Chương 84: Thú nhận hay là chết?
Yêu!
Lại yêu!
Bộ Kim Ngọc hết chuyện để hỏi rồi hay sao vậy?
Mặt Sơn Nam nghệt ra và gò má thì đỏ tưng bừng đến bỏng rát. Còn cảm xúc của cậu thì đang như một mớ hỗn độn - vừa xấu hổ, vừa ức chế, vừa bất lực - trước câu hỏi không đúng thời điểm của Kim Ngọc.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, lằn ranh giữa sự sống và cái chết của Hồ Thu đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, vậy mà cái cô ả Kim Ngọc kia chỉ quan tâm đến mấy cái chuyện tình cảm nam nữ.
Xem ra, không chỉ bọn con gái bình thường mới tỏ ra quan tâm sâu sắc tới chuyện yêu đương của người khác mà cả đám Vampire nữ cũng có sở thích tương tự.
(Ngay cả Hồ Thu cũng vậy mà! Nhưng cô ấy khác, Kim Ngọc khác…)
Bảo sao thằng Sơn Việt - em trai của Sơn Nam, cái thằng học sinh lớp 9 đang tập tành làm tiểu thuyết gia dòng fantasy phương Tây - luôn phải kêu trời vì tiểu thuyết nó viết có rất ít người đọc.
Cũng tội nghiệp cho thằng nhỏ!
Dù Sơn Việt luôn chú trọng đầu tư thời gian và công sức trong: Thiết kế chiều sâu nhân vật, xây dựng thế giới, tạo thật nhiều bất ngờ trong cốt truyện, sử dụng thật nhiều lore, ứng dụng đủ các kỹ thuật viết, chau chuốt tối đa lối hành văn… nhưng số lượt đọc mà tiểu thuyết của nó có được chỉ bằng 5% so với số lượt đọc của những tiểu thuyết thuộc dòng lãng mạn.
Ai bảo Sơn Việt - dù biết rõ dòng fantasy phương Tây rất kén người đọc, nhất là ở thị trường như Việt Nam, nơi ngôn tình và boy love chiếm thị phần chủ yếu - mà cứ cố viết làm chi?
(Hoặc cũng có thể trình độ của nó không thật sự tốt như nó hằng ảo tưởng?)
“Này! Sơn Nam kia! Trả lời mauuuu!
Kim Ngọc hét lên. Chất giọng quyền lực của cô ả kéo Sơn Nam thoát khỏi sự đồng cảm với nỗi trăn trở của thằng em trai đang ở cách xa cậu gần 100km - để trở về hiện thực tại trường Harmony ngay lập tức.
Và trước sức mạnh từ cổ họng của Kim Ngọc, chùm đèn pha lê trên trần cứ đong đưa qua lại, làm cho những chi tiết trang trí của ngọn đèn cứ va lách cách vào nhau. Khiến cho ở bên dưới, mặt mũi Quyết Chiến đã xanh lè xanh lét.
Nhưng không hiểu sao, cậu chàng này vẫn nhất quyết bám trụ bên cạnh cây đàn piano và lại tiếp tục dạo những ngón tay trên phím đàn. Lần này, cậu ta không còn đàn mấy bản nhạc buồn buồn nữa mà chuyển sang đàn một bản nhạc vô cùng não nề, thê lương và ám ảnh.
“Hãy nhớ là Pháo Đài Cổ cách đây những 30km. Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi nhanh thì mấy ông anh của Hồ Thu sẽ không thể đến đây cứu nó kịp thời đâu. Và khi đó, chúng ta chỉ còn mỗi một cách là đóng cho nó một cái quan tài thật xinh, rồi chôn xuống đất thật sâu, lại đặt lên nấm mồ của nó nhiều thật nhiều vòng hoa ly trắng…”
Kim Ngọc cười lạnh lùng và cô ả đưa ra một viễn cảnh rất u ám khiến Sơn Nam không thể không nghĩ ngợi.
Cậu khẽ nhắm mắt lại.
Một thế giới mà không còn Hồ Thu ư?
Chắc là…
… Mặt trời vẫn chói chang, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở và vạn vật vẫn sinh sôi…
Không!
Chỉ có Sơn Nam mới không thể tồn tại ở trong tương lai không xa.
Còn Hồ Thu, Hồ Thu là Vampire kia mà. Cô ấy sẽ sống, phải sống đời đời để kết bạn với đám con cháu đời sau của cậu chứ.
“Yêu…Yêu đương gì chứ? Chúng tôi chỉ là bạn…”
Sơn Nam trả lời dứt khoát trong khi ánh mắt cậu lại tập trung về phía Quyết Chiến. Cậu cảm thấy chàng trai nhỏ nhắn này thật may mắn vì không bị chi tiết trang trí nào của cái đèn chùm pha lê rơi trúng đầu.
“Bạn à? Bạn bè mà nhìn nhau đắm đuối như này sao?”
Kim Ngọc cười nhạt rồi chìa điện thoại của cô ả ra trước mặt Sơn Nam. Hình ảnh cậu bồng Hồ Thu trong tay được chụp bởi Dũng Thám Tử đang hiển thị rõ nét trên màn hình.
“Thì tôi vừa kể cho các cậu nghe còn gì? Đó chỉ là một tai nạn…”
“Hồ Thu là Vampire, cũng giống như bọn tôi, nó dẻo dai hơn cả bọn mèo. Chúng tôi có thể rơi từ độ cao cả 100 mét xuống mà chả làm sao cả. Ai mượn cậu đỡ nó chứ?”
“Nhưng… Nhưng… Dù sao thì diện mạo Hồ Thu trông cũng giống như một cô gái bình thường. Người ta sẽ nảy sinh nghi ngờ nếu thấy cô ấy khỏe re sau cú ngã từ độ cao 2 mét. Thế là bí mật của các cậu sẽ bị lộ ra hết…”
Đúng!
Bà Hải Lam - mẹ của Hồ Thu đã từng cố thao túng Sơn Nam để bắt cậu hứa với bà là sẽ không tiết lộ về Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa cho ai - với bất kể phương thức nào.
Tuy người phụ nữ có đôi mắt xanh lam đó nói rằng mục đích của việc thao túng là để bảo vệ Sơn Nam và gia đình của cậu nhưng cậu e là còn có điều gì đó khác nữa.
Tiếp xúc với Vampire chưa lâu nhưng Sơn Nam đã sớm nhận ra là bọn họ luôn chỉ nói một phần sự thật. Cũng có thể, bọn họ không hoàn toàn tin ở con người. Hoặc đơn giản hơn, bản tính của Vampire là thế.
Và nghĩ mà xem, nếu bí mật về Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa không quá quan trọng thì tại sao những Vampire như Hồ Thu và gia đình cô ấy phải cố gắng sống hoà nhập và giữ bí mật về thân phận với con người làm gì?
“… Các cậu đâu có muốn bí mật của mình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng phải không, nhất là sau rất nhiều sự kiện quan trọng mà đã làm suy giảm đáng kể dân số Vampire các cậu tại Việt Nam ấy?”
Sơn Nam suýt nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc thắng và hả hê. Nhưng cậu đã phải cố điều chỉnh cơ mặt của mình khi cậu thấy những biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ngọc.
“Hừm. Sơn Nam! Cậu được lắm. Giờ cậu còn dám đe dọa cả tôi ư?”
Kim Ngọc nghiến răng ken két.
Cô ả tiến lại gần Sơn Nam hơn, mặt đối mặt với cậu. Dù cô ả chỉ thấp hơn Sơn Nam 4-5 cm nhưng khi cùng đứng thẳng, khí thế của cô ả gần như áp đảo cậu.
“Thật tội nghiệp cậu, Hồ Thu ạ! Lẽ ra cậu sẽ có cả một cuộc đời tươi đẹp phía trước. Lẽ ra ba mẹ của cậu sẽ không phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. À, quên! Con cái phải ra đi trước là chuyện quá quen thuộc với ba mẹ cậu rồi. Chắc họ sẽ không đau buồn lắm đâu. Rồi họ sẽ sớm sinh ra những đứa con khác thay thế cậu thôi…”
Kim Ngọc không còn đứng đối mặt với Sơn Nam nữa. Cô ả nhẹ nhàng thả người vào mép ghế sofa và vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Hồ Thu một cách dịu dàng.
“Ôi! Hồ Thu! Cậu không đáng chịu kết cục như này. Chỉ vì… chỉ vì gã trai loài người kia không có tình cảm gì với cậu hết. Có khi gã là người hả hê nhất nếu cậu phải ra đi mãi mãi. Gã sẽ được tự do từ đó. Chẳng có con người nào ưa thích việc mình bị ràng buộc bởi máu và linh hồn với Vampire hết mà.”
“Tôi không hiểu nổi. Chuyện tình cảm thì có liên quan gì ở đây chứ? Và dù sao thì cậu cũng đã có câu trả lời rõ ràng của tôi rồi. Tôi chỉ xin cậu một cuộc điện thoại gọi tới chị Thiên Kim của cậu thôi mà. Chuyện này với cậu đâu có khó đến vậy?”
Sơn Nam đành xuống nước. Cậu cố mềm giọng hết sức có thể. Bởi vì cậu biết là với Kim Ngọc càng làm căng, càng đe doạ thì cô ả lại càng trì hoãn thời gian bằng những câu hỏi vô lý.
Nhưng đáp lại sự nhẫn nhịn của Sơn Nam, Kim Ngọc vẫn bình chân như vại. Thậm chí, cô ả còn vô tư ngâm nga một khúc hát ru, hoà cùng với tiếng đàn piano của Quyết Chiến.
Trong khi đó, thời gian của Hồ Thu dường như không còn nhiều nữa…
Bỗng, Sơn Nam nhớ lại lần gặp chị Thiên Kim gần đây, bà Hải Lam đã hỏi thăm về Kim Ngọc và than rằng đã lâu lắm rồi bà không thấy Kim Ngọc qua chơi nữa. Thế rồi, Hồ Thu đã nói dối mẹ một cách trơn tru rằng cô nàng và hội Femme Fatale vẫn rất thân thiết với nhau khi còn ở trường dù sự thật thì ngược lại.
“Không phải Hồ Thu và các cậu đã từng rất thân thiết sao? Đã có chuyện gì xảy ra giữa các cậu để cậu nỡ thấy chết mà không cứu vậy?”
Sau câu hỏi của Sơn Nam, Kim Ngọc ngừng hát, Quyết Chiến ngừng đàn. Và cặp chị em sinh đôi An Nhi với Yên Nhi cũng theo đó mà ngồi yên.
Cuối cùng, âm thanh duy nhất trong căn phòng im lìm tựa nhà mồ ấy là tiếng tim đập thình thịch của Sơn Nam.
Liệu… câu hỏi của cậu có giúp cải thiện tình hình không hay là chỉ gây thêm căng thẳng?