Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mùa hè vào tháng Sáu oi ả vô cùng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên khiến không khí buổi tối càng thêm ngột ngạt.

Bên trong căn nhà nhỏ của Huyền Diệp, chiếc quạt cây cũ kỹ ở góc phòng khách đang quay đều đều, phát ra những tiếng kêu rè rè quen thuộc. Căn nhà chỉ có hai mẹ con nên lúc nào cũng yên ắng, chỉ có mùi thơm dịu nhẹ của nồi canh thanh mát từ dưới bếp đưa lên.

Huyền Diệp đang ngồi ở phòng khách, lười biếng cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục thì tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:

"Diệp ơi, chạy ra siêu thị mua hộ mẹ ít đồ với. Mẹ ở đây trông nồi canh."

Huyền Diệp rời mắt khỏi màn hình tivi, ngó vào bếp:

"Vâng ạ."

Huyền Diệp uể oải đứng dậy, xỏ đôi dép lê rồi bước ra cửa.

Vừa đi đến đầu ngõ, bước chân cô bỗng chậm lại khi nhìn thấy tấm biển hiệu quen thuộc. Đó là tiệm siêu thị mini của nhà mụ chủ quán tên Thìn. Bà ta vốn nổi tiếng lắm lời, chuyên đi rêu rao nói xấu sau lưng người khác, mà ở đây đặc biệt là mẹ cô. Bà ta dám gán cho mẹ cô cái danh "sát chồng" độc địa từ ngày bố cô qua đời.

Huyền Diệp mím môi, do dự một chút rồi cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Cô tự nhủ không sao hết, cứ mua thật nhanh rồi chuồn lẹ là được.

Bên trong siêu thị, máy lạnh mát rượi, không gian lúc này vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường. Huyền Diệp ngó nghiêng không thấy bóng dáng bà Thìn ở quầy thu ngân như mọi ngày thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô mở tờ giấy note ghi mấy thứ đồ dùng trong nhà của mẹ ra, bắt đầu rảo bước vào các quầy hàng chọn đồ.

Rất nhanh sau đó, tiếng cửa kính lại tự động mở ra. Huyền Diệp theo phản xạ nhìn nhanh về hướng đó.

Bước vào quán là một người con trai khá cao, đang đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống nên không nhìn rõ mặt. Cậu ta đứng yên chỗ quầy thu ngân, hơi do dự gì đó rồi mới tiến thẳng đến quầy hàng đầu tiên, lấy một hộp kẹo sing-gum rồi đi đến bàn thu ngân đứng đợi với vẻ không vội lắm.

Huyền Diệp không để ý lắm, tiếp tục chọn đồ của mình.

Lúc này, gã Tính, chồng của bà chủ quán, mới lật đật từ phòng trong đi ra để thanh toán. Gã này là một tên côn đồ xã hội có tiếng xấu trong xóm nên Huyền Diệp rất dè chừng.

"Bốn mươi hai nghìn, quét mã trên màn hình." Gã Tính dùng giọng nhàn nhạt nói với cậu trai.

Sau khi thanh toán xong, chàng trai kia cũng nhanh chóng cầm hộp kẹo rồi rời đi. Trong tiệm giờ đây chỉ còn lại Huyền Diệp và gã Tính. Cô vội vàng gom nốt mấy thứ đồ rồi đi ra quầy tính tiền.

"Cho cháu thanh toán ạ." Huyền Diệp nói rất nhỏ. Cô còn hơi cúi đầu xuống, không muốn chạm vào mắt gã Tính chút nào.

Gã Tính quét mắt nhìn Huyền Diệp từ đầu đến cuối rồi dừng lại ở đôi chân mặc quần ngang đùi trắng nõn của cô. Gã cười rồi xoa xoa cằm, ánh mắt lả lơi:

"Em gái, xì dầu này đang có chương trình mua một tặng một đấy. Đi tới dãy kệ góc kia mà lấy thêm một chai nữa đi."

"Dạ, không cần đâu. Chú cứ thanh toán cho cháu, cháu hơi vội."

Gã Tính tặc lưỡi:

"Khuyến mại mà không lấy cái gì? Lấy đi, anh chờ."

Huyền Diệp hơi do dự nhưng nghe vậy cũng thấy đúng, liền quay lại chỗ cũ để lấy. Thế nhưng cô không ngờ gã cũng lẳng lặng bám theo sau lưng mình. Ngay khi cô vừa rướn người lên kệ, bàn tay bẩn thỉu của gã đã giơ ra, định chạm vào chân cô.

Huyền Diệp sợ hãi lùi lại, trừng mắt nhìn gã Tính:

"Chú làm cái gì đấy? Cháu hét lên bây giờ đấy!"

Gã Tính lúc này lộ bản mặt thật. Hắn ta nhìn Huyền Diệp với ánh mắt dâm đãng, bàn tay công khai giơ ra nhắm thẳng tới đùi cô. Huyền Diệp tưởng như tim mình sắp ngừng lại.

Đúng lúc đó, tiếng cửa siêu thị đột ngột bật mở mạnh một lần nữa. Người con trai vừa rồi bất ngờ quay trở lại. Bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, cậu ta nhanh gọn tóm chặt lấy cổ tay gã Tính, dùng lực bẻ ngược ra sau rồi ép đầu gã chặt vào quầy hàng cạnh đó.

Gã đàn ông ngã xuống, đau đớn la oai oái:

"Thằng chó này, mày làm gì bố mày đấy? Bỏ ra chưa?!"

Cậu trai nghe vậy càng vặn chặt tay gã Tính hơn, khiến cho một số món hàng ở quầy đó rơi loảng xoảng. Huyền Diệp hốt hoảng lùi lại, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bà Thìn nghe tiếng hét từ trong phòng hớt hải chạy ra, tay lăm lăm điện thoại gào lên:

"Cái gì đấy? Cái gì đổ vỡ đấy?!"

Sau khi thấy chồng mình đang bị cậu trai cao lớn dùng sức vặn ngược cổ tay, bà cũng hốt hoảng:

"Có chuyện gì đấy? Thằng này, bỏ tay ra!"

Ông Tính mếu máo, la làng ngay lập tức:

"Bà... bà báo công an ngay đi! Thằng này tự nhiên nó vào quán mình xong hành hung tôi!"

"Mày là thằng nào? Thả chồng bà ra, không bà báo công an bắt mày bây giờ!" Bà Thìn lao đến dùng tay đánh liên tiếp vào lưng và cánh tay chàng trai, khiến anh hơi nhăn mặt chút nhưng không hề lới lỏng tay.

Huyền Diệp lấy hết dũng cảm. Cô lập tức bước đến đẩy bà Thìn ra rồi đứng chắn trước mặt cậu trai lạ mặt, lạnh lùng lên tiếng:

"Bà cứ báo đi! Chồng bà giở trò biến thái trước, định sàm sỡ tôi. Không tin thì cứ việc check camera ở đây là rõ ai đúng ai sai!"

Gương mặt bà Thìn tái mét vì chột dạ nên không dám ho he gì nữa. Rồi như hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, bà quay sang đổi mục tiêu, đánh liên tiếp vào đầu thằng chồng mình:

"Trăng hoa này! Ghẹo gái này! Cậu cứ vặn mạnh tay vào, gãy thì càng tốt!"

Thấy vậy, cậu trai mới thong thả buông tay, đá nhẹ gã đàn ông sang một bên khiến hắn ngã dúi xuống đất, co quắp ôm cánh tay đau đớn. Do cú va chạm mạnh lúc nãy, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu bỗng rơi xuống đất. 

Dưới ánh đèn neon trắng của tiệm, gương mặt điển trai, góc cạnh với đôi mắt đen láy như lòng đại dương hiện ra rõ mồn một.

Bốn mắt chạm nhau, Huyền Diệp đứng chết chân tại chỗ, lồng ngực đột ngột mất kiểm soát. Phải mất một lúc sau, anh mới khẽ cau mày, trầm giọng mở lời trước:

"Em có sao không?"

Huyền Diệp giật mình bừng tỉnh. Cô luống cuống vội vàng cúi người nhặt chiếc mũ lưỡi trai dưới đất lên, dùng tay phủi phủi mấy cái rồi đưa cho cậu trai bằng hai tay, giọng lí nhí nói mấy lời cảm ơn:

"Dạ... em không sao. Em cảm ơn anh đã giúp em ạ. Còn anh có bị gì không ạ?"

Chàng trai đưa tay cầm lấy chiếc mũ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không sao."

Sau đó, anh đảo mắt một lượt nữa để chắc chắn rằng Huyền Diệp thật sự không sao rồi mới lách người bước nhanh ra khỏi quán.

Huyền Diệp ngơ ngác nhìn theo, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng mụ chủ quán đang vừa khóc vừa mắng nhiếc gã chồng tệ bạc. Cô cũng chẳng buồn lấy đồ nữa, luống cuống chạy vụt ra khỏi siêu thị. Thế nhưng lúc này, trên con phố nhỏ đông đúc, bóng dáng cao ráo của cậu trai kia đã hoàn toàn biến mất.

Huyền Diệp nhìn quanh một lượt rồi thất vọng cúi đầu. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, nơi trái tim bé bỏng đang đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Quả thực, đây là lần đầu tiên trong đời Huyền Diệp có cảm giác ấn tượng mãnh liệt với một người khác giới đến thế.

***

Tháng Sáu cứ thế gõ cửa bằng những chùm bằng lăng tím ngắt một góc phố và cái nắng nóng từ sáng sớm hết sức đặc thù.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang hào hứng tận hưởng kỳ nghỉ hè thì Huyền Diệp lại chọn quay cuồng trong lịch học dày đặc tự vạch ra.

Bảy giờ ba mươi sáng thứ Năm, chiếc xe máy điện màu trắng đã dừng gọn trước cửa Trung tâm Anh ngữ Horizon. Huyền Diệp nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, khẽ vuốt lại mái tóc dài buộc thấp rồi mới bước vào trong trung tâm.

Hành hành tầng học vẫn còn khá vắng, đây là thời điểm cô thích nhất ở đây. Bên cửa sổ, Huyền Diệp chống tay lên cằm, tha thẩn nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn đường phố đang vào nhịp cuồng quay.

Một lúc sau, các bạn trong lớp học cũng dần lấp đầy chỗ ngồi. Cô giáo trung tâm bước vào lớp sau cùng, trên tay cầm một xấp đề dày. Vừa kịp đặt đề xuống bàn, cô đã vội nói:

"Được rồi, nay chúng ta làm đề luôn nhé các em."

Ngay lập tức, âm thanh của những tiếng than thở truyền quanh lớp học. Huyền Diệp im lặng không nói gì. Cô chỉ khẽ nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, khẽ nhíu mày tự hỏi: Lạ thật, sao Hoàng Linh lại chưa đến? Nay là buổi làm đề đầu tiên, rất quan trọng mà nhỉ?

Hơn ba mươi phút nữa trôi qua, khi Huyền Diệp đang mải mê tập trung làm bài thì cánh cửa phòng học bất ngờ bị mở ra. Cái nắng gắt hắt vào phòng học khiến Huyền Diệp dừng bút, nhìn ra.

Bên ngoài cửa là một cô gái cao chừng 1m6, mặc yếm bò rất đáng yêu, làn da trắng nổi bật trên nền xanh của quần áo, đặc biệt đôi mắt tròn trong veo hơi ngấn nước. Đó chính là Hoàng Linh, nhỏ bạn thân nhất của Huyền Diệp.

"Thưa cô, em xin vào lớp muộn ạ." Linh mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Cô giáo ái ngại nhìn vệt xước lớn bám bụi đường ở đầu gối quần bò xanh của cô học trò, lo lắng hỏi:

"Sao thế Linh, ngã xe à?"

Hoàng Linh khịt mũi gật đầu:

"Vâng, trên đường đến đây xe em va chạm với xe khác."

Cả lớp nháo nhác tò mò đổ dồn sự chú ý về phía Hoàng Linh. Huyền Diệp đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, lo lắng đến gần bạn:

"Có sao không? Đi bệnh viện chưa?"

"Tao thì không sao, nhưng chiến mã của tao thì nặng lắm huhu." Linh lắc đầu, vừa bám lấy tay Huyền Diệp vừa tập tễnh ngồi xuống chỗ ngồi rồi thì thầm than thở: "Tao biết ngay hôm nay xui mà, ra ngoài nhìn điện thoại thấy Thứ Sáu ngày 13 là nghi rồi."

Huyền Diệp khẽ bật cười, đồng thời cô đẩy tập đề qua nhắc nhở:

"Thôi, không sao là tốt rồi. Tập trung làm đề đi không không kịp."

Hoàng Linh nhìn tờ đề, mặt lại nhăn lại mếu máo:

"Nay lại còn làm đề nữa, điên quá!"

Nhưng rồi Linh vẫn lật đật lấy đồ ra, bắt đầu xử lý những câu đầu tiên.

Ngay sau đó, cả lớp học không còn tiếng nói chuyện nào nữa, chỉ có tiếng bút bi ma sát trên giấy và tiếng điều hòa nhè nhẹ phả gió ra bên ngoài.

Mười giờ ba mươi phút, tiếng cô giáo vang lên trong không gian:

"Hết giờ rồi các em, chúng ta nộp bài lên cho cô nào."

Huyền Diệp bình tĩnh đóng nắp bút, dựng đề lên xếp lại ngay ngắn sau đó mới quay sang nhìn Hoàng Linh vẫn còn đang phụng phịu:

"Sao rồi, làm được nhiều chưa?"

Hoàng Linh lắc đầu, xị mặt xuống:

"Chắc được hơn nửa đề thôi, đến muộn quá mà."

Huyền Diệp chẹp miệng động viên:

"Thế là ổn rồi, chắc cô giáo sẽ châm chước cho mày vì bị ngã xe thôi."

Hoàng Linh không nói gì chỉ gật đầu liên tục, vẻ mặt chán nản. Nhưng rồi không hiểu sao nét mặt nó lại nhanh chóng sáng bừng lên:

"Tao quyết định rồi, nay tao sẽ không về nhà luôn mà đi ăn gì đó thật ngon để xả xui. Mày đi với tao không?"

Huyền Diệp hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của nhỏ bạn nhưng vẫn gật đầu cái rụp, cao giọng:

"Đi luôn!"

Đúng lúc đó, cô giáo trung tâm cũng thu xong đề. Cô nhìn về phía Huyền Diệp chờ đợi:

"Diệp, ở lại nói chuyện với cô một chút nhé, sẽ nhanh thôi."

Huyền Diệp hơi ngỡ ngàng rồi đánh mắt về phía Hoàng Linh cũng đang khựng lại. Hoàng Linh nhanh chóng hiểu ý khoác balo lên, cười tươi:

"Thế tao đợi ở ngoài trước nhé." Hoàng Linh nói rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Lớp học lúc này chỉ còn lại Huyền Diệp và cô giáo. Cô giáo mỉm cười, cầm tờ đề vừa thu của cô:

"Cô vừa xem nhanh bài của em, rất tốt. Có hai câu khó nhất thì em đều làm đúng."

Huyền Diệp hơi ngẩn người, rồi mỉm cười lễ phép:

"Dạ... chắc do hôm qua em may mắn ôn đúng chỗ đó thôi ạ."

"May mắn?" Cô giáo bật cười, lắc đầu "Cô dạy em gần một năm rồi, cô biết rõ thực lực của Diệp không đến từ may mắn. Em là một trong số ít những học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ mà cô đã dạy qua đó."

Huyền Diệp nghe vậy thì ngại ngùng cúi đầu. Đây không phải là lần đầu tiên cô giáo trung tâm khen cô, nhưng lần nào cũng vậy, Huyền Diệp luôn cảm thấy lời khen đó hơi hùng tráng hơn so với những gì cô làm được.

Nói rồi, cô giáo mở ngăn bàn lấy ra một quyển sách, bên trong quyển sách kẹp ngay ngắn một tờ giấy. Cô đưa nó cho Huyền Diệp xem:

"Cuối tháng Bảy là kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh của thành phố. Nếu em giữ được phong độ như hôm nay, khả năng đạt giải rất cao."

Cô giáo ngừng một nhịp rồi nhìn Huyền Diệp đầy chân thành:

"Cô không dám hứa điều gì xa xôi cả, nhưng nếu em đạt thành tích tốt, cô sẽ giới thiệu em tham gia chương trình tuyển chọn học bổng của đối tác bên trung tâm. Những năm trước cũng đã có vài anh chị đi theo con đường đó."

Huyền Diệp khẽ mở to mắt:

"Học bổng... ạ?"

"Ừ. Có thể là một khóa học ngắn hạn ở nước ngoài, cũng có thể là học bổng cho bậc đại học sau này. Cơ hội không nhiều nhưng cô nghĩ em xứng đáng."

Căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng. Huyền Diệp khẽ siết quai balo trong tay, ánh mắt vô thức hướng qua ô cửa sổ, dừng lại nơi khoảng trời xanh ngắt phía xa.

Từ rất lâu rồi, cô đã có một thói quen. Mỗi khi nghe tiếng máy bay bay ngang qua bầu trời, cô đều bất giác ngẩng đầu nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn giữa những tầng mây. Trước đây, Huyền Diệp chưa từng hiểu vì sao mình lại thích làm điều đó.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô chợt ngộ ra rằng.

Hóa ra có những đứa trẻ nhìn máy bay không phải vì thích bầu trời, mà vì tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ đưa mình đến gần giấc mơ hơn.

"Dạ. Em sẽ cố gắng ạ." Giọng cô rất khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cô giáo.

Cô giáo mỉm cười gật đầu:

"Cô tin em. Nhưng nhớ một điều... đừng chỉ biết học. Thỉnh thoảng cũng phải tận hưởng mùa hè của tuổi mười bảy nữa."

"Dạ."

Khi ấy, Huyền Diệp vẫn nghĩ mùa hè năm nay sẽ chỉ xoay quanh việc học và kỳ thi học sinh giỏi quan trọng ấy, mà không biết rằng chỉ ít lâu nữa, một cuộc gặp gỡ đã được định đoạt từ trước sắp xảy đến với chính mình. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện ngày hôm nay của cô.

Quán ăn mà Hoàng Linh quyết định là một quán đồ Hàn quen thuộc nằm gần trung tâm. Giữa trưa tháng Sáu nóng đến bỏng rát, con nhỏ lại nhất quyết đòi gọi một nồi tokbokki siêu cay.

"Ôi giời ôi, phải như này mới đúng này. Đổ mồ hôi là xui xẻo biến hết!" Hoàng Linh trầm trồ nhìn nồi lẩu tok, lưỡi vô thức quét qua vành môi một vòng.

Huyền Diệp chỉ biết bật cười bất lực nhìn nhân viên mang nồi bánh gạo đỏ au đặt xuống giữa bàn. Nước sốt sôi lục bục, mùi ớt và phô mai thơm nức mũi. Hoàng Linh chẳng chờ nổi thêm một giây, cô nhanh tay gắp ngay một miếng bánh gạo còn đang bốc khói, vừa phồng má thổi phù phù mấy cái vừa cho vào miệng:

"Ui... cay... nhưng ngon vãi Diệp ơi!"

Hai mắt Hoàng Linh sáng rực lên vì sung sướng. Huyền Diệp thì chỉ chống cằm nhìn bạn diễn trò, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Huyền Diệp không vội ăn ngay. Theo thói quen, cô cẩn thận gắp phần cải xanh trong nồi sang một chiếc bát nhỏ, rồi dùng đũa lựa những miếng thịt nạc, sau đó khéo léo để lại toàn bộ phần mỡ trắng còn bám lại ra ngoài giấy ăn. Đến cả xúc xích cũng được cô cắt đôi, dùng đầu đũa gạt bớt lớp dầu óng ánh bên ngoài rồi mới đưa lên miệng.

Hoàng Linh nhìn một loạt thao tác ấy đến ngây người rồi tặc lưỡi lắc đầu:

"Mày định làm thí nghiệm khoa học ở đây đấy à?"

Huyền Diệp bình thản đáp:

"Không. Tao chỉ không thích đồ ăn bị ngập quá nhiều mỡ."

Hoàng Linh chống cằm nhìn cô rồi lắc đầu:

"Đúng là công chúa điện hạ."

Huyền Diệp ngẩng lên, hơi nhíu mày hừ nhẹ một tiếng:

"Lại công chúa?"

"Chứ còn gì nữa!" Hoàng Linh bật cười "Mày nhớ lần đi Đà Nẵng với trường năm ngoái không? Lúc nhận phòng khách sạn ấy, cả bọn vừa vào là lăn lên giường nằm. Có mỗi mày nằm chưa đầy một phút đã ngồi bật dậy."

Huyền Diệp nhớ lại, cũng khẽ cười:

"Lúc đó thấy cấn lưng."

"Cấn cái gì trời?! Cả phòng có ai thấy cấn đâu! Mày cứ nhất quyết bảo dưới đệm có cái gì." Hoàng Linh vừa kể vừa cười đến mức suýt sặc nước "Thế là cả phòng phải hì hục nhấc đệm lên. Cuối cùng... có đúng một hạt vòng nhỏ xíu bị đứt nằm dưới ga giường thật."

Huyền Diệp bật cười thành tiếng:

"À, thì vẫn là cấn còn gì."

"Từ hôm đó tao quyết định luôn, mày chính là Công chúa Hạt Đậu phiên bản đời thực."

Hoàng Linh vẫn luôn thấy Huyền Diệp kỳ thực rất giống công chúa trong hình dung của cô. Không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh, mà là cảm giác ở Huyền Diệp luôn toát ra sự thanh thoát, dịu dàng mà một công chúa thường có. Thế nên cái tên "Công chúa" cũng ở lại từ lúc nào chẳng hay. Ban đầu chỉ là để trêu, sau này thì thành quen mồm nên gọi.

Huyền Diệp cũng quen với cách gọi đó. Cô biết Hoàng Linh không có ý gì xấu nên cũng kệ.

"Nhưng mà vụ đâm xe hôm nay là thế nào, ai đâm mày?" Diệp đang ăn thì tò mò ngẩng đầu lên hỏi.

Trước khi kể, Hoàng Linh vẫn kịp cho một miếng bánh gạo vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nhún vai:

"Tao cũng chẳng biết thằng đấy là thằng nào. Nó bảo đang vội nên không để ý mới đâm vào tao."

"Thế người ta có ngỏ ý sẽ bồi thường cho mày không?"

"Trộm vía là cũng biết điều, chủ động xin tao số điện thoại để liên lạc bồi thường sau."

Huyền Diệp vừa đưa cốc trà chanh lên môi thì suýt sặc, vội đặt xuống, trợn mắt:

"Mày điên lắm rồi! Sao mày lại để người ta xin số điện thoại trước? Nhỡ không gọi lại thì tính sao?"

Hoàng Linh như sực hiểu ra vấn đề, mắt cô mở to chớp chớp, đần thối mặt ra:

"Ờ nhể, thôi xong rồi... Lúc ấy cuống quá... Ashhh, ngu quá!"

Huyền Diệp thở dài thườn thượt. Cô cũng không lạ cái nết của con bạn, cuống quýt lên là chỉ biết làm khùng làm điên. Rất nhiều lần Diệp phải đứng ra giải quyết vấn đề cho nó rồi.

"Thôi, cứ đổ cho Thứ Sáu ngày 13 đi." Diệp vừa ăn vừa tặc lưỡi an ủi bạn.

Một giờ chiều, nắng đổ vàng ươm trên mặt đường. Vừa rời khỏi quán, không hẹn mà cả hai đứa cùng nhăn mặt lại. Huyền Diệp vội vàng lấy áo chống nắng ra định mặc thì quay lại thấy Hoàng Linh đang đứng yên chờ mình.

"Áo chống nắng mày đâu?"

"Không có, để quên trong cốp xe rồi."

Huyền Diệp nhìn áo chống nắng trong tay, hơi do dự một chút. Hoàng Linh hiểu con bạn mình đang đắn đo điều gì, cô tặc lưỡi:

"Cứ mặc vào đi, tao mình đồng da sắt cần đếch gì áo chống nắng."

Nhưng Huyền Diệp lại dứt khoát mở cốp, đút chiếc áo vào trước sự ngỡ ngàng của nhỏ bạn:

"Không mặc. Da trắng quá, để cháy một hôm."

"Mày điên quá Diệp! Không ai thể hiện tình bạn theo cách điên vậy đâu!" Hoàng Linh la lên oai oái trước hành động của nhỏ bạn.

"Ừ, vậy tao là đứa đầu tiên, được chưa?" Huyền Diệp ngồi lên xe rồi vỗ vỗ vào yên sau "Lên xe, tao đèo mày ra chỗ sửa xe lấy áo chống nắng rồi đèo mày về."

"Chắc chưa? Nhà tao cách đây hơn 10km đấy. Hay là tao bắt xe công nghệ cũng được, phiền mày quá."

"Điên vừa, lên xe đi!"

Hoàng Linh mắt long lanh làm vẻ xúc động rồi ngoan ngoãn yên vị trên xe. Chiếc xe máy điện trắng bon bon trên đường. Nắng đỏ rát hắt lên làn da trắng trẻo của cả hai. Mồ hôi nhễ nhại thật đấy, nhưng câu chuyện của hai đứa vẫn bất tận cho đến khi tới quán sửa xe.

Xe dừng lại. Hoàng Linh nhận ra con "chiến mã" của mình vẫn đang bị mổ xẻ mà xót xa, nhỏ mếu máo:

"Bác ơi, xe cháu nặng lắm hả bác?"

Bác thợ sửa xe quẹt mồ hôi trên trán, đứng dậy nhìn chiếc xe điện đang nằm dưới đất lắc đầu tặc lưỡi:

"Nặng đấy nhá. Đâm kiểu gì mà đầu xe nát hết, may mà người ngợm không sao."

"Liệu... liệu hết bao nhiêu tiền vậy ạ?" Linh thở dài, mếu máo.

"Tầm hơn ba triệu nhé, thay cả đầu xe rồi kiểm tra chi tiết nữa. Mà cũng phải một hai ngày nữa mới lấy được. Rồi có bắt được thằng đâm không để mà cho nó đền?"

Nói đến đây, Hoàng Linh mới đau đớn lắc đầu. Thằng cha tông phải nó chắc bây giờ mừng lắm nhỉ, vì tự nhiên vớ phải con bé ngu ngơ như nó.

Huyền Diệp thấy nhỏ bạn mình đang phụng phịu thì đoán chắc Linh đang đắn đo khoản tiền này. Hơn ba triệu là một số tiền lớn, lại còn bỏ ra để xử lý lỗi sai cho người khác thì đúng là tệ. Huyền Diệp biết hoàn cảnh gia đình Linh không hề khó khăn, nhưng bạn cô lại là đứa cực kỳ độc lập, không muốn gia đình phải lo lắng.

"Không sao, có gì tao cho mày vay một ít, không sợ." Diệp vỗ vai bạn.

Hoàng Linh gượng cười nhìn Huyền Diệp, khẽ gật đầu:

"Trước mắt tao còn con lợn tiết kiệm, không sao đâu..."

Rồi đoạn, ánh mắt nó rực lửa:

"Nhưng tao mà bắt được thằng cha sáng nay, tao thề sẽ làm gỏi nó!"

Đúng lúc này, điện thoại Hoàng Linh rung lên thông báo Zalo. Hoàng Linh móc điện thoại trong túi ra mở thông báo lên, tin nhắn gửi đến: "Một người lạ đang muốn liên lạc với bạn."

"Ơ?"

Huyền Diệp chúi đầu vào xem tin nhắn. Một tài khoản có tên là Nhật Minh đang yêu cầu kết bạn với Hoàng Linh, kèm theo dòng tin nhắn chờ:

"Xin chào, tôi là người sáng nay đã đâm vào xe bạn."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px