Chương 12: Tin tức
"Không." Như Anh bình tĩnh nói: "Hôm qua nó không mất tích. Xem tiếp đi."
Ngô Ý thấy đầu mình cứ ong ong. Cả hai tiếp tục xem đoạn camera sáng qua. Sau khi biến mất vô cớ, khoảng nửa tiếng sau cậu bé bất ngờ xuất hiện phía trước cổng trường.
Ngô Ý nhìn chiếc túi nhỏ trên tay Táo, ra vẻ tò mò. "Nó đã đi đâu vậy nhỉ? Tận nửa tiếng mà vẫn chưa ăn sáng."
"Tua lại thêm vài ngày."
Cậu ta lập tức làm theo lời Như Anh bảo. Ngày hôm kia, cả trước đó nữa, mỗi ngày Táo đều đột ngột biến mất sau khi mua đồ ăn sáng rồi trở lại trước cổng trường học sát giờ vào lớp. Ngô Ý chẳng nghĩ ra được gì, chỉ biết răm rắp làm theo những điều mà Như Anh yêu cầu. Cậu truy cập thêm một số camera phía sau lưng trường học, tất cả các con đường liên quan đều được đánh dấu lại.
"Quả nhiên..." Cô nói nhỏ.
Ngô Ý ngồi một bên không giấu được sự tò mò hỏi: "Có manh mối rồi à chị?"
"Con đường nhỏ bên phải trường học không có bất kỳ camera nào soi tới."
"Bên phải? Có cái máy số hai lúc nãy còn gì?"
"Không phải."
Như Anh bảo cậu mở lại bốn chiếc máy quay ban đầu rồi chỉ vào góc ngoài của chiếc số hai. "Ở đây có một góc ngã ba."
"Ồ."
Bốn góc camera vẫn còn thiếu rất nhiều so với thực tế. Ban chiều cô đã nghi ngờ và xem qua con đường nhỏ ấy. Giờ đây có thể khẳng định nơi đó là một góc khuất hoàn toàn, cả lối vào lẫn lối ra. Con đường không lớn cũng chẳng nhỏ. Một bên là bức tường rào trải dài của trường học, cao chừng hai mét, phía trên có rải những mảnh thủy tinh sắc nhọn để cảnh cáo người muốn trèo lên. Bên còn lại là mảnh đất trống, cỏ dại mọc um tùm, rác rến vương vãi len lỏi trong đám cỏ cho thấy đã rất lâu không có ai để tâm đến nó.
Như Anh đột nhiên bảo cậu chỉnh đoạn ghi hình về thời điểm sáng nay. Mất thêm một lúc chờ đợi. Cô nôn nóng mà lướt điện thoại của mình, đọc được tin nhắn của Minh gửi cho Kim Đào. Cô siết chặt nắm tay, sự quyết tâm chưa bao giờ tắt từ sâu trong đôi mắt phượng đanh thép.
Ngô Ý thấy cô căng thẳng, bèn an ủi cô vài câu đơn giản. Cậu biết Như Anh đã từng trải qua những gì. Có lẽ sâu trong tiềm thức cô là nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh từ quá khứ bị che đậy hoàn hảo bởi vẻ ngoài lạnh tanh. Cậu do dự định vỗ vai cô vài cái, nhưng lại không muốn bị đấm nên thôi.
"Dừng lại." Như Anh đột ngột lên tiếng.
Ngô Ý giật thót mình, ngón tay phản xạ nhanh nhẹn cho dừng màn hình tua ngược.
Cô chỉ vào chiếc ô tô màu đen trên màn hình số hai. "Là nó. Theo dấu đi."
Ngô Ý dụi dụi mắt, ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Song, cậu không nhịn được mà hỏi: "Sao lại khả nghi? Có thấy khác gì mấy xe kia đâu?"
Theo hướng đi của chiếc ô tô, cậu tức tốc rà soát tất cả các camera trên đường. Các khung hình lần lượt thu nhỏ lại để nhường chỗ cho khung hình mới được thêm vào. Chiếc xe chạy lách qua dòng giao thông tấp nập với tốc độ khá nhanh, thấy rõ được người trên xe đang rất vội vàng hoặc là một gã quái xế xem thường luật pháp.
"Nó chỉ xuất hiện sáng nay." Cô bình thản nói ra lý do mình nghi ngờ chiếc xe.
"Cũng có thể là phụ huynh nào đó mới mua xe mới chăng?" Ngô Ý vẫn chưa đồng tình với cô hoàn toàn, không nhịn được mà nói ra nghi ngờ. "Nhìn nó vẫn còn bóng loáng luôn kìa."
"Không. Chiếc xe này đi vào con đường khuất và ở trong đó hơn ba mươi phút. Nếu là đưa con đi học, không cần đỗ lâu như thế. Sau khi Táo biến mất, chỉ vài phút sau nó mới rời đi."
Ngô Ý gật gù, không nhiều lời thêm nữa. Như Anh tiếp tục nói: "Hơn nữa, biển số xe này là giả."
"Hả? Sao chị biết?"
"Nó thuộc về băng Long Du, đã cũ rồi. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ mua loại xe rẻ tiền này, càng không thể bán biển số."
Cô vẫn nhớ chiếc siêu xe bóng bẩy mà gã đại ca từng rủ cô lượn vài vòng quanh phố. Khi đó anh ta còn chê bai không mua được biển số nào đẹp để xứng đáng với cục cưng của mình, đành lấy bừa một số. Đó đã là chuyện của mấy năm trước, có lần Long Du chọc tức cô, cái biển số kia bị chính tay cô rạch cho vài đường kèm theo lớp vỏ sau đuôi xe. Anh ta bất lực thay lớp vỏ trông như vừa bị người sói cào ấy nhưng cái biển số xui xẻo kia thì vẫn tơi tả y nguyên.
Nhắc đến hai chữ "Long Du", Ngô Ý chợt giật mình. Cậu ta chọn im lặng tuyệt đối, răm rắp làm theo lời Như Anh.
Cả hai theo đuôi chiếc xe qua màn hình máy tính. Việc tìm kiếm đúng khung hình camera và căn chỉnh mốc thời điểm chính xác tiêu tốn của họ rất nhiều thời gian. Chiếc xe đi vào một trạm tiếp xăng dầu ở vùng ngoại thành. Ngô Ý nhanh tay hack vào máy ghi hình ở trạm xăng, thấy rõ được các góc xung quanh 'mục tiêu', chỉ cần bất kỳ sơ hở nhỏ nào cũng sẽ bị họ bắt được.
Trạm xăng lúc này chẳng có ai khác ngoài 'mục tiêu'. Cánh cửa phía sau xe chợt mở, một gã đàn ông trung niên bước xuống, đứng chắn ngay trước cửa và gọi cô nhân viên đổ đầy bình. Gã nhanh tay đóng cửa xe lại rồi bước về phía WC đằng xa. Ngay lúc cô nhân viên trạm xăng đi ra, Như Anh thình lình lên tiếng:
"Dừng lại."
Ngô Ý đang tập trung vào màn hình liền giật mình một cái. Ngón tay đã chờ sẵn trên nút ngừng lập tức nhấn mạnh theo phản xạ.
"Quay lại lúc hắn xuống xe." Chất giọng trầm trầm, nghiêm nghị của cô cho thấy đó là một chi tiết vô cùng quan trọng. Cậu ta lập tức chỉnh lại thời gian vài giây, lần này thấy rõ được cái vẻ bậm trợn như giang hồ lâu năm của gã. Cậu phóng to hình ảnh theo chỉ thị của Như Anh, bấm dừng ngay lúc gã vừa bước xuống từ sau cánh cửa. Lần này, Ngô Ý cũng đã nhìn ra được manh mối.
"Có một bàn tay trẻ con!"
Như Anh không đáp lại. Cậu tự giác tua đi tua lại đoạn đó để xác định. Ngay khi gã đàn ông bước xuống, một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo xuất hiện bám vào bên hông xe, nhưng ngay lập tức như bị kéo ngược trở vào. Động tác này của đứa trẻ chỉ vỏn vẹn chưa đến hai giây. Dù chỉ nhìn được mỗi bàn tay nhưng đủ để nhận định nó đang muốn lao ra ngoài rồi bị ai đó giật mạnh về sau. Gã đàn ông kia đã nhìn lại bên trong xe trước khi đóng cánh cửa ấy thật mạnh.
Một chiếc xe khả nghi vừa xuất hiện đúng ngày Táo mất tích, mang biển số giả, cộng thêm nghi vấn có một đứa bé đang bị cưỡng chế ở trong xe, dựa theo những manh mối này có thể chắc chắn chín phần mười cậu nhóc Táo đã bị những kẻ này bắt đi.
Như Anh thở ra một hơi nặng nề. "Gửi hết mọi hình ảnh này cho phía cơ quan đang điều tra đi. Nói với họ bọn bắt cóc có ít nhất ba người."
"Ba người?" Ngô Ý vặn não suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay. Một người vừa bước xuống xe, một người canh giữ đứa trẻ và một tài xế. Đó là chưa tính đến chiếc ghế phụ phía trước có thể vẫn còn người khác, dù sao cũng không thể nhìn xuyên tấm chắn gió qua hình ảnh camera được.
Như Anh xem như mình đã xong việc. Cô thản nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống bếp, tự pha cho mình một tách cà phê gói. Trong khi đó Ngô Ý vẫn đang rất tập trung. Cậu gửi hết toàn bộ đoạn băng ghi hình và cắt vài ảnh chụp có manh mối cho một người quen trong cơ quan, liếc nhìn ra phía cánh cửa khép hờ, sau đó nhập thêm vào bên dưới tệp dữ liệu: MS054.
Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân vững vàng, Ngô Ý hơi chột dạ mà lập tức chuyển màn hình quay lại camera ở trạm xăng tiếp tục quan sát.
Như Anh đặt ly cà phê đang tỏa hơi nóng lên bàn PC rồi ngồi tựa lưng vào bức tường quét vôi trắng toát. Cô cầm chiếc ly sứ của mình, không nhìn Ngô Ý, ánh mắt đăm đăm vào chú heo hồng ôm bình sữa phía đối diện. Hai người đã ngồi lì trước máy tính suốt nhiều giờ liền, không tránh khỏi mệt mỏi.
"Cũng khuya rồi, hay là chị cứ ở lại đây luôn đi." Ngô Ý vừa thổi nhẹ làn khói mờ vừa nói.
"Ừm."
Việc Như Anh kiệm lời cũng chẳng lạ gì. Thật ra hôm nay cô nói khá nhiều, khiến cho cậu bắt đầu có cách nhìn khác về Như Anh.
"Mà chị định làm bảo vệ đến bao giờ nữa?" Ngô Ý nhìn cô với vẻ không hài lòng. "Phí hết cả tài năng."
Như Anh liếc sang cậu ta, từ tốn bảo: "Vậy giờ nên làm gì? Gia nhập băng Long Du?"
Ngô Ý suýt thì cắn phải lưỡi. Có phải cô ấy biết cậu ghét băng đảng của gã đàn ông khổng lồ kia cho nên cứ cố tình nhắc đến? Cậu không thèm nói chuyện với Như Anh nữa, vừa bĩu môi vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, mắt dán chặt vào màn hình để tìm thêm manh mối.
Như Anh thấy vậy cũng chỉ mặc kệ. Cô lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Lướt nhanh vài bài đăng trên mạng xã hội để giết thời gian, bất ngờ, tiêu đề được in đậm của một bài viết như chiếc kim khâu đâm mạnh vào mắt khiến cô phải chửi thề một tiếng.
Văn Nhật tức tốc tìm chỗ đỗ xe rồi cuốc bộ vào Angel Bar. Anh bước nhanh qua chàng trai đang ngồi phía trước, đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim. Chiếc chuông treo trên cửa phát ra tiếng kêu leng keng êm tai, đủ để người trong quán nghe thấy. Minh nhìn vẻ mất bình tĩnh của anh bạn thân, tiện tay rót một cốc nước mát đặt lên bàn trước cả khi anh ta ngồi xuống.
"Mày xem bài viết đó chưa?" Nhật hỏi nhanh, đầy vẻ nôn nóng, tay cầm ly nước tu một hơi cho hạ nhiệt.
"Bài viết nào?" Minh thắc mắc.
Không chờ anh mở máy lên tìm thử thì Nhật đã đưa cho anh xem điện thoại của mình. Đó là một bài viết rất dài, tiêu đề được in đậm – ĐỨA TRẺ MẤT TÍCH LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT TỘI ÁC KINH HOÀNG. Sống lưng anh chợt lạnh toát, ngón tay chậm rãi kéo xuống để đọc nội dung.
Nhân vật chính trong câu chuyện được nêu không ai khác lại là Phan Kim Đào. Tài khoản ẩn danh này viết rằng khoảng chín năm trước – khi cô ấy vẫn còn là sinh viên đại học ngành mỹ thuật, xinh đẹp và giỏi giang – đã có một sự kiện khủng khiếp xảy ra. Trong một lần về nhà một mình giữa đêm vắng, Đào đã bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp tập thể. Vụ việc này khiến cô rơi vào trầm cảm nghiêm trọng dẫn đến tự tử nhưng bất thành. Gia đình cô không muốn để ai biết chuyện nên giấu nhẹm đi, phần lớn có lẽ là để giữ thanh danh cho cô con gái duy nhất của họ là Kim Đào.
Điều tồi tệ hơn nữa là sau khi vụ việc xảy ra cô đã mang thai. Ngay cả cha đứa trẻ là ai trong số những gã đàn ông kia cô cũng chẳng thể nào biết được. Kim Đào đã bỏ dở những năm tháng đại học và cả tương lai để sinh đứa trẻ ấy ra và nuôi nấng nó đến tận bây giờ.
Phía dưới màn kể chuyện mang tính chất phơi bày sự thật này là những dòng chữ đầy vẻ ngưỡng mộ. Người ẩn danh kia viết rằng bản thân rất khâm phục ý chí của Kim Đào, còn thêm vào vài dòng chữ khích lệ, động viên người mà mình vừa phanh phui. Ở cuối bài đăng thậm chí còn nhấn mạnh rằng những gã đàn ông kia không biết có bao nhiêu người, và chắc chắn chúng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nghe thì có vẻ như đang đồng cảm với nạn nhân. Nhưng rất rõ ràng, từng câu từng chữ đều là những lưỡi dao tẩm độc, đầy mỉa mai và chế nhạo.
Minh vô thức siết chặt chiếc điện thoại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, tức đến mức đỏ mặt tía tai. Văn Nhật chẳng biết phải nói sao với chuyện này nên chỉ ngồi thở dài. Minh bấm vào phần bình luận bên dưới bài đăng. Anh cảm thấy hô hấp của mình như đang bị ai đó bóp nghẹt. Vô số những lời đàm tiếu, hóng hớt, thậm chí là cười nhạo nạn nhân hiện ra trước mắt anh. Bọn họ chẳng quan tâm câu chuyện này có thật hay không, chỉ biết nó đủ giật gân để ném vào vòng xoáy chia sẻ.
Minh định hỏi vài câu cho ra lẽ thì bài đăng ẩn danh kia bất ngờ bị gỡ mất. "Chật!" Minh tạch lưỡi một cái.
"Sao vậy?" Văn Nhật hỏi khi thấy anh đột ngột mất bình tĩnh.
"Nó xóa rồi." Anh gằn giọng đáp gọn lỏn, lướt nhanh màn hình để cố tìm lại bài viết tương tự. Thế nhưng những gì anh tìm được lại là vô số bài viết hóng chuyện của cư dân mạng.
Phải nói khả năng lan truyền thông tin trên mạng xã hội thật sự rất khủng khiếp. Dù bài viết gốc đã bị gỡ bỏ nhưng vẫn có rất nhiều người đã nhanh tay chụp màn hình hoặc sao chép trực tiếp rồi đăng lại. Cứ như một trò domino, chỉ cần một người quan tâm thì câu chuyện lại được chia sẻ cho một người khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, những bức ảnh tìm kiếm cậu bé mất tích đã bị thay thế bởi câu chuyện về người mẹ đáng thương của em. Chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc tìm kiếm Táo nữa. Trên khắp các trang mạng giờ đây chỉ còn lại những bài viết, những bình luận bàn tán không ngớt. Có người thấy Kim Đào tội nghiệp, người lại tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân, có người gửi lời chúc phúc cho cô nhưng lại có người thậm chí hướng sự chỉ trích về phía ba mẹ Kim Đào.
Dù là thiện chí hay ác ý, câu chuyện càng được lan truyền rộng rãi thì chỉ càng đẩy nạn nhân vào vực thẳm sâu không thấy đáy.
"Rốt cuộc là đứa nào!"
"Ê mày điện thoại của tao!"
Văn Nhật giật mình lấy lại chiếc điện thoại từ tay Minh trước khi bị anh bóp đến suýt vỡ cả màn hình.
Minh lúc này mới hoàn hồn trở lại, vô lực ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu sau quầy. Anh thấy đầu óc mình choáng váng. Trước đây Đào từng nói với anh rằng cô yêu phải một gã khốn nạn, kẻ đã rời đi sau khi biết cô mang thai. Đó là lời nói dối sao? Liệu đâu mới là sự thật?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Minh. Anh ngước nhìn lên Tuấn Phong, thấy đôi mắt anh ấy u tối. Phong thở dài: "Đừng nghĩ quá nhiều. Ngày mai chúng ta quay lại nhà Đào đi, chỉ hy vọng cổ sẽ không bị kích động quá mức mà xảy ra chuyện gì..."
Minh thấy lòng mình quặn thắt. Một vài vị khách trong quán đang bắt đầu chỉ vào điện thoại vừa xì xầm to nhỏ. Tâm nhìn anh từ ô cửa sổ phía ngoài. Cậu nhóc này không giỏi che giấu cảm xúc, sự lo lắng thể hiện rõ hết ra mặt. Trong khi đó chỉ có Latis là vẫn dửng dưng như không.
Văn Nhật bất ngờ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh vài cái. Minh muốn nói nhưng lại thôi. Nắm tay hơi run lại càng siết chặt hơn nữa.