Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thế Giới Này Không Có Anh Hùng

[Q2]-Chương 2: Suy Nghĩ

Dị Phàm bước vào một đoạn rồi dừng lại, cậu quan sát và phân tích mọi thứ đang và có thể diễn ra. Không khí quả nhiên đặc quánh hơn thông thường, đó là dấu hiệu của sự xâm nhập ma khí. Đi kèm trong không khí là những làn khói đen mờ ảo như khói thuốc lá, nó không có mùi, nhưng nó bao bọc khắp nơi.

 

Chung cư S có tất thảy ba tòa nhà chính, mỗi tòa có 25 tầng. Các cửa sổ đóng kín, không có đèn, không có dấu hiệu của người ở. Điều này có hai khả năng: một, là mọi người trong đây đã được sơ tán kịp thời. Hai, là tất cả mọi người đều đã bị bắt vào trong lãnh thổ của Quỷ, và tệ hơn là những người đó khả năng cao đã chết.

 

Nhưng Dị Phàm không mong muốn điều thứ hai xảy ra. Nếu nó xảy ra thì đồng nghĩa với việc con Quỷ trong chung cư này phải gia tăng thêm bao nhiêu sức mạnh với rất nhiều mạng người? Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ hơn một chút, có một vài căn ở tầng cao hai bên, cửa sổ chưa đóng kín hẳn, có một khe hở nhỏ. Lấp ló vài cái bóng đen, vẫn chưa xác định được đó là người hay Quỷ.

 

Dị Phàm nhăn mặt, cậu nhận ra thêm một điểm kỳ lạ. Thông thường khi bước vào lãnh thổ của Quỷ thì chắc chắn sẽ có nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Như cô hồn dã quỷ xuất hiện dày đặc, hoặc là bị ảo ảnh đưa đi đến chỗ nào đó.

 

Hiện tại thì ngược lại, ma khí vẫn xuất hiện nhưng sự dày đặc của nó là quá ít, người thường cũng có thể đi đi lại lại trong này. Các sự kiện siêu nhiên khác cũng không xảy ra, cô hồn dã quỷ lại càng không xuất hiện. Quy tắc lời nguyền vẫn chưa hoạt động?

 

Không phải.

 

"Hay là mình vẫn chưa vào lãnh thổ của nó?" Dị Phàm xoa cằm, suy nghĩ. "Không đúng. Ma khí xuất hiện rõ ràng cũng tức là đã bước vào lãnh thổ của Quỷ. Trừ khi… nơi này không chỉ có một con Quỷ?"

 

Nếu thật sự chung cư này có nhiều hơn một con Quỷ, thì tử thần chẳng phải đang đứng đợi trước mặt cậu hay sao? Không đúng, thông tin của ông Đỗ Thành Công không thể nào sai được, trừ khi ông ta cố tình đưa cậu vào chỗ chết.

 

Nhưng ông ta lại càng chẳng có lý do gì làm như thế. Cả hai chỉ trao đổi làm ăn, không thù hận nhau, không cớ gì phải ra sức dồn cậu vào đường cùng. Dị Phàm tiếp tục phân tích, não cậu đang hoạt động liên tục:

 

"Ông Đỗ Thành Công nhanh chóng đưa thông tin về con Quỷ như thế, thì nơi này chắc chắn phải có trên trang web nhiệm vụ Pháp Sư. Nhưng trang web ấy đôi lúc cũng không đúng, đã có rất nhiều trường hợp Pháp Sư nhận nhiệm vụ, nhưng lại gặp Quỷ vượt cấp. Tất cả đều bỏ mạng."

 

"Nhưng nếu thật là vậy thì làm sao ông ta có thể vào được trang web của Pháp Sư? Nó vốn được bảo mật cấp quốc tế, chỉ có những Pháp Sư thật sự mới có thể đăng ký tài khoản và truy cập. Không lẽ… ông ta là một Pháp Sư nhưng mang danh thương nhân?"

 

"Khoan đã. Còn một điều kiện khác để biết được nơi đó có Quỷ, chính là tra các nhóm trên internet, chắc chắn những nơi đó sẽ có đăng những bài có hiện tượng lạ ở đây. Đây cũng chính cách mình thường dùng. Nhưng nếu là thế thì cũng không thể xác nhận được nơi này là sự kiện dị thường cấp mấy."

 

"Giả thuyết ông ta là Pháp Sư có lẽ đúng nhất. Nếu là vậy thì ông ta sẽ biết rõ thông tin về con Quỷ, nhưng tại sao lại không nói rõ cho mình biết? Rốt cuộc ông ta đang muốn điều gì? Hại chết mình?"

 

Trong một cuộc chiến, thông tin là quan trọng nhất. Dị Phàm đến đây trong trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu gặp phải Quỷ vượt cấp thì chắc chắn sẽ nguy hiểm. Là một con Quỷ cấp D thì có thể liều mạng đánh nhau với nó, nhưng nếu con quỷ cấp C thì chắc chắn Dị Phàm sẽ chết.

 

Trong lòng Dị Phàm lúc này rối bời, cậu thầm mong con Quỷ mà mình sắp gặp thuộc Yêu tộc hoặc Ma tộc. Nếu như lại đụng trúng Quỷ tộc thì lại thêm phần khó khăn, vì nó sẽ khắc chế cậu.

 

Dị Phàm chuẩn bị tinh thần, hít thở thật sâu để chuẩn bị bước vào tòa nhà ở giữa. Nhưng đi được thêm vài bước thì cậu tiếp tục dừng lại, trong một khoảnh khắc ngắn như thể có cái gì đó lóe lên trong đầu cậu.

 

"Có gì đó không đúng. Một khi bước vào sẽ không có thời gian để tính toán hay phân tích cho việc bên ngoài nữa. Cho nên trước khi bước vào mình sẽ phải xem xét, sắp xếp lại tất cả những thứ xảy ra từ sáng đến giờ."

 

Cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi dữ kiện xảy ra từ sáng đến hiện tại.

 

Đầu tiên, cậu gặp Chu Nhược Thuỷ ở công viên, sau đó rời khỏi và bị bọn người áo đen vây bắt. Chúng nói đã bắt được gia đình Khả Hân và tự nhận là thuộc tổ chức Bách Hợp. Sau đó ép cậu đến điểm dị thường săn bắt Quỷ cho chúng. Điều này có lợi ích gì?

 

Nếu chúng thật sự muốn có được Khổ Ma Cầu chứa con Quỷ trong tòa chung cư này, thì chỉ cần tóm lấy một vài Pháp Sư trong thành phố rồi quăng vào đây là được. Chỉ là một con Quỷ cấp E thì với số lượng Pháp Sư đông đúc vẫn sẽ xử lý được. Không nhất thiết tốn công, mất thời gian vây bắt, hăm doạ đủ thứ với một Pháp Sư như Dị Phàm.

 

Quan trọng là chúng đã theo dõi cậu từ lúc nào?

 

Chắc chắn không phải lúc ở trong công viên với Chu Nhược Thủy. Với các giác quan nhạy bén hơn người, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra có kẻ theo dõi. Trừ trường hợp bọn theo dõi là những kẻ chuyên nghiệp, hoặc là Pháp Sư cao tay, vượt xa khả năng cảm nhận của Chu Nhược Thủy.

 

Tuy nhiên điều này sẽ không đúng. Khi chúng bắt đầu theo dõi, bám sát Dị Phàm, thì cậu đã nhanh chóng nhận ra được sự hiện diện ấy. Điều này khẳng định chúng không phải là những kẻ chuyên nghiệp. Chúng chỉ đơn giản là những kẻ biết rõ từng ngõ ngách trong con phố này. Nên mới có thể hành động như những kẻ chuyên nghiệp, thuận lợi vây lấy Dị Phàm.

 

Và nếu thật sự chúng muốn Khổ Ma Cầu thì sẽ không bỏ qua Chu Nhược Thủy, vì cô ấy cũng là một Pháp Sư xuất hiện trong thành phố. Nhưng chúng bỏ cô ấy.

 

Điều này khẳng định, tất cả nhắm đến duy nhất: Trần Dị Phàm!

 

Câu hỏi bây giờ không phải là "Tại sao?"

 

Mà là "Ai?"

 

Tiếp tục suy xét, chúng hoàn toàn để lộ nhiều sơ hở cho Dị Phàm nắm lấy. Từ việc cho nói chuyện cuộc gọi với ba mẹ Khả Hân, gọi cho "ông nội". Cho đến việc cậu chỉ hăm dọa nhẹ vài câu thông thường, chúng đã khai bản thân thuộc tổ chức Bách Hợp.

 

Không lẽ những kẻ theo dõi này đều là nghiệp dư? Chưa đúng. Chúng đang diễn trò.

 

Bọn chúng cố tình để bản thân thành những kẻ "khờ", thiếu chuyên nghiệp. Nhưng bằng cách nào đó, Dị Phàm trong khoảnh khắc ấy đã không hề hoài nghi, và cho rằng mọi thứ vẫn đi đúng dự kiến của bản thân.

 

Vì sao cậu lại không nghi ngờ vào lúc ấy?

 

Là thông tin!

 

Ngay khoảnh khắc Dị Phàm biết được con Quỷ ở toà chung cư là cấp E, cậu đã gia tăng sự tự tin của mình. Cậu can đảm, hùng hổ hơn khi biết thêm thông tin về việc Khả Hân đã chạy thoát và an toàn ở đâu đó. Sau đó nhờ ông Đỗ Thành Công để mắt, cũng như tìm tung tích của Khả Hân, còn bản thân cậu sẽ tiếp tục tiến vào chung cư S săn Quỷ mà không bị lung lay bở ý nghĩ khác nữa.

 

"Là ông Đỗ Thành Công..." Dị Phàm ngước mặt lên trời, nghiến răng. "Ông ta làm cho mình mất cảnh giác vì sự an toàn ông ấy đưa ra. Ông có liên quan gì đến Bách Hợp?"

 

Ngay lúc này, Dị Phàm chắc chắn Đỗ Thành Công có mối quan hệ sâu sắc nào đó với tổ chức Bách Hợp. Từ ba yếu tố:

 

Một: Cuộc gọi điện, trong một cuộc điện thoại, dù cho có làm giả câu chuyện bằng hình ảnh khác, hay cố tình giả giọng nói. Thì với công nghệ hiện tại vẫn sẽ truy quét được nguồn âm thanh, tìm ra được giọng nói thật, thậm chí định vị chính xác vị trí của người bên kia. Nhưng cũng không cần như thế, chỉ cần một người bình thường nghe lén cuộc gọi, cũng đủ nhận ra đó là mật mã và đang cần trợ giúp. Chúng chỉ nhắm mắt mà cho qua cuộc gọi đó.

 

Hai: Thông tin đầu tiên ông ta đưa ra không phải là về con Quỷ ở toà chung cư S. Mà là ở câu "Cần gì cứ gọi." Chỉ là khách làm ăn thông thường, thậm chí giao dịch có một lần, cớ gì phải chạy đi thông báo cho cậu về việc có kẻ đang theo dõi và sẵn sàng ra sức giúp đỡ? Đó là ngụ ý, cũng chính điều đó đã khiến cho Dị Phàm ngây thơ buông lỏng cảnh giác mà gọi.

 

Ba: Thông tin Khả Hân đã chạy thoát được cậu để lại, chỉ trong nháy mắt đã có người lấy đi. Không thể nhanh như thế. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là một trong số những người bắt cậu đi có kẻ là người của Đỗ Thành Công.

 

Thế câu hỏi tiếp theo, tại sao trong nhóm người đó lại có tai sai của Đỗ Thành Công?

 

Tất cả dữ kiện đã được kết nối.

 

Ông Đỗ Thành Công và tổ chức Bách Hợp... có thể là một!

 

"Thú vị thật đấy..." Dị Phàm cười khổ. "Nếu đó là ý định riêng của ông ta, và ông ta thật sự muốn mình chết, thì chính xác là kẻ thù đầu tiên. Nhưng nếu ông ta làm việc cho một người khác cao hơn? Cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Suy cho cùng... mình có nhiều hơn một kẻ thù."

 

"Xui xẻo thật đấy. Vừa về lại thành phố, chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một đống kẻ thù như thế. Bộ mình làm gì xấu xa trong giấc mơ của họ sao?" Dị Phàm cười đùa.

 

"Nhưng mình chắc chắn Khả Hân vẫn an toàn." Dị Phàm thở dài. "Ông cao tay thật đấy, nhưng ông nghĩ mình thông minh hơn sao? Chẳng phải ngoài kia vẫn còn Chu Nhược Thủy bảo vệ Khả Hân sao?"

 

Theo như dự tính, trước khi Chu Nhược Thủy rời khỏi thành phố và bắt đầu hành trình huấn luyện, thì cô sẽ đến gặp Khả Hân nói vài lời. Lúc đó, Chu Nhược Thủy sẽ phát hiện Khả Hân đã biến mất, và dồn sức vào việc tìm kiếm, bảo vệ cô ấy.

 

Chu Nhược Thủy và Khả Hân đều là những cô gái thông minh. Chu Nhược Thủy lại thêm phần sắc bén hơn, điều này khiến cho Dị Phàm hoàn toàn tự tin. Với khả năng của hai cô gái ấy, chắc chắn sẽ an toàn thêm một khoảng thời gian nữa.

 

Điều còn lại sẽ phụ thuộc vào Dị Phàm săn Quỷ ở đây. Nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ này càng nhanh, thì khả năng an toàn của những người kia sẽ càng cao hơn. Nếu chậm trễ, thì đám người của tổ chức Bách Hợp sẽ có hành động nào đó ác liệt hơn.

 

Chúng biết rõ Dị Phàm khả năng cao sẽ bắt được con Quỷ trong này. Việc giữ lấy người nhà Khả Hân sẽ là con mồi đầu tiên dụ Khả Hân và Chu Nhược Thủy ra mặt. Và khi chúng có tất cả con tin trong tay, Dị Phàm sẽ thua.

 

Đây là một cuộc chiến với thời gian. Và Dị Phàm phải thắng.

 

*****

 

Hết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px