Chương 7 - Bản tình ca không tên
Lũ con trai từ cú đứng tim mà bọn “ma” tốt bụng tặng cho lớp mình, bằng cách nào đó phát hiện ấy chỉ là trò bịp bợm của bọn cá biệt lớp bên.
Cậu Cà Rốt đảo mắt một lượt, tia trúng mấy dấu giày cạnh chậu mười giờ còn chưa hé nụ. Chợt nhớ chuyện của Giang Uyên lúc trưa còn chưa bị bọn đấy tính sổ, bọn cậu khẳng định luôn chẳng có ma mảnh nào ở đây cả.
Chúng nó dặn đám con gái ngồi lại chuồng bồ câu với vài thằng nữa, bốn góc có đèn đường chiếu sáng, đảm bảo có là con gì cũng không dám lại gần tụi nhỏ. Bá Hưng và Văn Bình chạy về chòi lớp điểm danh phụ lớp trưởng, chỉ đợi “Ngũ ăn hại” - những gương mặt vàng trong làng chơi xỏ - ra tay phản đòn mấy tên lưu manh.
Trọng Tùng mượn nốt cây đèn của Khoai Tây, rồi chụm đầu với hội con trai lập mưu tính kế gì đó. Một loáng sau đội quân tóc dài thấy Bá Hưng và Văn Bình quay lại với một túi bóng lớn màu đen. Giang Uyên thấy nhờn nhợn ở cổ họng:
“Bọn này chúng nó trao đổi hàng cấm hả mày?”
“Nếu mà là thật thì cũng biết chọn chỗ quá.” bốn góc sân nuôi chim đều được lắp đèn sáng quắc. Mắt trái Tuệ Lâm đo không trên mười còn thấy rành rành, nói gì là mấy thầy cô với bác bảo vệ.
Tùng thắt miệng túi thành hình nơ rồi lượn ngang qua mặt nhỏ lớp trưởng, chỉ tiện tay giơ ra ngón cái uy tín của mình. Lâm trông người này khác hẳn lớp phó học tập khó bảo trong lòng nó, còn tưởng Nhật Toàn cắt mặt cậu ta ra gắn lên cho Tùng ấy.
“Lại định gây chuyện gì nữa?”
“Học mày đấy, giờ mới có dịp áp dụng vào thực tiễn.” Tùng úp mở, giơ túi bóng lên ngang đầu.
“Học cái gì cơ?” Lâm thì dính dáng gì ở đây?
“Chơi bẩn.” cậu cười hở cả lợi rồi quay lưng chạy biến theo bốn thằng bạn thân.
Lục lại từ lúc cả đám đực rựa tung tăng khắp vườn làm đủ các trò, Phong Sơn nhớ mang máng có nghe bọn lớp Bốn thủ thỉ về lối đi bí mật lúc cả đám lượn ngang qua khu chuồng thú. Năm thằng hùng hổ mà vẫn rón rén, nhẹ chân chạy đến kiểm tra mới biết giữa chuồng heo và lồng nhốt thỏ có một đoạn hẹp thật, dư sức cho đám múp míp nào đó chui vừa. Tinh thần đồng đội không cho phép bọn nó bỏ lại thằng nào đứng nhìn, năm thân nhễ nhại mồ hôi nối đuôi nhau rúc vào mấy rặng cây rậm rạp, rải rác quanh lối đi gần như vô hình trong bóng tối.
Kĩ năng của tụi nó không những không thiếu, gọi là thượng thừa may ra hợp lí. Ngày bé chẳng suốt ngày phá làng phá xóm, đuổi kịp đám Lương Khương không phải chuyện gì khó nhằn. Nhật Toàn là thằng bò đầu tiên, cậu xui xẻo hít phải cái mùi hôi như cú từ chân thằng nào lớp kia, nhủ thầm phải trả cho bõ thù. Vừa hay cái hội ấy yếu bóng vía, đang trốn mà dừng lại giữa chừng, Toàn nhanh trí thò một tay chọc chọc vào hông đứa huýt sáo xếp cuối hàng. Thấy đối phương bắt đầu run sợ, còn lắp bắp với tên “đại ca” chữ được chữ không, máu trả thù dồn lên não cậu ngày một nhiều hơn. Lần này đến phiên Trọng Tùng vỗ nhẹ vào lưng thằng ấy, chọc cho tên thỏ đế phá bĩnh không gian yên ắng, thanh minh với Lương Khương là mình không nói xạo.
“Đó thấy chưa? Nó mới kéo tao thêm phát nữa kìa!”
Anh Hào vớ được cọng củi khô, cù cù vào chân thằng đứng giữa làm cậu ta va trúng đầu đứa phía trước. Đứa bị va ấy lại theo quán tính cụng trúng đầu Lương Khương “đầu tàu”.
“Mắt mày mọc ở cùi trỏ à? Đi đứng kiểu gì đấy?”
“Tại nó ấy!” “nạn nhân” số một chỉ người đằng sau.
“Không phải tao! Do nó á! Ủa?” “nạn nhân” số hai lại chỉ xuống chân, rồi tự thấy hãi hùng bởi rắn rết bò sát thì làm quái gì có tay mà chọc?
“Mày cũng to con, đừng có đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nghe mày. Nó nào? Tao không biết gì đâu đó.” thằng đi cuối cùng còn chưa bị nhắc tên đã vội từ chối liên can.
May bọn 9D cựa quậy liên tục, lại hét inh ỏi vào mặt nhau, “Ngũ ăn hại” có cười cách mấy cũng không ai nghe thấy.
Nhật Toàn ngửa tay ra sau, vẩy vẩy ra hiệu cho “đồng minh” tiếp tế vũ khí. Trọng Tùng mở túi lấy ra hai chai đựng đầy nước, tháo lớp ni-lông được buộc chặt vào miệng chai bằng hai cọng dây chun rồi chuyền lên cho thằng bạn. Nấp trong bụi tối om nên chẳng thấy gì, Nghiêm Huy một tay lấy cây đèn pin soi phụ, một tay che bớt luồng ánh sáng suýt lọt ra bên ngoài. Nhật Toàn như mở cờ trong bụng, nhắm chuẩn từng mi-li-mét một, vào ngay lỗ tai phải của thằng đứng thứ hai. Trọng Tùng tận dụng tối đa đôi mắt kính gần bốn triệu của mình, bắn trúng phóc vào lỗ tai trái của Lương Khương.
“Á! Nước đâu ra đấy?” không phải mỗi hai người, mà cả bốn thằng cùng la lên.
Anh Hào phải gồng lắm mới không để tiếng “khịt khịt” của mình tạo phản mà đến tai chúng nó. Cười là triệu chứng dễ lây không hơn gì ngáp, từ mỗi mình Hào đến bọn còn lại bắt đầu giật giật.
“Má nó! Thằng nào chơi bọn tao đúng không?” Lương Khương cầm đại xác cây chuối lên chỉa lung tung vào không khí, mặc kệ có nhận được phản hồi từ “thằng nào” đó hay không.
Nhật Toàn và Anh Hào nhìn nhau, nói nhỏ:
“Thằng nào đây?”
“Thằng này á? Người yêu!!! Há há há!”
Ba đứa còn lại: “?”
Thảo nào mỗi lần ra đường khoe sắp lên cấp ba lại chẳng ai tin tụi nó.
Chờ cho nội bộ nhóm Lương Khương lục đục, cả năm nhất trí thò tay ra cùng một lúc. Thằng túm được chân, đứa nắm trúng cổ tay thôi cũng đủ khiến âm sỗ sàng của tên thủ lĩnh bên kia biến thành giọng nữ nốt D6. Bọn nó liều chết bụm miệng nuốt sạch tràng sảng khoái vào trong, đợi bọn đáng ghét bỏ chạy thục mạng mới ló đầu ra, đánh thức cả lũ heo nhỏ còn khụt khịt mũi, chưa ngáy được giây nào.
Có mỗi thế thôi mà cũng sợ. Đấy là năm thằng này còn chưa kịp tung ra chiêu cuối đấy.
“Cho bây chết nè! Giỡn mặt tao hả mậy?” Phong Sơn chống một tay cố giữ thăng bằng, rụt ngược tay vào bụi rậm. “Cười người ướt áo, giờ tao cho ướt quần luôn.”
“Ê lẹ lẹ, ra hóng tiếp ê!”
“Đi đi!”
Anh Hào là người bò sau cùng. Cậu không thưởng thức trọn vẹn phần thể hiện của Tùng và Toàn là vì bận vạch sẵn đường cho cả lũ chui ra. Năm thằng giũ quần áo cho sạch đất cát, nhanh chân chạy vào khu nuôi bò - lối duy nhất mà bọn lớp Bốn có thể chạy nếu bọn cậu thành công doạ chúng nó té khói như vừa rồi. Nam Khang và Nhất Nam thủ sẵn hai bên đường đi, nghe tiếng giày đạp lên rơm khô thì ăn ý nhấc cọng dây thừng nặng trịch lên, hại bốn mống người lăn như đá lở.
Lương Khương có cảm giác cả bọn bị bẫy, mà thủ phạm thì không thể nào là một thực thể mặc áo trắng, tóc xoã đến thắt lưng như đám “đàn em” ăn hại bịa đặt được. Cậu hùng hổ đứng lên đạp bịch bịch xuống sàn, gào lên không do dự:
“Thằng cờ hó nào chơi bố mày? Tao biết hết mặt rồi đấy nhớ!”
Mấy đứa Mồng Tơi, Hắc Mạch và Hồng Sam nằm sau mấy chồng gỗ ở góc trữ lương thực, đợi Khang và Nam chạy lại phía mình nhưng mãi mà không thấy đâu. Mỗi chuyện rình “địch” thôi mà để anh em lo sốt vó, Mồng Tơi mất kiên nhẫn lấy điện thoại bấm gọi cho Nam Khang.
Nhưng cậu chàng chứng nào tật nấy, táy máy nhấn nhầm vào nút bật loa ngoài, báo hại tụi trai lớp Một nơm nớp sợ bị Lương Khương phát hiện.
Cơ mà bài nhạc chờ của Mồng Tơi lại lạ lắm.
“Đừng… bỏ em một mình. Trời lạnh quá, trời lạnh quá. Sao đành bỏ em một mình…?”
Bốn đứa 9D đứng sững người, đồng loạt quay đầu về phía sau. Đúng lúc “Ngũ ăn hại” vừa chạy tới, trên tay Phong Sơn vẫn còn khư khư cây đèn pin bật từ lúc nãy. Bốn thằng kia nhanh chân ngồi thụp xuống, còn cậu hí hoáy chiếu đèn về phía bản mặt trắng bệch của Hồng Sam trót thò ra khỏi chỗ trú.
Như thần giao cách cảm, trong đầu mấy thằng cùng lúc bật ra ý nghĩ: "Phải thêm cú nữa là Manita ngon luôn."
* Manita: Thuật ngữ bóng đá tiếng Tây Ban Nha, chỉ một cầu thủ ghi được năm bàn thắng trong một trận đấu.
“Á! Mẹ ơi cứu con!” Lương Khương buông tay ba thằng cùng lớp, cắm mặt chạy thẳng ra khỏi khu chuồng thú.
“Trời ơi đại ca ơi đợi em với!” tụi còn lại dường như đâu còn cách nào khác ngoài nối gót anh lớn hạng xoàng, cũng nắm áo nhau phóng như bay ra khỏi “hiện trường”.
Mối thù truyền kiếp giữa 9A và 9D rần rần từ thuở nào, tạm thời nghiêng tỉ số về phía 9A.
***
Chín giờ tối, thầy Sinh loa thông báo toàn khối tập trung ra khoảng sân rộng bên cạnh những cánh đồng của nông dân địa phương. Quanh khu đất là những dải đèn lồng giấy treo dọc hàng cây già, một mái vòm khổng lồ được đan dệt bằng rất nhiều hạc giấy. Mỗi lớp có hai tấm bạt lớn trải ở mỗi góc, xem như không ai lấn vào lãnh thổ của ai. Đám con trai lớp A vẫn còn dư âm cuộc trả đũa mới đây, cứ chạm mắt với thằng Lương Khương là trong lòng tự động vang lên tràng cười khanh khách. Trong lúc tụi tóc dài tấm tắc khen cách trang trí của nhà trường, “Ngũ ăn hại” và mấy đứa nữa cứ ngoái đầu nghe xem “bên ấy” loan tin vườn trường mình có ma.
Thấy cậu cán sự cứ ngẩng mặt lên trời rồi cười một mình, Tuệ Lâm xung phong kéo Tùng quay về với thực tại:
“Ấm đầu hả? Cười với ai trên đó?”
“Ai cũng được, ngoại trừ mày.” cậu cốc vào trán con bé nhiễu sự, rồi bị nó đuổi chạy tròn một vòng sân trước sự chứng kiến của tụi cùng lớp.
Thế này mà cấm cả lớp gán ghép chúng nó với nhau thì quá bủn xỉn rồi.
“Đây là hoạt động thường niên của học sinh khối 9 mỗi năm.” thầy Minh đứng giữa vòng tròn tạo bởi tụi học trò, giọng trầm ấm khác hẳn lúc dạy chúng nó vẽ hình trên lớp. “Trước khi bước vào một trong những kì thi quan trọng nhất, thầy cô muốn các em có một khoảng lặng để ngồi lại với nhau, được thì có thể nói ra những điều mình muốn nói nhưng chưa nói được. Nói với thầy, hay là với những người bạn đã học cùng mình rất nhiều năm. Không cần phải văn vẻ khoa trương đâu, thầy và các bạn sẽ lắng nghe hết.”
Nếu chỉ kể rằng Tuệ Lâm là học sinh trường trung học cơ sở T, không phải ai cũng biết rằng những con người này đã bên cạnh nó không phải bốn, mà là chín năm học đầu tiên trong cuộc đời.
Còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp học này, nó tìm thấy lũ bạn thân, tìm thấy Trọng Tùng hệt cách một đứa trẻ con bắt gặp những đứa trẻ khác cũng tròn mắt ngắm pháo hoa nổ vào đêm giao thừa. Và trong số đó, một tên nhóc vô ý bước đến đứng cạnh nó. Để rồi kể từ năm tiếp theo, chính nó chạy đến đứng cạnh cậu chẳng biết vì lí do gì. Đông qua xuân đến, luôn là cậu ngửa cổ nhìn lên cao, còn nó vẫn bận tìm một vì sao sáng, chớp nhoáng đáp xuống khoé mắt cậu vào lần đầu gặp gỡ.
Chúng cứ ngóng theo dải màu huyền diệu đó thật lâu, vòi vĩnh được bế lên cao chỉ để được gần khung trời ấy hơn một chút. Ban đầu nó đòi bằng bạn bằng bè, về sau là chính nó muốn được đắm chìm trong bầu không khí tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cùng một người mà đối với nó, rực rỡ hơn bất cứ tràng hoa lửa nào “nở” vào đêm vạn vật chuyển giao.
Một năm cũ qua đi, pháo lại nổ ngập trời.
Vậy mà chỉ khi pháo đã tắt, năm kế mới chịu đến mà thôi.
Lần này, một năm mới nữa lại sắp đến, khi tụi nhóc ngày nào đã lũ lượt rời đi, nó cũng chẳng còn muốn ngắm pháo hoa nữa.
Người từng chẳng cần cố vẫn tìm được Trọng Tùng trong đám đông ồn ã, nay lại sợ rồi đến một ngày sẽ không thể gặp lại cậu nữa.
Nếu nó học khác trường với mọi người thì sao? Hoặc là, nếu nó và cậu không thể gặp nhau mỗi ngày như trước nữa, cả hai có còn thân thiết như trước?
Nhắc đến thi chuyển cấp, nỗi sợ phải đối mặt với mẹ nhỡ chẳng may không đậu trường chuyên trong nó lại trỗi dậy. Tuệ Lâm lòng như lửa đốt, không dám mường tượng đến cảnh bản thân trèo cao rồi ngã đau. Mà nó đau một, thì hẳn là bố mẹ nó - hai người không ngừng kì vọng rằng Lâm hoàn toàn làm được điều họ từng bỏ lỡ ở tuổi trẻ đã qua - sẽ đau đáu, nghĩ ngợi nhiều đến nhường nào.
Tuệ Lâm càng mong chuyện của năm ấy sẽ không tái diễn với bất kì ai.
Cậu bạn Mồng Tơi mở màn cho cuộc hàn huyên thâu đêm của tụi lớp Một. Dự định của cậu, bảo là không giống ai thì không sai chút nào.
“Hết năm nay, em sẽ không còn ở đây nữa.” cậu hít vào một hơi, ngẩng cổ nhìn vệt sáng mờ mờ ẩn hiện sau làn mây. “Em chỉ có một điều ước là thầy, và các bạn ở đây, luôn luôn hạnh phúc và sẽ thành công ạ.”
Gia đình cậu chuyển vào miền Nam mở một tiệm bánh mì nhỏ. Mồng Tơi muốn đỡ đần bố mẹ, đến cả chuyện học tiếp cậu còn chưa nghĩ đến nữa là, bảo đợi thành công thì còn hơi xa.
“Gì nghe lâm li bi đát vậy cha? Làm như không còn gặp lại nhau nữa ấy.” Mía Lau huých vào hông cậu bạn. Có lẽ vì nhỏ nghĩ Mồng Tơi chỉ đang lựa lời sướt mướt, làm mọi người buồn hiu cho đúng không khí của buổi lửa trại này thôi.
“Thế đi thật thì cho tao ôm một cái nhá?” Mồng Tơi trề môi, vừa dang rộng vòng tay đã ăn ngay cái đạp của nhỏ bạn đanh đá.
“Có đi đâu đâu? Cũng ở cái đất Đà Nẵng chứ nhiêu, muốn ôm, muốn tát lúc nào mà chả được?” nhỏ khoác vai thằng bạn, tay không thuận nắm thành đấm dúi vào bụi tóc nhọn như lông nhím kia.
Chúng nó mới nói với nhau được đôi ba câu, khúc nhạc du dương vang lên từ loa tổng khiến vài đứa trong số đó đã không nén được hai hàng nước mắt. Hướng Dương không học cấp một chung với tụi này, lên cấp hai mới được xếp vào lớp Một. Nhỏ đã sớm không còn nhớ gì về khoảng thời gian bị bọn lớp cũ chê bai ngoại hình. Giả sử lá đơn xin chuyển lớp ngày ấy không được nhà trường thông qua chỉ trong một buổi sáng, có thể bốn năm quý giá nhất từ trước đến nay đã không xuất hiện trong dòng kí ức lõi nhỏ trân quý từ giờ đến hết đời.
Suýt nữa thì, đã không có đoá Hướng Dương nào nở rộ đẹp đến thế.
Một đóa Hướng Dương từng cùng “Tam quái nữ” phá gãy cửa nhà vệ sinh khu bán trú nữ...
“Em xin phép thầy, cho em dùng cách xưng hô thường ngày với mấy bạn.” Hướng Dương khiến cô bé thắt hai bím tóc của ngày xưa không còn e dè trước đám đông nữa. “Thời gian tao đồng hành với tụi mày cũng không phải quá lâu, nhưng mà nói thật thì tao chưa từng nghĩ đến ngày tụi mình sẽ không còn học chung một lớp nữa…”
"Mém nữa đền cửa cho trường mà phát biểu lắm thế?" Hắc Mạch ngồi phía đối diện chỉ tay năm ngón.
"Dạ, tam ca vòi xịt đít nhà bạn thì kinh rồi." nhỏ nheo mắt cười khẩy.
"..." hình như cái lớp này có duyên với nhà xí quá thể rồi.
Hắc Mạch vốn là thằng đầu gấu, năm ấy chuyển vào lớp này cũng vì lời đồn đoán rằng giáo viên chủ nhiệm mới không khó tính, để cậu tha hồ tung hoành bao chiêu trò trên trời dưới biển. Hồi cấp một, cậu là đối tượng bị tổ cán sự điền tên vào danh sách phạt nhiều nhất nhì lớp, chỉ thua Nhật Toàn. Cùng hội của cậu còn có Cần Tây - thằng bạn gốc Sài Gòn hễ uống cà phê đen là phải xin lớp trưởng cho vào nhà vệ sinh ngồi hết giờ truy bài, và Đu Đủ - đứa con trai tóc rũ xuống mắt, luôn kẹp gối hình Totoro trên cổ chỉ khi vào tiết mới chịu tháo ra.
Chúng nó từng có tiền sử cầm vòi xịt nước ướt người một ai đó ở buồng vệ sinh giữa, chỉ vì Đu Đủ lầm tưởng Cần Tây ngồi ngay bên cạnh mình, mà Cần Tây cũng thế. Đoạn cậu bạn kia định trình báo lại với thầy Sinh, Hắc Mạch từ xó xỉnh nào ló mặt ra dúi cho mấy chục ngàn hối lộ nên chuyện mới kết thúc trong êm xuôi.
Hướng Dương trông xa xa thấy các lớp bạn đã bắt đầu choàng cổ nhau hát hò, nhỏ chốt nốt câu cuối trước khi chuyền micro sang cho mấy đứa khác:
"Tao hi vọng tất cả tụi mình, kể cả các bạn trước kia từng là thành viên của 9A cũng thế, đều sẽ có một tương lai rộng mở hơn những gì tụi mày đang mong đợi."
Tập thể 9A có thể lắm khi xô xát vì mỗi đứa một quan điểm, riêng khoản chọc cho vai gáy ban giám hiệu trường T tê rần là không ma nào chịu thua ma nào. Ấy mà không ai trong trường này là không biết, tổ cán sự vẫn có thói quen giữ lại liên lạc của một số bạn học cũ đã chuyển đi ở các năm trước. Xui lắm mới có vài người là biến mất tăm - đa phần là từ cấp một, vì khi ấy chúng nó chưa rành rọt điện thoại với mạng xã hội cho lắm.
Cũng vào đêm hôm đó, cái lớp ngỗ ngược hết đường cứu này để lại trong tâm trí lũ học sinh niên khóa 18 - 25 ấy một sự kiện chấn động.
Hồng Sam đứng bật dậy, để lại tụi Mồng Tơi và Khoai Tây la ó cổ vũ như mở hội. Hai tay cậu nắm chặt vạt áo đồng phục, mang tai chốc chốc hoá đỏ bừng. Cả lớp còn đang thi nhau kể về những “ngày xưa ấy” mà chúng nó không thể nào quên, bị sự hùng hồn đó buộc phải nán lại quan sát.
“Ớ. Có văn nghệ văn gừng nữa hả?” não Nhật Toàn chưa kịp tải xem chuyện gì đang diễn ra, khéo còn xông xáo muốn lên hoà ca cùng nhưng bị Nghiêm Huy bên cạnh gõ cho.
“Không phải!” cậu chép miệng. “Cái vụ… đấy đấy.”
“Vụ nào cu? Tao bỏ lỡ mất cái gì à?” Toàn gãi gãi sau gáy. “À, có phải nó định tỏ…”
“Ngậm cái miệng lại!” Phong Sơn lẹ tay bịt miệng đứa suýt làm lộ mất chuyện tày đình. Cậu quay sang chạm mắt với “Tam quái nữ”, chỉ cười lấy lệ vì biết chúng nó chưa kịp nghe thấy.
Hồng Sam thi thoảng bị lãng tai nên chẳng hay vừa rồi không có Sơn thì mình bị đứa đội sổ bán đứng. Cậu hít vào một hơi, cố giữ cho giọng không đứt quãng dù chân tay mình mẩy run lên từng hồi một:
“Sau này không nói thì khó có cơ hội, nên xin phép mọi người cho tao tự thú tại chỗ.” Hồng Sam đảo mắt tìm đúng người mình muốn gửi gắm tâm sự trong vòng tròn, dừng lại ở một người con gái. “Liễu Lùn!”
Cỏ Thẹn và Mía Lau còn đang rủ rỉ bên tai Liễu Lùn, nghe thằng lớn xác cách tụi nhỏ chỉ ba bước chân hô to tên bạn mình thì trơ mặt ra.
“Hở? Mày gọi tao á?” Liễu Lùn vuốt lại đuôi tóc chỉ ngắn đến cằm.
“Chứ lớp mình có mỗi mày tên như thế chứ nhiêu?” Cỏ Thẹn ngáp.
“Ủa? Ừ ha.”
Hồng Sam và phần còn lại của 9A: “...”
“Tao thích mày.” cậu không nhịn được nữa mà thốt lên, điều đáng nói nhất chắc là âm lượng của câu thổ lộ đó đủ lớn để lọt vào tai dàn quần chúng mấy “nhà bên”.
Thầy Minh ngoài mặt không phản ứng nhưng bên trong phần nhiều không ngờ học sinh của mình mạnh dạn nói ra. Đúng là trong mấy tuần làm chủ nhiệm 9A, có bao nhiêu học sinh thì bấy nhiêu đứa, hành vi lẫn tính cách thầy đều nắm gọn - Hồng Sam cũng không phải ngoại lệ. Người ta vẫn bảo tâm tư đem giấu đi thì kiểu gì cũng tràn ra từ ánh mắt, mà ánh mắt chất chứa thương mến của đứa trẻ nào lại chẳng dễ bị người từng giống như vậy nhận ra?
Liễu Lùn thoạt hơi ngỡ ngàng. Nhỏ chưa từng chuẩn bị tâm lí đón nhận điều bất ngờ nào lớn như chuyện được tỏ tình.
Chỉ có tụi bạn bè đồng lòng câm nín là muốn hét vang trời đến nơi.
“Tao xin lỗi vì nói giữa đám đông, nhưng mà nếu để qua đêm hôm nay thì không biết đến lúc nào mới có lại được can đảm như lúc này nữa. Nếu mà tao làm mày khó xử thì…” bộ dạng tự tin của Hồng Sam không đâu lại bị chính cậu chồng lên một vỏ ốc rộng thùng thình bên ngoài. Phần thoại lãng mạn được mấy anh em nhiệt tình soạn cho cũng theo gió đêm mà bay về đâu đâu.
Cậu không tìm được lí do chính đáng, chỉ là vì một thoáng nhìn thấy cô bạn cùng lớp hăng say làm việc mà nhỏ thích, trong lòng Hồng Sam bỗng nở rộ thêm một cánh đồng hoa. Cảm thấy giữa hàng vạn đồng hoa ngoài kia, thật khó để tìm được một chốn đẹp đến thế. Cậu quyết định dốc cạn sự chân thành, ngỏ ý trở thành mặt trời tặng hoa thật nhiều ánh nắng.
“Cảm ơn mày vì đã là động lực để tao cố gắng hơn, ít nhất là trong một năm vừa rồi, hoặc cũng có thể là khoảng thời gian sắp tới nữa.”
Hồng Sam chưa bao giờ nghĩ rằng thích ai đó, hay được một ai đó tuyệt vời như Liễu Lùn thích, là hai khái niệm phải song hành với nhau. Chỉ cần sau đoạn văn vụng về cậu vội viết ra trong đầu này, cả hai vẫn có thể mỉm cười kể cả khi thời gian bên nhau không còn quá nhiều, đối với cậu đã là một điều hết sức quý giá.
Tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một câu tỏ lòng, và Hồng Sam đã dám nói ra. Tuệ Lâm cứ ngỡ đây sẽ chỉ là một kỉ niệm rồi sẽ được nhắc lại ở những dịp gặp nhau sau này, nào ngờ là mũi kim nhọn hoắt, châm vào đúng chỗ nó vội vã bịt kín rồi che đi, hết lần này lại đến lần khác.
Nó cụp mắt, vờ nhìn xuống mười ngón chân khẽ khàng nhịp theo khúc nhạc yêu thích văng vẳng trong đầu. Lâm ước phải chi mình đừng nhớ về câu hỏi nó không tài nào vứt ra khỏi tâm trí nổi, rằng nếu nó và lũ bạn thân không còn học chung một trường, liệu nó còn có thể nói ra suy nghĩ của mình không?
Trọng Tùng nghĩ gì về đứa con gái dùng mọi cách quấy nhiễu cả tuổi thơ của cậu?
“Mày…” Liễu Lùn bỏ tay khỏi hai má, liếc thấy cả lớp đang nín thở đợi người đáp lại cái gan to như bánh xe bò của Hồng Sam mà cứng hết cuống họng. “... chọn đúng lúc đúng chỗ ghê luôn á! Tính biến tao thành phản diện hay gì? Còn đường nào mà lui đâu?”
“Thế là… không thích tao à?” Hồng Sam hỏi, giọng chùng hẳn xuống.
“Đừng có nhét chữ!” Liễu Lùn bật lại theo phản xạ, nhanh đến độ chính nhỏ cũng chững lại vì sự thành thật không đúng chỗ của bản thân. “Thôi, thôi, đừng có hỏi nữa! Ai bảo là không thích?”
“Ồ…” Hồng Sam gật gù, đến khi ngộ ra có gì đó trong câu nói kia. “Hả, hả? Là sao?”
Như quả bóng bay bị bơm căng chỉ chờ đoạn phát nổ, vòng tròn gần bốn mươi con người chìm vào im lặng chỉ đúng một giây rồi…
“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!” đám con trai ngồi sau lưng Hồng Sam như thể đã dùng trọn mười mấy phút cuộc đời chỉ để dồn hơi hô lên hai chữ đó.
“Như đồng ý đi Như!” đám con gái cũng không kém cạnh. Bên nam có đội cổ động thì bè lũ tóc dài cũng thế chứ.
“Tào lao bí đao! Tao không có tên Như!” Liễu Lùn bịt tai, chân dậm đùng đùng xuống bãi cỏ vừa đọng ít sương. “Đứa nào la nữa tao nghỉ chơi đó!”
“Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cùng lắm nghỉ chơi sớm mấy tháng chứ nhiêu.” Mía Lau hét còn to hơn tụi kia.
“...”
Mồng Tơi còn nói nhỏ vào chiếc điện thoại đang được kết nối với loa cầm tay, phát giọng trợ lí ảo Siri cho đôi “bạn” kia nghe chơi:
“Xác nhận yêu cầu, phát bài hát ‘Mình yêu nhau đi’ của ca sĩ Bích Phương.”
“...”
Được nước làm tới, Phong Sơn và Nhật Toàn ngồi gần đó nhanh mồm nhanh miệng giật phăng hào quang của hai người đáng lí ra là nhân vật chính:
“Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng em cũng đang chờ đợi…”
“Ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra?”
“Đúng nhịp luôn kìa bây! Ờ-mây-dìn gút chóp*! Hú hú hú!” Mồng Tơi vặn âm lượng lớn hơn, đến khi bị phó kỉ luật nhắc khéo đừng làm ảnh hưởng đến các lớp khác mới sực nhớ mình vẫn đang ngồi giữa cánh ruộng.
* Phiên âm Việt hoá của “Amazing Good Job” - nghĩa là “Tuyệt vời, làm tốt lắm.”
Hồng Sam mặc kệ đám chí cốt thích làm trò gì thì làm, cậu nhón từng bước chân lại gần Liễu Lùn chỉ để nói với nhỏ một câu:
“Không phải không thích, thế tức là… có thích đúng không?”
“Ừ thì… đấy.” Liễu Lùn huých đẩy người đứng cạnh, sợ chỗ chữ nghĩa bấn loạn trong đầu mình phản chủ, ngoan ngoãn chạy theo cái nhếch môi của Hồng Sam. “Đứng xích ra coi! Tụi nó nhìn lòi cả mắt ra kìa!”
Cái tụi ngồi bốn góc mà sáng như đèn pha ô tô mới là người nên hỏi tại sao hai đứa nó nói to như muốn cả khối nghe được vậy.
Nghiêm Huy và Anh Hào càng không thể để toàn bộ sự chú ý thuộc về hai thằng giặc trời kia, góp vui coi như chúc mừng “đôi trẻ”:
“Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em? Hay để chắc chắn em có lắng nghe tim muốn gì?”
“Rồi nói cho anh nghe, một câu thôi…”
“Một, hai, ba, năm. Em có đánh rơi nhịp nào không?”
Tuệ Lâm đứng hình khi người vừa rồi ca lên câu đặc trưng của bài hát là Trọng Tùng. Năm đứa bọn cậu vốn đã có năng khiếu âm nhạc từ lúc mới thành lập nhóm rồi, nhưng lược đi những đợt bọn đầu đinh cố ý hát cho lệch tông để mua vui, phải công nhận là hiếm khi giọng ca của “Ngũ ăn hại” làm cho nó hay Uyên với Mai thất vọng.
“Có hay không?”
“Hả?”
Trọng Tùng đường đột hỏi một câu không đầu đuôi. Tuệ Lâm thì vẫn lang thang đâu đó trong hàng ngàn lời khen mà nó thầm muốn gom lại ném vào mặt cậu.
“Có đánh rơi nhịp nào không?”
“Mày bị hâm à?” Lâm cấu vào ống quần Tùng, thở phào vì có vẻ chẳng ai lại dời sự chú ý khỏi Hồng Sam và Liễu Lùn để bận tâm xem đôi cán sự đang làm gì cả. “Hát hay xin hãy bình thường.”
“Thiếu thiếu rồi, đẹp trai đâu?” Trọng Tùng biết tỏng con bé đang không quản được lời ăn tiếng nói, bị gài thể nào cũng dính, rồi sẽ quýnh lên cho mà xem.
Nhưng mà Tuệ Lâm còn khuya mới để bị cậu qua mặt:
“Cái gì người ta chưa biết thì mới cần nói, chứ ai cũng biết rồi nói làm gì nữa? Nghe riết nhàm lắm.”
Cú phản đòn của lớp trưởng tưởng là dạng tôm tép mà khiến phó học tập suýt cắn nhầm vào lợi. Thôi thì giả vờ lâm vào thế yếu chút cho nó vui, còn mà để cậu thấy vui thì:
“Thế mày nghe đã thấy nhàm chưa?”
“Chưa.” Tuệ Lâm tỉnh như ruồi, nếu Hồng Sam đã bảo đêm nay là lúc dũng khí trong lòng kẻ biết yêu lên đỉnh điểm, thì nói chuyện kiểu này vẫn còn chưa đủ đô đâu. “Phó học tập 9A lúc nào chả đẹp trai nhất trong lòng người hâm mộ.”
“Làm gì có ai hâm mộ đâu… Dạo này hát dở bỏ xừ, soi gương cũng thấy hơi xấu đi rồi.” cậu hơi khom người xuống mới có thể nghe Tuệ Lâm nói, giọng nó mỗi lúc mỗi nhỏ lại.
“Đã cận còn viễn nữa hả cha? Có con ngồi ngay cạnh hâm mộ mày này!”
Cậu nhóc vào chiều mưa của sáu năm trước, hay kẻ lắm lúc ngờ vực khả năng lẫn vẻ bề ngoài của chính mình - có ở phiên bản nào thì Trọng Tùng cũng đừng nên quên rằng vẫn có cô thanh mai đằng sau đốc thúc cậu tiến về phía trước.
Dẫu biết là xa xỉ, nhưng nó muốn vào một ngày nào đó, mình ngồi bên ô cửa lặng lẽ viết nên lời ca, rồi nghe cậu khẽ khàng cất lên tiếng hát.
Tại giao điểm vĩnh hằng suốt mười hai vạn năm.
Một bản tình ca không tên.
“Thôi đừng có nịnh. Người ta cũng chỉ đẹp vừa vừa, hát tàm tạm thôi.” Tùng thuận tay nhéo má trái Tuệ Lâm, song rụt tay lại khi thấy con bé nhăm nhe cắn chặt môi dưới.
“Ai thèm nịnh! Nói chung là tớ thích nghe cậu hát thôi. Chứ vẫn ghét cậu mà.”
Giá mà cái câu thứ hai ấy, nó bỏ bớt được vài chữ thì…
“Thế tớ cảm ơn. Đợi tớ chút nhé.” rồi cậu đứng lên hướng về tâm vòng tròn.
“Đi lẹ giùm!”
Có một thứ linh cảm mà Tuệ Lâm vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, cũng chẳng biết động lực nào khiến nó ngày một tin vào suy nghĩ những tưởng chỉ vụt qua trong phút chốc. Nó nhìn bóng lưng Trọng Tùng tiến dần về phía mấy thằng bạn thân, nhóm năm người các cậu bằng được hoàn thành bài hát Mồng Tơi ngẫu hứng phát lên. Cảm tưởng Lâm sắp sửa lại vẽ ra một kì vọng thật xa vời, nhưng không phải dành cho nó, mà là cho tất cả tụi nó.
“Nhìn chúng nó cứ như boyband* nào ấy nhờ?” Thuỳ Ngân dùng ngón cái và ngón trỏ hai bàn tay tạo hình khung ảnh, di chuyển đến khi “Ngũ ăn hại” vừa vặn lọt vào “khung hình” của nhỏ.
* boyband: nhóm nhạc nam, được ghép từ “boy” (nam giới) và “band” (nhóm nhạc)
“Thế á?” Lâm chống hai tay xuống nền cỏ ẩm. “Ừm cũng đúng. Để xem nào…”
Đôi mắt cú vọ của nó dừng ở Phong Sơn đầu tiên. Lần lượt đến phiên Nghiêm Huy, Anh Hào, Nhật Toàn. Cuối cùng là tên phó học tập nó không muốn nhắc đến trước mặt bạn bè nhất:
“Tính ra là có triển vọng ấy. Cơ mà boyband này… chắc đi làm bán thời gian thôi.”
“Là sao? Nãy giờ mày thoại tao không biết một cái chi luôn.” nhỏ nghiêng đầu, cũng nôm na dịch được một ít từ ngôn ngữ của Tuệ Lâm sang tiếng Việt.
“Đã làm gánh xiếc full-time* rồi, còn vướng quả hợp đồng lao động công ích với thầy Sinh nữa, hơi đâu mà ca hát nhảy múa.”
“...” không biết tụi này có đúng là bạn thân ơi là thân thật không đây.
* full-time: toàn thời gian (part-time: bán thời gian)
***
Vận động đã thấm mệt, chúng nó ai về chòi lớp nấy. Tụi con trai theo thầy Minh ra ngoài phụ bưng sạp và mùng chụp vào chuẩn bị đi ngủ. Một chòi có phòng sinh hoạt chung và hai gian lớn chia cho nam nữ. Thầy Minh ngủ bên nam, bên nữ lớp 9A do cô Hà phụ trách. Công cuộc giăng mùng trải chiếu kể ra cũng không tốn thời gian bằng đám tóc dài chọn chỗ nằm. Tuệ Lâm là lớp trưởng, phải điểm danh lại mấy lần nên đành chấp nhận nằm sát cửa ra vào. Bên cạnh nó là Thanh Trà, hoa khôi lớp, kiêm cá thể vượt trội dám khoá “mõm” thằng anh lớn Phong Sơn mà nó phải mất mấy năm tu luyện mới chặn họng được.
Đặt lưng xuống chiếu rồi Lâm mới mở điện thoại lên kiểm tra. Nó theo thói quen bấm vào ô nhắn tin với Trọng Tùng, lại nghệch mặt suy nghĩ xem lúc ấy cậu đang làm gì.
“Gái iu, lạnh không tao bảo tụi nó chuyền chăn sang cho nè?” Thanh Trà thấy nhỏ lớp trưởng mới rúc vào đã nằm cong như con tôm, còn người đang được hỏi thì mải nghĩ xem nên gõ gì vào ô thoại.
“À, có có. Lạnh sắp chết rồi, tao cảm ơn nha.”
Đoạn Thanh Trà trải chăn ra đắp lên người Tuệ Lâm, nhỏ để điện thoại lăn xuống khoảng trống giữa hai đứa. Tuệ Lâm lảng mắt sang hướng khác, còn nhỏ thì hất mạnh làm màn hình úp xuống.
“Thấy gì chưa?” Thanh Trà lúng túng.
“Thấy ấm chứ gì.”
Thanh Trà nhìn Tuệ Lâm yên vị trong lớp chăn rồi mới nói tiếp, giọng khác hẳn:
“Mà thôi mày thấy cũng không sao, hi hi hi.”
“Là muốn giấu hay muốn nói vậy má?”
Thanh Trà tin tưởng Tuệ Lâm đến vậy là bởi ngày đầu tiên nhỏ chuyển đến 9A, lớp trưởng là người chủ động xin phương thức liên lạc để thêm vào nhóm lớp. Sợ Thanh Trà thấy lạc lõng, Lâm còn xung phong kèm cặp bạn mới đi mấy vòng trường, vừa đi vừa kể tội mấy đứa lớp mình. Sau cũng là Tuệ Lâm khuyến khích nhỏ tham gia thi thanh lịch, bảo nó là bạn thân thì chưa đủ, nhưng chắc chắn không phải chỉ là xã giao thông thường.
“Nói nhỏ thôi. Đừng có cho ai biết đó.”
“Nhiều khi nghe mày kể xong, năm phút sau là tao không nhớ chi luôn ấy chứ.” chuyện này Lâm dám thề là có cả lớp làm chứng cho nó.
“Tao đang thích một người. Tự nhiên hồi nãy thấy Liễu Lùn được tỏ tình tao cũng hơi ham…”
“Trời ơi trời!” Tuệ Lâm hạ giọng gấp. “Trong lớp mình á?”
Chốt nổ quả lựu đạn găm vào dây thần kinh kinh ngạc của Tuệ Lâm bị Thanh Trà rút phăng ra. Nhỏ bẽn lẽn gật đầu, còn khoe là nãy giờ đang nhắn tin qua lại với “người ta” nữa.
À mà quên mất, nó cũng đang thích một người trong lớp cơ mà…
“Tao chơi có thân với thằng đó không?” nó muốn biết liệu có phải ai trong cái tổ đội bá đạo chơi thân với mình không.
“Cũng… không hẳn.” nhỏ vẫn dáo dác nhìn quanh vì sợ bị nghe lỏm. “Thân với thằng cùng bàn mày thì đúng hơn.”
Khả năng khoanh vùng của Lâm liền được kích hoạt. Nó liệt ra nhiều nhất năm cái tên trong đầu - mà theo kinh nghiệm quản lớp chín năm học của Lâm - đi chơi với Nam Khang thường xuyên nhất. Thằng Khang đầu têu đội bóng rổ trong lớp, mà nhắc đến bóng rổ lại nhớ đến cú bóng đập trời giáng vào đầu nó lúc trước, đội hình lúc đó bao gồm…
Loại Hồng Sam ra vì cậu vừa “thành đôi” với Liễu Lùn xong, còn lại mấy thằng kia.
“Thằng Bắp!”
“É è e! Nô nô không phải!”
“Ủa, thế cha Rốt à?”
“Mày ơi gu tao không phải trai phố.”
“À ừ, tao cũng thấy không hợp rơ tí nào.” Lâm nhẩm xin lỗi Cà Rốt ngàn lần trong đầu. “Ê, không phải cha Mồng Tơi đâu đúng không?”
“Không! Thích nó chắc tao hướng nội đến hết phần đời còn lại quá.”
“...” nó tự hỏi sự hiếu kì của mình có đang “gọt” bớt phước đức ông bà cho hay không. “Khoan từ, thằng Bí hình như có bạn gái rồi mà ha, tao quên mất.”
“Nhận ra sớm đó, không là tao nể cái năng lực của mày lắm á Lâm nha.”
“Hở, năng lực gì cơ?”
“Thì kể hết tên trừ mỗi tên người đúng ra đó.”
“À, quá khen.” Tuệ Lâm ngán ngẩm chính mình cho đến khi nhận ra người nhỏ nói đến là ai. Ừ nhỉ, sao nó chẳng nhớ gì đến thằng ấy sất. “Thế tức là… mày thích cái thằng hồi đó bắt tay với khí Khang quăng bóng trúng đầu tao?”
Kẻ thù không đội trời chung với môn toán, thằng Khoai Tây á? Ông cụ “bạn cùng tiến” của Như Ngọc á?
“Tao biết vì sao tao với mày lại chơi được với nhau rồi.”
“Hửm? Sao thế?” Thanh Trà một tay lướt điện thoại, còn chưa kịp cất đi nụ cười tủm tỉm.
“Chứ mà thích cùng một người là nghỉ chơi lâu lắc rồi. Đây mày chọn đúng cái thằng tao ghét thua mỗi thằng Khang thôi mới hay.”
“Mày ghét Khoai Tây hả? Tao không biết luôn, ôi bạn tôi ơi đừng nghĩ nhiều nhé. Tự nhiên đùng một cái tao thấy họ sáng như triệu vì tinh tú gộp lại một chỗ ấy..” Thanh Trà lay lay người Tuệ Lâm, còn con bé chỉ quăng lại câu đính chính:
“Thật ra trong cái lớp này con trai tao ghét hết. Chỉ có ghét hơn hoặc là ghét ít hơn thôi nên mày không phải nghĩ. Tao cũng có nói tao ghét Nam Khang nhất đâu. Cố gắng nhá, tao tin dàn nữ nhi lớp mình muốn gì có đó, chỉ cần đừng muốn chung một đứa là được.”
“...” nhỏ nhờ vậy lại thấy chia sẻ cho lớp trưởng đúng là chắc ăn biết bao nhiêu.
Đợi mấy đứa cùng gian không còn xì xầm, Tuệ Lâm mới lấy máy ra tiếp tục nhiệm vụ còn lở dở: nhắn tin hỏi xem Trọng Tùng đã ngủ chưa. Nó nằm cạnh cửa, vẫn nghe thấy vài tiếng cười nói từ bên phòng kia, nên ngẫm có lẽ bọn đực rựa vẫn còn sung sức chán.
Dâu chua: [Bên đó còn thức à?]
Vừa gửi đi vài giây đã nhận được phản hồi.
Quất đắng: [Ừa, bọn tao mở sòng bài]
Dâu chua: [Được luôn hả? Tưởng thầy cấm mà?]
Sau đó Trọng Tùng gửi một bức ảnh mới chụp, trong ảnh là thầy Minh cầm ba đôi thông trên tay.
Dâu chua: [...] khó nói thật sự.
Quất đắng: [Còn mày làm gì giờ chưa ngủ? Nãy cô Hà sang nói phòng nữ ngủ hết rồi]
Giờ mà thành thật bảo muốn biết người bên kia màn hình đang làm gì thì đúng là bị rồ. Khéo Tùng còn nghĩ cái tật lảm nhảm về đêm của Lâm tái phát nữa kìa.
Dâu chua: [Ai biết, linh cảm ai kia chưa ngủ nên tao cũng muốn thức khuya]
Quất đắng: [Biết thương tao rồi, nhưng mà quan tâm hai cái quầng mắt mày một tí]
Dâu chua: [? Tao táng đau lắm đó nha Tùng]
Một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật. Rõ ràng Lâm yêu mắt nó hơn thích cậu cơ mà?
Quất đắng: [Đùa, ngủ đi bố. Mai thành gấu trúc bây giờ. Đỡ đẹp gái ráng chịu]
Dâu chua: [Đẹp quá cũng mệt lắm. Nào Mai thành của Huy rồi tao đi ngủ]
Quất đắng: [Thế để đưa nó coi nhá, nguyện vọng được đáp ứng luôn]
Dâu chua: [Thôi làm gấu trúc chứ không muốn thành ba khúc đâu mẹ]
Cứ đà này thì chúng nó nhắn tầm phào đến sáng mai chứ hỏi han cái nỗi gì. Chuyện chúc người mình thích ngủ ngon đối với Tuệ Lâm nhiều khi vẫn còn xa lắm.
Mà nó thì không thích thế, nó không muốn thua thằng khổng lồ Hồng Sam đâu.
Dâu chua: [Tính chừng nào ngủ?]
Quất đắng: [Chơi xong rồi ngủ, hỏi thế cũng hỏi]
Dâu chua: [Ok]
Quất đắng: [GIỠN! Nốt ván cuối rồi ngủ nè. Cậu đi ngủ đi cậu, không lại trách tớ phá giấc thì chết dở]
Tuệ Lâm đọc nốt dòng ấy thì há miệng ngáp một cái rõ dài. Thanh Trà nằm bên cũng chưa ngủ. Nhỏ vừa cất điện thoại đi thì thấy đứa kia nhíu mày chỉnh lại độ sáng, dùng chân kéo chăn lên phủ cho cả hai:
“Thôi gái ngủ nè. Mắt đã loạn rồi còn bấm điện thoại nữa. Nhắn tin với phó học tập hả?”
“Ờ…” Lâm không còn làm chủ được miệng mình, đoạn ngớ ra thì muộn rồi. “Ớ, à đâu, không có, không có.”
“Thôi đi má, cái màn hình của má sáng trưng, ai nằm trên đầu quay xuống khéo còn thấy á.” nhỏ chép miệng rồi trở mình nằm ngửa. “Năm phút thôi đó, coi như là đồng cảnh ngộ, du di cho xíu.”
Dâu chua: [Thế thôi tớ ngủ nhá, mấy cậu ngủ sớm mai còn quậy tiếp]
Quất đắng: [Cậu ngủ đi cậu, nói nãy giờ không chịu nghe, anh hơi mệt rồi đấy nhé]
Dâu chua: [Ai là anh? Ê, đây lớn hơn đó hẳn bảy tháng đấy nhé. Ăn nói cho cẩn thận!]
Quất đắng: [Dạ, em xin lỗi chị. Thế chị đã chịu đi ngủ chưa ạ?]
Như quên mất gì đó, Lâm nhắn dòng cuối trước khi tắt máy.
Dâu chua: [Rồi biết rồi. Ngủ ngon nha bạn học Tùng Nguyễn]
Trọng Tùng cũng nhắn lại một tin trước khi cất điện thoại xuống gối. Cậu nén cười không nghĩ con bé ngốc kia tin mình thật sự đang ngồi đánh bài. Mấy bức ảnh đó đã có từ chiều, Tuệ Lâm thật sự không nhớ đoạn hội con trai túm tụm vào chòi chơi xì-dách với mấy thầy hay sao?
Đêm hôm chắc “mạng mẽo” lại giật đùng đùng hết rồi đấy.
Quất đắng: [Ừm, bạn học Lâm Võ ngủ ngon.] cậu gửi kèm nhãn dán con heo ôm gối nằm ngáy khò khò.
Dâu chua: đã nhắc lại tin nhắn [? Tao táng đau lắm đó nha Tùng]
Quất đắng: [NGỦ ĐI BÀ CỐ]