Chương 35: Cổ đông 20 triệu
Buổi chiều hôm sau, Kiên nhận được điện thoại của Sơn nên phải rời nhà. Trước khi đi, anh không khỏi nghĩ ngợi. Suốt ngần ấy thời gian anh muốn gặp cô, thì cô chẳng xuống nhà. Có bao điều muốn nói, mà bản thân lại chẳng có cớ sang tìm.
Anh dắt xe máy ra cổng, ngoái lại nhìn lần nữa rồi mới vặn tay ga rời đi. Định bụng tối nay dù có muộn thế nào cũng sẽ không ở lại, anh phải về với cô, về với người con gái mà bản thân đã vô tình để lạc.
Qua hết ngõ thì gặp bà Mai đúng lúc chuẩn bị vòng vào, anh dừng xe lại. Nhìn những túi đồ thực phẩm treo trên xe bà, anh lễ phép hỏi han:
“Bác mới đi chợ về ạ?”
Hôm nay bà Mai rảnh cả ngày, đúng thật vừa mới chạy ra chợ. Bà cũng đã dừng xe, trên người khoác áo chống nắng dày dặn chỉ để lộ khuôn mặt, ánh mắt dừng ở chiếc xe máy anh mới mua lâu hơn một chút. Nó mang màu xanh đen trầm ổn, nước sơn bóng loáng, kiểu dáng thanh lịch mà vẫn bệ vệ như vậy cực kì đậm chất công tử nhà giàu.
“Ừ. Thế cháu phải đi rồi à?” Bà cười nhẹ hỏi lại anh.
Kiên gật đầu với bà, nói rằng tối nay mình sẽ về muộn chút, biết đâu lời này có thể vô tình lọt đến tai Nguyệt, sau cùng mới xin phép rời đi.
Bà Mai không biết suy nghĩ của anh, đơn giản gật đầu. Anh đi rồi, bà cũng chuẩn bị nổ máy thì chẳng ngờ từ xa có tiếng la hét vui sướng tiến lại gần. Bà nghi hoặc ngước lên, thấy cái Hoa chạy bộ một mạch sang đường nhà mình, mắt không nhìn đường, chỉ chăm chăm dán vào màn hình điện thoại, đến mức vụt ngang qua mặt bà mà vẫn không nhận ra.
“Nguyệt ơi, Nguyệt ơi. Giàu to rồi… A a a… Nguyệt…” Hoa vừa muốn la lên, lại sợ người trong nhà cô bạn nghe thấy. Chỉ dám kìm nén gào trong phấn khích, lại vừa khéo vẫn bị ai kia nghe được.
Bà Mai ở ngay đấy, chẳng bỏ sót chữ nào. Bà buồn cười gọi Hoa.
“Giàu gì thế cháu?”
Nhận ra giọng nói của bà, Hoa hoảng hồn ngẩng mặt, cứng ngắc quay ra sau:
“Bác… bác ạ!” Cô nàng gãi đầu, cười hì hì: “Cháu… cháu được anh trai nạp cho cái thẻ… sang… sang khoe với Nguyệt ấy mà.”
“Thẻ nạp thôi cũng vui vậy sao?” Bà Mai không nghi ngờ, bảo với Hoa: “Nguyệt nó đang ở nhà đó. Có lên xe bác luôn không?”
Hoa lúng túng xua tay, giật giật môi cố cười: “Thôi bác ạ, ngay kia rồi.”
“Ừ. Vậy bác đi vào trước nhé!”
Chiếc xe máy ấy lướt ngang qua, để lại một luồng gió, Hoa ỉu xìu rũ mặt, dáng dấp chẳng khác nào cái xác biết đi, lê lết mãi mới tới cổng. Mà tới rồi còn đụng mặt trai lạ nữa.
Hoa vô thức ngước lên phòng Nguyệt trên tầng hai, lại nhìn xuống thanh niên cổ quái trước mặt, chiếc khuyên tai lủng lẳng quá bắt mắt.
Cô nàng vừa nhìn hắn vừa bước hẳn vào trong, lên đến bậc thềm rồi vẫn cứ nhìn.
Thành bị nhìn, cảm giác thấy nhột nhột. Hắn thử sờ lại mặt mình, nước da nhẵn mịn, không có gỉ mắt.
Quái lạ, chẳng lẽ do mình quá đẹp trai?
“Mày đứng đây làm cái gì đấy?”
Đúng lúc đang tưởng tượng, tiếng thằng bạn thình lình bắn tới làm hắn giật nảy mình. Hắn còn chưa kịp trả lời đã bị câu nói kế tiếp chặn ngang:
“Dám nhiều lời một chữ, tối nay cứ ăn đủ.”
Thành không ngờ Nam nhạy bén đến thế, mới đứng đây được lúc đã bị phát hiện ý đồ gặp riêng người nào đó rồi. Thế nhưng hắn chẳng dại gì thừa nhận để bị ăn đòn cả.
“Là mày bảo tối nay sang đây ăn cơm mà. Tao sang xem phụ giúp được gì không?”
Ánh mắt Nam lười biếng, liếc xéo nhìn chằm chằm hắn, chẳng buồn vạch trần. Cậu đi trước, thấy bóng dáng bà Mai thấp thoáng trong nhà bếp, liền nhanh chân qua đó.
“Bác đã đi chợ rồi ạ? Cháu đang định đi.” Nam cười tươi rói, đon đả vây quanh bà.
Thành theo sau, nhìn, lại nhìn, lại nhìn nữa. Mắt trố ra.
“Khách sáo cái gì chứ? Bác nuôi được.” Bà Mai cười trêu chọc.
Cảnh này rơi vào mắt Thành, giống như hai mẹ con, ríu rít dưới mái ấm gia đình. Hắn chuyển từ ngạc nhiên sang bùi ngùi, mừng thay cho thằng bạn. Thế mà thằng bạn chết dẫm này dám hại hắn.
“Nhưng hôm nay còn có bạn cháu mà. Thành giỏi nấu ăn lắm bác ạ, nó rất muốn được trổ tài.” Nam nói, bỏ túi rau ra bàn bếp, nhặt rau giúp bà.
Thành bước lên đứng sát cạnh Nam, giả vờ cầm lấy cọng rau, nháy mắt liên tục.
Mày nhìn tao đi, nhìn xem tao có muốn trổ tài thật không?
Nhưng mặc sức ra hiệu thế nào, kẻ bên cạnh đều phớt lờ hắn.
Bà Mai không nghĩ bạn Nam lại nhiệt tình như vậy, thấy Thành còn sán vào làm cùng, tưởng rằng hắn muốn làm thật.
“Vậy thì bữa này để Thành đạo diễn chính nhé! Xem có thiếu gì không bác ra chợ chuyến nữa.”
Thành vội bỏ rau xuống, chưa kịp quay người lại đã bị chân Nam dí chặt. Cậu còn dám trắng trợn mở miệng:
“Nó thích tự làm tất cơ bác ạ, chẳng muốn ai động vào giúp đâu.” Trong lời nói còn như mang theo ý cười đắc thắng.
Xác định rồi, hắn bị trả đũa, bị đào hố thành công.
Và thế là bà Mai không dám giúp thêm gì nữa, Nam cũng ung dung đi ra. Một mình Thành ở lại trong bếp, khóc không ra nước mắt.
Nam ra gốc cây bưởi hóng mát, dễ chịu cảm nhận sự yên bình tràn ngập hơi thở xung quanh. Bất giác lại lôi điện thoại ra, mở đến album ảnh, vuốt ve nàng công chúa bé nhỏ của mình.
Bà Mai vừa lên nhà, Hoa và Nguyệt liền kéo nhau ra sân, lén lút bàn chuyện. Trông thấy Nam cứ nhìn chằm chằm điện thoại, như thể bị ai hớp mất hồn, Hoa đập mạnh tay xuống bàn, gọi hơi lớn một chút:
“Anh Nam.”
Nam bị giật mình, gập ngay nắp điện thoại lại, vừa ngẩng đầu thì chạm trúng ánh mắt Nguyệt đang đứng phía sau Hoa. Cậu nuốt khan một ngụm.
“Bị em nào hớp hồn rồi hả? Cho em coi cái nào.” Hoa hôm nay đang vui, hoàn toàn không sợ tìm đường chết.
Nam trừng Hoa một cái sắc lẻm, đút ngay điện thoại vào trong túi quần.
“Xí. Giấu kĩ thế làm gì? Mà em bảo này. Anh còn định góp vốn nữa không?”
“Ừ. Góp.” Nam cục cằn đáp.
Hoa nhanh nhảu ngồi vào bàn, kéo Nguyệt ngồi xuống theo, trước khi nói còn phải ngoảnh lại để chắc chắn bà Mai không phát hiện.
“Số hàng hôm trước, bán gần hết rồi. Chiều nay anh Thái nhà em sẽ đi giao đơn hộ. Toàn đơn trên thị trấn thôi, thu về hơn hai triệu lận.” Hoa rất muốn hét lớn, mà phải hạ bớt âm lượng. Phấn khích đến giậm chân tại chỗ, gào không thành tiếng.
Nam nhấc mắt nhìn sang Nguyệt, thấy cô cong môi cười nhẹ, tâm tình cũng vui lây.
“Thế góp vốn rồi định ăn chia thế nào?” Việc gì ra việc ấy, cậu cũng cần kiếm tiền mà.
Hoa đưa hai ngón tay lên, cười khúc khích. Nam tự động hiểu: “Chia đôi à? Bọn em hai người đấy.” Nhưng vẫn thấy khó tin.
Hoa lắc chậm ngón trỏ, lắc đầu: “No. No. No… sau khi trừ đi chi phí, lãi em 4, Nguyệt 4, anh 2.”
Dạo này cô nàng mới phát hiện, Nam tuy trông hung dữ vậy thôi, chứ thật ra hiền khô, y như Nguyệt nói, dễ bắt nạt cực kì. Bị người ta chèn ép vậy cũng không nói gì.
“Thôi đừng trêu anh ấy nữa.” Nguyệt lên tiếng nói với Hoa, rồi quay sang Nam: “Em nghĩ cứ mỗi người ba, phần còn lại tạo quỹ thỉnh thoảng tổng kết hoặc chia sau cũng khá ổn.”
Nam cong môi cười khẽ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Ừ, nghe theo em.”
Nhưng sau khi nhẩm tính số tiền đang còn, nụ cười ấy nhạt bớt. Cậu ngập ngừng nói với cô: “Anh góp trước ba triệu, khi nào có, anh sẽ lại góp thêm. Được không?”
Chữ “được không” ấy rơi vào khoảng không nghe đuối sức chao đao cực kì. Nguyệt tinh ý nhận ra, có lẽ cậu đã cố vét hết số tài sản hiện có ra rồi.
“Lúc em với Hoa khởi nghiệp, mỗi đứa có đúng năm trăm. Anh một lần góp ngần ấy, nhiều quá rồi.”
Hoa lại chẳng hiểu ý, thấy tình hình khả quan như vậy, vốn liếng ai chê nhiều? Cô nàng vội chen lời:
“Không nhiều, không nhiều. Tớ còn định bán thêm đồ nam nữa cơ, có vốn thì kiêm cả đồ đôi… chao ôi, mấy chị trên thị trấn sành lắm. Hỏi suốt kìa.”
Nguyệt nhíu mày: “Đừng ham quá, bán phụ thêm thôi.”
Cô còn lạ gì tính Hoa, chắc chắn nhắm trúng người mẫu tiềm năng rồi. Cô chầm chậm liếc nhìn Nam.
Xui xẻo thật!
“Yên tâm, nhập ít thôi, hết mới lấy, không ôm đâu.” Hoa nở nụ cười đáng sợ, rồi quay sang Nam, ngắm kĩ từ đầu đến eo: “Anh Nam nhỉ?”
Nam rùng mình, hai tay ôm lấy người: “Ơ này, ánh mắt gì thế hả?”
“Em có làm gì đâu.” Hoa cười trộm, trong lòng thầm cảm thán cái ảnh cá nhân Nam tự gửi nhầm sang thật có giá trị. Hội chị em nhao nhao ca ngợi nhà toàn người mẫu siêu chất lượng, chỉ cần hàng mới chắc chắn sẽ ủng hộ. Giờ cậu đã là đồng minh trên một chiếc thuyền, hàng mà nhập về rồi, muốn trốn cũng chẳng thoát.
Có điều… Nghĩ đến mối hàng, Hoa lại ỉu xìu xìu, hai vai rũ xuống, vẻ mặt hết sức héo hon.
“Nhưng mối trong chợ đắt quá, mẫu mã đã không đa dạng còn ít hàng, đang bán được lại hết, uổng công tự chụp mất rõ nhiều thời gian.”
Lời than thở ấy phản ánh đúng sự thật, may sao đầu óc Nam nhanh nhạy, lập tức tìm ngay được mối hàng.
“Thành, ra đây tao nhờ cái.”
Thành đang chiên cá trong bếp, lia ánh mắt nhìn ra sân, thấy mọi người thì thầm to nhỏ mà chẳng nhớ đến mình, tủi không để đâu cho hết. Bất chợt được gọi tên, hắn liền vui vẻ trở lại, chạy ngay ra sân, tay vẫn đang cầm cái xẻng đảo đầy mỡ.
“Sao thế?”
“Gần trường mày học có chỗ nào bán sỉ quần áo không?” Nam hỏi.
Thành thật thà đáp: “Nhiều mà, nhà Xanh, Đồng Xuân, phố cổ, hoặc xuống Phùng Khoang. Tầm 4 đến 6 cây thôi, tha hồ chọn.”
Dứt lời, bầu không khí liền trở nên cổ quái. Thành nhìn Nam, quay sang nhìn Nguyệt, rồi cuối cùng dừng lại ở cô bé lúc nãy. Thấy ai cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng như sao. Trong khoảnh khắc, hắn run lên, cảm giác sắp có điềm. Hắn khom người ghé sát tai Nam:
“Nhưng mày hỏi làm gì thế?”
Nam chỉ chờ hắn hỏi, thản nhiên nhếch môi cười: “Mỗi cuối tuần có về thăm tao không?”
Thành ngơ ngác gật đầu, cảm giác sự chào đón đột xuất này có vẻ không chân thật. Rồi nghe Nam nói tiếp:
“Giúp tao nhập hàng đi, về đây tao bao ăn bao ở.”
“Hả?” Thành há hốc mồm, mãi sau mới tiêu hoá hết ý tứ bên trong. Hắn không tin nổi nói lớn:
“Mày sa sút đến mức phải đi bán hàng rong rồi Nam?”
Nam lập tức vòng tay ghì cổ hắn xuống, khiến cho lời nói đang vút cao liền tắt nhỏ trở lại.
“Be bé cái mồm thôi, đừng để bác ấy nghe được.”
“Nhưng…”
Thành còn muốn nói thêm, môi vừa hé chút đã bị Nam chặn trước:
“Đồng ý hay không?”
Bị uy hiếp một cách trắng trợn, Thành cắn răng nghĩ: Đồng ý thì tự chuốc khổ, mà không đồng ý thì nào có khác chim cút đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Hắn khó nhọc gật đầu, vẻ mặt rầu rĩ như thật sự mất của. Ấy vậy mà cái mất của ấy lại rơi trên đầu hắn thật.
Nam ngoắc ngoắc ngón tay, bảo hắn vòng qua ghế ngồi xuống:
“Lấy số cái Hoa đi, nguồn hàng thế nào trao đổi với nó. Thế nhé!”
Thành tì nhẹ cổ tay lên mép bàn đá, nhíu mày ngước nhìn Hoa. Từ lúc bước ra đến giờ, Hoa chưa từng rời mắt khỏi hắn khiến hắn lại lần nữa hoài nghi trên mặt mình thật sự có gì. Và khi hắn nhìn tới, Hoa liền chủ động đưa điện thoại ra.
“Anh bấm số đi e nháy sang cho.”
Một lát sau, Thành bấm rồi, lưu rồi, Hoa cũng có số hắn rồi, vậy mà vẫn cứ nhìn. Hắn không nhịn được hỏi thẳng:
“Sao em cứ nhìn anh mãi thế?”
Hoa giật mình chuyển ánh mắt từ chiếc khuyên tai sang khuôn mặt hắn, ngơ ngác thẳng lưng lên:
“Em có nhìn anh sao?”
Không ngờ hành động của mình lại vô tình khiến đối phương hiểu lầm, Hoa lập tức lảng sang chuyện khác:
“Mà anh Thành này, anh có muốn góp vốn chung không ạ?”
“Góp chung gì? Với thằng Nam hả?”
Hoa gật đầu, mong chờ đáp án.
Thành vẫn mơ màng trước cái khoản kinh doanh trời ơi đất hỡi của bạn mình. Nhưng nếu Nam đã là cổ đông trong đó, hắn sao có thể thiếu phần.
“Ừ, vậy thì anh góp hai mươi triệu. Nhiều hơn thì không được. Anh không có giàu như nó.”
Bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, Hoa trân trân nhìn hắn đến không chớp mắt.
Thấy biểu hiện kì lạ của mọi người, Thành chột dạ:
“Ít quá sao? Vậy thêm năm triệu nữa được không? Chứ anh còn phải dành tiền đi học, không ham hố buôn bán gì hết. Lãi không cần chia anh.”
Hắn nghĩ kĩ rồi, trước đây Nam giúp mình nhiều như vậy, số tiền này coi như hỗ trợ cậu và bạn gái cậu khởi nghiệp đi. Của ít nhưng lòng nhiều. Chẳng ngờ lại vô tình dìm người ta xuống trong lúc đang sa cơ lỡ vận.
“Mày thích chơi trội đúng không?” Nam nghiến răng.
Thành ngơ ngác không hiểu, hỏi ra mới biết số tiền mình góp còn gấp mấy lần tổng của ba người kia cộng lại.
Vậy là hắn lại bị Nam đá cho phát, không đau, nhưng tội lỗi thì đè nặng cả người.
“Hình như có mùi khét.” Bất chợt, Nguyệt ngó nhìn nơi bếp, thấy từ cửa sổ bốc ra làn khói trắng dày đục, thoang thoảng mùi cháy mỡ, cô lập tức đứng dậy chạy vào trong.
Mọi người cũng vội vã vào xem xét tình hình. Cả một bãi chiến trường tan hoang, chảo rán cá đã không dùng được nữa, nửa mặt cá cháy đen, dầu mỡ bắn văng vãi, rau cỏ thì đang rửa dở, dụng cụ gia vị cũng loạn hết vị trí.
Nguyệt âm thầm đỡ trán, bảo sao họ chơi được với nhau.
Biết mình lại gây họa, Thành nhớ đến đoạn đường hôm qua cuốc bộ đi mua chiếu, cười gượng:
“Hay mọi người ăn lẩu nhé? Anh thấy chỗ gần chợ có cửa hàng bán đồ ăn nhậu, chắc có bán mang về.”
“Anh Nam bị đau dạ dày, không thích hợp đâu ạ. Thôi anh cũng ra ngoài đi, để em nấu cho.”
Câu nói ấy chạm trúng trái tim đang thổn thức của Nam. Cậu cong môi cười. Thấy cô xắn tay áo lên, cậu cũng đảm nhận làm cùng, bọn họ trước hết dọn dẹp sạch sẽ lại căn bếp rồi mới bắt đầu nấu ăn.
Hoa xong việc cũng nói mình phải về, Thành lấy cớ tiễn Hoa nên cũng đi theo ra ngoài. Lúc quay vào chỉ còn lại một mình, khóe mắt hắn bất giác ươn ướt, thầm cảm thán ông trời có mắt, cuối cùng cũng có người thực sự quan tâm bạn hắn rồi.