Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Nuối tiếc” của tác giả Bạch Anh
Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Nuối tiếc” của tác giả Bạch Anh
Một câu chuyện tình cảm thanh xuân nhẹ nhàng, dễ đọc nhưng cũng quá dễ đoán, chưa để lại ấn tượng sâu đậm sau khi đọc xong.
*
1. Cốt truyện và hướng triển khai
“Nuối tiếc” giống như cái tên mà tác giả đã đặt, cả câu chuyện là một lời trải lòng của cô thiếu nữ đang thời học sinh cấp Ba về mối tình đầu không trọn vẹn của mình. Câu chuyện có cốt khá đơn giản và nhiều tình tiết dễ đoán, được kể dưới góc nhìn của Linh – nhân vật “tôi”. Có thể thấy, nếu đây là truyện ngắn đầu tay thì Bạch Anh đã chọn cho mình một hướng đi an toàn, một lựa chọn thử nghiệm để làm tiền đề phát triển cho khả năng viết lách sau này.
Câu chuyện được kể lại bằng giọng của Linh, theo hướng phát triển thời gian. Từ lúc Linh chớm rung động với Tuấn, cho đến khoảng thời gian học chung bồi đắp tình cảm, cao trào khi Linh định tỏ tình nhưng phát hiện ra Tuấn tỏ tình với người khác, và kết thúc bằng sự “vỡ lẽ” của Linh. Có thể thấy, cách triển khai này là thường thấy trong hầu hết các truyện về tình cảm thời thanh xuân. Điểm mạnh của cách triển khai này là giúp người đọc dễ dàng bám sát cốt truyện, dễ hình dung, dễ đồng cảm với suy nghĩ, tâm lý của nhân vật. Nhưng điểm yếu của cách triển khai này chính là sự dễ đoán, nhiều khi đọc đoạn đầu là độc giả có thể mường tượng ra đoạn sau rồi, chưa để lại bất ngờ, vì thế khó để lại dư âm sâu đậm hay trăn trở cho độc giả sau khi đọc xong.
Đoạn đầu câu chuyện có nhịp độ khá ổn định, không quá gấp rút, các tình tiết để bồi đắp tình cảm trong lòng Linh rất tự nhiên, nhưng đến cuối, đoạn cao trào nhất truyện thì có cảm giác tác giả bị vội. Nhất là đoạn Linh “vỡ lẽ” những hành động của Tuấn không phải dành cho mình. Đoạn này cá nhân tôi nghĩ tác giả nên chậm lại, để Linh từ từ nhận ra về sau này thì nỗi đau của nhân vật sẽ dễ lan tỏa và thấm vào lòng người đọc hơn. Đọc đoạn cuối có cảm giác tôi bị hẫng lại vì mạch truyện bỗng dưng bị đẩy đi quá nhanh.
2. Nhân vật
Vì truyện đặt điểm nhìn vào nhân vật Linh nên dung lượng của phần lớn truyện đều được tập trung vào nhân vật này. Tác giả hơi sa đà vào lối viết trần thuật, để nhân vật kể nhiều hơn là tả, cho nên vô hình chung khiến các nhân vật khác bị lu mờ. Mặc dù Linh rung động về Tuấn nhưng Tuấn hiện lên qua lời kể của Linh cũng không hoàn toàn đặc sắc (cả về ngoại hình và cử chỉ). Ngoài ra, nhân vật Hương (người được Tuấn tỏ tình) đáng lẽ sẽ mang vai trò nút thắt trong truyện, nên được quan tâm nhiều hơn. Nhìn chung, tác giả đang phân chia bút lực không đều cho các nhân vật góp mặt trong truyện. Có cảm giác chính tác giả cũng đang “phiêu” theo ngòi bút quá, cần lý trí hơn trong việc tính toán đất diễn cho các nhân vật.
3. Cách hành văn
Có thể thấy Bạch Anh là một tác giả khá chăm chút cho từng con chữ của mình. Xuyên suốt tác phẩm hầu như không có lỗi sai chính tả/đánh máy nào quá đáng kể. Tuy nhiên, tác giả có cách hành văn chưa đủ độ chín muồi, vẫn còn khá sa đà vào kể lể, cần biết tiết chế hơn.
Có một số đoạn khá sáng trong tác phẩm, điển hình như đoạn miêu tả Tuấn chở Linh đến cánh đồng hoang. Đoạn này bút lực tác giả tả cảnh khá tốt, mềm mại, gợi hình gợi cảm. Đáng tiếc là nó chỉ là một đoạn nhỏ trong toàn bộ dung lượng truyện. Cá nhân tôi nghĩ, tác giả có thể luyện viết thêm một số đoạn như vậy để hành văn được nhuần nhuyễn hơn.
Hành văn ở ngôi thứ nhất số ít tưởng dễ mà lại không hề dễ. Nếu làm không khéo thì rất dễ khiến nhân vật trở nên không thật, lời văn dễ thành “kịch hóa”. Nếu để đánh giá công tâm thì cách hành văn ở ngôi thứ nhất số ít của Bạch Anh trong truyện ngắn này đang dừng ở mức độ vừa phải, không dở nhưng cũng chưa hẳn là tốt. Vừa phải là bởi bộc bạch được nỗi lòng của một nữ sinh cấp Ba lần đầu biết yêu. Những lời bộc bạch này rất tự nhiên, không khiên cưỡng. Nhưng có đôi chỗ làm chưa quá tốt, khiến người đọc chưa định hình được nhân vật Linh là già trước tuổi, suy nghĩ sâu sắc hay vẫn còn vô tư, ngây thơ. Đôi chỗ bị mâu thuẫn nên tính cách của nhân vật “tôi” dường như bị bỏ qua, dẫn đến việc nhân vật không có cá tính riêng.
4. Một số lỗi diễn đạt, lỗi chính tả/đánh máy
Như đã nói ở trên, tác giả khá trau chuốt cho con chữ nên rất ít xuất hiện các lỗi này. Tuy nhiên, nhân vô thập toàn, cá nhân tôi vẫn tìm ra được một số chỗ, tác giả có thể xem và soát lại cho hoàn thiện hơn.
Lỗi diễn đạt
“…lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là trái tim tuổi đôi mươi thổn thức vì người mình yêu” Trong truyện, nhân vật “tôi” đang là học sinh cấp Ba, chưa đủ 20 tuổi nên chỗ này dùng “tuổi đôi mươi” là chưa hợp lý.
Lỗi chính tả/đánh máy
“Vậy à, để tới mượn Hương.” => “tớ”