Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hư cấu, thỉnh không cần liên hệ với thực tại.
Trong nhận thức tôi có thể ‘thấy’ là một mảnh đen nhánh mờ mịt.
…
‘tách…’
Tôi có thể cảm nhận được tiếng nước nhỏ giọt đang vang lên bên tai tôi. Cơ thể tôi vô lực trong màn đêm mờ ảo này, nó nặng trịch, bất lực vô kham đến không thể nhúc nhích.
Không biết lại qua bao lâu, kéo dài bao nhiêu thời gian, cơ thể tôi dần trở nên nóng bừng, nóng như bị lửa thiêu đốt thành than. Lửa lan tràn đốt từng tế bào trong cơ thể, từng tất thịt từng tất lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn. Tôi chỉ có thể đau đớn gào thét trong một mảnh ý thức trầm đục đen nhánh ấy mà không thể phản kháng.
Đen nhánh… đen nhánh…
…
Giữa một mảnh ý thức vụn vặt còn sót lại sau chuỗi thời gian dài bị cơn đau đớn tra tấn, cuối cùng cơn đau tuyệt vọng đó cũng dần dịu đi…
Một dòng nước hay dòng khí gì đấy tôi không còn đủ minh mẫn để phân biệt được nữa đã kéo ngang qua cái cơ thể tàn lụi của tôi. Nó làm dịu, vuốt ve và tái tạo lại những sợi tinh thần đã hỏng mất của tôi, cùng với làm ấm cái xác lạnh lẽo bên trong màn đêm u ám này.
Khi ý thức trở lại, tôi đã trong tình trạng như thế này…
Toàn thân bị bao phủ ở trong… Hoặc tôi có thể dùng một từ khác rõ nghĩa hơn.
Tôi bị cây đại thụ nuốt mất, và hiện tại tôi đang trong ‘bào tử’ của cái cây này.
Có vẻ như ‘nó’ đang dung hợp cùng tôi.
……
“Ah cái chỗ quỷ quái gì đây?!”
Một thanh niên gạt đi cành cây chắn trước mặt, cậu ta thanh thanh giọng nói với cô gái bên cạnh: “Chỗ này đúng là kỳ quái mà, sao mấy cái cây ở đây lại phát triển rậm rạp như vậy cơ chứ?”
Cô gái độ chừng còn rất trẻ, gương mặt tuy có chút lấm lem vài vết bẩn đen nhưng trông vẫn rất có sức sống. Cô nhẹ nhe răng tê một cái, bên hàm trái hơi sưng đỏ có vết trầy da, khẽ liếc mắt cậu thanh niên một cái: “Cậu nghĩ lại xem tại sao chúng ta lại từ quận 1 lại đây?”
“Thì tại vì chung quanh đây…” Thanh niên gãi gãi khoé môi, đột nhiên bị gõ đầu một phát.
“Năng lượng khắp nơi đều bị chỗ này thu hút tới thì thực vật mọc um tùm cũng không phải việc gì kỳ quái.”
Cậu nên mừng vì nhờ nơi này cây mọc um tùm nên mới mát mẻ như vậy.”
Người nói là một cậu trai khác, cũng vẫn còn rất trẻ. Cả ba người đều mang áo khoác có mũ trùm đầu, một phác lên là che kín đầu tóc rối loạn bên dưới cái nắng chói chang. Nhiệt độ ngoài trời cực gắt, cái nắng chiếu đến xót hết làn da phơi ngoài quần áo.
Bất quá nơi này cây cối sinh trưởng thật sự rất mạnh mẽ. Tính, mấy cái cây này quá giúp che nắng.
“Hic, tớ khác nước.” Cậu thanh niên ban đầu đáng thương nhìn cậu trai lớn hơn mình nửa cái đầu.
“Dùng tiết kiệm chút.” Cậu trai với từ trong balo ra một chai nước khoáng chỉ còn một nửa đưa qua: “Đợi một lát tìm được cửa hàng tiện lợi chúng ta vào xem còn có nước đóng chai không.”
Thanh niên chỉ dám nhấp một ngụm nước liền đưa lại cậu trai.
Nước hiện tại rất quý, cậu ta không dám uống nhiều.
Thanh niên kéo thấp mũ choàng, khẽ lướt nhìn lên nơi từng là biểu tượng của quận Bình Thạnh này.
Toà nhà Landmark 81.
Toà nhà nổi tiếng này hiện tại đã thành một cái trụ nhà cho một cái cây khổng lồ làm thành hang ổ.
Và chính cái cây này đã hút vô số nguồn năng lượng xung quanh tụ về phía nó. Tán cây xanh lục tản mát ra vô số lục quang điểm điểm tán tán xuống mặt đất rộng lớn, che chở cho hàng nghìn loài thực vật khác phía dưới.
“Haiz nguồn năng lượng dày đặc…”
Cô gái hít sâu một hơi, vừa bước vào phạm vi 5km tới gần toà Landmark 81 cô đã có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này năng lượng tinh khiết dồi dào đến mức khiếp sợ. Nhờ ơn điều này mà cơ thể vốn đau nhức sau khi trải qua trận chiến với đám chuột cống thối rình của cô đã thoải mái hơn rất rất nhiều.
Đám chuột cống.
Đúng vậy, cách đây 10 ngày trước đất nước… toàn bộ thế giới đều biến hoá đi hướng tồi tệ nhất mà nhân loại không thể ngờ đến.
Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều biến dị. Động vật, thực vật không tiếng động bùng phát một hồi càn quét ‘tiến hoá’. Thực vật chỉ trong một buổi sáng điên cuồng sinh trưởng, có những loài động vật đột nhiên trở nên tàn bạo mà tấn công con người, chúng như đám quái vật chém giết ăn tươi nuốt sống loài người!
Điều đáng sợ hơn trên hết, trong số nhân loại cũng có ¼ cá nhân dị hoá biến thành quái vật!!
Đó là một ngày kinh hoảng đẫm máu đến gớm ghiếc trên toàn bộ tinh cầu xanh. Vô số tiếng kêu oán rên rỉ không tiêu tan đến hiện tại…
Nhưng mà, cũng có những cá biệt trong nhân loại ‘tiến hoá’ có được những năng lực phi phàm.
Ví dụ như ba người bọn họ.
Ba người cảnh giác băng qua ‘khu rừng’ rậm rạp đi đến gần gốc cây đại thụ.
“Có vẻ chúng ta đến khá trễ.”
“Ừm.”
Sau những cánh cửa của những ngôi nhà giăng kín dàn cây leo xung quanh đại thụ 1km đã tụ tập rất nhiều người ‘tiến hoá’ lẫn trong vô số thường dân sinh sống quanh đây.
Bọn họ hoặc đã sống ở nơi này hoặc là vì số năng lượng khổng lồ này hấp dẫn mà đến.
Ở một góc hẻm nhỏ cách ba người không xa, có một người đứng dưới bóng râm cây cối hơi cúi đầu, làn mi dày che khuất đôi đồng tử dựng đứng khác thường. Còn có bên trong một ngôi nhà nhỏ, hai sinh viên nữ mặc đồng phục sơ mi trắng mờ mịt nhìn về phía cây đại thụ.
Còn có rất nhiều người ‘tiến hoá’ khác.
Tất cả đều tụ tập cách xa đại thụ 1km. Bời vì từ phạm vi vòng tròn 1km đến đại thụ không ai có thể đi vào. Nhà cửa, kiến trúc, đường cái đều bị thảm xanh bao phủ không kẽ hở. Đương nhiên trong đó cũng không có sinh vật sống nào khác ngoài thực vật. Mọi sinh vật đến quá gần đều bị cây đại thụ tấn công và nuốt chửng.
…
Ban đêm 8 giờ.
Ở một ngôi nhà cấp bốn thông thường bị dây leo giăng kín tường, một người phụ nữ mệt mỏi giành lấy bát cơm từ tay người đàn bà đã ngoài 60. Hai người không ai nhường nhau, cuối cùng người đàn bà ngã xuống sàn nhà đau thương mà khóc.
“Tại sao không cho nó ăn, nó là em trai của mày mà!”
Người phụ nữ đau đầu cầm chặt bát cơm canh cá, gần như muốn hét lên: “Mẹ không thấy nó có biểu hiện sắp biến thành quái vật sao? Nó sắp thành quái vật rồi còn không mau giết nó mà lại đem cơm cho nó ăn!!”
“Xàm bậy! Nó mới không biến thành quái vật!”
“Mẹ không thấy mắt nó trắng dã rồi sao?? Tay chân cũng cứng còng, miệng sùi bọt mép rồi kìa!!!”
“Nó chỉ bị bệnh thôi! Đi bác sĩ là hết!!”
“Bác sĩ? Mẹ kiếm bác sĩ ở đâu ra?? Bệnh viện giờ đã thành nhà xác rồi đấy mẹ à!! Người cũng chết gần hết rồi!!”
Không kiềm được, người phụ nữ hét lớn chói tai, cô ta không khống chế được mà khóc nấc lên.
“Chồng con cũng chết rồi. Chết hết rồi…”
Cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm mặt mà khóc từng cơn nghẹn ngào. Người đàn bà già cả lúng túng không biết làm sao, bất lực cũng khóc không thành tiếng, than trách tại sao lại ra như thế này.
Mà đằng sau căn phòng phía sau bà ấy, cậu con trai vừa lên cấp 3 bị trói trên giường liên tục gầm gừ trong cổ họng, mắt trợn ngược hằn tia máu đỏ tươi.
Ngoài ban công phòng có bày một chậu cây cảnh, phần lá cây hơi ngọ ngậy đung đưa theo gió, phần đầu răng cưa chợt khẽ đóng mở cứng còng, mà vốn là cái chậu đất nâu đỏ đã suất hiện hai ba vết nứt, dần dần lan rộng lên phía vành chậu. Chậu ‘cây cảnh” cong lõm xuống phần giữa ‘đầu’, trông như một dấu ‘cười’ đầy răng…
Nó chậm chậm vươn cái thân gầy guộc về phía cậu trai đang bị trói trên giường.