Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những ngày sau trận chiến định mệnh, nhiều người vì sợ đám ngoại bang tìm tới báo thù nên đã chọn ở lại trong rừng Đại Lâm, dựng lên một khu dân cư mới. Chi và Quyết, dù chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn vui vẻ xắn tay áo lên, giúp đỡ các chiến hữu ổn định cuộc sống. Hậu duệ Sơn Thần cũng dành nhiều thời gian lùng sục tìm kiếm những ghi chép của gia tộc, mong tìm được cách khôi phục kết giới nhằm bảo vệ dân làng cũng như tái phong ấn đám yêu quái thượng cổ nếu chúng hồi sinh.

Một hôm, Quyết đang tuần tra quanh bìa rừng thì thấy pháo sáng của Protéger. Hắn vội vàng chạy đi kiểm tra, lo sợ rằng lính Tổ chức đã trở lại truy diệt quân kháng chiến. Người bảo hộ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ có duy nhất một cô gái đang đứng đợi hắn tại nơi phát ra tín hiệu. Đó chính là Mai, người đồng đội cũ và cũng là ân nhân của hắn. Sau khi thành công hồi sinh cho Quyết rồi dùng linh hồn Ông Cá đổi lấy mạng mình, nữ pháp sư đã mở cổng dịch chuyển cho tên cơ bắp đến ứng cứu đám Chi, nhưng bản thân lại không đi theo. Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc, cô mới lộ mặt ra.

“Anh trông khá hơn hẳn lần cuối mình gặp nhau đấy, Quyết!”

“Ừ, thì lần đấy tôi là cái xác khô mới đội mồ sống dậy mà, cô mong đợi gì chứ?”

“Đúng là từ ngày đi theo ả người rừng, khiếu hài hước của anh cải thiện hẳn!”

“Tôi mừng là khiếu hài hước của cô cũng vậy, ha ha ha!”

Những người đồng đội cũ cùng bật cười giòn tan. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, cả hai lại quay về gương mặt thận trọng.

“Vậy, cô vẫn quyết định ở lại Protéger?”

“Tôi không chỉ ở lại Protéger. Tôi đã chiếm lấy nó! Trận chiến giữa anh với Piquet và đám yêu quái đã tạo cơ hội để tôi đàm phán với tổng bộ. Mấy lão khọm kia sẽ gửi người đến thay vị trí cha nuôi anh sớm thôi, nhưng cho đến lúc đó, tôi tạm thời điều hành mọi việc ở chi nhánh Đông Dương.”

“Đã vượt qua thử thách của Ông Cá mà cô vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ?”

“Tôi không phải loại người đa sầu đa cảm như anh đâu! … Nhưng mà, đúng là con hải cẩu quá cỡ đó đã giúp tôi nhận ra nội bộ Protéger có nhiều thứ cần cải tổ…”

Có vẻ như bài kiểm tra của thần biển dành cho Mai không hoàn toàn là vô nghĩa. Dù chưa buông bỏ được cái tôi ích kỷ, ham mê quyền lực, nhưng nữ thiên tài chí ít cũng đã nhận ra những sai lầm của Protéger và mong muốn thay đổi, đưa nó về đúng chức năng ban đầu là nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên để bảo vệ hòa bình thế giới.

“Nghe này, tôi rất biết ơn vì cô đã liều mạng hồi sinh tôi. Nhưng nếu còn bước tiếp trên con đường này, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ lại trở thành kẻ thù!” Quyết cảnh báo ân nhân. Hắn biết rõ Tổ chức là cơ quan phục vụ khai thác thuộc địa. Bất kể Mai có cố gắng cải tổ thế nào đi chăng nữa, xung đột với dân bản xứ là điều không thể tránh khỏi.

“Tôi hiểu và sẵn sàng chấp nhận chuyện đó! Một ngày, tôi sẽ đến thu hồi sinh mạng đã ban cho anh!”

“Tại sao không xử lý mọi việc ngay bây giờ?”

“Chưa đến lúc. Tôi không muốn vừa đào xác anh lên đã phải tự tay chôn xuống. Hôm nay, tôi đến đây chỉ để hỏi về Thuận Thiên Kiếm. Sau khi tiêu diệt Piquet, anh định làm gì với nó?”

Mặc cho những lời lẽ khó nghe nãy giờ, Mai thực lòng không muốn đối đầu với người đồng đội cũ. Dù vậy, cô cần biết chính xác dự định của hắn với món thần khí kia là gì. Nếu Quyết đang mưu tính sử dụng nó để đối đầu với Protéger, nữ pháp sư không còn lựa chọn nào khác ngoài liên lạc về tổng bộ, kêu gọi họ dốc toàn lực tiêu diệt mối nguy này.

“Cô không phải lo! Tôi chôn nó về lại lòng đất rồi.”

“Một là anh đang nói dối. Hai là anh bị ngu!” Mai bàng hoàng khi nghe tin Quyết có thể vứt bỏ thứ quyền năng độc tôn một cách dễ dàng như vậy.

“Yên tâm đi! Thần Kim Quy chỉ cho phép tôi mượn Thuận Thiên Kiếm một lần thôi. Vả lại, thứ sức mạnh này là quá nguy hiểm nếu rơi vào tay nhầm người. Sẽ an toàn hơn cho nhân loại nếu món thánh khí cứ thế ngủ yên dưới hai tấc đất.”

“Ha ha ha, anh còn ngu hơn cả hồi làm đội trưởng bù nhìn cho Protéger. Nhưng thôi, tôi tạm tin câu chuyện này vậy. Tạm biệt, Quyết! Cầu cho ngày chúng ta gặp lại sẽ không đến quá sớm!”

Mai sau đó mở cổng dịch chuyển rời đi. Quyết quay người, định tiếp tục tuần tra thì bắt gặp một cô gái khác, Chi, đang đu mình trên những cành cây gần đó.

“Em tưởng chị đang bận nghiên cứu?”

“Tôi nghỉ giải lao, định đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc, tiện đón cậu luôn. Mà, về ả đặc vụ Protéger, cứ để cô ta rời đi như vậy có ổn không?”

“Em cũng không rõ nữa. Nhưng Ông Cá đã nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp trong Mai. Hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ thức tỉnh và từ bỏ chấp niệm với Tổ chức.”

“Mong là vậy. Thôi, trời cũng gần tối rồi, ta về thôi!”

Hai người bảo hộ sau đó vừa thong dong tản bộ, vừa cười nói vui vẻ.

“Quyết này, cậu có hối hận khi từ bỏ Thuận Thiên Kiếm không?”

“Nếu bảo không hề luyến tiếc thì là đang nói dối. Nhưng em biết món thần khí ấy chưa bao giờ thuộc về mình. Có thể mai này, một anh hùng thực thụ sẽ xuất hiện, cầm lấy Thuận Thiên Kiếm và giải phóng toàn dân Đại Nam khỏi ách đô hộ của Pháp. Cho đến ngày vị cứu tinh này lộ diện, em tự hứa sẽ gìn giữ thanh kiếm đế vương, cũng như bảo vệ vùng đất này bằng chính đôi tay mình!”

“Nói hay lắm! À, mà nhắc chuyện cam kết mới nhớ, cậu còn nợ tôi mấy con búp bê đấy nhá, ha ha ha!”

“Này, khoan đã, chuyện đó em đùa cho vui thôi mà!”

“Không biết đâu, hứa được làm được. Cậu mà không bắt được tôi thì phạt gấp đôi, lêu lêu!”

Chi làm bộ trêu chọc Quyết rồi chạy vụt đi. Phía sau cô, gã cơ bắp phì cười rồi cũng giả vờ la hét đuổi theo (tất nhiên là không dùng siêu năng lực). Cả hai chạy về hướng khu dân cư mới, nơi có những người yêu quý, chờ đợi họ. Đây chính là gia đình, là cơ hội thứ hai mà đứa trẻ mồ côi và cô nàng khiển thú vẫn hằng ước ao, và cả hai sẽ không đánh mất nó thêm lần nào nữa!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px