Tăng Điều Hòa Lên Cho Công Chúa
Hoàng Linh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thêm vài giây rồi khẽ chu mỏ. Tay cô vừa bấm chấp nhận lời mời kết bạn, bên kia gần như nhắn lại ngay lập tức:
Nhật Minh: "Xin lỗi bạn lần nữa về chuyện sáng nay. Xe sửa xong hết bao nhiêu thì báo mình nhé, à còn chân bạn nữa, cứ đi chụp chiếu đi. Mình sẽ trả toàn bộ chi phí."
Hoàng Linh đọc xong, hừ nhẹ một tiếng:
"Cũng còn có lương tâm."
Rồi cô chẳng buồn trả lời thêm, khóa màn hình điện thoại nhét luôn vào túi quần:
"Tối tính."
Huyền Diệp cũng chỉ gật đầu:
"Ừ. Thế đi."
Chuyện va chạm buổi sáng đến đây coi như tạm khép lại. Huyền Diệp nghĩ nếu người ta đã chủ động nhận trách nhiệm và có ý bồi thường thì cô cũng chẳng muốn Hoàng Linh vì chuyện ấy mà lăn tăn bực bội cả ngày nữa, nên cũng không đề cập tiếp vấn đề này.
Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn trời xanh ngắt. Đứng dưới nắng chưa đầy một phút, cô đã thấy mồ hôi rịn sau gáy. Ánh sáng trắng như rót thẳng xuống mặt đường, đến mức chỉ nhìn lâu thêm vài giây cũng thấy cay mắt.
Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị 13 giờ 27 phút, đây là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày ấy nhỉ.
Bác thợ sửa xe vừa lúc lấy chiếc áo chống nắng từ cốp xe đạp điện của Hoàng Linh đưa ra:
"May mà cốp chưa hỏng nhá."
Hoàng Linh nhận lấy chiếc áo, phủi phủi vài cái rồi khoác lên người. Quay sang thấy Huyền Diệp vẫn đứng dưới nắng nhìn trời nhìn đất vẩn vơ, cô nhíu mày:
"Đi thôi, nhìn nữa là ngất đấy."
Lúc bấy giờ, Huyền Diệp mới lục đục đi ra xe mở cốp lấy áo chống nắng khoác vào. Áo chống nắng nhét trong cốp mặc vào nóng rực, chưa gì Huyền Diệp đã cảm nhận một vài giọt mồ hôi chảy dọc ở lưng.
Mặc xong cái áo, cô dựng chân chống chiếc xe lên, đội lại mũ bảo hiểm rồi quay sang đưa chiếc mũ còn lại cho Hoàng Linh:
"Lên xe em yêu."
Hoàng Linh ngoan ngoãn ngồi lên phía sau. Chiếc xe điện lặng lẽ rời khỏi quán sửa, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt giữa trưa hè. Phía trước là quãng đường dài ngập nắng, Huyền Diệp nheo mắt cố gắng tập trung hết sức vào con đường trước mặt.
Ngồi phía sau, Hoàng Linh chống cằm lên vai bạn, chân đung đưa theo nhịp xe:
"Ê này, tự nhiên tao thấy mày ngầu cực Diệp ạ."
"Ai đã làm gì đâu mà ngầu sốp?" Diệp hơi khó hiểu quay đầu lại.
"Thì hồi nãy ấy. Mày không mặc áo chống nắng vì tao không có áo chống nắng."
Huyền Diệp bật cười:
"Tao có bảo thế đâu. Tao bảo là da tao trắng nên nhuộm da một hôm mà."
"Thì vẫn là ý đấy mà... Nghe nghĩa hiệp lắm."
Huyền Diệp không nói gì, khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ. Vừa rồi cô quyết định không mặc áo chống nắng giống Hoàng Linh chẳng phải vì để thấy mình nghĩa hiệp. Cô chỉ có một cái áo chống nắng, nếu bây giờ nhường nó cho Hoàng Linh thì cũng không đúng, chẳng lẽ cho nó mặc áo mưa?
Thôi thì có mày có tao, hai đứa chịu cực một chút cho giống nhau.
"Tao quyết định rồi Diệp ạ. Kiếp sau tao vẫn làm bạn thân với mày." Hoàng Linh nói khá nhỏ như thể khá ngại ngùng, nhưng vẫn đủ cho Huyền Diệp nghe thấy.
"Kiếp này bám nhau chưa đủ à?" Huyền Diệp cười nhẹ, trong lòng reo lên một niềm vui nho nhỏ sau câu nói đó.
Hoàng Linh cười khúc khích:
"Đủ rồi nhưng mà kiếp sau tao vẫn muốn gặp mày nên cứ đặt gạch trước."
Huyền Diệp bật cười thành tiếng:
"Ừ, thế kiếp sau sẽ tìm thấy nhau sớm hơn, chơi được nhiều hơn nhé."
Có lẽ vì đoạn hội thoại bâng quơ ấy mà đoạn đường hơn mười cây số dường như cũng ngắn lại đôi chút. Im lặng được một lúc, Hoàng Linh lại bắt đầu ngứa miệng:
"Ê nhưng tao hỏi thật, mày không thích ai à?"
"Ừ, không thích ai."
"Không có người yêu cũ thì cũng thôi đi, nhưng mười bảy tuổi rồi, chẳng lẽ... không có nổi mối tình đầu. Nghe nó cứ sao sao."
Huyền Diệp nhíu mày:
"Mười bảy tuổi là phải có mối tình đầu à? Luật nào quy định?"
"Tao kể nhé, từ hồi học mẫu giáo tao đã có hai mối tình, cũng mất nụ hôn đầu. Lên cấp một cũng có bạn trai, lên cấp hai cũng có. Mỗi cấp ba quan trọng nhất thì... chưa tìm được ai. Nhưng mà tóm lại là tao cũng có này kia, còn mày chưa có tí gì ấy."
Huyền Diệp phì cười:
"Ba cái tình yêu bọ xít đấy mày kể ra cho có thành tích thôi à?"
Hoàng Linh cười hề hề rồi gãi đầu:
"Ừ thì..."
Rồi Hoàng Linh bỗng nghiêm túc hẳn, giọng nói cao vọt lên:
"Tuy chưa từng rung động thật sự, nhưng nếu tao gặp được người khiến tao thật sự thích, tao thề sẽ có được người đó bằng được!"
"Được lắm, nghe rất khí thế! Rất muốn nhanh nhìn thấy mày gặp được đối tượng ấy." Huyền Diệp hơi nghiêng đầu về sau, nở nụ cười trêu chọc.
Hoàng Linh cao hứng, nhìn bâng quơ:
"Sớm thôi, tao có cảm giác là anh ấy đang đến rồi."
Hai đứa cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, đến lúc nhìn lại mới phát hiện đã đi được gần hết đoạn đường tự lúc nào.
Một lúc sau đó, chiếc xe máy điện từ đường lớn rẽ vào con ngõ nhỏ rồi dừng trước căn nhà ba tầng khá lớn có giàn hoa giấy tím nở rộ trước cổng.
Đây là lần đầu tiên Huyền Diệp ghé nhà Hoàng Linh. Tuy hai đứa chơi thân với nhau từ hồi mới vào lớp 10, nhưng vì nhà Hoàng Linh quá xa mà nhà Diệp lại quá gần trường nên thường Linh sẽ qua nhà Diệp chơi là chính, hoặc cả hai đi đâu đó quanh quẩn khu trường học.
Huyền Diệp ngẩn người nhìn giàn hoa giấy tím. Đẹp quá! Đột nhiên cô muốn lấy máy ra chụp một tấm thì bị Hoàng Linh vỗ vai:
"Vào đi mày."
Chiếc cổng sắt màu trắng từ từ mở ra sau tiếng bíp của điều khiển từ xa mà Hoàng Linh vừa bấm. Huyền Diệp vừa chậm rãi lái xe vào trong sân vừa đảo mắt quan sát. Ở một góc trong sân là gara, ở đó không chỉ một mà có đến hai chiếc ô tô xịn đang đỗ.
Ồ, hóa ra lời đồn Hoàng Linh là thiên kim tiểu thư nhà mặt phố bố làm to quả không sai nha.
Hoàng Linh vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói, giọng tỉnh bơ như đã quá quen:
"Giờ này chắc bố mẹ tao vẫn ở công ty. Bố tao họp suốt, mẹ tao cũng ít khi về trước sáu giờ." Nhỏ ngập ngừng một chút rồi nhún vai "Còn ông anh tao chắc tuần này không về nên mày cứ tự nhiên như ở nhà nhá."
Huyền Diệp khẽ gật đầu, cô cũng không hỏi thêm.
Nhắc đến người anh trai của Hoàng Linh, suốt thời gian chơi cùng, Huyền Diệp thi thoảng mới được nghe Hoàng Linh kể về anh ấy. Cô không có nhiều thông tin về anh, chỉ biết là anh ấy lớn hơn Hoàng Linh một tuổi, là một học bá tham gia nhiều cuộc thi và được xét tuyển thẳng lên trường chuyên của thành phố.
Ừm, thế nhưng mà chỉ mới nghe tới đó cũng đủ khiến Huyền Diệp khá trầm trồ và tò mò về người anh này rồi.
Hoàng Linh mở cửa chính, với tay bật công tắc quạt trần lên. Một luồng khí mát lạnh lập tức ùa ra, xua tan cái nóng hầm hập vẫn còn bám trên người hai cô gái.
Phòng khách rộng rãi với tông màu kem và gỗ sáng, được bài trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn rất ấm cúng. Bộ sofa màu be đặt đối diện chiếc tivi cỡ lớn treo trên tường.
Huyền Diệp đặc biệt chú ý tới bình cẩm tú cầu xanh nhạt vẫn còn tươi nguyên, đủ hiểu chủ nhân của ngôi nhà kỹ tính đến thế nào.
"Ngồi ngồi ngồi bạn ơi, tao rót nước mát cho." Hoàng Linh vừa nói vừa tập tễnh đi về phía bếp.
Huyền Diệp định theo phụ giúp nhưng vừa bước được vài bước, đầu óc bỗng trở nên lâng lâng khó chịu. Cô khựng lại lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một khoảng trắng rất ngắn. Huyền Diệp liền đưa tay day nhẹ thái dương cho đỡ nhức, thế nhưng lồng ngực cô vẫn nóng ran, hai bên má cũng âm ỉ nóng bất thường, nhịp tim dường như cũng đang tăng lên từng nhịp.
Huyền Diệp ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt cứ thế ôm lấy đầu.
"Sao đấy Diệp ơi?" Hoàng Linh vừa rót nước mát từ tủ lạnh ra thì thấy bạn đang nhăn nhó, liền lo lắng hỏi.
Huyền Diệp giật mình, lập tức hạ tay xuống, nở một nụ cười như không có chuyện gì.
"Không sao. Hơi choáng tí."
Hoàng Linh bê hai cốc nước mát đặt xuống bàn, xem xét thấy gương mặt Huyền Diệp đỏ hơn bình thường. Nhỏ đưa tay chạm thử lên trán bạn, đôi mắt lập tức mở to vì hốt hoảng:
"Ô... có khi mày bị say nắng rồi. Đợi tí tao tìm điện giải pha cho."
Thế là Hoàng Linh lại tập tễnh đi vào bên trong, mở hộp y tế trong nhà ra. Lục lọi một chút, giọng Hoàng Linh reo vui:
"Đây rồi... May mẹ tao lúc nào cũng bắt dự phòng mấy cái này."
Rồi Hoàng Linh cầm một túi đi ra phòng khách. Cô thuần thục xé gói bột, đổ vào cốc nước mát rồi khuấy đều, sau đó đưa lên cho Huyền Diệp:
"Uống cái này là đỡ, tin tao."
Huyền Diệp ngoan ngoãn nhận lấy đưa lên miệng. Vị cam nhàn nhạt pha lẫn chút mặn đặc trưng của dung dịch điện giải bắt đầu lan khắp đầu lưỡi. Cô uống từng ngụm nhỏ, cảm giác khô rát trong cổ họng quả thật dịu đi đôi chút, nhưng cái đau âm ỉ sau gáy vẫn không hề biến mất.
Huyền Diệp đặt chiếc cốc xuống bàn, tiếp tục day day hai thái dương.
"Vẫn chưa tỉnh hơn à?" Hoàng Linh ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đỡ hơn." Huyền Diệp mỉm cười gật đầu trấn an "Nghỉ tí chắc ok thôi."
Hoàng Linh gãi gãi đầu, tỏ ra bối rối không biết làm thế nào:
"Hay vậy đi, mày lên trên tầng, vào phòng tao ngủ một giấc đi. Đằng nào cũng đợi tắt nắng mới về được."
Huyền Diệp hơi ái ngại:
"Hay thôi, tao cứ ngồi đây nghỉ."
"Ngại gì, lên đi má, có ai đâu trời!"
Huyền Diệp suy nghĩ, cô hơi do dự chút xíu tại vì đây là lần đầu tiên đến nhà Hoàng Linh, nếu cứ thế lên tầng tự nhiên cô thấy hơi ngại. Nhưng nghĩ lại lần đầu tiên đến nhà mình, Hoàng Linh cũng rất tự nhiên như ở nhà, thậm chí còn vui vẻ ngủ lại.
Huyền Diệp lúc này mới tặc lưỡi, dù sao cũng là ngủ ở nhà bạn thân mình thôi mà, có gì to tát đâu.
Huyền Diệp nhìn Hoàng Linh khẽ gật đầu: "Ừ, thế cho tao ngủ nhờ giấc."
"Phòng tầng 2, cứ lên mở điều hòa trước đi, tí tao lên sau."
Huyền Diệp khẽ gật đầu, cô chống nhẹ tay lên thành ghế rồi chậm rãi đứng dậy. Cơn choáng khiến đầu óc cô vẫn như đang trên mây. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, tự nhủ chắc chỉ cần ngủ một lát là sẽ ổn thôi.
Huyền Diệp chậm rãi bước lên cầu thang sạch sẽ.
Lên đến khu vực tầng hai, trước mắt cô là một hành lang nhỏ với hai cánh cửa nằm đối diện nhau. Huyền Diệp quan sát rất kỹ: Một cánh cửa khép kín, cánh còn lại hé mở chừng một gang tay. Huyền Diệp vô thức bước về phía căn phòng đang mở.
Cô đoán phòng mở rất có thể là phòng Hoàng Linh, còn phòng đóng kia thì chắc là của bố mẹ hoặc là... anh trai nó.
Vừa đẩy cửa vào, Huyền Diệp đã hơi sững người. Căn phòng hơi tối vì bị che rèm, nhưng vì ánh nắng quá gắt len lỏi qua hai bên rèm vẫn đủ để Huyền Diệp nhìn thấy khung cảnh bên trong mờ mờ. Bên trong rõ ràng rất sạch sẽ, mùi hương dịu nhẹ mát mẻ thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Chiếc bàn học đặt sát cửa sổ được sắp xếp ngay ngắn, sách vở xếp thành từng chồng thẳng tắp trên kệ, còn có máy vi tính cây đặt trên bàn học.
Huyền Diệp nhìn quanh phòng đánh giá, rõ ràng căn phòng sạch sẽ này không giống với cá tính của con bạn cô.
Huyền Diệp toan định bỏ ra ngoài thì mắt dừng lại ở một chú gấu bông màu kem đang nằm ngay ngắn trên giường.
Đôi mắt cô khẽ sáng lên:
"AAA, con Boo!"
Boo là mẫu gấu bông đôi ở trung tâm thương mại mà Huyền Diệp và Hoàng Linh đã mua với nhau.
Hôm ấy, cô và Hoàng Linh đã mất gần nửa tiếng mới tìm được hai con cuối cùng trên kệ. Hoàng Linh còn ôm khư khư, nhất quyết bảo phải mua bằng được vì quá đáng yêu, còn nói lông nó mềm như vậy tối nào cô cũng muốn ôm đi ngủ.
Vừa nhìn thấy chú gấu quen thuộc ấy, chút nghi ngờ vừa rồi trong lòng Huyền Diệp cũng tan biến. Đúng rồi, đây chắc chắn là phòng của Hoàng Linh.
Cô mỉm cười rất khẽ, với lấy cái điều khiển điều hòa đặt trên giường để bật lên, rồi đưa tay chỉnh thêm một nấc gió. Điều hòa vừa bật lên, căn phòng mát hơn thấy rõ. Huyền Diệp khẽ thở ra một hơi, đổ vật xuống giường. Mùi hương sạch sẽ từ chăn và gối dễ chịu khiến cô khẽ hít hà một hơi.
Cơn đau đầu vẫn chưa biến mất, ngược lại mí mắt càng lúc càng nặng. Huyền Diệp kéo chiếc chăn mỏng đặt cuối giường lên che ngang bụng, khẽ trở mình tìm một tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt lại. Toàn bộ cơ thể Huyền Diệp thả lỏng, chẳng bao lâu sau đó, cô đã thở đều đều.
Huyền Diệp cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong cơn mơ màng, mọi âm thanh đều như bị phủ thêm một lớp bông mềm, nghe rất xa nhưng cũng rất gần.
Rồi không lâu sau đó, hình như Huyền Diệp lờ mờ nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khẽ mở thêm lần nữa. Tiếp đó là tiếng bước chân rất nhẹ.
Huyền Diệp đoán Hoàng Linh đã làm xong việc và quay trở lại phòng rồi, thế nên cô vẫn nhắm mắt, co người vào chiếc chăn mỏng. Làn gió từ điều hòa phả xuống mang theo chút lạnh khiến cô vô thức rụt cổ.
Bình thường ở lớp hay ở ngoài, Huyền Diệp luôn là người rất chừng mực, nhưng mỗi khi buồn ngủ, giọng nói của cô lại bất giác mềm đi vài phần:
"Linh ơi." Cô khẽ gọi nhưng không nghe thấy ai đáp. Huyền Diệp nhíu mày rất nhẹ nhưng vẫn lười biếng không muốn nhấc mí mắt
"Lạnh quá, tăng nhiệt độ lên đi."
Nhưng căn phòng vẫn im ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ là rõ ràng nhất. Huyền Diệp tưởng bạn mình không nghe thấy, khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, giọng nói vì còn ngái ngủ mà mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:
"Tăng điều hòa lên cho công chúa đi mà."
Câu nói nũng nịu vừa rồi hình như đã có tác dụng. Huyền Diệp liền nghe thấy âm thanh tăng điều hòa lên rõ ràng. Lúc này cô mới yên tâm thả lỏng người trở lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ êm ái.
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau đó thôi, giữa sự yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh rất khẽ.
Lạch cạch...
Huyền Diệp lờ mờ nhận ra đó là âm thanh gõ bàn phím, không đều lắm nhưng khá rõ. Huyền Diệp nhíu mày, âm thanh nhỏ nhưng khó chịu ấy dần kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Huyền Diệp hơi nhăn mặt lại, tiếng động đột ngột dừng lại.
Sau đó một lúc lâu, như thể để chắc rằng Huyền Diệp lại có thể chìm vào giấc ngủ, âm thanh đó mới lại vang lên:
Lạch cạch… lạch cạch…
Huyền Diệp khẽ động đậy rồi chợt nghe thấy một tiếng ho khan nhẹ nhàng mà lạ hoắc.
Ơ... không phải tiếng của Hoàng Linh!
Huyền Diệp choàng mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ. Ban đầu một mảng tối ập đến rồi mọi thứ dần mờ nhòe, cuối cùng mới rõ hẳn.
Huyền Diệp ngồi bật dậy trên giường, ý thức dần quay về. Ngồi phía trước, đập vào mắt cô lúc này là một chàng trai trẻ. Anh đang ngồi trước bàn học gõ phím trên màn hình máy tính cây. Thấy Huyền Diệp đột nhiên tỉnh dậy, tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại.
Chàng trai ngồi trước máy tính nghiêng hẳn đầu về phía Huyền Diệp. Khoảnh khắc ấy, Huyền Diệp như bị kéo tuột ra khỏi cơn say nắng còn sót lại trong đầu. Cô mở to mắt, tim khựng lại một nhịp dài.
Qua ánh sáng từ màn hình máy tính đang hoạt động, một gương mặt đẹp như tạc tượng hiện ra khiến Huyền Diệp ngây người.
Người con trai ngồi im, lưng thẳng tắp, dù chỉ mặc trên người chiếc áo phông đen basic nhưng như thể đang tỏa ra hào quang. Hai tay anh vẫn đặt trên bàn phím máy tính, bên cạnh là chiếc điều khiển điều hòa. Mái tóc hơi rối như vừa đi xa về vẫn không thể che lấp được gương mặt điển trai đến mức sáng bừng ấy.
Một ký ức ngay lập tức dội về Huyền Diệp. Gương mặt chàng trai đã giúp cô ở siêu thị ngày hôm đó với chàng trai ngồi trước mặt cô ngay lúc này trùng khớp hoàn toàn.
"AAA, chính là anh ấy!" Trong lòng Huyền Diệp khẽ reo vang, còn đôi môi cô thì vẫn đang mấp máy chưa biết nói gì.
Chàng trai thong thả quay hẳn người lại nhìn Huyền Diệp. Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ nhưng dường như có ý cười bên trong ấy.
Rồi khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng dịu dàng. Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên:
"Anh làm em tỉnh rồi hả... công chúa?"