[Q2]-Chương 1: Cuộc Gọi Mật Mã
Trên chiếc xe sedan đen, Dị Phàm ngồi giữa hai kẻ áo đen, tay bị còng sau lưng. Không khí trong xe căng thẳng, chỉ có tiếng động cơ ì ầm và tiếng radio liên lạc thỉnh thoảng vang lên từ phía trước.
Người cầm đầu ngồi ở ghế phụ lái, thỉnh thoảng quay lại nhìn Dị Phàm qua gương chiếu hậu. Hai bên cửa sổ, cảnh vật thành phố lướt qua nhanh chóng.
Trong lúc đó, đầu óc Dị Phàm hoạt động với tốc độ chóng mặt. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại với ông Đỗ Thành Công vừa rồi. Ông ta có nói "Cần gì cứ gọi", tức là có thể liên lạc được và sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với bọn này cùng với công nghệ hiện tại, chắc chắn họ sẽ nghe lén được mọi cuộc điện thoại.
Cậu cần một cách để truyền đạt thông tin mà không bị phát hiện.
"Xin lỗi." Dị Phàm bỗng lên tiếng. "Tôi có thể xin một cuộc điện thoại được không?"
"Điện thoại?" Người cầm đầu quay lại, nhíu mày. "Cậu định gọi cho ai? Cảnh sát?"
"Không, tôi chỉ muốn gọi về nhà." Dị Phàm nói với vẻ mặt lo lắng chân thành. "Ở nhà có một ông nội lớn tuổi, mỗi ngày tôi phải kể chuyện cho ông nghe thì tối ông mới ngủ được. Hôm nay tôi không về, ông sẽ lo lắng lắm."
Người cầm đầu nhìn Dị Phàm một lúc, cân nhắc. Câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, và một cuộc gọi đến ông nội già cũng không thể gây ra nguy hiểm gì.
"Được, nhưng chỉ 5 phút. Mà cậu cũng biết, chúng tôi sẽ luôn quan sát nghe thấy mọi cuộc điện thoại của cậu, thậm chí định vị được cả vị trí đối phương." Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ. "Mở còng tay cậu ra."
Dị Phàm cười mỉm, việc cậu bảo gọi về cho ông nội là có hai nguyên nhân chính. Một, là muốn gọi điện xin tình báo của ông Đỗ Thành Công, hai là để xem bọn tổ chức này có được bao nhiêu thông tin cá nhân của cậu.
Chúng tin rằng cậu gọi về cho ông nội thật thì có nghĩa chúng chưa biết quá nhiều thông tin. Có lẽ thầy Huyền Minh đã xóa toàn bộ dấu vết của Dị Phàm sau khi cậu về lại thành phố.
"Cảm ơn." Dị Phàm cọ xát cổ tay, rút điện thoại ra bấm số Đỗ Thành Công.
Chuông điện thoại đổ vài tiếng rồi có tiếng nhấc máy:
"Alo?"
"Alo, ông nội đấy à? Con Dị Phàm nè!" Dị Phàm nói với giọng vui vẻ, như một đứa cháu đang gọi cho ông nội.
Ông Đỗ Thành Công bên kia đầu dây im lặng một giây, rồi ngay lập tức hiểu ra:
"Ờ, cháu đấy à? Có chuyện gì thế?"
"Trời cũng sắp tối, cũng sắp đến giờ kể chuyện rồi. Hôm nay con kể cho ông về một câu chuyện động vật nhé, kiểu ngụ ngôn ấy."
"Được, được. Hay lắm, cháu kể đi." Ông ta đóng vai ông nội rất tự nhiên.
"Một câu chuyện kể rằng, có một con chuột con bị bọn mèo hoang vây bắt." Dị Phàm bắt đầu kể, giọng điệu như đang kể chuyện cổ tích. "Chúng bảo rằng chúng đang nắm lấy điểm yếu của chuột, và bảo chuột phải làm theo lệnh chúng. Bọn chúng muốn chuột vào hang của con chó ở khu Q7S để tìm đồ ăn."
Bên kia đầu dây, Đỗ Thành Công ngay lập tức hiểu "Q7S" là "Quận 7, chung cư S."
"Ôi, nghe có vẻ nguy hiểm quá cháu ạ." Ông ta nói với giọng lo lắng của một người ông. "Con chuột tội nghiệp ấy phải làm sao giờ?"
"Con chuột đó có người bạn là một con mèo cam." Dị Phàm tiếp tục kể. "Nhưng mà không biết mèo cam đó có biết tin chuột đang bị bắt hay không. Mà nếu có biết thì nó có đến cứu được chuột hay không?"
"Vậy con mèo cam đó có đến cứu chuột không cháu?"
"Đó là vấn đề đó ông nội." Dị Phàm tiếp tục. "Hơn nữa, chuột không biết trong hang có bao nhiêu con chó, chúng to hay nhỏ, hiền hay dữ. Mà bọn mèo hoang kia thì cứ ép nó phải vào ngay để lấy thức ăn vì chúng bị đói nhiều ngày."
"Bọn mèo hoang ác quá!" Ông Đỗ Thành Công tỏ vẻ phẫn nộ. "Chúng không sợ con chuột bị chó cắn à?"
"Chúng chỉ quan tâm đến đồ ăn trong hang thôi ạ." Dị Phàm nói, ám chỉ việc họ chỉ quan tâm đến Khổ Ma Cầu.
"Ơ, vậy nó phải làm sao hả cháu?"
Dị Phàm nhìn đồng hồ trên xe:
"Câu chuyện đến đây thôi ạ, khi khác cháu lại kể tiếp. Khi nào ông sẽ ngủ?"
Đây là câu hỏi quan trọng - khi nào thông tin chính xác về con Quỷ ấy sẽ đến?
"Chắc khoảng 5 phút nữa thôi là ngủ cháu ạ. Ông dọn mấy hòn đá trước cửa rồi vào phòng ngủ ngay thôi." Ông đáp, ý là 5 phút nữa sẽ có người gửi thông tin đến. Và nó sẽ được giấu dưới những tảng đá ở cổng ra vào chung cư.
"Vậy ông nghỉ ngơi sớm nhé. Con yêu ông!" Dị Phàm cúp máy.
Người cầm đầu gật đầu hài lòng:
"Ông nội cậu có vẻ rất thương cậu."
"Ông ấy nuôi tôi từ nhỏ." Dị Phàm nói, đưa điện thoại lại. "Cảm ơn vì đã cho tôi gọi."
"Không có gì. Giờ thì im lặng cho đến khi đến nơi."
Xe tiếp tục chạy trong im lặng. Dị Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm tính toán. Nếu Đỗ Thành Công nói đúng, 5 phút nữa sẽ có thông tin. Hy vọng đó không phải là con Quỷ vượt cấp.
Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước chung cư S, gồm ba toà nhà 25 tầng có vẻ ngoài khá mới, như vừa được xây dựng. Không có nhiều người qua lại, chỉ thấy vài chiếc xe cảnh sát đỗ ở xa và một số người mặc đồng phục Tổng Cục đang dựng rào chắn.
"Xuống xe." Người cầm đầu ra lệnh.
Dị Phàm bước xuống, quan sát xung quanh. Chung cư có vẻ đã được sơ tán, các cửa sổ đều tối om. Không khí có mùi ma khí nhẹ, dấu hiệu của sự kiện dị thường.
"Thông tin chi tiết về con Quỷ trong đó?" Dị Phàm hỏi.
"Chúng tôi chỉ biết nó ở tầng 15, và đã giết chết ít nhất 3 Pháp Sư. Ba con Quỷ từ ba Pháp Sư đó đã bị áp chế rồi. Nên cậu yên tâm." Người cầm đầu nói. "Còn lại cậu phải tự tìm hiểu."
"Chỉ thế thôi à?" Dị Phàm nhíu mày.
"Đó là tất cả thông tin chúng tôi có."
Dị Phàm cúi xuống làm như buộc lại dây giày, nhưng thực ra là quan sát quanh chân mình. Quả đúng như ông Đỗ Thành Công nói, có một viên đá nhỏ bất thường. Cậu khéo léo lấy tờ giấy nhỏ giấu bên dưới.
Đứng dậy, cậu mở tờ giấy trong tay áo:
"Con chó đó chỉ là hạng bét. Săn được!"
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là ma quỷ cấp thấp, việc săn lùng sẽ không quá khó khăn.
"Còn một vấn đề nữa." Dị Phàm nói. "Tôi muốn nói chuyện lần cuối với gia đình cô gái Khả Hân, để chắc chắn họ vẫn an toàn."
"Không cần thiết. Chúng tôi đã nói là họ an toàn."
"Tôi cần nghe giọng nói của họ." Dị Phàm kiên quyết. "Đây là điều kiện bắt buộc."
Người cầm đầu do dự một lúc, rồi gật đầu:
"Được, nhưng chỉ 2 phút."
Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ, người này bấm một số điện thoại rồi đưa cho Dị Phàm.
"Chỉ được hỏi về sức khỏe, đừng có nói bậy." Người cầm đầu cảnh cáo.
"Alo?" Giọng nói lo lắng của bà mẹ Khả Hân vang lên.
"Cô ơi, đây là Dị Phàm. Cô có khỏe không?"
"Dị Phàm à? Con có biết Khả Hân đi đâu không? Cô lo lắng quá, từ hôm qua đến giờ cô không thấy nó về nhà."
Dị Phàm lắng nghe cẩn thận, phân tích từng từ. "Từ hôm qua", tức là Khả Hân đã biến mất trước khi bọn này tuyên bố bắt cô. Sau cuộc trò chuyện đêm qua, cô ấy không về nhà?
"Có ai liên lạc gì từ hôm qua không cô?"
"Có một người gọi đến hỏi về Khả Hân sáng nay. Cô hỏi họ là ai nhưng họ chỉ nói là bạn của con bé. Cô bảo là đi học rồi, họ liền cúp máy. Nghe giọng có vẻ không tự nhiên lắm."
"Cô nhớ họ gọi lúc mấy giờ không?"
"Khoảng 8 giờ sáng á."
Tám giờ sáng, đúng lúc bọn này bắt đầu theo dõi cậu. Có nghĩa là họ chưa có Khả Hân trong tay lúc đó. Và chúng đã giả danh tính bạn bè, nhằm muốn biết được tình hình, vị trí của Khả Hân.
"Còn một câu nữa cô ạ, Khả Hân có để lại lời nhắn gì cho cô không? Hoặc có báo trước là sẽ đi đâu không?"
"Không có gì cả. Con bé ấy chỉ nói hôm qua là ngày mai sẽ đi học sớm. Sau đó nó đi ra ngoài ban đêm, bảo là tập thể dục, cho dễ ngủ. Nhưng mà mãi không thấy về."
"Cô đừng lo, con sẽ tìm cô ấy."
"Con cẩn thận nhé!"
Dị Phàm cúp máy, trả lại điện thoại. Cậu mỉm cười lạnh.
"Hài lòng chưa?" Người cầm đầu hỏi với vẻ bất nhẫn.
"Rất hài lòng." Dị Phàm nói. "Giờ tôi biết chắc các ông đang nói dối."
"Cái gì?" Người cầm đầu nhíu mày. "Cậu nói gì?"
"Bà mẹ nói Khả Hân không về nhà từ hôm qua. Nhưng các ông lại nói đã bắt được cô ấy sáng nay." Dị Phàm phân tích từ tốn. "Thứ hai, có người gọi đến nhà cô ấy sáng nay lúc 8 giờ để hỏi thăm. Nếu đã bắt được cô ấy rồi, tại sao còn phải gọi hỏi?"
Mặt người cầm đầu bắt đầu tái đi.
"Thứ ba." Dị Phàm tiếp tục. "Bà mẹ nói 'con đi học' chứ không nói 'con không ở nhà'. Điều đó chứng tỏ bà không hề biết con gái mình đã trốn đi."
"Cậu suy diễn quá nhiều. Chúng tôi đã bắt Khả Hân trước khi bắt hết gia đình cô ấy."
"Chưa xong đâu." Dị Phàm ngắt lời. "Thứ tư, nếu thực sự bắt được Khả Hân, các ông sẽ không cần phải gọi điện để 'xác minh'. Các ông chỉ cần cho tôi nói chuyện trực tiếp với cô ấy là xong. Chứ không phải gọi điện nhưng chỉ có ba mẹ cô ấy nói chuyện."
"Chúng tôi có lý do riêng."
"Lý do gì? Lý do là các ông không có cô ấy trong tay." Dị Phàm cười lạnh. "Các ông đã mất dấu cô ấy từ tối hôm qua và vẫn đang tìm kiếm."
Không khí trong nhóm áo đen trở nên căng thẳng. Họ trao đổi ánh mắt lo lắng.
"Được rồi." Người cầm đầu cuối cùng nói. "Giả sử như cậu nói là đúng. Vậy thì sao? Chúng tôi vẫn có thể tìm thấy cô ấy rất nhanh."
"Với khả năng như các ông vừa thể hiện à?" Dị Phàm mỉa mai. "Một cô gái 17 tuổi mà các ông không bắt nổi?"
"Đừng có coi thường chúng tôi!" Một trong những thuộc hạ bực tức.
"Tôi không coi thường, tôi chỉ nói sự thật." Dị Phàm nói. "Các ông đã đánh giá thấp cô ấy. Khả Hân thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài."
"Cậu nói như thể cậu biết cô ấy sẽ làm gì."
"Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không làm gì ở thời điểm này." Dị Phàm giải thích. "Cô ấy sẽ không về nhà, sẽ không đến những nơi quen thuộc, và chắc chắn sẽ không liên lạc với tôi. Cô đủ thông minh để không mắc những lỗi cơ bản như vậy."
"Vậy chúng tôi vẫn có thể..."
"Các ông không có gì cả." Dị Phàm ngắt lời. "Không có con tin, không có lợi thế. Vậy mà vẫn muốn tôi làm việc cho các ông?"
Người cầm đầu im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy cậu định làm gì? Bỏ đi?"
"Không." Dị Phàm lắc đầu. "Tôi vẫn sẽ vào đó săn Quỷ."
"Tại sao?"
"Vì đó là việc tôi cần làm. Nhưng không phải vì các ông ép buộc, mà vì lý do của riêng tôi." Dị Phàm nói. "Tôi cần con Quỷ trong đó. Và tôi cần biết thêm về âm mưu của tổ chức Bách Hợp."
"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ cho cậu biết thông tin đó à?"
"Các ông sẽ phải cho biết." Dị Phàm mỉm cười. "Vì nếu không, tôi sẽ đi thẳng đến trụ sở tổ chức Bách Hợp và hỏi trực tiếp."
"Cậu điên à? Một mình cậu mà dám đối đầu với cả một tổ chức?"
"Tôi chỉ nói thực tế thôi. Các ông cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này nhiều hơn tôi cần các ông." Dị Phàm phân tích. "Nếu tôi chết trong đó, các ông sẽ không có Khổ Ma Cầu và sẽ phải giải thích với cấp trên của tổ chức."
Người cầm đầu nghiến răng:
"Cậu đang tống tiền chúng tôi."
"Tôi đang tái cân bằng cuộc chơi." Dị Phàm sửa lại. "Các ông mất đi lợi thế khi không bắt được Khả Hân. Giờ chúng ta bình đẳng với nhau."
"Cậu có ý định gì? Bọn tôi vẫn có gia đình của cô gái ấy trong tay."
"Tôi vẫn sẽ vào đó săn Quỷ." Dị Phàm nói. "Nhưng không phải vì các ông ép buộc, mà vì tôi muốn thế. Còn việc các ông có gia đình cô ấy trong tay, tôi không quan tâm. Vốn các ông chỉ muốn nhắm đến tôi mà thôi."
"Cậu thật điên rồ. Nếu đã biết chúng tôi chưa bắt được Khả Hân thì ngay lúc này cậu vẫn dư sức hạ hết tất cả bọn tôi, sau đó chạy đi tìm cô ấy."
"Chẳng sao cả. Sau khi tôi vào trong thì các người có thể tiếp tục đi tìm Khả Hân. Tôi là người tốt, cho nên sẽ cảnh báo các người một điều. Nếu không muốn chết thì tốt nhất không nên đi tìm cô ấy." Dị Phàm giải thích. "Và tôi có một điều kiện khác với các người."
"Gì?"
"Sau khi tôi hoàn thành, các ông phải cho tôi biết chính xác tổ chức Bách Hợp đang lên kế hoạch gì. Và đừng nói dối lần nữa."
Người cầm đầu im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Được. Nếu cậu thành công."
"Tốt." Dị Phàm quay nhìn tòa chung cư. "Giờ thì chờ tôi ở đây. Nếu tôi không ra ngoài sau ba ngày, có nghĩa là tôi đã chết."
"Cậu tự tin quá."
"Không phải tự tin, mà là có kế hoạch." Dị Phàm mỉm cười.
Sau đó, cậu rút ra một tờ giấy nhỏ, viết nhanh:
"Một con kiến bị lạc đàn, cần đưa về đàn." Rồi để tờ giấy dưới chân bậc cầu thang chung cư.
"Cậu làm gì vậy?" Người cầm đầu hỏi.
"Không có gì." Dị Phàm nói. "Chỉ là thói quen cầu may trước khi vào điểm dị thường. Nếu các ông lấy nó lên, tất cả đều sẽ phải chết."
Một lời hăm dọa sắc bén, sau đó cậu bước về phía cửa vào chung cư, tay nắm lấy kiếm Phong Lôi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, cậu quay lại nói:
"Nhân tiện, nếu tôi chết trong đó, thì các ông cũng không thể sống được lâu đâu. Vì sẽ có người truy sát các ông tận trời cuối đất đấy."
Nói xong, cậu biến mất trong bóng tối của tòa nhà.
Hai phút sau, một bóng người thoáng qua chân bậc cầu thang và lấy đi tờ giấy. Người cầm đầu quay đi quay lại nhưng không thấy ai.
"Sếp, hình như mới có người lướt qua chúng ta?" Thuộc hạ hỏi.
"Không, không có ai cả." Ông ta trả lời, giọng bình tĩnh.
Họ có thể đã đánh giá thấp Dị Phàm.
Hoặc cũng có thể… Dị Phàm đã đánh giá thấp họ.
Tên cầm đầu gọi điện cho một ai đó, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một giọng khàn khàn, không rõ ràng, cũng chẳng biết là nam hay là nữ.
"Các ngươi ‘diễn kịch khờ’ cho hắn xem hết rồi chứ?"
"Dạ rồi. Trong chúng tôi trông hơi ngốc khi để lộ quá nhiều sạn trong câu chuyện. Cậu ta nhận ra hết tất cả và đặt ra nhiều điều kiện khác nhau trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, tất cả lại đi đúng hết kế hoạch của ngài."
"Tốt. Chuẩn bị bước tiếp theo thôi."
*****
Hết.