Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thầm Thương Trộm Nhớ

CHƯƠNG 1: ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ NHẤT

Rốt cuộc trên đời này…

 

Thì điều gì mới là thứ đáng sợ nhất?

 

Là những lời đồn vô căn cứ?

 

“Bố nghe nói ở trường con bắt nạt bạn học à Dương? Bố đã cho con theo học trường danh giá bậc nhất ở Anh, vậy mà con vẫn không biết điều tập trung học hành là sao?”

 

“Còn định chối nữa à? Phụ huynh của cái cô bé tên Selena ấy đã tìm đến tận chỗ công ty của bố, làm ầm ĩ hết cả lên đấy có biết không?”

 

“What a stupid idiot…”

 

Hay là tận mắt chứng kiến bố mẹ ly hôn, đường ai nấy đi?

 

“Sang năm, khi bản hợp đồng hôn nhân giữa tôi và cô kết thúc, cô có thể đưa Dương trở về Việt Nam, sống cuộc sống mà cô muốn.”

 

“Dương cũng là con gái anh đấy, vậy mà sau khi ly hôn anh chỉ chăm chăm muốn giữ lại Vũ và Long thôi sao?”

 

“Ngay từ đầu, sự tồn tại của nó vốn không nằm trong kế hoạch của tôi.”

 

“Là do cô tự ý phá vỡ hợp đồng hôn nhân, quyết định sinh ra nó.”

 

Đối với Dương vào năm 16 tuổi, cô thấy cả hai đều đáng sợ.

 

Từ khi đủ lớn để hiểu chuyện, Dương đã biết sự xuất hiện của mình trong cuộc hôn nhân của bố mẹ vốn là một điều ngoài dự tính. 

 

So với hai người anh trai tài giỏi là Lê Thành Vũ và Lê Thành Long, cô trong mắt người bố ruột - Lê Thành Kiên dường như chỉ là một gánh nặng dư thừa, một cái gai mà ông luôn muốn nhổ bỏ.

 

Mẹ cô, Lương Thanh Huyền, từng là nữ diễn viên nổi tiếng của đài truyền hình, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo. 

 

Thế nhưng sau khi kết hôn với bố cô - một doanh nhân đang trên đà phát triển sự nghiệp thì bà đã quyết định rời khỏi giới giải trí, từ bỏ mọi ánh hào quang để theo chồng sang Anh định cư.

 

Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy đã chẳng thể đi đến hồi kết viên mãn.

 

Năm Dương vừa tròn tám tuổi, hai người chính thức ly hôn.

 

Tại phiên tòa xét xử, ông Kiên đã thành công giành được quyền nuôi dưỡng hai người con trai đúng như ý muốn của mình.

 

Còn Dương, từ đầu đến cuối cô chưa từng cảm nhận được dù chỉ một chút lưu luyến hay ấm áp từ người bố ruột của mình.

 

Giữa phòng xử án đông người, cô bé tám tuổi chỉ biết bấu chặt lấy vạt áo của mẹ. 

 

Những ánh đèn flash từ máy ảnh của phóng viên liên tục lóe sáng, tiếng mọi người xung quanh bàn tán, tiếng máy quay phim và cả những câu hỏi dồn dập hoà vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn khiến Dương sợ hãi đến bật khóc.

 

Cô vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng mẹ, hai bàn tay bé xíu ôm chặt lấy bà cứ như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là cô sẽ bị bỏ rơi.

 

Bà Huyền không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con gái, bàn tay dịu dàng che kín đôi tai cô, cố gắng ngăn những lời chỉ trích và tiếng ồn ào ngoài kia không lọt vào thế giới nhiệm màu của bé con.

 

Đối với một đứa trẻ mới tám tuổi, Dương căn bản chưa thể hiểu hết nghĩa của hai từ “ly hôn” là gì.

 

Cô chỉ biết rằng, kể từ sau ngày hôm ấy, bố đã không còn sống cùng với mẹ.

 

Căn biệt thự rộng lớn vốn luôn đông đủ cả gia đình năm người bỗng chốc trở nên trống trải đến lạ thường.

 

Dương cũng chẳng còn được gặp hai người anh trai là Vũ và Long thường xuyên nữa.

 

Khoảng cách giữa họ chính là một bản án do người lớn gây ra, buộc ba anh em phải lớn lên ở thế giới hoàn toàn khác nhau.

 

Có những ký ức tuổi thơ, người ta sẽ quên đi theo năm tháng.

 

Nhưng lại có những ký ức, dù cho thế nào vẫn đủ sức đeo bám một con người đến suốt cả cuộc đời.

 

Những năm tháng sau ly hôn vốn chẳng hề dễ dàng chút nào.

 

Ông Kiên vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp mỗi tháng theo đúng phán quyết của tòa án. Nhưng ở London - một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới thì số tiền ấy chỉ vừa đủ để cho hai mẹ con Dương trang trải cuộc sống.

 

Trong khi đó, bà Huyền đã rời khỏi giới giải trí quá lâu, gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Bà nhận đủ mọi công việc liên quan đến nghệ thuật, từ lồng tiếng, quảng cáo đến làm cố vấn cho các đoàn phim nhỏ.

 

Chỉ mong có thể cho con gái một cuộc sống tử tế khi thiếu mất hơi ấm từ bố.

 

Dương đương nhiên nhìn thấy tất cả những điều ấy, cô cứ thế mà trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

 

Cũng học cách giấu mọi cảm xúc vào trong lòng, tuyệt nhiên chưa từng một lần nói ra.

 

Cho đến năm Dương mười sáu tuổi, bà Huyền đã đưa ra một quyết định quan trọng.

 

Là đưa con gái trở về Việt Nam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px