Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi tên là Trần Oanh Vy.

 

Tôi đang trong ‘bào tử’ của một cây đại thụ.

 

Kể về nguyên nhân tôi lại thành ra như vậy trước đi nhỉ. 

 

Trước đó… Không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng tôi cảm giác thời gian tôi nằm xuống cũng khá dài. 

 

Vào sáng ngày 3/9, khi đó tôi vẫn đang làm việc ở một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Landmark 81. Vì còn đang trong dịp nghỉ lễ nên trong trung tâm lượng khách không quá đông, cửa hàng của tôi cũng chỉ có 2 nhân viên làm việc. Tôi nhớ rất rõ đó là vào 10:25 sáng, toà nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội, từ bên dưới hầm phát ra rất nhiều tiếng kinh hô thét chói tai, sau đó tôi thấy được rất nhiều rất nhiều cành cây sắt nhọn từ bên dưới nền đất đâm thẳng lên trên, phá tan những tấm kính toà nhà đâm xuyên ra ngoài trời. 

 

Khung cảnh đó rất kinh hoảng, lúc đó tôi chỉ có thể chạy thật nhanh để trốn khỏi những cành cây thô to đâm chầm về phía mình, mở to mắt nhìn toà nhà Landmark bị một cái cây lớn thật lớn xâm chiếm toàn bộ. 

 

Trong lúc chạy trốn chợt tôi bị kéo mạnh từ phía sau, theo quán tính tôi bị quật ngã ngồi xuống đất.

 

Là chị nhân viên còn lại chạy theo đằng sau tôi, chị ta kéo lấy áo của tôi, mà bên tay phải tôi đang có một cành cây sắc nhọn đâm vào.

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị cành cây đâm xuyên qua cơ thể và bị nó đập vào kính toà nhà, tôi thấy được ánh mắt oán nghiệt của chị ta.

 

Cơ thể tôi rơi từ tầng 3 xuống mặt đất. 

 

Tôi chắc chắn rằng mình đã chết.

 

Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn sống.

 

Và đang dung hợp cùng cái cây cổ thụ quái dị kia.

 

Từ lúc tỉnh lại ý thức là một mảnh đen nghịch đến bây giờ mảnh ý thức đó do tôi điều khiển có thể ‘nhìn’  được khung cảnh bên ngoài toà Landmark.

Từ 5km đổ lại tôi hoàn toàn có thể ‘nhìn’ được mọi việc.

 

Từ mảnh rừng nhỏ do cây đại thụ tạo ra, đến những người khác thường chứa từng luồng hạch năng lượng to bé khác nhau đi vào phạm vi 5km. Tôi đều ‘nhìn’ thấy.

 

Thật kỳ lạ, dường như tôi đã có được một thứ sức mạnh khổng lồ nào đấy. Nguồn năng lượng từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn vào cây đại thụ, và cây đại thụ chuyển hoá chúng sau đó đưa số năng lượng ấy dung nhập vào tôi. 

 

Nóng cháy, mát lạnh luôn phiên chạy khắp mạch máu và cơ thể tôi, cuối cùng tụ lại ở hạch tâm của tôi.

 

Có vẻ như tôi sắp được sinh ra rồi.

 

 

Ba thanh thiếu niên tìm được một chỗ nghỉ ngơi khá tốt mới chỉnh đốn lại ngủ một giấc, một giấc này ngủ thật sâu, ngủ thật ngon.

 

Sáng hôm sau ai nấy tinh thân đều sảng khoái đi tìm hiểu tình huống một chút, tiếp xúc vài cá nhân vốn là cư dân hoạt bát nhiệt tình sinh sống tại đây mới phát hiện người nơi này giống như không quá cật lực chạy trốn giống bọn họ… 

 

Đêm đến ai nấy đều trầm mặc suy tư.

 

Ngày thứ 12  sau ngày thảm họa ập đến. Đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh im ắng quạnh quẽ, không còn có tiếng xe cộ bóp còi ồn ào hay tiếng nói chuyện rôm rả như trước kia. Thay vào đó nơi này trở thành địa đàng cho cây cối phát triển um tùm. Ngoại trừ cây cối nơi này thậm chí không thấy một bóng động vật nào khác, cả quái vật cũng không.

 

Khác hoàn toàn với những nơi khác trong thành phố Hồ Chí Minh, những nơi đó đúng là kinh khủng không thể tưởng tượng được. Động vật khắp nơi tấn công con người, nếu may mắn tránh thoát được vẫn phải phòng ngừa ở một nơi nào đó sẽ tuôn ra những cây dây leo vồ tới tấn công bất ngờ, bị xiên người và bị nó nuốt sống. Bọn họ luôn sống trong tình trạng căng thẳng sợ hãi nghi ngờ người bên cạnh đầu ấp tay gối có thể chợt hoá thành quái vật quay sang cắn nát bọn họ bất cứ lúc nào.

 

Nơi này thì tốt rồi…

 

Còn quân đội ở nơi nào, tại sao vẫn không có tiếng tăm gì thả ra? Ngay từ mấy ngày đầu bọn họ còn hy vọng quân đội nhanh chóng khống chế tình hình, nhưng có một đợt chạy chối chết khi còn ở quận 1 bọn họ nhìn thấy vài bóng quái vật mặc đồng phục xanh lục quen thuộc ăn xác người rải rác khắp đường phố họ gần như tuyệt vọng.

 

Sau khi bình tĩnh không lâu lại nghe đồn nguồn năng lượng cực lớn đang bị quận Bình Thạnh hút về, bọn họ liền mò mẫm tới đây. Từ khi đến đây mọi người mới có thể thở ra một hơi, nguồn năng lượng dồi dào cũng giúp họ giảm bớt căng thẳng mỏi mệt.

 

Thanh niên mặt non nớt kêu Lưu Đại Nghĩa, cậu ta cúi đầu thật thấp hít hít cái mũi chua xót.

 

“Niên à, tớ nhớ mẹ quá…”

 

Lê Kỷ Niên là cậu trai trông có vẻ chín chắn hơn hạ mắt nhìn ra ngoài trời đêm. Cậu ta không đáp lời.

 

“Tớ cũng nhớ mẹ… Nhớ các em nữa.” Cô gái cột tóc đuôi ngựa thẳng dài quay lưng về phía góc tường đã khóc thút thít từ khi nào, giọng nói phát ra run run. Cô tên là Lê Thuý An.

 

Ba người họ không chung một dòng máu, nhưng đều là anh em cùng nhau từ bé đến lớn, ngoài ra họ còn có trên hai anh chị và dưới có ba em gái nhỏ. Tất cả đều có chung một mẹ nuôi là chủ một cô nhi viện nhỏ trong thành phố.

 

Nhưng mà, cô nhi viện đã đổ nát rồi. Mẹ cùng ba em gái nhỏ cũng đã chết trong miệng động vật rồi… Chỉ còn lại hai anh chị làm việc ở nơi xa là chưa rõ sống chết như thế nào. Bọn họ cũng không liên lạc được cho nhau.

 

Lê Kỷ Niên tuy bằng tuổi nhưng lý tính hơn hai người còn lại, tuy trong lòng đau buồn cũng không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Ngược lại cậu nhìn về tương lai nhiều hơn, hiện giờ cậu được tính là anh hai, phải dẫn dắt hai đứa em sống sót cùng nhau. 

 

Lê Kỷ Niên chợt chớp mắt hai cái, như phát hiện ra điều gì bỗng nhiên đứng phắt dậy.

 

“Khoan đã, nếu chúng ta đều cảm nhận được nơi này năng lượng dồi dào có lợi rất lớn đối với cơ thể và tăng cường dị năng, thì có khi nào động thực vật hay quái vật cũng…” Môi cậu run nhẹ hai hạ.

 

Lưu Đại Nghĩa cũng bật dậy từ trên ghế.

 

“Không thể nào, đám đó rất…” Từ ‘ngốc’ còn chưa ra khỏi miệng sắc mặt cậu đã trở nên trắng nhợt, cậu ta nghĩ đến đám chuột cống khi trước tập kích bài bản như có chỉ huy đứng sau làm đám người tụ tập khoảng 20 người đều chết hết một nửa 2 ngày trước, chính ba người cũng là may mắn nhờ trực giác nhạy bén của Lê Kỷ Niên mới chạy trước 2 phút. Bằng không với thực lực kém cỏi của bọn họ khả năng bị chôn vùi trong toà nhà đó là rất lớn.

 

Đúng lúc này trên bầu trời phương xa kéo đến một mảnh thật lớn bóng đen, tiếng kêu ‘quát quát’ rợn người, từng đàn rậm rạp kéo gần về phía cây đại thụ tạo thành một bóng ma phía dưới thành phố khi chúng nó bay ngang qua. 

 

Mục đích đến của chúng rõ ràng là nhắm vào cây đại thụ đang tản mát ra vô số lục quang trong đêm kia.

 

“Ôi Vãi!!”

 

Lưu Đại Nghĩa mắng thô tục, nắm chặt nắm tay đang bốc khói. Lê Kỷ Niên cắn chặt răng, sắc mặt trầm xuống. Lê Thuý An nhanh chóng cầm lấy cây kéo bên hông ra, không biết là như thế nào cây kéo xoay tròn vài vòng bỗng hoá lớn dần, lớn đến bằng cả chiều cao của cô. Nó bay đến sau lưng cô.

 

Đàn chim nhanh chóng bay vào phạm vi 5km quanh cây đại thụ, chúng phấn khích réo dài tiếng kêu, từng tiếng tụ lại vang vọng khắp khoảng trời, người trong từng nhà đều phát hiện ra chúng đang tụ lại gần. Có người run sợ ngồi rạp xuống đất, có người nắm chặt dao phây che chở vợ con phía sau, cũng có những dị năng giả hiếu chiến lục tục đi ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến.

 

Nhưng tất cả đều không ngờ đến, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút cuộc chiến này đã định thắng bại.

 

 

Trần Oanh Vy bên trong ‘bào tử’ khẽ lay động mi mắt, bên trong ý thức tràn vào hình ảnh chim bay đầy trời tấn công về phía cây đại thụ. Thân hình mảnh khảnh bên trong ‘bào tử’ nhúc nhích chậm rãi tách ra một vết rách từ bên trong bào tử, ‘nước ối’ vỡ ra, đôi chân trần trụi đẩy ra lớp màng chắn phía trước người. Cô bước ra ngoài.

 

Cùng lúc đó phía bên ngoài toà landmark 81, hàng ngàn hàng vạn năng lượng đậm đặc kết lại thành vô số điểm sáng bị cây đại thụ hút vào, số lượng năng lượng trong một chốc bùng nổ cực hạn. 

 

Người dân bên dưới chỉ có thể cảm nhận được năng lượng tinh khiết đậm đặc nhanh chóng lướt qua người như một cơn gió mát lạnh chạy ngang qua, sau đó họ thấy được một khung cảnh kinh dị mà cả đời họ không thể quên được. 

 

Cây đại thụ vươn mình, từ một thân cây to uốn quanh toà Landmark nó bỗng phình to phát triển gấp ba gấp bốn lần kích cỡ ban đầu. Vô số nhánh cây thô to thò dài ra bay vút về phía đàn chim trên trời tạo thành một cái lưới dệt thô cứng bao trọn đám chim nhảy nhót bên trong. 

 

Từ trong ánh mắt kinh hãi của người dân, tấm lưới dệt từ từ thu lại hệt như bắt được một đàn cá lớn dưới biển làm thành phẩm cho bữa ăn chính hôm nay. Tiếng ‘quét quét quét’ thảm thiết vơn vởn khắp màng nhĩ không tiêu tan suốt một đêm hôm đó…

 

Lưng Lê Kỷ Niên chảy đầy mồ hôi lạnh, trên trán trên tóc cũng nhỏ giọt xuống lấm tấm từng giọt mồ hôi. Cậu ta không ngờ được, một nơi mà ba người có thể thả lỏng và nghỉ ngơi lại là một nơi nguy hiểm như thế này! Nếu cây cổ thụ này đột nhiên tấn công xung quanh dân sinh sống thì sao!? Vì sao rõ ràng biết cây cổ thụ này kỳ quái nhưng không ai nghĩ rằng nó nguy hiểm tới vậy?!

 

Vừa nghĩ tới đó cậu ta liền lắc đầu. Không, nếu muốn nó đã tấn công từ lâu rồi, khả năng cao nó đang xem xung quanh là lãnh địa của nó. Đám chim mục đích ác ý rõ ràng nên nó mới tấn công chúng.

 

Mặc dù vậy, nơi này cũng không phải hoàn toàn có thể thả lỏng.

 

Mà bên trong toà Landmark 81, Trần Oanh Vy trần như nhộng đi quanh trong toà nhà đang tìm một cửa hàng quần áo. Bên trong toà nhà hoang tàn chỉ có một mình cô. Mái tóc dài che khuất bóng lưng mảnh mai, cô khom người cầm lấy một cái áo sơ mi xanh lam nhạt, bên trong đôi đồng tử nâu nhạt chợt ánh lên tia sáng xanh lục.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px