Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Vampire’s Bloodbound (Huyết Ước)

Chương 83: Phiên toà của trái tim

“Ohhh! Sơn Nam… Quý hóa quá, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?”

Tựa mình vào khung cửa gỗ, Kim Ngọc nghiêng đầu duyên dáng, một nụ cười rạng rỡ đột ngột được vẽ lên trên khuôn mặt mà mới phút trước vẫn còn lạnh như băng khi cô ả vừa trông thấy Sơn Nam.

Sơn Nam thực sự có chút sợ hãi khi nhìn vào cặp răng nanh sáng bóng, lấp ló bên dưới đôi môi đỏ mọng của Kim Ngọc. Không như Hồ Thu và Nhật Vương - những Vampire luôn ẩn đi bộ răng nanh của họ ở nơi công cộng, Kim Ngọc luôn cố tình tìm cơ hội để khoe mẽ cặp răng nanh của mình.

Cố nén một tiếng thở dài, Sơn Nam đảo mắt vòng quanh căn phòng sau lưng Kim Ngọc để tạm thời tránh ánh mắt chết chóc của cô ả. Và cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên vì phong cách thiết kế xa hoa và lộng lẫy của căn phòng vốn có cánh cửa bên ngoài nhìn rất bình thường này.

Lẽ ra, phòng thay đồ VIP dành cho nữ sinh bên trong Nhà Hát Lớn của trường Harmony sẽ rất đẹp và sang trọng - nếu như nó không tràn ngập những đồ nội thất dường như chẳng liên quan tới nhau mấy.

Như: Ở ngay giữa trần của căn phòng có gắn một cái đèn chùm pha lê khổng lồ. Nó toả ánh sáng lấp lánh, tạo cảm giác vô cùng nóng nực xuống bên dưới - tới cái đàn piano cánh bướm to đùng, vốn chiếm kha khá diện tích căn phòng.

Còn ở phía bên phải căn phòng là 4 bộ bàn ghế trang điểm có gắn đèn led ở gương. Những cái bàn được kê sát nhau đến mức ban đầu Sơn Nam tưởng chúng được nối liền với nhau. Mặt bàn ngổn ngang những hộp, chai, lọ đựng mỹ phẩm lẫn với những bó hoa đã héo khô, những vỏ bánh snacks và cả trà sữa uống dở.

Có rác thì ắt phải có gián, cứ nhìn những chấm đen nhỏ li ti rải rác trên mặt bàn trang điểm thì biết. Thứ đó chỉ có thể là chất thải của gián mà thôi.

Đối diện với bộ bàn trang điểm, phía bên tay trái căn phòng là một dãy tủ và kệ, treo những bộ quần áo khá diêm dúa, hẳn là trang phục biểu diễn. Tuy kệ và tủ vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng gần như toàn bộ giày dép đang nằm la liệt trên mặt sàn không theo hàng lối nào cả.

Cuối căn phòng - nơi đặt bàn trà xinh xắn và một bộ ghế sofa bọc da màu trắng - là một bức tường gương, phản chiếu lại toàn bộ nội thất của căn phòng, vô hình chung làm cho mớ hỗn độn và lộn xộn ấy nhìn như được nhân đôi lên.

Thật kinh khủng!

Thật…!

Vì là dân chuyên Toán, ít có cơ hội được đọc sách và truyện, nên với vốn từ vựng hạn hẹp của mình - Sơn Nam không thể tìm thêm được từ ngữ thích hợp để mô tả sự bừa bãi của căn phòng này.

Tóm lại, căn phòng thật trái ngược với hội Femme Fatale - những cô gái xinh đẹp nhất trường Harmony - những người mà luôn có vẻ ngoài hoàn hảo từ đầu cho tới gót chân.

Sơn Nam cố điều chỉnh cơ mặt để che đi nỗi kinh hoàng. Là người ưa nếp sống tối giản nên cứ thấy đồ đạc ngồn ngộn xung quanh là cậu lại có cảm giác ngột ngạt và khó thở.

Cậu không thích căn phòng này. Cậu chẳng ưa gì hội Femme Fatale. Cậu không muốn tiếp cận Kim Ngọc với vị thế hiện tại. Nhưng không còn đường lui nữa, cậu đâu còn lựa chọn nào khác, đây là phương án cuối cùng rồi.

“Ha! Cái gì thế này?”

Kim Ngọc mỉm cười giễu cợt khi đôi mắt như hổ đói rình mồi của cô ả phát hiện ra vật thể đang nằm trong vòng tay của Sơn Nam.

“Ô hô hô. Có vẻ là ai đó đã không kiềm chế được bản năng rồi!”

Cố chen qua khung cửa để đứng trước Kim Ngọc, Yên Nhi nhận ra tình trạng của Hồ Thu và rú lên cười khoái trá. An Nhi tuy vẫn chưa rõ tình hình nhưng cũng cùng cười hùa theo người chị sinh đôi.

Trái ngược với thái độ có phần phấn khích và hả hê của đám con gái, ở ngay giữa căn phòng, Quyết Chiến vẫn ngồi im, dạo những ngón tay nhỏ nhắn như con gái trên phím đàn piano. Cậu ta đang chơi một bản nhạc buồn thật buồn, không thèm quan tâm tới tình trạng hỗn loạn ở ngoài cửa ra vào.

Với những bước đi điệu đà và uyển chuyển, Kim Ngọc chỉ cho Sơn Nam chỗ có thể đặt thân thể đã mềm nhũn của Hồ Thu xuống. Đó là một cái ghế sofa với phong cách cổ điển kiểu hoàng gia, nhưng nhìn rất dễ thương và hợp với Hồ Thu một cách kỳ lạ.

“Nó không còn thở, tim cũng không còn đập, thân nhiệt của nó lại đang giảm dần. Hay nó ngủm thật rồi nhỉ? Nhưng sao lại đột ngột thế được? Có khi nào nó bị đột quỵ hay bị nhồi máu cơ tim không?”

An Nhi vội vàng đưa ra kết luận sau khi cô ả tự tay kiểm tra qua các chỉ số sinh tồn của Hồ Thu giống như cách Dũng Thám Tử đã làm.

“Mày không nhận ra là nó bị bắn hạ bởi Hệ Thống Phòng Thủ Chống Vampire à? Chẳng phải mày cũng từng bị như vậy sao? Hay là mày cần bị bắn thêm vài lần nữa thì mày mới chịu khắc cái ký ức ấy vào bộ não cá vàng của mày, cái con ngu này?”

Yên Nhi thô bạo phát mạnh một cái vào sau đầu An Nhi. Cô ả tóc hồng có bộ não cá vàng cũng chẳng vừa, cô ta đẩy ngã chị gái xuống sàn. Rồi cặp chị em sinh đôi đó lao vào cào cấu nhau, giật tóc nhau chí choé cả một góc. Vậy mà ở giữa phòng, Quyết Chiến vẫn điềm nhiên chơi nhạc, dường như không gì có thể ảnh hưởng được tới cậu ta.

Trong khi đó, gương mặt của Hồ Thu vẫn tĩnh lặng, hoàn toàn không phản ứng trước những ồn ào xung quanh, dù chỉ một chút. Đôi mắt nâu trong veo với đôi đồng tử đã giãn rộng một cách bất thường của Hồ Thu vẫn đang nhìn trừng trừng một cách vô cảm vào cõi hư vô nào đó.

“Suỵt!”

Hai đứa sinh đôi chỉ chịu im lặng sau cái lườm đầy sát khí của Kim Ngọc - kẻ cầm đầu nhóm.

Cô ả cẩn trọng gạt những lọn tóc loà xoà ra khỏi khuôn mặt của Hồ Thu. Một vật thể lạ lộ ra. Đó là một cái kim rất nhỏ, nhỏ xíu luôn. Nó bị găm ở mang tai của cô nàng, ở ngay vị trí tuyến nước bọt. Những mạch máu ở vùng da bị cái kim găm đã chuyển sang màu đen.

“Mọi khi nó cứ chỉ trích chúng tôi vì không thèm che giấu bản năng. Thế mà giờ chính nó lại dám bật chế độ Awakened và tấn công con người ngay trong trường Harmony ư? Nạn nhân của nó không phải là cậu đấy chứ, Sơn Nam?”

“Không phải tôi. Là Dũng Thám Tử lớp 11B… Do cậu ta khiêu khích cô ấy trước.”

Sơn Nam lắc đầu. Cậu đành kể vắn tắt chuyện đã xảy ra tại lớp 11D cho Kim Ngọc và cặp sinh đôi nghe.

“Thế… Nhật Vương đâu rồi? Sao cậu không nhờ nó giúp mà phải hạ cố tìm đến chúng tôi thế này?”

Kim Ngọc cười khẩy trong khi bàn tay với những ngón tay thon dài, được tô vẽ cẩn thận và đính đá rất cầu kỳ của cô ả cứ lướt qua lướt lại trên má Hồ Thu.

“Điện thoại tôi hỏng rồi…”

Sơn Nam cau mày khi nhớ về cái điện thoại cũ mèm của cậu. Sau bao va đập vì những biến cố gần đây, cuối cùng nó đã không qua khỏi khi Hồ Thu giật nó ra khỏi tay cậu để ngăn không cho cậu chuyển tiền tới Dũng Thám Tử.

“Còn cái con bé Thợ Săn Vampire ấy, nó cũng không giúp gì được cho cô cậu ư?”

“Thanh Trà không có ở trong Thư Viện… Cô ấy có để lại thư trên bàn, trong thư có viết là…”

Sơn Nam bất chợt tỉnh ra và cắn môi một cách rất tự nhiên mà nhờ đó, cậu kịp thời giữ lại được những lời định nói.

Cậu tự nhủ rằng không nên tiết lộ ra ngoài - nhất là với Kim Ngọc và đồng bọn của cô ả - về việc Thanh Trà đang đi đón một Vampire Hunter khác tới thị trấn Nhân Hòa để điều tra về Kẻ Cho Máu. Bởi vì cô ả Vampire này dù sao cũng đang là đối tượng tình nghi hàng đầu của chuỗi sự cố trong thị trấn mà.

Hừm! Nhưng nghĩ cũng thật là mỉa mai hết sức.

Sơn Nam vốn đã xây dựng một kế hoạch tiếp cận Kim Ngọc để điều tra cô ả một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Nhưng ai mà ngờ, bây giờ cậu lại phải đi cầu cạnh cô ả như thế này. Tình huống này cậu chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

“Hê! Ngày thường Hồ Thu rõ thân với Nhật Vương và Thanh Trà mà tới lúc nó cần thì lại chẳng thấy bọn họ đâu nhỉ?”

“… Tôi không tài nào mở được điện thoại của Hồ Thu nên mới cần nhờ đến cậu. Tôi không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ dám phiền cậu gọi điện cho anh Giang Hạ giùm tôi thôi.”

Sơn Nam ngắt lời Kim Ngọc. Cậu không thích cách cô ả chỉ trích bạn bè mình.

“Tôi không có số điện thoại của anh ta.”

“Vậy cậu gọi cho chị Thiên Kim được không?”

“Sao tự dưng gọi cho chị gái tôi làm gì?”

“Chị Thiên Kim là người yêu của anh Giang Hạ còn gì?”

“Ờ đúng rồi nhỉ. Tí nữa thì quên. Nhưng Sơn Nam này, họ yêu nhau thì liên quan gì tới tôi chứ?”

Kim Ngọc cười khúc khích. Cặp sinh đôi lại cười hùa theo cô ả.

“Hồ Thu luôn coi cậu là người cùng một nhà đấy.”

Máu nóng dồn dần lên mặt Sơn Nam. Như có ngọn lửa phẫn nộ bùng dần lên trong lòng cậu. Nhưng cậu vẫn cố nén giận và nói thật nhẹ nhàng để thuyết phục Kim Ngọc giúp đỡ.

“Ha Ha! Sơn Nam! Cậu thật ngây thơ. Đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đâu. Với tôi thì người yêu của bà chị tôi - cái gã nghèo kiết xác tên Giang Hạ gì đó - là người dưng nước lã thôi. Cô em của anh ta thì gần như người xa lạ với tôi. Cậu cũng đã chứng kiến quan hệ giữa tôi và Hồ Thu đâu có tốt đẹp gì.”

“Xin cậu đấy! Làm ơn hãy giúp tôi với!”

Sơn Nam đứng bật dậy. Cậu đột ngột gầm lên khiến đám con gái im bặt và ở đằng xa Quyết Chiến cũng phải ngừng đàn.

Dù biết là không có ai đi cầu xin người khác với thái độ nóng nảy như vậy cả. Nhưng Sơn Nam không thể làm chủ bản thân được nữa khi thấy những vệt đen hình rễ cây trên mang tai Hồ Thu đang lan rộng sang xung quanh với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Giúp cậu? Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ? Tại sao cậu lại lo cuống lên vì nó như vậy? Nó và cậu có phải người cùng một nhà đâu? Hay là… Hay là cậu có tình cảm với nó? Cậu yêu nó rồi phải không?”

Kim Ngọc cũng đứng dậy. Cô ả kiêu hãnh chỉ thẳng tay vô mặt Sơn Nam. Rồi cô ả chất vấn cậu bằng một giọng lưỡi đanh thép và hùng hồn như thể cô ả là công tố viên còn cậu là bị cáo trong một phiên toà…

… Phiên toà của trái timmm!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px