi ra có thể xuất hiện hai mươi lăm giây.
Đây là lần đầu Trúc Lâm nhìn thấy hình dạng Tinh Linh Hộ Mệnh của mình. Nó là một dạng thực thể trong suốt màu nâu không rõ giới tính, chỉ cao tới hông cậu, trên thân thể nhỏ bé là một bộ áo giáp bằng đất, trông vừa ngầu vừa đáng yêu. Tinh Linh Hộ Mệnh theo lệnh của chủ nhân đấm một đấm xuống đất, một dãy các cọc đá nhọn nhô lên, đâm vào yêu tinh đã tấn công cậu, thanh máu của Yêu Tinh Bìa Rừng rớt mất một mảng.
Sát thương của Tinh Linh Hộ Mệnh không cao, hiện tại cậu chỉ có duy nhất một kỹ năng này có thể dùng để tấn công nên đành phải mài máu yêu tinh từ từ. Vừa chỉ huy tinh linh đánh quái vừa căn thời gian để nó buff giáp cho mình, lại vừa đánh thường thả diều vừa chú ý di chuyển né đòn từ Yêu Tinh Bìa Rừng khi hết thời gian kỹ năng tinh linh biến mất. Một con quái nhỏ thôi cũng khiến Trúc Lâm mất hai phút mới đánh xong.
Nhìn sang bên cạnh, tốc độ đánh quái của cô nàng Tinh Linh kia cũng không khác cậu là bao.
Tinh Linh cũng có kỹ năng cơ bản là triệu hồi Tinh Linh Hộ Mệnh - một loại sinh vật chỉ có ở rừng Sylvan, nhưng khác với tinh linh hệ đất của tộc Thần Lùn, tinh linh của tộc Tinh Linh là hệ thiên nhiên, ngoài tấn công có thể hỗ trợ hồi máu cho chủ nhân. Tuy sát thương không cao nhưng vì bản thân cô nàng là Y Sư, cộng thêm Tinh Linh Hộ Mệnh, cả hai cùng cấu rỉa thanh máu của con Yêu Tinh Bìa Rừng, khi bị yêu tinh đánh trúng thì rất kịp thời vung tay ra một chiêu hồi lại máu cho bản thân, cứ như con gián đánh hoài không chết. Lúc Yêu Tinh Bìa Rừng ngã xuống, máu cô nàng vẫn gần như là đầy cây.
Trúc Lâm lúc này đang trong tình trạng thanh máu thoi thóp ra tín hiệu SOS cảm thấy mình khổ quá trời, chỉ biết ngậm ngùi nén ngược nước mắt vào trong, ngửa đầu uống hết bình thuốc hồi máu vừa mua trong cửa hàng.
Thần Lùn Kỹ Sĩ đánh quái quá chậm, không biết bao giờ cậu mới có thể lên được cấp hai mươi nữa, phải nghĩ cách khác thôi. Có lẽ có thể thử tổ đội với những người chơi khác. Cậu mở bảng danh sách các đội trong khu vực Tân Thủ của hai tộc thuộc rừng Sylvan, bấm xin vào từng đội một. Chưa đầy một giây, hàng loạt thông báo [Từ chối] chói mắt được gửi về, không hề có một ngoại lệ. Trúc Lâm nghệch ra, không ngờ lại có ngày bản thân cậu lại bị chê đến mức này.