Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi đã đi tìm ngày mai trong ngàn mảnh vỡ ký ức

Rồi bản thân vẫn dậm chân, vẫn vì đôi điều ghen tức

Là của một ngày tràn đầy ray rứt

Ai đã nhìn tôi trong làn nắng hạ bứt bối, nực nồng?

Hay chăng tháng năm lại phai dấu chân người lúc thức giấc?

Tôi phải làm sao đây khi nhận ra tâm hồn này gãy nứt?

Xin đừng tìm tôi nữa! Xin đừng tìm tôi nữa! 

Bởi tất cả ngày xưa đã qua hết rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px