CHƯƠNG 2: THANKS FOR NOTHING
Đầu mùa đông năm 2017.
Hà Nội đón những đợt gió mùa đầu tiên.
Chuyến bay từ London hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khi màn đêm đã phủ kín bầu trời.
Hai giờ sáng rồi.
Dương liếc nhìn màn hình điện thoại, khẽ day day đôi mắt vì mệt mỏi rồi lặng lẽ kéo theo chiếc vali màu đen chậm rãi bước ra khỏi cửa an ninh.
“Bột!”
Ngay giữa sảnh đón khách, một bóng người cao gầy đang đứng vẫy tay liên tục về phía cô.
“Ở đây!”
Thì ra là cậu ruột của cô, Lương Thanh Liêm.
“Cháu chào cậu.”
Dương vừa đến nơi đã tiện tay thả luôn cán vali vào tay Liêm. Cô vươn vai một cái, nắn bóp hai bên bả vai và thắt lưng đau nhức sau gần mười ba tiếng ngồi bó gối trên máy bay.
Liêm dửng dưng liếc cô một cái từ đầu đến chân, “Tao nhìn cái mặt mày là biết chưa ngủ được tí nào đúng không?”
“Tại cháu tiếc tiền ấy chứ.” Dương ngáp dài, cô đáp lại bằng giọng nói đầy uể oải, “Mẹ cháu định đặt khoang thương gia cho cháu nhưng mà cháu không chịu.”
“Ái chà, cũng biết lo nghĩ cho mẹ cơ đấy.” Liêm nhịn không được mà bật cười, “Cháu tôi trưởng thành quá rồi.”
“Đúng là bài học cột sống mà…” Dương vừa nói vừa đưa tay đấm phần thắt lưng, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc, “Đã thế còn lệch múi giờ, cháu nhắm mắt suốt chuyến bay mà chẳng tài nào ngủ nổi.”
“Mà tao nghe mẹ mày nói mày kiên quyết đòi về đúng thứ Hai để kịp nhập học.” Liêm vừa kéo vali vừa huých nhẹ vào vai Dương, anh nở ra nụ cười nham nhở, “Sao thế? Tự nhiên lên cơn ham học à, du học sinh Anh Quốc?”
“Sớm hay muộn thì cũng phải nhập học thôi mà…”
Dương vươn vai, xoay cổ cho đỡ mỏi rồi bình thản nói tiếp.
“Hơn nữa, cháu nghe nói trường của cậu toàn các nhân tài.”
“Chứ còn gì nữa?” Liêm lập tức hất cằm đầy đắc ý, “Mày hỏi thử mười người ở Hà Nội thì cả mười người đều biết trường cấp 3 Thanh Xuân đấy. Điểm đầu vào cũng top 3 Hà Nội chứ không ít đâu.”
Anh còn vỗ ngực đánh bộp một cái, “Với tư cách là học sinh lớp 12A1 chuyên Toán của trường THPT Thanh Xuân đây, thì cậu mày cũng là một trong những học sinh tiêu biểu của trường đấy nhé.”
“Vâng, vâng.” Dương gật đầu lấy lệ, “Có điều…”
Cô nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng, “Trong số những nhân tài ấy hình như không bao gồm cái thằng boy phố kia.”
“Thằng nào cơ?” Liêm đứng bên lề đường đưa tay gọi một chiếc taxi gần đó, anh lơ đãng hỏi.
Trong lúc chờ xe tới, Dương thong thả mở điện thoại nhắn một tin nhắn báo bình an cho mẹ, sau đó cô rất tự nhiên chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Liêm.
“Còn ai nữa? Cái thằng lông vàng, đeo khuyên tai nguyên một cụm, ngày nào cũng lên mạng thả thính dạo ấy.”
Trên màn hình là một chiếc story Facebook đăng cách đây bảy tiếng trước.
Chủ tài khoản mang tên Khang Đỗ.
Trong ảnh là một cậu thiếu niên mặc bộ suit đen chỉnh tề, mái tóc nhuộm nâu tây vuốt kiểu short quiff bóng loáng đang đứng tạo dáng theo kiểu lạnh lùng trước sảnh của một khách sạn sang trọng.
Tấm ảnh còn được chỉnh màu tối om, tương phản cao, hạt nhiễu bay đầy màn hình, thêm vào đó còn ghép thêm đoạn nhạc Vinahouse đập ầm ầm như sợ người khác không biết chủ nhân của bài đăng là boy phố chính hiệu.
Liêm nheo mắt nhìn vài giây rồi bất ngờ ôm bụng cười đến suýt sặc, “À, thì ra mày nói thằng Khang. Cơ mà tao thấy ảnh nó chụp cũng ra gì phết đấy chứ.”
“Đúng hơn là ra vẻ.”
Dương nhìn lại tấm ảnh thêm một lần nữa bằng ánh mắt ghét bỏ rồi bình thản khoá màn hình điện thoại lại, thẳng thừng buông ra đúng hai chữ.
“Thằng điên.”
Nhìn biểu cảm méo xệch mang đầy kỳ thị cùng khinh bỉ của cô, Liêm cười lớn đến mức bác tài taxi vừa dừng xe cũng phải quay đầu nhìn hai người.
“Tao nhắn cho nó là mày về nước rồi đấy.” Anh mở cốp xe, bỏ chiếc vali vào rồi tiện tay mở cửa ghế sau cho Dương, “Nhưng giờ này chắc nó ngủ say như chết.”
“Oh.” Dương vừa ngồi xuống ghế sau đã chống cằm thở dài, “Thank cậu Liêm của cháu nhé.”
“Không có gì.” Liêm tưởng cô cảm động thật lòng liền vênh mặt lên, hắng giọng nói, “Tao biết là mày với nó chơi với nhau từ bé, xa nhau mấy năm trời kiểu gì gặp lại cũng có chút gì đó như kiểu thích nhau chẳng hạn…A!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay trong xe.
Dương bất ngờ dùng lực dẫm mạnh một phát lên mu bàn chân Liêm, nở ra nụ cười dịu dàng đến rợn người.
“Thanks for nothing.”