Chương 40. Nhật ký của Lưu Ly: Wormhole và tỉ phú Nguyễn Văn Đậu
Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ y nguyên câu chuyện ấy. Có lẽ cũng vì cuộc sống thần tiên này quá đỗi nhạt nhẽo nên một sự kiện lớn như vậy thật không dễ dàng quên đi.
………………
Ngày cứu Hậu khỏi Chiến trường vĩnh cửu, thực lòng tôi chẳng hề muốn đưa cô đi đầu thai vì e sẽ phát sinh rắc rối nhưng tình thế lúc ấy không cho tôi lựa chọn nào khác.
Hậu ngây thơ đâu biết rằng mình đã bị Từ Thức đánh rất nặng, không chỉ rách da chảy máu mà tan cả một phần hồn phách. Tuy vết thương thực thể được Hạc chữa khỏi ngay nhưng hồn phách tổn thương thì không thể khôi phục. Với con người, hồn phách ở đây bao gồm ý thức, tiềm thức và tâm thức, trong đó ý thức, tiềm thức thuộc về kiếp hiện tại, còn tâm thức là ký ức tích luỹ qua các đời các kiếp trước. Tâm thức chính là định nghĩa “họ là ta” hoàn hảo nhất cho một tồn tại dù mang bao nhiêu thân phận đi chăng nữa. Nếu bị đánh hồn phi phách tán thì sẽ tan biến tại chỗ còn nếu mất một phần thì chính là đánh cắp hết quá khứ, tương lai của người đó. Cô ta, hay anh ta chỉ còn lại duy nhất cuộc đời đang sống, sau khi nhắm mắt xuôi tay thì chút hồn tàn cũng tan vào hư không, không thể đầu thai kiếp nào nữa. Còn với thần tiên, nếu tổn thương hồn phách, họ sẽ mất phần lớn năng lực, thậm chí nặng hơn sẽ không thể tiếp tục làm thần tiên mà phải giáng trần đầu thai. May mắn thì trải qua một kiếp sẽ có lựa chọn quay lại nhưng không may mắn thì cũng sẽ chỉ có duy nhất một kiếp làm người để sống. Đánh tan hồn phách là năng lực đặc biệt của sứ giả mà thần tiên không có, vốn dùng để đối phó với những kẻ phản nghịch quá mức. Tuy vậy, vì hành động này quá hiểm ác, sứ giả chúng tôi sẽ không tuỳ tiện sử dụng trừ phi cân nhắc, đánh giá cẩn thận rằng đối tượng bị truy đuổi đã vượt xa giới hạn và có khả năng gây hoạ lớn. Nhưng rõ ràng Từ Thức lại để lòng thù hận cá nhân, điều lẽ ra không còn tồn tại ở ý thức bậc cao, làm mờ mắt trong phút chốc mà xuống tay nặng như vậy. Và đáng tiếc, Hậu lại trở thành nạn nhân.
Chứng kiến hồn phách Hậu dần tan biến, tôi buộc phải đóng băng quá trình đó bằng cách cho cô tạm đi đầu thai, ký gửi hồn phách lên một thân xác khác, chờ tới khi thân xác thật tỉnh lại sẽ trả về chỗ cũ. Như vậy ít nhất cô có thể sống nốt cuộc đời cuối cùng này.
Về phần Hạc, sau khi tỉnh lại từ thân thể Lan Chi, cậu ta cầm theo linh hồn của Hậu đi đòi công bằng. Vì lo lắng, tôi đã quyết định bám theo. Dù sao với tư cách sứ giả, tôi vẫn có thể bảo vệ cậu ta trong một số trường hợp.
Ngoài dự đoán của tôi, Hạc không trực tiếp đi tìm Sören hay Từ Thức tính sổ mà lên thẳng Đại hội đồng Thiên sứ. Cậu ta triệu tập cuộc họp bất thường, thẳng thắn tố tội nhóm sứ giả đã tham gia vụ việc. Lý lẽ của Hạc là tuy cậu ta có tội nhưng việc Từ Thức dùng đòn phá huỷ hồn phách là quá nặng tay, tàn độc, nhất là khi nạn nhân chỉ là một bán tiên vô tội. Nên hiểu, trong các tội trạng của thần tiên, sứ giả thì việc để cảm xúc lấn át lý trí mà ra tay không biết nặng nhẹ là một trong những tội nặng nhất. Nếu để tách bạch xử lý thì Từ Thức sẽ còn bị phạt nặng hơn Hạc nhiều. Nhưng cậu ta lắc đầu, lớn tiếng:
- Tôi không cần trừng phạt ai cả, tôi chỉ muốn cứu hồn phách Hậu trở lại.
Nếu được, hẳn Đại hội đồng Thiên sứ sẽ rất sẵn lòng đáp ứng. Đáng tiếc, ngay cả những nhân vật quyền lực nhất thế giới tâm linh này cũng không cách nào đảo ngược quá trình tan rã. Không một thứ phép màu nào có thể cứu về mảnh hồn tàn của Hậu.
- Vậy tôi có một yêu cầu…
Yêu cầu của Hạc khiến những ai có mặt đều phải nhíu mày: Cậu ta muốn xuống trần, không phải đầu thai mà là hiện thân, giữ nguyên pháp lực và các sứ giả không được can thiệp vào việc của cậu ta. Tất nhiên đây là một yêu sách hết sức quá đáng mà trong hoàn cảnh bình thường sẽ tuyệt đối không được chấp thuận. Đại hội đồng có thể xử phạt nặng Từ Thức chứ không bao giờ cho phép hành động phá luật càn rỡ đó xảy ra.
Nhưng Hạc lại tung ra một lá bài tẩy vô cùng nặng ký: Cậu ta biết cách đóng vĩnh viễn wormhole. Không biết Hạc đã phải đọc bao nhiêu sách vở, nghiên cứu, suy nghĩ cỡ nào nhưng đúng là trong vô số thần tiên, sứ giả, nếu có người tìm ra cách thì đó nhất định là Hạc. Trình độ, kiến thức uyên thâm của cậu ta đã nổi danh hàng thế kỷ nay, Đại hội đồng không thể không biết. Do suốt một thời gian dài đường hầm thời gian đáng nguyền rủa kia đã vắt kiệt sức lực các sứ giả và gián tiếp tạo ra quá nhiều sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát, gây xáo trộn lịch sử thế giới nên cuối cùng Đại hội đồng đành chấp nhận thỏa hiệp. Đôi bên làm cam kết. Nếu Hạc có khả năng đóng wormhole vĩnh viễn, cậu ta sẽ được phép hiện thân dưới phàm trần cho tới khi Hậu nhắm mắt xuôi tay, với điều kiện không được lạm dụng pháp thuật vượt quá giới hạn.
Hạc ngỏ ý mượn tay mấy sứ giả mạnh như Sören và vài người khác, trong đó có Từ Thức, hỗ trợ thực hiện. Tôi cũng xung phong tham gia nhưng bị cậu ta từ chối thẳng thừng, lý do là thần lực của tôi quá yếu, không đủ đáp ứng yêu cầu, điều này đã làm tôi tổn thương sâu sắc.
Tôi không biết Hạc dùng nguyên lý gì nhưng dưới sự dẫn dắt của cậu ta cùng sự hỗ trợ từ các sứ giả, cậu ta đã thành công, vĩnh viễn đóng lại wormhole, đảm bảo từ giờ không còn bất cứ ai, thần tiên hay phàm nhân, có thể chạy về quá khứ làm mưa làm gió nữa. Chứng kiến đường hầm thời gian tai hoạ biến mất, Đại hội đồng và các sứ giả cùng thở phào. Không rõ Hạc có cố ý không mà trong nhóm sứ giả hỗ trợ, riêng Sören và đặc biệt là Từ Thức bị thương rất nặng, thời gian hồi phục phải kéo dài cả thế kỷ còn những người khác, bao gồm cậu ta lại không hề hấn gì. Đại hội đồng Thiên sứ và những kẻ có mặt có thể nghi ngờ nhưng đều chọn lờ đi, xem như không biết. Thứ nhất vì không có bằng chứng và thứ hai, chiến công lẫy lừng kia đã lu mờ hết thảy mọi lỗi lầm nhỏ nhặt.
Hạc chẳng thèm nhận một lời chúc mừng mà quay người bỏ đi thẳng. Thời điểm đó là hai năm trước khi Hậu tỉnh lại.
……
Wormhole biến mất, tôi trở nên khá rảnh rỗi nên dăm bữa nửa tháng lại ghé qua tìm Hạc chơi. Trong thời gian chờ Hậu tỉnh, cậu ta đã rất bận rộn. Đầu tiên là biến thành một anh chàng siêu đẹp trai ngoài ba mươi, tự đặt một cái tên mới hết sức quê mùa: Nguyễn Văn Đậu. Để hợp pháp hoá thân phận, cậu ta dùng phép thuật làm cho mình mọi giấy tờ cần thiết, kể cả cái bằng bác sĩ Chấn thương chỉnh hình của Đại học California. Việc tạo ra giấy tờ chỉ là trò trẻ con với các thần tiên nhưng điều làm tôi khiếp sợ ở Hạc là tính chu đáo tỉ mỉ và độ am hiểu của cậu ta về cách hệ thống vận hành ở xã hội trần thế. Không dừng lại ở vài tờ giấy cầm trên tay mà bất cứ thứ giấy tờ gì, Hạc đều đến tận nơi lưu trữ, tạo ra bộ hồ sơ gốc giả, kể cả trên hệ thống máy tính, đảm bảo nếu có trích xuất dữ liệu gốc cũng không tìm nổi một kẽ hở.
Việc tiếp theo Hạc làm là theo chân WHO vài tháng hoạt động ở các nước châu Phi lấy quan hệ và hợp pháp hoá chút nguồn thu nhập đầu tiên. Sau đó là ra tay mua hàng loạt hầm mỏ cũ bỏ hoang vô giá trị ở những nước nghèo nhất. Cái cách Hạc tạo ra đống kim cương dày đặc trong mỏ thực sự rất thô thiển, đáng tiếc, sứ giả được lệnh phải ngoảnh mặt làm ngơ, còn các nhà địa chất học thì không tài nào lý giải nổi vì sao chỉ có hầm mỏ thuộc sở hữu của cậu ta mới có kim cương, còn thì có đào nát cả khu vực cũng không tìm nổi dù là một mẩu than đá. Người ta truyền tai nhau rằng, cứ mỏ nào cậu ta nhắm tới đều sẽ là mỏ kim cương nên từng có vài lần chính quyền sở tại tìm cách cướp lại. Hạc không bao giờ tranh cãi, chỉ nhún vai quay người bỏ đi. Dĩ nhiên sau đó, những hầm mỏ kia chẳng đào được nhiều thứ giá trị ngoài một ít kim cương chất lượng thấp nên nhanh chóng trở lại tình trạng bỏ hoang như trước. Mấy bận như vậy, người thì cho rằng Hạc cũng có lúc sai lầm, nhắm phải vài hầm mỏ vô dụng, nhưng phần đông thì nghĩ cậu ta quá thâm sâu và biết tính toán nên những hầm mỏ bị cướp lại chỉ là cái bẫy. Rốt cuộc, các chính phủ đành bắt tay thỏa hiệp, không can thiệp. Đằng nào hoạt động khai thác kim cương cũng tạo nhiều công ăn việc làm, kéo nền kinh tế cả một khu vực lên theo. Chưa kể Hạc còn rất hào phóng với những người đứng đầu các chính phủ nên công việc ở châu Phi của cậu ta rất thuận lợi, đến mức mỗi lần Hạc đến, nguyên đội vệ sĩ sắp xếp cho cậu ta đều là các sĩ quan quân đội tinh hoa nhất. Thật ra không phải Hạc chưa từng đối mặt với bắt cóc, ám sát nhưng tất thảy dĩ nhiên chỉ là châu chấu đá xe. Tuy vậy, trong mắt thiên hạ, cậu ta luôn may mắn thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Vốn dân châu Phi mê tín bậc nhất nên chẳng mấy chốc khắp nơi đã lan truyền tin đồn rằng Nguyễn Văn Đậu là “chân mệnh thiên tử”, bất khả xâm phạm khiến mọi kẻ mang tâm tư đen tối nhắm vào cậu ta đều phải ngậm ngùi từ bỏ ý định. Vậy là, chỉ hai năm ngắn ngủi, từ một kẻ vô danh, Hạc trở thành ông trùm kim cương, tài sản không thể đong đếm. Đúng là sao có thể đong đếm khi cứ lâu lâu, cậu ta lại làm một vòng dạo quanh mấy chục hầm mỏ, tự tay bổ sung kim cương vào dưới lớp đất sâu hơn, bù vào số đã khai thác.
- Cậu muốn tiền, kim cương, hay thậm chí nhà cửa, đồ đạc, xe cộ thế nào thì hoá ra luôn cho nhanh, đi đường vòng thế làm cái gì? - Có lần không nhịn được, tôi bật hỏi.
Lúc đó, tôi đang cầm ly cocktail ngồi trên du thuyền riêng của Hạc ngắm mặt trời lặn. Nhờ cậu ta, tôi được hưởng ké không ít trò tiêu khiển cao cấp, xa hoa nhất trần giới, cũng khá thú vị.
- Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lên được sứ giả nhỉ? - Hạc đeo kính râm to bản nhưng tôi vẫn cảm nhận được tia nhìn khinh bỉ bên dưới. - Pháp lực thì yếu, trình độ thì dốt, sống lâu lên lão làng à? Hay cậu có quan hệ gì đặc biệt với thành viên Đại hội đồng?
- Câm mồm! - Tôi cáu quá gắt lên. - Liệu hồn kẻo tôi xử cậu đấy.
- Nếu cậu đủ sức… - Cậu ta lười biếng ngáp dài một cái. - Trở lại câu hỏi của cậu, đúng là tôi có thể biến ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu kim cương tuỳ ý nhưng ai cho phép cậu cầm hàng triệu đô tiền mặt đi giao dịch hả? Kim cương không nguồn gốc, không chứng nhận bán kiểu gì? Tôi chưa muốn bị cảnh sát các nước gô cổ.
- Cậu có thể tự tạo tài khoản ngân hàng hay nhanh hơn là trực tiếp hoá ra những gì mình cần cơ mà?
- Ừ… nhưng giữa việc tự làm du thuyền rồi kiện toàn giấy tờ, đăng ký, bảo hiểm thì dùng tiền mua nhanh gọn hơn gấp vạn lần. Còn về tài khoản ngân hàng thì hội kế toán, kiểm toán đâu phải bị thịt? Sao họ có thể không tìm ra khoản chênh lớn đến vậy chứ? Quan trọng hơn, tôi giải trình nguồn gốc số tiền thế nào? - Hạc cười giễu. - Thật ra sứ giả các cậu cứ ra vẻ nguy hiểm chứ thả xuống phàm trần thì cũng chỉ biết dùng pháp thuật một cách thô thiển thôi. Bảo sao phải có luật cấm thần tiên hiện thân, chứ không thì có mà loạn.
- Đừng có tinh tướng, cậu cũng đang dùng phép thuật tư lợi đấy thôi, cẩn thận Đại hội đồng nghe được thì…
Hạc khoát tay ngắt lời tôi:
- Cậu nghĩ mấy lão già quan tâm chuyện đấy à? Không hề, tôi có thể biến ra mỏ kim cương, có thể tạo giấy tờ giả, có thể kiếm hàng tỉ đô, các lão đều mặc kệ. Điều kiện duy nhất của cái gọi là “không vượt quá giới hạn” là tôi phải dùng phép thuật kín đáo, không để ai biết.
- Thật á? - Tôi tròn xoe mắt.
- Cái các lão ấy lo lắng là thần tiên dùng phép thuật công khai, làm náo loạn thế giới thôi. Do các cậu đầu đất không hiểu ý tứ sâu xa, cứ chăm chăm thấy thần tiên hiện thân là bắt bớ. - Hạc cười khẩy. - Các lão ấy lấy cớ đóng wormhole để danh chính ngôn thuận cho phép một mình tôi xuống trần, vì biết thừa tôi đủ thông minh để che đậy cẩn thận. Chứ ngược lại, làm ăn kiểu biến ra tiền hay đồ đạc thô thiển như cậu thì có đóng mười cái wormhole cũng còn lâu nhé.
Với tư cách sứ giả, bị một thần tiên cấp thấp mắng như xối nước vào mặt khiến tôi khá bực bội nhưng không thể phản bác. Ngẫm lại thì, Hạc nói không sai chữ nào. Thế là tôi đành nhịn xuống, tiếp tục uống nốt ly cocktail và ngắm cảnh hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp. Dù sao ở cùng cậu ta cũng vui hơn một mình lang thang hoặc loanh quanh với mấy sứ giả nhạt nhẽo khác nhiều.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hậu vừa tỉnh lại là Hạc đã lập tức cấm cửa tôi.