Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con quỷ em ngược duyên ngược số

Chương 35 - Tôi đã có câu trả lời cho tương lai của tôi và nó

Tối đó tụi tôi không đi tăng hai; chỉ bởi tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng và mệt mỏi nên phải nói khó để chối từ, mong anh em thông cảm, cho dời buổi hẹn vào một dịp khác. Sau một hồi bàn định, mấy ổng và tụi nó cũng đồng ý cho tôi, nhưng liền hẹn tôi Chủ nhật tới đây tất cả cùng kéo qua nhà ông Xị để làm một chầu quên sầu quên ải. Kỳ thực chuyến này về, tôi cũng muốn đáp lại tình cảm của nhóm lắm, nhất là khi tôi đang áy náy vì hôm nay đã đối xử chưa tốt với tấm lòng của anh em. Chỉ kẹt một cái là ngày mai tôi phải vô nội thành để bắt đầu chuyến thăm gia đình cậu mợ, cả mấy đứa bạn thời cấp III của tôi ở trỏng nữa, đặc biệt trúng hôm Chủ nhật tới, tôi đã có hẹn với nhỏ Ánh, e bất tiện nên có lẽ phải đợi qua Chủ nhật tuần sau tôi về quê lại để chuẩn bị phụ ba làm giỗ cho mẹ và anh hai thì lúc ấy sẽ thong thả hơn.

- Cũng được, vậy mình thống nhất Chủ nhật tuần sau đi ha.

- Ờ. Nhưng hẹn buổi trưa á nghe. Tụi mình phải làm trận quắc cần câu nguyên buổi chiều với thằng khỉ này thì mới đã nè, chứ bảy năm gặp lại mà hổng quắc cần câu nổi là hổng còn tình nghĩa anh em gì đâu đó.

- Được! Được! Chơi luôn!

- Mà thằng Khánh chừng nào đi Quảng Ninh vậy?

- Xong giỗ mẹ với anh hai em là em đi. Cỡ thứ Ba tuần sau nữa.

- Má, tính ra nó về quê tận hai tuần mà ở chơi với tụi mình được có đúng hai buổi thôi ớ bây.

- Thì đâu phải nó về thăm mỗi tụi mình thôi đâu, nó còn phải dành thời gian cho ba nó rồi anh em bà con của nó nữa chớ.

- Đúng rồi, đi làm ăn xa thì phải chấp nhận thôi.

- Mà Khánh nè, hổng ấy mày về quê lại đi? Khỏi mắc công bay tới bay lui vừa tốn tiền vừa tốn thời gian mà gặp nhau chẳng được bao nhiêu hết. Ở đây có ba mày, anh em bà con của mày, cả tụi tao nữa; nó đủ đầy, ấm cúng, lại còn rất là vui, thấy không? Chưa kể mỗi lần gặp khó khăn á, mày còn có người để mà nương tựa, chứ sống mình ên ở ngoải giữa nơi đất khách quê người, rủi lại gặp tai nạn mém chết như cái lần đó nữa thì ai biết đâu mà cứu giúp.

Ủa???

- Đúng á. Hên cho mày còn gặp được người tốt người ta đưa đi viện đó con, chứ nhiều vụ người ta sợ bị vu oan nên người ta đành mặc kệ cho về với ông bà tổ tiên luôn kìa.

Khoan từ đã...

- Sao tụi bây biết?

- Thì thằng Thiện nó kể cho thằng Ân với thằng Lãm nghe, xong hai thằng nó kể cho tụi tao nên tụi tao mới biết đó chớ.

Cái gì?

- Ủa Khoai! Ai nói mà mày biết?

- Dạ thì nhỏ Liên nó kể cho em với anh Bo, cả chị Bắp cũng biết á.

Bà mẹ nó đúng thiệt tình! Lại là con nhỏ em nhà cô dượng! Rõ ràng tôi đã dặn nó rất nhiều lần là đừng có bép xép với ai ở quê rồi mà sao nó cứ...

- Rồi chị em mày có kể cho ba mẹ mày biết chưa? Cả anh Bo nữa! Anh có kể cho ba em hay dì dượng em biết không?

- Chậc! Yên tâm, bé Liên nó có nói với tụi anh rồi, là mày sợ để ba mày với dì dượng mày biết sẽ gây áp lực bắt mày về quê cho nên tụi anh không có nói với ai hết, chỉ mấy anh em biết với nhau thôi. Kể cả con quỷ Bống tụi anh cũng không có nói, vì tụi anh biết chắc kiểu gì nó cũng làm rùm beng lên để đòi mày về quê cho kỳ được thôi à.

Mé!

- Ủa khoan khoan, cái vụ đó là sao vậy? Sao mấy đứa bây đứa nào cũng biết mà anh mày hổng biết gì hết trơn vậy ta.

- Tao cũng có biết gì đâu.

- Túm lại lần đó nó làm sao mà tai nạn mém chết vậy Kiên?

- Ờ thì đại ý là lần đó thằng khỉ này nó mới tốt nghiệp xong xuống Quảng Ninh kiếm việc làm với kiếm trọ nè, rủi sao gặp tai nạn. Người ta đưa nó vô viện mà nó mê man bất tỉnh hổng biết gì luôn. Lúc đó cũng không có ai biết phải liên lạc với người nhà làm sao hết, vì điện thoại của nó bị hư rồi. Xong cái nó được một mạnh thường quân ở ngoải bảo lãnh trước viện phí cho. Tại người ta thấy nó thảm quá, người ta thương. Còn hồ sơ nhập viện thì hồi sau người ta mò trong ba-lô của nó có họ tên trong bằng đại học đó, xong người ta liên hệ với nhà trường để hỏi người thân, mãi mới biết số điện thoại của cô út tao để gọi cho cổ xuống với nó đó chớ. Vậy mà nó còn không muốn để nhà cô dượng tao biết đâu. Nó sợ làm cô dượng tao phải lo lắng cho nó; nên nó đòi giấu hết tất cả mọi người, chỉ để mình nó tự lo thôi á.

- Cái gì mà mày cứng đầu cố chấp nó dữ vậy Khánh?

- Hơ hơ! Thì nó “cứng đầu” thiệt mà. Tao nhớ là cô út tao còn kể nó bị cái nón bảo hiểm bể nát nằm nguyên trên đầu như vầy nè, xong ghim luôn một miếng vô trán nó mới ghê chớ. Mà người ta hổng dám lấy ra, cứ để như vậy đưa nó vô viện luôn. Nghe đâu phải khâu tám chín mũi gì lận á. Còn lại khắp mình mẩy nó thì máu me với bùn đất từa lưa, ai mới dòm cũng tưởng nó chắc không qua nổi đâu kìa.

- Í ẹ!

- Má ơi thôi thôi! Đừng kể nữa! Nghe ớn quá!!!

- Mà thằng khỉ này công nhận nó đúng cao số thiệt đó bây!

- Chi nữa! Tính ra nhỏ giờ nó thoát chết ba bốn lần rồi đó chứ ít gì!

- Ờ! Tụi tao đúng nể mày thiệt á Khánh ơi!

- Đâu? Đưa trán mày đây cho anh em chiêm ngưỡng cái “chiến tích” đó của mày coi.

Hừ, hay ho gì mà mấy cái đứa này tụi nó có vẻ thích tò mò chuyện xui xẻo của tôi vậy nhỉ.

- Thôi, có gì đâu mà coi chứ.

- Im! Bỏ tay ra coi mậy!

- Từ từ để tao bật đèn pin đã.

- Ê! Đúng nó có vết sẹo ở đây nè bây nè.

- Vậy là cô nó kể thiệt chớ hổng phải xạo đâu.

Tôi không biết tụi nó vì quan tâm tôi hay đơn giản chỉ là thói quen nhiều chuyện, nhưng cái cách tụi nó đang làm khiến tôi không thích; nên tôi gạt hết mấy thằng nó ra cho đỡ phiền.

- Thôi đủ rồi nghen. Chỉ là cái sẹo thôi mà tụi bây cứ làm như “dấu ấn rồng thiêng” không vậy.

- Thì cho anh em coi xíu có sao đâu, mắc chi cứ phải che che làm gì.

- Hơ! Giờ tao mới biết vì sao nó lại phủ tóc mái xuống rồi nè. Hồi xưa toàn vuốt dựng lên không.

- Nhưng tao thấy để lộ cái sẹo đó ra nom ngầu hơn đó Khánh.

- Cám ơn, tao không có ham. Mà hôm nay mấy anh em lỡ biết rồi thì thôi; nhưng em phải nhắc trước là nếu còn nghĩ tới tình anh em bạn bè thì đừng ai nói cho ba em hay chú thím em biết, cả dì dượng em nữa, rồi cả con quỷ em của em đó nghe.

- Ủa tại sao?

- Thì nãy thằng Kiên vừa nói rồi đó. Nó sợ làm cả nhà lo lắng rồi bắt nó về quê, không cho nó mình ên ở ngoải nữa.

- Ủa nói vậy là mày không muốn về quê nữa sao Khánh?

- Mày tính bỏ quê bỏ xứ, bỏ luôn cả anh em hay sao vậy?

- Không có. Mai mốt tao hết hợp đồng việc làm ở ngoải thì tao lại về thôi. Chỉ là tao hổng có chắc, bởi vì tương lai không ai nói trước được. Giống như hồi đó tao đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ra Hà Nội học đại học đâu, nhưng hồi sau mấy anh em cũng biết rồi đó. Là dòng đời xô đẩy thôi, chứ tao không có muốn bỏ mọi người để đi xa như vậy.

- Mà nè, nhắc mới nhớ. Chuyện giữa mày với con nhỏ đó cuối cùng là sao mà hồi tụi tao nghe thằng Hoàng nó kể lại cũng thấy có gì đó cấn cấn á. Nó kêu con nhỏ có qua kiếm mày với chờ mày tận hai ngày lận. Vụ đó nó có kể mày nghe chưa?

- Nó kể tao nghe rồi. Nhưng làm sao? Tụi bây cũng thấy tội nghiệp cho con Đạm Tiên đó hả?

- Ờ thì...

- Khoan, từ từ đã Khánh. Cái này tao chia sẻ chân tình với mày nghe. Không chỉ mình tao đâu, mà thằng Trí, thằng Lãm với mấy anh em, nhiều người cũng thấy có cái gì đó nó hổng đúng. Mày kêu nó phản bội lời thề với mày để theo trai, nói thiệt là tụi tao hổng có dám tin vậy đâu. Tới hồi tụi tao nghe thằng Hoàng kể nó phải nghỉ học để lặn lội về đây kiếm mày, còn khóc lóc xin gặp mày với ba mày để nói chuyện là tụi tao nghi nó còn có uẩn khúc gì đó nữa á.

- Đúng á Khánh. Anh em ở đây ai cũng biết nó hết, biết luôn cả tính cách của nó, hoàn cảnh xuất thân của nó, cả câu chuyện của nó với mày chớ hổng phải kiểu “Thầy bói xem voi” mà vội vàng oánh giá với nhận xét như vậy. Thành thử cho nên tụi tao nghĩ là mày... Ý là đáng ra hồi đó mày nên ở lại nói chuyện rõ ràng với nó, tự nhiên đùng đùng bỏ ra Hà Nội...

- Thôi, dừng được rồi. Tụi bây ở ngoài cuộc nên không biết được đâu. Tao chỉ nói đơn giản một câu như vầy: nếu tụi bây phải chứng kiến con bồ hay con vợ của tụi bây vui vẻ qua lại ăn ngủ với một thằng khác, tụi bây có muốn nghe nó khóc lóc kể khổ hay thanh minh giải thích cái gì không?

Tôi hỏi xong, cả nhóm tụi nó và mấy ông anh đứng bên kia đều im lặng. Dĩ nhiên cái im lặng đó chính là câu trả lời ngắn gọn nhất mà bất kỳ ai, một khi cùng cảnh con trai với nhau thì đều có thể tự hiểu, chẳng cần người nào phải thêm lời thêm tiếng.

- Ờ... Thì tụi tao cũng chỉ thấy tiếc cho mày thôi à. Nói thiệt là từ hồi biết con nhỏ, tụi tao thằng nào cũng ao ước có được người yêu giống như mày vậy đó. Nhưng giờ thì...

- Rồi, được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi, không nói nữa, nói tiếp lại mất vui. Giờ anh em mình thống nhất lại Chủ nhật tuần sau gặp nhau ở nhà anh Xị nghen. Bữa đó nhớ đi nghe Khánh! Tụi tao hội họp là vì có mày đó! Mày nhân vật chính mà vắng mặt thì thôi họp hành làm méo gì đúng không?

- Ừa! Vậy đi!

- Thôi, giải tán! Về tắm rửa ăm cơm nghỉ ngơi để mai còn vô ca làm sớm nữa bây ơi!

Rồi cả nhóm lần lượt từng người lấy xe về, còn không quên ghé qua vỗ lưng đấm vai tôi như cách anh em bạn bè chơi chung vẫn thường động viên nhau ngày xưa. Tôi cũng gượng cười đáp lại mấy ổng và tụi nó, rằng tôi đã quên quá khứ để tập trung hướng tới tương lai cho cả nhóm thôi bận lòng. Lúc sau, chỉ còn ông Bo với thằng Khoai nán lại... thêm cả nhỏ Len. Ủa? Nãy giờ con nhỏ đứng ở đâu mà tôi không có để ý, mãi tới khi anh em đi gần hết rồi thì tôi mới thấy nhỏ, còn trước đó tôi cứ nghĩ nhỏ đã về rồi kia.

- Sao ba anh em chưa đi đi, đứng đây chi vậy?

- Thì chờ đi cùng để kèm mày về chứ chi.

Thiệt tình.

- Em chỉ hơi nhức đầu với mệt mỏi vì thiếu ngủ xíu thôi, chứ em tự về được mà.

- Cái đó anh mày không cần biết. Rủi mày có chuyện gì thì mai mốt anh biết ăn nói sao với chú ba. Thôi lấy xe đi, tụi anh kèm mày về. Cứ chừng nào mày về tới nhà mà ổn hết rồi thì tụi anh mới đi.

Hừ, ổng đã nói vậy thì đành mặc kệ ổng thôi chứ biết sao.

Thế rồi ba anh em ổng cũng chạy xe theo tôi về nhà ba tôi thiệt. Kỳ thực ý định của tôi là về dì dượng chứ không phải nhà ba tôi, là tôi có chuyện quan trọng cần thưa với dì dượng trước khi phải vô nội thành; kẹt vì nếu để ba anh em cứ theo tôi qua tận đó, tôi thấy không tiện lắm nên mới phải ghé về nhà ba để viện cớ cắt đuôi thôi.

- Được rồi, ba anh em về đi. Em ổn thiệt mà, hổng có bị làm sao hết. Đi đi!

- Chắc nghe! Nếu thấy trong người có dấu hiệu gì bất thường là phải nói à. Mà ở gần đây có chú thím, cứ gọi cho chú thím biết chứ đừng có im im tự chịu một mình đó nghe chưa mậy.

- Yên tâm. Em biết mà.

- Ờ! Biết! Cái mặt mày mà biết vậy thì cũng đỡ lo đi. Đây mày y chang ba mày á! Cái gì cũng cứ im im tự chịu một mình, chính vì vậy mà khi xảy ra hậu quả nó càng làm cả nhà thấy lo hơn đó em.

- Rồi, em biết rồi. Thôi về đi, em còn phải vô nhà tắm rửa với nấu cơm ăn cơm nữa.

Tôi giục mãi thì ổng mới chịu để thằng Khoai quay xe vô nội thành, là hai anh em ổng đi chung một xe. Còn lại nhỏ Len, tôi cũng lịch sự cảm ơn nhỏ và khuyên nhỏ nên về cùng với hai anh em ổng, chứ thân con gái một mình chạy xe giữa đường quê vắng vẻ lại tối trời như vầy, nó không tốt. Nhưng nhỏ nói lát nữa nhỏ ở lại nhà chú thím tôi nên cũng không lo, có lo là lo cho tôi khi nhỏ thấy sắc mặt tôi kém lắm. Nhỏ bảo tôi nên giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya đọc sách làm gì, bởi thức khuya là một trong những con đường tắt đưa mình đi gặp ông bà tổ tiên lẹ nhất, và so với hôm thứ Hai nhỏ gặp tôi ở nhà chú thím, tới hôm nay chỉ mới qua mấy ngày thôi mà trông tôi sa sút thấy rõ luôn.

- Anh cám ơn. Nhưng anh không sao hết. Chẳng qua anh đang bị thiếu ngủ thôi chớ hổng có bệnh tật gì, nên em đừng nói với chú thím anh kẻo rồi chú thím lại lo, nghe.

- Anh cứ nói vậy, như cái hồi anh bị tai nạn ở ngoải đó. Anh sợ cả nhà lo nhưng chính vì anh cứ hay giấu rồi tự chịu một mình nên lúc nào cả nhà cũng thấy lo lắng cho anh.

- Nhưng cuối cùng anh cũng đâu có sao đâu. Anh vẫn khỏe re, vẫn lành lặn để về thăm mọi người mà. Với lại chuyện đó đã qua lâu rồi, chỉ cần em với ba anh em ông Bo đừng nói ra thì không ai phải lo lắng cho anh hết.

Tới đây, nhỏ im lặng. Đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt của nhỏ đang ẩn khuất phía sau nửa khuôn mặt được quệt sáng yếu ớt từ ánh đèn hiên nhà dì hai Phụng, cứ đăm đăm nhìn tôi bằng vẻ gì đó mà tôi chẳng biết là...

- Ai nói anh là không ai lo?

Hả?

- Ý em là sao? Ai?

Nhỏ vẫn nhìn tôi như vậy, làm tôi cảm thấy...

- À, là cô út của anh chứ gì? Đúng không? Đúng rồi, là cô út của anh. Nhưng em yên tâm, giờ cô út của anh không còn lo lắng gì về vụ đó nữa. Cho nên anh mới nói là chỉ cần em với ba anh em ông Bo giữ bí mật giúp anh thì chuyện này coi như chưa bao giờ xảy ra hết, nghe.

Bất ngờ nhỏ dựng chân chống xe lại, bước xuống rồi tiến về phía tôi.

- Cho tui coi cái vết sẹo đó.

Gì chứ?

- Nhưng nó có gì đâu để em coi?

- Mặc kệ! Tui muốn coi!

Ủa con nhỏ này?

- Tại sao anh phải nghe lời em?

- Tại vì anh còn nợ tui năm trăm. Giờ tui cho anh trả trước một trăm, đổi lại tui muốn coi cái vết sẹo đó.

Hừ. Té ra đây là lý do tại sao nhỏ bắt tôi phải nợ tờ năm trăm đó với nhỏ. Tôi không ngờ con nhỏ này nó lại giỏi trù liệu để dùng tiền điều khiển ý muốn của người khác tới mức vậy luôn.

- Được rồi. Nói phải làm đó nghe.

Tôi cúi đầu hướng xuống phía nhỏ và vén hàng tóc mái lên cho nhỏ nhìn. Nhỏ mở túi xách lấy điện thoại, bật đèn pin để soi vết sẹo trên trán tôi. Tôi không biết nhỏ muốn coi cái gì mà cứ hết nhìn nó lại nhìn tôi một chập. Và điều khiến tôi không khỏi hoang mang, lại càng thêm khó hiểu là dường như nhỏ đang khóc (?). Tôi không chắc. Dưới ánh sáng mờ hắt ngược ra từ đèn pin điện thoại, tôi thấy ánh mắt nhỏ rưng rưng. Đó là ánh mắt đầy đăm chiêu, tư lự, chất chứa cả nỗi quan tâm xót xa mà tôi đã không ít lần bắt gặp trên gương mặt lo lắng của dì, của con quỷ em tôi và đặc biệt là người con gái tôi từng rất thương mỗi khi tôi phải nằm viện vì tai nạn hoặc nằm nhà vì đau ốm. Em của hồi đó đã dành cho tôi ánh mắt tương tự như nhỏ đang làm với tôi. Trong khoảnh khắc liên tưởng oan nghiệt, cái dự cảm về điều không mong muốn ấy lại dấy lên khiến tôi chợt tỉnh dạ và phải giơ tay đẩy nhẹ chiếc điện thoại của nhỏ ra xa để giữ khoảng cách với nhỏ.

- Thôi, trễ rồi, em về bển nấu cơm ăn đi, kẻo đói. Ở đây anh tự lo được.

Nhỏ không nói gì, cũng không một hành động phản ứng hay đáp lại, chỉ đứng nhìn tôi như còn nấn ná điều gì đó tôi không biết.

- Sao còn chưa đi? Hay em sợ đường tối? Vậy để anh hộ tống em qua bển nghe.

Thêm một thoáng chần chừ, nhỏ cũng chịu quay lại chỗ chiếc xe của nhỏ. Tôi nổ máy, chờ nhỏ đi trước để mình chạy phía sau. Chừng khi tới nơi rồi, tôi lịch sự chào nhỏ và tiện đường về tắt nhà dì dượng bằng lối nhỏ men theo bờ kênh cắt ngang đồng ruộng. Lúc ấy chợt nghe tiếng nhỏ gọi giữ chân tôi nên tôi dừng xe lại để chờ nhỏ. Tưởng nhỏ còn chuyện gì quên chưa nói, chứ té ra...

- Ủa không phải anh về nấu cơm ăn cơm rồi nghỉ ngơi hả? Mà giờ này lại còn đi đâu qua đó?

- Anh về dì dượng có việc cần, tiện đường tắt nên anh đi thôi.

Rồi chẳng hiểu sao nhỏ im lặng, cứ đứng tần ngần trước mặt tôi vậy. Bên kia chỗ đầu cổng nhà chú thím, chiếc xe của nhỏ dựng đó, còn nhỏ thì tất tả chạy bộ qua đây với tôi. Chẳng biết có chuyện gì quan trọng không mà nhỏ còn...

- Sao vậy? Em có chuyện gì hả?

Nhỏ lắc đầu.

- Cũng không có gì. Anh đi đi.

- Ừ, vậy anh đi nghe.

Nhỏ lùi né qua bên để nhường đường. Tưởng đâu những gì nhỏ cần nói đã dừng lại ở câu chào đó rồi chứ. Vậy nhưng không. Tôi vừa chạy xe thêm một đoạn ngắn thì nghe tiếng nhỏ gọi lại giữ chân thêm lần nữa:

- Nè!!!

Tôi lại dừng xe, ngoái đầu chờ nhỏ. Nhỏ không bước tới, chỉ đứng nói với theo tôi:

- Đi đường cẩn thận! Nhớ kiếm cái gì ăn, đừng có ôm bụng đói đi ngủ mà không tốt đâu đó! Cũng đừng thức khuya nữa! Người sút lắm rồi! Có biết không?

Tất nhiên tôi biết, cũng biết luôn đó là thái độ quan tâm rất tận tình mà nhỏ đang dành cho tôi, là tự bản thân nhỏ chủ động chứ không hề do quỷ em tôi nhờ vả. Và chính điều này lại khiến tôi không khỏi lo ngại. Tôi vẫn thường tự nhắc nhở mình rằng nhỏ đã có bạn trai và việc hai đứa tôi nếu như không may nảy sinh tình cảm ngoài luồng thì đó sẽ là điều tội lỗi khó tha thứ. Vậy nên sau khi đi được một quãng xa rồi, tôi dừng lại để lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ. Rằng cái duyên gặp mặt giữa tôi với nhỏ có lẽ chỉ tới đây thôi; tôi cảm ơn nhỏ đã bỏ công sức nấu cho tôi những bữa ăn thiệt ngon miệng, cũng cảm ơn nhỏ đã quan tâm giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tôi bị mất phương hướng, cả những lần tôi khó khăn và bất ngờ nhỏ xuất hiện; nhưng vì nhỏ đã có người thương, tôi không thể đón nhận thêm hay đáp lại cho nhỏ điều gì ngoài việc sẽ nhờ thằng Khoai thay tôi trả đủ số tiền còn nợ nhỏ; sau cùng, tôi chúc nhỏ sẽ sớm làm lành với người ta, cũng chúc cho chuyện tình cảm của nhỏ sẽ tới ngày đơm hoa kết trái, đừng gặp trắc trở như tôi với quỷ em để rồi khiến cho không chỉ hai đứa tôi mà tất cả những ai yêu thương tụi tôi cũng đều phải lo lắng nghĩ ngợi. Gửi xong, tôi xóa số, chặn cả liên lạc. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của nhỏ, của người anh em mà tôi chưa từng thấy mặt hay biết tên. Và chẳng riêng gì người anh em đó, tôi mong cho tất cả anh em trên đất nước mình, ai cũng sẽ có một tình yêu bình yên trọn vẹn, vững bền như lẽ ra anh em phải xứng đáng có được tự những gì đã dày công vun đắp cho một nửa tương lai cuộc đời của anh em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px