Phần 4: Chương 36: Vừ Thị Dùa (1)
Nơi vừa phát ra thứ âm thanh va đập ấy là một ngôi nhà gỗ sập xệ cách chỗ Thành An đứng không xa. Và không chỉ có duy nhất một tiếng ‘rầm’ vang trời được tạo nên, mà theo sau đó còn là một chuỗi âm thanh đồ vật bị quăng quật truyền đến nơi màng nhĩ của những người đang có mặt tại khu vực này. Vô tình dập tắt đi cái không khí vui vẻ dân dã mà mọi người đã ra sức xây dựng lên từ ban đầu, nhằm giúp cho Thành An và Văn Khải có thể hoà nhập được với cộng đồng người H’Mông. Nụ cười cũng dần biến mất, thay vào đó là sự tò mò dấy lên trong con ngươi của Văn Khải và Thành An. Còn những người dân xung quanh đây, ai cũng đều đã nắm rõ được sự tình nên chỉ có duy nhất một biểu cảm là ngán ngẩm treo trên khuôn mặt mình mà thôi.
Bác Ly thở dài nhẹ đặt tay lên vai Văn Khải rồi vỗ vỗ mấy cái. Chính vì đã biết nguyên nhân sự tình của một chuỗi âm thanh bất thường kia, nên ông cũng muốn lên tiếng trấn an hai cậu thanh niên mới đến từ thành phố này mấy câu. Song khuôn miệng còn chưa kịp mở bác Ly đã bị một dàn tiếng chửi rủa ỏm tỏi bằng tiếng H’Mông chặn lại. Cả khuôn miệng cứng đờ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, lời văn vụng về bằng tiếng Kinh vốn đã được soạn sẵn trong đầu cũng vì những câu từ chửi rủa kia mà bay đi đâu hết. Bác Ly bất lực vừa cúi đầu đầy hổ thẹn vừa thở dài chán nản một hơi.
Thành An nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang gào rú đầy giận dữ phát ra từ ngôi nhà gỗ ở bên kia sườn đồi. Vì anh ta dùng tiếng Mông để giao tiếp cho nên cậu không thể biết được nội dung của cuộc nói chuyện ấy là gì. Dẫu vậy nhưng Thành An vẫn có thể lờ mờ đoán ra được rằng người đàn ông đang cực kỳ nóng giận và sẵn sàng trút hết mọi sự bực tức của mình lên đầu một người khác. Và vì sao Thành An lại có thể đưa ra được loại phỏng đoán như vậy, vì ngoài tiếng đồ đạc đổ vỡ hoà cùng tiếng chửi rủa của người đàn ông ra, cậu còn mang máng nghe thấy tiếng nức nở của một người phụ nữ nữa. Không biết giữa cả hai đã xảy ra mâu thuẫn gì để dẫn đến cớ sự như này, nhưng đã là một thằng con trai chân dài vai rộng thì không nên ra tay với phụ nữ vốn đã yếu mềm.
Về phần Văn Khải, ban đầu hắn cũng định ngó lơ chuyện này đi vì nếu là mâu thuẫn trong gia đình, thì thân là một người ngoài như hắn không nên dây vô làm gì. Cứ để người trong nhà họ tự đóng cửa mà dạy nhau. Và hắn vẫn luôn giữ quan điểm ấy cho đến khi bản thân nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở của một người phụ nữ phát ra từ ngôi nhà ở giữa sườn đồi. Nghe đến đây, Văn Khải liền không thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện được nữa rồi. Vì quan điểm của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, thân là một thằng đàn ông vai u thịt bắp không nên ỷ mạnh mà bắt nạt người già, phụ nữ và trẻ em. Nên khi vô tình chứng kiến những cảnh tượng tồi tệ như này xảy ra, Văn Khải sẽ không bao giờ chịu nhắm mắt làm ngơ nhằm tiếp tay cho cái xấu được.
“Nhà bên kia hình như đang có chuyện đấy bác ạ. Hay là bác trưởng làng dắt con qua bên đó có được không ạ? Không phải do bọn con nhiều chuyện đâu, nhưng mà nếu có chuyện gì nguy hiểm thì may ra mình còn can kịp đó bác.”
“Can kịp là gì?”
Bác trưởng làng nhăn mày hỏi lại, vì vốn dĩ vốn từ ngữ của ông cũng đã bị hạn chế đi rất nhiều, do khoảng thời gian giáo viên tình nguyện lên bản dạy đều có hạn cả. Song Văn Khải còn vừa nói nhanh lại vừa dùng khẩu ngữ pha lẫn với một chút phương ngữ, thứ ngôn ngữ đặc trưng của từng vùng miền nên khó trách việc ông phải hỏi lại.
“À, nó là can ngăn kịp thời đó bác.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta không cần phải làm như thế đâu, cứ để A Chơ đánh vợ nó mệt rồi thì tự động hết thôi.”
“Dạ?”
Văn Khải trố mắt ngạc nhiên trước sự thờ ơ của bậc trưởng làng, người đáng lẽ ra phải là người sốt sắng nhất để lo liệu tất cả mọi việc to nhỏ trong làng. Kể cả cho dù đó chỉ là một chút mâu thuẫn không đáng kể giữa những người dân trong làng mà thôi, thì trưởng làng phải luôn là người có mặt để giải quyết mới đúng chứ nhỉ. Còn đằng này lại là một chuyện khác, ngoài tiếng chửi rủa cãi vã ra Văn Khải còn nghe thấy cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Có nghĩa là mâu thuẫn đã lên cao lắm rồi, nếu không xông vào ngăn chặn kịp thời lỡ chết người luôn thì sao. Hắn không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi.
Biết được câu nói vừa rồi của mình có phần hơi vô trách nhiệm và còn đồng thời thể hiện thái độ thờ ơ với những chuyện bất bình. Nên bác Ly có phần hơi lo sợ rằng Thành An cùng Văn Khải sẽ hiểu lầm mình. Ông liền vội vàng lên tiếng giải thích ngay, quyết không để lại bất kỳ khúc mắc nhỏ nào trong lòng hai người. Vì biết đâu khi thời gian trôi đi, từ một khúc mắc nhỏ không đáng kể chúng vô tình lại biến thành vô số định kiến thì sao. Ông không muốn hai đứa trẻ ấy nghĩ mình là một trưởng làng vô trách nhiệm, chỉ biết đứng một bên nhìn bất công xảy ra.
“Ở dưới thành thị hay có câu gì ấy nhỉ? Do, do… ấy.”
Bác Ly nhăn mày cố nhớ lại câu mà cô giáo tình nguyện đã từng nói trước mặt cả lớp, nhưng vì mọi chuyện gấp quá ông còn chưa thể nhớ ra kịp. Chỉ đành vò đầu bức tóc cầu cứu hai cậu thanh niên trẻ đối diện. Chắc mẩm rằng hai người từ nơi phát triển đến, học cao hiểu rộng sẽ biết được câu nói này.
“Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó ạ?” Văn Khải đáp ngay.
“Đúng rồi. Không phải tự nhiên mà mọi người không muốn ngăn cản thằng A Chơ đánh đập con Dùa đâu. Cái này cũng do con Dùa nó tự chọn thôi.”
“Là như thế nào vậy ạ? Bác trưởng làng có thể nói rõ hơn được không?”
Bác trưởng làng thở hắt ra một hơi như muốn trút bỏ hết mọi gánh nặng tâm lý đang đè chặt lên trái tim mình. Ông khẽ hướng mắt về ngôi nhà gỗ với những tiếng chửi rủa đang không ngừng vang xa khắp cả sườn đồi. Những lời miệt thị đầy nặng nề, sự khinh thường không thèm che giấu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ làm cho người ngoài khi vô tình nghe thấy đều phải chạnh lòng, lặng người đi đôi chút. Trong tiếng khóc lóc thảm thương nơi người vợ bị chồng mình bạo hành, bác Ly như thể được quay trở về ngày đầu tiên trông thấy cô bé nhỏ nhắn đen nhẻm, gầy nhom do mới tí tuổi đã phải làm phần công việc của người lớn. Nhưng đứa trẻ ấy lại luôn nở một nụ cười hạnh phúc mỗi khi bắt gặp ánh mắt của ông nhìn sang. Đã bao lâu rồi Thị Dùa chưa được cười nói vui vẻ như những ngày cô còn nhỏ dại. Ông cũng chẳng thể nào nhớ nổi nữa, vì thời gian trôi qua đã rất lâu rồi. Bác Ly thẫn thờ nhìn vào không trung để mặc cho tâm trí dần trôi về những ngày xưa cũ.
Tại một huyện nhỏ nằm khuất sau những dãy núi cheo leo thuộc tỉnh Hà Giang, từ lâu đã có một cộng đồng người dân H’Mông sinh sống. Họ chăm chỉ trồng trọt và chăn nuôi gia súc, sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa cùng dệt lanh. Cả bản làng cũng chỉ có hơn trăm hộ dân, mọi người cùng đùm bọc che chở lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Cộng đồng người H’Mông cũng được cả nước biết đến với rất nhiều phong tục tập quán cực kỳ đặc sắc, điển hình là phong tục kéo vợ. Tục kéo vợ theo tiếng Mông được gọi là ‘Chắt Pò Nỉa’, được xem là một nét văn hoá có từ lâu đời của người dân tộc H’Mông. Nơi mà người con trai sẽ tìm đến với người con gái mà họ thích để làm lễ bắt vợ.
Vốn dĩ ban đầu tục kéo vợ được xem như một lối thoát dành cho những chàng trai nghèo, không đủ tiền để thách cưới. Hoặc cũng có thể thể hiện cho sự tự do trong hôn nhân của người dân tộc Mông. Nếu đôi trai gái yêu nhau, nhưng nhà chàng trai lại không có đủ tiền để thách cưới hay bị bố mẹ của cô gái ngăn cấm, thì hai người có thể cùng nhau bàn kế hoạch để chàng trai có thể làm lễ bắt vợ. Tục bắt vợ thường sẽ được diễn ra vào đầu mùa xuân, khi cô gái thật xinh đẹp và rạng rỡ trong bộ váy thổ cẩm cùng bạn bè đi đến phiên chợ đầu xuân. Lúc này chàng trai sẽ thực hiện nghi thức kéo vợ cùng sự giúp sức của bạn bè. Và dù cho cô gái có thích hay không thích, thì cô cũng phải cố gắng gào thét để thể hiện giá trị của người phụ nữ. Sau khi cô gái được đưa về nhà, bên nhà trai sẽ cử em gái hoặc chị gái trong gia đình ra để trông. Đợi đến nửa ngày sau, gia đình nhà trai sẽ mang theo lễ vật sang nhà gái để dạm hỏi. Lễ vật thường sẽ bao gồm một đôi gà, một tông rượu. Khi đó bố mẹ hai bên sẽ chính thức nói chuyện với nhau, nhà gái cũng đưa ra lễ vật thách cưới dành cho nhà trai ngay tại thời điểm ấy. Nếu gia đình hai bên ưng thuận trên tinh thần là đôi trẻ phải thích nhau, thì hai gia đình sẽ vui vẻ mà tác thành cho đôi trẻ được nên duyên vợ chồng. Còn nếu không gia đình nhà gái sẽ rót rượu nói thẳng và kết thúc.
Tục lệ bắt vợ này rất nổi tiếng với người dân cả nước, được xem là một nét đẹp trong văn hoá của dân tộc H’Mông. Ngoài ra, các nhà văn nhà thơ cũng dành ra rất nhiều sự ưu ái cũng như niềm yêu mến, quan tâm dành cho phong tục này. Điển hình là tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, tục bắt vợ cũng được nhà văn Tô Hoài vẽ nên một cách cực kỳ rõ nét và đậm tính hiện thực.
Xuất phát điểm từ mong muốn tự do trong hôn nhân, nhưng dần dần tục bắt vợ lại bị một số những thành phần xấu xí vấy bẩn. Hàng ngày bác Ly phải chứng kiến rất nhiều vụ giả vờ bắt vợ để buôn bán trẻ em sang biên giới. Thêm vào đó có những trai bản lợi dụng sơ hở trong tục bắt vợ để xâm hại phụ nữ, khiến cho từ một nét đẹp đặc trưng trong văn hoá dần biến chất thành hủ tục độc hại cần phải bị loại bỏ. Thân là một trưởng làng, bác Ly luôn cảm thấy đắn đo mệt mỏi trước việc có nên kế thừa truyền thống này nữa hay không. Để rồi… trong lúc ông còn đương do dự, lại có thêm một nạn nhân khác của tục bắt vợ này đến khi ông phát hiện và muốn sửa lỗi thì cũng đã quá muộn.
Vào ba năm trước Vừ Thị Dùa mới chỉ là một cô bé mười lăm tuổi ngây ngô khờ dại, chưa thể biết được nơi mảnh đất mà cô đang lớn lên từng ngày sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm dành cho một người phụ nữ như cô. Dùa từ nhỏ đã không cha không mẹ nương nhờ tại ngôi nhà tạm bợ mà bác Ly cùng người dân trong bản dựng cho. Cô sống bằng nghề bán hoa dại cho du khách ở các khu du lịch. Hằng ngày khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Dùa đã phải thức dậy từ sớm cô len lỏi qua từng lớp sương mù dày đặc để bắt đầu hái từng bông hoa. Rồi đến khi những bông hoa đầy đủ màu sắc chất đầy một giỏ tre, cô lại cặm cụi mang chúng lên đỉnh núi để bán. Khu du lịch cách bản làng nơi cô ở đến tận mười kilomet, vậy mà cô gái nhỏ ngày nào cũng đeo theo chiếc giỏ chứa đầy hoa dại sau lưng đi bộ hết cả quãng đường. Cực nhọc là thế, nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn giữ một nụ cười hồn nhiên trên môi.
Do điều kiện sống ở trên bản khó khăn nên Thị Dùa chưa bao giờ được đi học, cô gái nhỏ luôn khao khát có một ngày mình biết đọc biết viết và trở nên hiểu biết thật nhiều như bác trưởng làng vậy. Rồi trong những buổi tối cô quạnh, khi chiếc giỏ tre đựng đầy hoa dại vào buổi sáng đã bán hết Thị Dùa hay lẽo đẽo đi sau lưng bác Ly để học lỏm. Từ sự uyên bác từ người trưởng làng, cô đã học được cách trồng lúa làm sao cho thẳng tắp, học được cách chăm sóc trâu bò như nào cho mau lớn… Rồi dần dần Thị Dùa cũng biết nói tiếng Kinh, khoảng thời gian đầu khi còn bập bẹ thứ ngôn ngữ kỳ diệu ấy, cô gặp ai cũng líu lo không ngừng khiến cho các du khách khắp cả nước đều yêu mến sự hoạt bát của cô gái nhỏ. Làm cho mớ hoa dại mà cô vất vả mang theo cũng bán đắt hơn thường ngày, Thị Dùa vui lắm. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, một tia sáng le lói trong cuộc đời đầy sự tăm tối của cô.
Ngày mọi đau khổ xảy đến thường sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, Thị Dùa vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhìn làn sương mù đặc quánh đang bao quanh lấy mọi thứ, cơn lạnh cắt da cắt thịt cứ thế xâm nhập vào cơ thể. Nhưng cô gái nhỏ ấy dường như đã quen với tất cả, thậm chí Dùa còn cảm thấy màn sương hôm nay thật đẹp. Ôm chiếc giỏ tre trong tay nhẹ bước ra khỏi nhà, cô dần hoà làm một vào làn sương của buổi sớm với hy vọng có thể tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho mình. Song Thị Dùa không hề biết rằng, có một ánh mắt đen ngòm đã luôn dõi theo cô suốt cả chặng đường dài.
Men theo con đường đất gồ ghề dẫn đến nơi có một rừng hoa dại, đôi chân nhỏ của cô gái trẻ hân hoan đạp trên nền đất mặc kệ cho ở dưới đó có biết bao nhiêu là đất đá cùng gai nhọn. Chỉ vì hiện tại đang là ba giờ sáng, nên trên con đường phủ đầy sương sớm mờ ảo ấy chỉ có duy nhất một mình Thị Dùa lê bước chân. Song hôm nay cô gái nhỏ lại cảm thấy có điều gì đó kì lạ hơn mọi ngày làm bước chân đạp trên nền đất cũng trở nên gấp gáp hơn. Trái tim bất giác đập dồn dập trong lồng ngực, cả khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bất an thấy rõ. Tất cả cũng chỉ vì trong suốt dọc đường đi Thị Dùa đã luôn nghe thấy một tiếng bước chân khác dõi theo mình, ánh mắt của người đó cứ như diều hâu khẽ ẩn nấp trong màn sương mù dày đặc mà chăm chăm vào bóng lưng cô gái nhỏ.
Thị Dùa hoảng loạn chạy nhanh về phía trước, nhưng dường như đối phương cũng đã phát hiện ra điểm bất thường ấy của cô nên hắn ta cũng nhanh chóng bám sát theo sau. Đi được một đoạn cũng khá xa đến đoạn đường vắng nhà dân, hắn ta liền chớp lấy thời cơ mà bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía Thị Dùa. Từ phía sau, hắn ta ôm ghì lấy cả người cô gái nhỏ vào lòng, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy tấm eo nhỏ cùng hai cánh tay khẳng khiu của cô nhằm không cho cô có cơ hội phản kháng. Tay còn lại thì bịt miệng Thị Dùa lại đề phòng việc cô sẽ hét lên cầu cứu người trong làng.
Thị Dùa sợ hãi đến tột độ, cô giật mình đánh rơi chiếc giỏ tre xuống đất. Trong tình huống bất ngờ ập đến này, cô gái nhỏ chẳng biết làm gì ngoài việc cố vùng vẫy thật nhiều, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đôi tay rắn chắc ấy có thể nới lỏng đi đôi chút. Nhưng một khi ác quỷ đã bắt được con mồi thì làm gì có chuyện chúng sẽ tha mạng cho nạn nhân bao giờ. Thị Dùa chỉ biết trợn mắt và rên rỉ những tiếng đứt quãng trong cuống họng, bất lực nhìn hắn ta kéo cô vào vực sâu thăm thẳm.
Nơi màn sương dày đặc, một nhân vật không thể thiếu của vùng đất Mèo Vạc thơ mộng này, vậy mà hôm nay nhân vật quan trọng ấy lại vô tình trở thành công cụ cực kỳ hữu dụng để che giấu cho một tội ác kinh hoàng. A Chơ thuận thế kéo Thị Dùa đi vào sâu trong làn sương mờ ảo rồi cùng nhau biến mất ở đó. Làn sương vui vẻ ôm trọn thân ảnh cả hai vào lòng như đang chào đón đứa con của quỷ trở về với địa ngục.
A Chơ dùng khí thế mạnh mẽ cùng thể chất áp đảo của một tên thanh niên trai tráng, dễ dàng kéo Thị Dùa về nhà mình. Hắn thô bạo lôi xềnh xệch cả người cô gái nhỏ đi về phòng mình, mặc cho Thị Dùa có khóc la như thế nào đi chăng nữa. Và theo như phong tục kéo vợ truyền thống của người dân H’Mông thì A Chơ phải để cho chị hoặc em hắn canh giữ cô gái mới được kéo về. Nhưng xui xẻo cho Thị Dùa, gia đình A Chơ chỉ có mỗi hắn ta là con mà thôi và câu chuyện bắt vợ vào ba giờ sáng này cũng chỉ có mỗi mình hắn ta biết. Nên nhiệm vụ canh giữ cô dâu mới sẽ là do hắn đảm nhiệm nốt. Chỉ cần chờ đến buổi sáng khi bố mẹ hắn ta thức dậy, lúc đó A Chơ mới thuật lại câu chuyện này với họ.
Nói một chút về gia đình A Chơ người mà Thị Dùa sắp lấy làm chồng, nhà hắn ta ở cuối bản nằm trên sườn núi cheo leo, gia đình làm nông quanh năm chỉ có hai thế hệ cùng nhau sinh sống. Mẹ hắn cũng bị bố hắn bắt về nhà làm vợ khi chỉ mới mười bốn tuổi, mười lăm tuổi thì sinh hắn ra. Vì là con trai lại còn là đứa con độc đinh nên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều xem như báu vật mà nuôi dưỡng. Chính vì quá cưng chiều A Chơ khiến hắn muốn gì được nấy, tất cả đã hình thành nên một tính cách cực kỳ méo mó của hắn ta sau này. A Chơ được mệnh danh là một tên hung thần trong bản, hắn ta bỏ học từ năm lớp chín, suốt ngày giao du ăn chơi cùng đám bạn quậy quá của hắn, làm ra rất nhiều chuyện khiến cho người dân trong bản phải phiền lòng. Đến cả bác Ly trưởng làng cũng đang cực kỳ đau đầu vì hắn ta, không biết nên dùng biện pháp như thế nào cho thành phần bất hảo này để bọn chúng không còn đi phá làng phá xóm nữa. Cũng vì tính cách tệ hại của mình, nên A Chơ dù đã đến tuổi thành gia lập thất vậy mà mỗi khi nghe đến tên hắn ta, đám con gái trong bản đều tỏ ra sợ hãi và mạnh dạng từ chối việc qua lại kết giao với hắn. Năm nay hắn ta đã ngoài hai mươi tuổi đã quá tuổi để kết hôn, chính bố mẹ hắn cũng đang lo sốt vó sợ rằng A Chơ sẽ cứ như vậy cả đời này thì không ổn, họ cần có cháu trai để nối dõi. Và hắn ta cũng muốn có một người vợ để chứng minh cho mọi người biết rằng bản thân mình cũng không phải thành phần gì quá tệ hại, cũng có người chấp nhận làm vợ và chịu bên cạnh hắn ta suốt đời. Tất cả mọi thứ đều là nguyên nhân thúc đẩy cho việc làm liều lĩnh của ngày hôm nay.
Quăng cô lên giường, A Chơ hào hứng đứng một bên lặng lẽ đánh giá chiến lợi phẩm của mình. Nghe nói cô gái không bố không mẹ sống một mình bên ngôi nhà nhỏ trong bản, như vậy lại càng hợp với ý hắn ta hơn vì chẳng cần phải mất tiền thách cưới vẫn có vợ mang về nhà. Vả lại Thị Dùa còn rất khéo trong chuyện nhà cửa bếp núc, tự nhiên khi không trong nhà có thêm một con giúp việc không công thì dại gì A Chơ lại không kéo nó về nhà làm vợ cơ chứ.
Đã vậy… hắn ta đưa mắt quét một lượt khắp người cô gái nhỏ, trong con ngươi đen láy không hề giấu giếm thứ dục vọng dơ bẩn dành cho thân thể mượt mà nơi cô. Phải công nhận cơ thể của một cô gái đang ở trong độ tuổi xuân thì mới là tuyệt vời nhất. Làn da Thị Dùa tuy đen nhẻm do giải nắng mỗi ngày nhưng lại trông cực kỳ có sức sống, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hai cánh môi mềm mại ửng hồng vừa nhìn thôi đã muốn cắn một phát. Tuy chỉ mới mười lăm tuổi, song Thị Dùa đã may mắn sở hữu được thân hình nóng bỏng của một cô gái tuổi đôi mươi. A Chơ đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi đầy đặn tượng trưng cho người phụ nữ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở hoảng loạn của cô gái. Lia xuống nơi vòng eo nhỏ nhắn, những tưởng như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn cả người cô vào lòng. Ngực nở nang eo thon gọn cùng với bờ mông cong, Thị Dùa chẳng khác nào đang được ông trời ưu ái ban cho cô thứ sắc đẹp chết người này, khiến cho bất cứ tên đàn ông nào nhìn trúng cô cũng phải nổi lên dục vọng. Đôi chân thon dài dù làm lụng vất vả nhưng lại chẳng cảm thấy thô ráp một chút nào, mà ngược lại trông càng mịn màng mượt mà thấy rõ. A Chơ liếm khóe môi đang khô khốc của mình, đôi mắt như diều hâu thèm khát dán chặt vào cơ thể cô gái nhỏ.
Cả người A Chơ nóng ran khi nghĩ đến những chuyện đen tối dơ bẩn cùng với thân thể ngọc ngà của Thị Dùa. Cuối cùng hắn ta cũng để dục vọng thấp hèn đánh bại chút lý trí còn sót lại trong mình. A Chơ từ từ tiến sát lại bên giường, trên khuôn mặt lộ rõ sự ham muốn thể xác không thèm che giấu. Từng cử chỉ hành động chẳng khác gì một con thú hoang đang vờn con mồi nhút nhát dần dần đưa cô gái vào cái bẫy mà mình đã giăng sẵn từ trước. Càng nhìn Thị Dùa hoảng loạn sợ hãi, cơn thú tính trong người hắn ta lại càng tăng cao. Để mặc cho cô gái nhỏ có ra sức vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, A Chơ liền bắt lấy cẳng chân Thị Dùa rồi dùng lợi thế về sức mạnh của mình để kéo cô lại gần. Khi nhận thấy khoảng cách đã đủ gần, hắn ta vội lao đến nằm đè lên người cô dùng cái thân thể nặng trịch của mình để ghì chặt Thị Dùa xuống giường. Đôi tay thô bạo xé toạc chiếc áo thổ cẩm trên người Thị Dùa, A Chơ bắt đầu bật cười đầy man dại khi vô tình trông thấy làn da mịn màng của cô gái trẻ được giấu cẩn thận sau lớp áo dày.
Cô gái nhỏ lúc này hoảng loạn đến tột độ, Thị Dùa đấm đá loạn xạ lên vai người đàn ông đang đè chặt mình ở phía trên. Cô gào thét trong tuyệt vọng cầu cứu tất cả mọi thần linh mà cô biết, với hy vọng mong manh rằng giây phút này sẽ có một ai đó đến cứu cô thoát khỏi nanh sói gian ác đang vây giữ mình. Nước mắt cũng vì vậy rơi xuống nơi gò má xinh đẹp, trong khoảnh khắc ấy khuôn mặt tên A Chơ trông đáng sợ vô cùng, ánh mắt hắn ta long lên sòng sọc nhìn cô chẳng khác nào là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, kéo cô xuống địa ngục cùng hắn ta mãi mãi. Nhận ra việc cầu khẩn thần linh sẽ không có hiệu quả trong tình thế bí bách hiện tại, Thị Dùa chỉ biết chắp tay vái lạy ma quỷ. Cô khóc lóc cầu xin hắn ta tha cho mình, thảm thiết cùng van nài A Chơ nếu còn một chút nhân tính nào đó thì hãy buông tha cho cô. Nhưng đã là ác quỷ thì làm gì còn nhân tính nữa, buổi sáng ngày hôm đó… trong căn nhà gỗ đơn sơ bị bao phủ bởi màn sương sớm mờ mịt, A Chơ đã thành công cướp đi sự trong trắng của cô gái nhỏ ấy.
Cô gái khi đó chỉ mới mười lăm tuổi, chưa biết sự khắc nghiệt của cuộc đời là như thế nào. Vậy mà lần đầu tiên bước vào đời, cô gái đã phải đi trên con đường ngập tràn những gai nhọn. Tất cả đều là do một người đàn ông tạo ra, A Chơ đã rất thành thạo trong việc biến cuộc đời vốn đang tươi đẹp của Thị Dùa trở thành chốn địa ngục đầy đau khổ chỉ trong vòng một buổi sáng mà thôi. Hắn ta thích thú say mê nhìn thành quả mà mình vừa làm ra. Về sau này, cuộc đời của Thị Dùa sẽ chỉ có thể do hắn điều khiển. Cô nghe theo hắn ta thì sống, nghịch hắn thì chết… chỉ vậy thôi.
Năm giờ sáng, khi sương mù vẫn còn chưa kịp tan đi nhưng người dân ở đây đã phải thức dậy và chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất từ sớm để cho kịp mùa vụ gặt lúa vào cuối năm. Và ông Mí Chía cùng vợ của mình là bà Thị Sính cũng không ngoại lệ, bà Sính thức dậy từ khá sớm tất bật nhóm bếp lửa lên chuẩn bị nấu cơm cho chồng mang ra đồng. Làn sương mờ lạnh buốt của buổi sớm mang lại một cảm giác trái ngược hoàn toàn với thứ ánh sáng đỏ rực phát ra từ chiếc bếp củi đã cũ. Bà múc một muôi gạo từ chiếc lu đã cạn đáy lên nấu thành hai bát cháo cho hai bố con. Ra vườn nhặt nốt hai quả trứng từ con gà mái dầu rửa sạch rồi bỏ chung vào nồi luộc cùng với mớ gạo ban nãy. Và thế là một bữa sáng đạm bạc nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng dành cho hai người đàn ông mà Thị Sính yêu thương nhất cũng được hoàn thành. Còn bản thân mình thì chỉ có một củ khoai sùng dư lại vào tối hôm qua dùng để lót dạ mà thôi.
Sau khi một mình âm thầm chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, Thị Sính mới rón rén đi về phòng để gọi chồng dậy đánh răng rửa mặt, rồi lại tất bật đi đến phòng con trai nhằm mục đích đánh thức cậu con trai quý hoá của mình. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bà Sính lại phát hiện có một điều gì đó bất thường xảy ra trong phòng con trai, bà nghe thấy có tiếng phụ nữ đang khóc lóc phát ra từ căn phòng nằm trong góc nhà. Rón rén đi đến nơi cánh cửa gỗ đang đóng im lìm, bà Sính lặng lẽ mở hé một khoảng trống nhỏ đủ để bản thân có thể quan sát được tất cả tình huống bên trong. Giống như chiếc hộp Pandora trong Thần Thoại Hy Lạp, nếu như không mở thì thôi nhưng một khi đã mở chiếc hộp ấy ra tội ác sẽ ngay lập tức được giải phóng.
Đập vào đôi con người lắm muộn sầu của bà Sính là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang bật khóc nức nở. Cô ngồi cuộn mình trên chiếc giường của cậu con trai, đầu thì gối lên tay, trên người lại không có lấy một mảnh vải che thân. Vừa nhìn qua liền biết cô gái đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì. Mà hung thủ đã gây ra tất cả chuyện này là cậu con trai Sùng A Chơ đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành.
Biết được chuyện tày đình của cậu con trai vừa gây ra, bà Sính chỉ biết im lặng và làm những gì mình có thể nhằm một mục đích duy nhất là bao che cho tội lỗi của nó. Bà chậm rãi đóng cánh cửa phòng A Chơ lại, xem như bản thân chưa từng thấy chuyện gì rồi lại đi ra gian nhà trước cùng chồng thưởng thức bữa sáng. Ông Chía có hỏi thì bà cũng chỉ giả vờ trả lời qua loa rằng tối qua thằng Chơ ngủ muộn nên sáng nay nó không dậy nổi mà thôi. Bà Sính thương con là thế, song bà đâu biết rằng cùng với sự nuông chiều vô độ của mình dành cho cậu con trai ‘quý hoá’, bà đã tiếp tay góp phần tạo thành một con ác quỷ sau này.