Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vì chân Ngọc Thảo vẫn còn đau nên suốt một tuần này, bố cô sẽ trực tiếp lái xe đưa cô đến trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngọc Thảo ngồi ở ghế phụ, cố tình nhét tai nghe vào tai từ lúc vừa lên xe, như một cách rất rõ ràng để tránh phải nói chuyện với bố.

Không phải cô ghét ông, chỉ là hai bố con thật sự không hợp nhau. Bình thường, nếu cuộc trò chuyện kéo dài quá mười câu thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột, mà chính xác hơn, chỉ cần qua khoảng năm câu, bố cô nhất định sẽ tìm cách lái chủ đề sang chuyện học hành, sau đó lại nhắc cô phải giữ vững thứ hạng trong khối bằng mọi giá.

 Mấy câu này Ngọc Thảo nghe đến mức gần như thuộc lòng, thuộc đến nỗi chỉ cần ông mới mở đầu một câu, cô đã đoán được cả đoạn sau sẽ là gì.

Thế nhưng chẳng hiểu có phải vì thấy chân cô bị thương hay không mà hôm nay bố lại yên lặng đến lạ. Quãng đường hơn năm cây số từ nhà tới trường hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vọng ra từ tai nghe và tiếng xe lăn đều trên mặt đường. Mãi đến khi chiếc ô tô gần tới cổng trường, bố cô mới bất ngờ lên tiếng: “Thảo, chiều tan học nhớ về sớm. Bố mẹ đưa con đến một nơi.”

Ngọc Thảo tháo một bên tai nghe xuống, khẽ nhíu mày. Một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp lập tức nảy lên trong đầu cô. Với bố mẹ cô, hai chữ “một nơi” nghe kiểu gì cũng sẽ liên quan đến lớp học thêm, giáo viên riêng hoặc một thứ gì đó tương tự.

Nhưng dù không thích, Ngọc Thảo cũng biết mình chẳng thể cãi được. Cô chỉ đáp một tiếng rất khẽ: “Vâng.”

Xe vừa dừng, cô lập tức mở cửa bước xuống và không quay đầu lại nhìn.

Ngọc Thảo phải mất một lúc khá lâu mới lết được lên tầng hai của dãy nhà học. Chân vẫn còn đau khiến mỗi bước đi đều có chút khó chịu, vậy mà cô vừa đặt cặp xuống ghế đã nghe tiếng mấy thằng bàn cuối nói chuyện oang oang như cái chợ. Ngọc Thảo vốn định quay xuống nhắc tụi nó nói bé chút, nhưng đúng lúc ấy, một cái tên quen thuộc bất ngờ lọt vào tai cô.

Nguyễn Hoàng Việt Pháp.

Động tác của Ngọc Thảo lập tức khựng lại. Cô không quay hẳn xuống, chỉ hơi nghiêng đầu, vô thức dỏng tai nghe xem bọn chúng đang nói chuyện gì.

Bộ ba Tùng, Tú, Trí hoàn toàn không nhận ra biểu hiện khác thường của lớp trưởng, vẫn vô tư nói chuyện với âm lượng chẳng hề nhỏ.

“Một chọi năm thì đánh kiểu đếch nào được, có mà nhũn người.” Tú vừa nói vừa làm động tác rùng mình đầy khoa trương.

Tùng lập tức chen vào: “Nhưng thằng Pháp phải tính toán thế nào thì nó mới dám nhận kèo chứ. Biết đâu còn biến số nào khác.”

“Ê, tao muốn đi xem quá.” Trí chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ở đâu ấy nhỉ? Khu công nghiệp mới à?”

Ánh mắt nó vô thức hướng về phía xa, nơi khu công nghiệp khi ấy vẫn chưa mọc lên quá nhiều nhà máy. Xung quanh chủ yếu là những bãi đất trống, đường sá thưa người, buổi sáng gần như chẳng có ai qua lại. Đám học sinh các trường vẫn thường kéo nhau ra đó lượn lờ, lén lút hẹn hò, hoặc tệ hơn nữa là tụ tập giải quyết mâu thuẫn.

Ngay lúc Trí còn đang dòm ra ngoài cửa sổ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay cạnh bàn khiến nó giật bắn mình. Ngọc Thảo đứng đó, gương mặt lạnh tanh. Cô nhìn thẳng vào Trí, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả ba thằng im bặt: “Mày nói lại đi.”

Trí lúc này mới nhận ra câu chuyện vừa rồi đã bị lớp trưởng nghe hết. Sắc mặt ba đứa lập tức biến đổi, thằng nào thằng nấy run như cày sấy

Trí nuốt nước bọt một cái rõ to, vội vàng xua tay: “Không, không mà. Tao chỉ nói thế thôi chứ tao không trốn đi đâu hết. Tao thề, tao mà đi thì mày cứ chặt chân tao.”

Ngọc Thảo chẳng buồn quan tâm nó định trốn tiết hay không. Vẻ mặt cô càng lúc càng sốt ruột, giọng cũng gấp hơn: “Tao hỏi là thằng Pháp đánh nhau ở đâu. Nói rõ cho tao nghe.”

Trí đứng hình mất mấy giây mới “à” lên một tiếng, sau đó vô thức giơ tay chỉ về phía cửa sổ: “Ở cuối đường khu công nghiệp mới. Nghe bảo… từ lúc mới đến trường đã kéo nhau ra đấy rồi.”

Ngọc Thảo lập tức nhẩm tính thời gian. Từ lúc vào trường đến giờ chưa đầy mười phút, có lẽ vẫn còn kịp. Không nói thêm câu nào, cô quay người đi thẳng sang lớp A2.

Khó khăn lắm Ngọc Thảo mới tìm được Đức Hải rồi gọi cậu ra hành lang. Hai người đã rất lâu không nói chuyện riêng với nhau, thế nên khoảnh khắc đứng đối diện, không khí giữa họ trở nên gượng gạo đến mức khó chịu. Nhưng Ngọc Thảo lúc này hoàn toàn chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó.

Cô đi thẳng vào vấn đề: “Cậu có biết Việt Pháp lớp cậu đang ở khu công nghiệp mới không?”

Đức Hải không trả lời. Chỉ riêng sự im lặng ấy cũng đã đủ khiến Ngọc Thảo hiểu.

Cô nhìn cậu đầy khó tin, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Cậu biết mà không làm gì à? Cậu ấy là thành viên lớp cậu mà?”

Đức Hải lúc này mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt: “Cậu ta là thành viên lớp tôi chứ không phải con tôi. Tôi quản được à? Với lại chuyện xảy ra ngoài trường, tôi lấy tư cách gì mà ngăn?”

Ngọc Thảo sững người. Cô không nghĩ Đức Hải lại có thể nói những lời ấy bằng thái độ thản nhiên đến vậy.

Phải mất vài giây, cô mới ép mình bình tĩnh lại, sau đó khẽ gật đầu: “Được. Coi như tôi tìm nhầm người.”

Nói xong, Ngọc Thảo lập tức quay lưng định đi.

Thế nhưng cô vừa bước được một bước, cổ tay đã bị Đức Hải nắm lấy. Lực tay cậu ta khá mạnh, mạnh đến mức Ngọc Thảo phải khựng lại.

“Đây lại càng không phải chuyện của cậu.” Giọng Đức Hải thấp hẳn xuống. “Cậu định đi đâu?”

Ngọc Thảo lập tức giằng tay ra, nhưng cậu ta vẫn giữ chặt. Cô cau mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Bỏ ra. Chuyện này có liên quan đến tôi. Ít nhất tôi không thể biết người ta đang gặp chuyện mà vẫn đứng yên như cậu.”

Sắc mặt Đức Hải lập tức sa xuống. Có lẽ câu nói ấy đã chạm trúng điều gì đó khiến cậu gần như mất sạch kiên nhẫn: “Đừng có dây vào thằng Pháp.”

Ngọc Thảo khựng lại. Đức Hải siết cổ tay cô thêm một chút, ánh mắt tối đi: “Nó tiếp cận cậu không đơn giản đâu. Tôi nói câu này với tư cách từng là bạn thân của cậu.”

Hai chữ “bạn thân” khiến ánh mắt Ngọc Thảo chợt thay đổi. Cô nhìn cậu vài giây, sau đó khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Ừ. Nhưng là bạn thân cũ thôi mà.”

Ngọc Thảo hơi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng lại sắc hơn bất kỳ câu trách móc nào: “Cũ rồi thì lấy tư cách gì mà quản?”

Bàn tay Đức Hải bỗng khựng lại. Lực nắm nơi cổ tay cô vô thức nới lỏng.

Ngọc Thảo lập tức nhân cơ hội hất tay cậu ra, không quay đầu lại mà bước nhanh về phía cầu thang. Cuối cùng, Đức Hải chỉ còn đứng yên giữa hành lang, cánh tay vừa giữ cô buông thõng bên người, ánh mắt dõi theo bóng dáng lớp trưởng lớp bên cạnh cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Ngọc Thảo vừa chạy tới cổng trường thì tiếng trống vào lớp cũng đúng lúc vang lên.

Cô chỉ kịp lấy điện thoại nhắn cho Hà Vân một tin, nhờ cô bạn trông lớp giúp mình trong tiết truy bài đầu giờ. Trong đầu Ngọc Thảo đã tính sẵn, cùng lắm hết tiết một cô sẽ quay lại. Chỉ cần đến đó, tìm được Việt Pháp, kéo cậu ta về rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Ít nhất, lúc ấy cô đã nghĩ đơn giản như vậy.

Ngọc Thảo vội vàng bắt một chiếc xe ôm đang đỗ gần cổng trường, thậm chí còn chẳng kịp hỏi giá đã lập tức leo lên: “Bác ơi, cho cháu đến khu công nghiệp mới. Nhanh giúp cháu với ạ.”

Khu công nghiệp mới rộng hơn cô tưởng rất nhiều. Đường bên trong chia thành vô số nhánh nhỏ, có những đoạn đi mãi tưởng sẽ thông sang đường khác nhưng cuối cùng lại cụt, buộc phải quay trở lại điểm xuất phát. Người không quen đường đi vào đây chẳng khác nào chui vào một cái mê cung.

May cho Ngọc Thảo, bác xe ôm lại thuộc khu vực này như lòng bàn tay. Vừa nghe cô nói bãi đất trống cuối đường, chỗ đám thanh niên thường tụ tập, bác đã lập tức hình dung ra địa điểm.

Chiếc xe rẽ qua vài con đường rồi lao thẳng về phía cuối khu công nghiệp. Chẳng bao lâu sau, Ngọc Thảo đã nhìn thấy đám đông từ phía xa. Tim cô lập tức đập mạnh.

Cuộc ẩu đả trước mắt lớn hơn cô tưởng rất nhiều, nhìn sơ qua cũng phải gần hai chục người. Việt Pháp không đến một mình, mà phía nhóm nam sinh khối mười hai cũng đông hơn con số năm người mà cô biết. Trong tay vài người còn cầm gậy, có đứa cầm cả dùi cui.

Ngọc Thảo vừa định nhảy xuống xe thì bác xe ôm phía trước bất ngờ gọi lại: “Này, có cần bác gọi công an không?”

Ngọc Thảo quay đầu nhìn đám đông phía trước, bàn tay vô thức siết chặt dây cặp. Cô lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự gọi.”

Dứt lời, cô lập tức lao về phía trước, hoàn toàn không ngoảnh đầu lại.

Giữa đám người hỗn loạn, Việt Pháp đang đứng đối diện trực tiếp với Tuấn Kiệt, đàn anh khối mười hai nổi tiếng trong trường.

Việt Pháp từng nghe qua không ít chuyện về người này. Tuấn Kiệt có tiếng là kẻ cầm đầu đám học sinh cá biệt trong trường, bình thường chẳng mấy ai dám dây vào, phía sau lúc nào cũng có một đám đàn em lẽo đẽo đi theo. Nghe nói những chuyện như trấn đồ, bắt nạt học sinh khóa dưới cũng chẳng phải lần đầu.

Nhưng Việt Pháp lại cóc sợ thằng này. Cậu đứng đối diện Tuấn Kiệt, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như chẳng coi người trước mặt ra gì.

Tất cả những thằng lùn hơn cậu, đều sẽ yếu hơn cậu mà thôi. 

Tuấn Kiệt rõ ràng không muốn cho Việt Pháp có thời gian chuẩn bị. Hắn bất ngờ lao lên, cây gậy trong tay vung cao rồi giáng mạnh xuống.

Việt Pháp chỉ kịp nghiêng người, giơ tay đỡ theo phản xạ rồi lập tức dùng lực đẩy đối phương bật ra.

Tuấn Kiệt nghiến răng, không chịu dừng lại. Hắn tiếp tục vung gậy liên tiếp mấy lần, hết từ bên trái lại chuyển sang bên phải, thế nhưng Việt Pháp phản ứng rất nhanh, cứ mỗi lần cây gậy bổ xuống, cậu lại vừa kịp nghiêng người tránh đi. Mấy cú đánh liên tục chỉ quét trúng không khí.

Sau vài lần đánh hụt, Tuấn Kiệt buộc phải dừng lại, đứng thở hổn hển giữa bãi đất. Hắn nhìn Việt Pháp bằng ánh mắt đầy tức tối, sau đó nghiến răng, lại một lần nữa lao thẳng về phía trước.

Nhưng lần này Việt Pháp không né. Đợi đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một bước, cậu bất ngờ nhấc chân, đạp mạnh vào bụng đối phương. Tuấn Kiệt hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người lập tức mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, lộn nhào một vòng.

Việt Pháp đứng nguyên tại chỗ, hơi thở vẫn còn khá đều, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vừa bị mình đánh ngã. Cánh tay ban nãy đỡ trọn một gậy của Tuấn Kiệt bắt đầu nóng ran, từng cơn đau âm ỉ truyền dọc từ cổ tay lên tận bả vai, thỉnh thoảng lại giật lên một cái khiến cậu phải vô thức siết chặt bàn tay.

Thế nhưng Việt Pháp vẫn chẳng mảy may để lộ vẻ đau đớn, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Tuấn Kiệt đang chật vật dưới đất bằng ánh mắt đầy thách thức.

Tuấn Kiệt vừa ăn trọn một cú đạp vào bụng, còn chưa kịp hoàn hồn đã được hai thằng đàn em vội vàng chạy tới đỡ dậy. Hắn nghiến răng, một tay ôm bụng, vẻ mặt méo mó vì đau, nhưng thứ khiến hắn tức tối hơn cả chính là việc bị một thằng lớp mười một đánh ngã ngay trước mặt đám đàn em của mình.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Tuấn Kiệt đã ra hiệu cho thằng đứng bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, lặng lẽ siết chặt cây gậy trong tay rồi vòng ra phía sau Việt Pháp.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Việt Pháp còn đang dồn sự chú ý vào Tuấn Kiệt thì phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cậu vừa kịp nhận ra có điều không ổn, còn chưa kịp quay đầu thì một lực cực mạnh đã giáng thẳng xuống đầu.

Việt Pháp lập tức choáng váng, trước mắt tối sầm trong thoáng chốc. Cả người cậu lảo đảo, hai chân mất đi sức lực, cuối cùng không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống đất.

Cơn đau từ đỉnh đầu lan ra dữ dội, kéo theo cảm giác ù đặc trong hai tai. Những tiếng hò hét, chửi bới xung quanh bỗng trở nên xa xăm, lúc gần lúc xa, giống như có ai đó vừa nhấn chìm cậu xuống nước. Việt Pháp chống một tay xuống đất, cố gắng lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, nhưng càng cử động, cảnh vật trước mắt càng chao đảo dữ dội.

Qua tầm nhìn nhòe đi vì choáng váng, Việt Pháp trông thấy Tuấn Kiệt đang từng bước tiến về phía mình. Hắn cúi xuống nhặt lại cây gậy, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý. Hắn đứng ngay trước mặt Việt Pháp, hai tay siết chặt cán gậy rồi giơ cao quá đầu, nghiến răng vung mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc cây gậy bổ xuống, Việt Pháp chỉ kịp nhắm mắt, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ vô cùng ngắn gọn: Xong đời rồi.

Thế nhưng cú đánh mà cậu chờ đợi lại không giáng xuống người mình. Thay vào đó, giữa những âm thanh hỗn loạn, Việt Pháp chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim cậu như ngừng đập: 

“Việt Pháp!”

Việt Pháp còn chưa kịp mở mắt thì một bóng hình nhỏ bé đã bất ngờ lao tới, chắn ngay trước mặt mình. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.

Một tiếng “bụp” nặng nề vang lên khi cây gậy giáng mạnh xuống cơ thể người vừa xuất hiện. Ngay sau đó, bóng người ấy khẽ khựng lại.

Việt Pháp mở bừng mắt kinh ngạc. Ngọc Thảo vừa là người hứng trọn cú đánh đó thay cho cậu.

Ngọc Thảo đã đổ ập về phía trước. Hai đầu gối cô khuỵu xuống, bàn tay vốn định níu lấy vai cậu cũng vô lực trượt đi, cuối cùng ngã thẳng vào lòng Việt Pháp. Cậu gần như theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô: "Ngọc Thảo?"

Ngọc Thảo mềm nhũn trong vòng tay cậu, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Việt Pháp hoảng hốt giữ lấy vai cô, bàn tay còn lại vội vàng đỡ sau gáy, không để đầu cô va xuống nền đất: “Ngọc Thảo?”

Còn Ngọc Thảo, ngay từ khoảnh khắc lao tới chắn trước mặt Việt Pháp, cô thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì. Trong mắt cô khi ấy chỉ có cây gậy đang giơ cao và người con trai vẫn còn khuỵu dưới đất, hoàn toàn không có khả năng tránh né. Và thế là Ngọc Thảo cứ thế lao tới, dùng toàn bộ cơ thể đỡ một cú trời giáng.

Chỉ thấy một cơn đau dữ dội bất ngờ giáng xuống lưng, mạnh đến mức Ngọc Thảo có cảm giác toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đều bị đánh bật ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ý thức dần trở nên mơ hồ, Ngọc Thảo chỉ cảm thấy mình đang ngã xuống, nhưng thay vì nền đất cứng ngắc như tưởng tượng, cơ thể cô lại được một đôi tay vội vàng đón lấy. 

Bên tai, tiếng đánh nhau hỗn loạn dường như đã lùi đi rất xa, chỉ còn giọng nói của một người không ngừng vang lên, từ ngỡ ngàng chuyển thành hoảng hốt.

“Ngọc Thảo… Ngọc Thảo!”

Rất lâu, rất lâu sau đó, sau một cơn mê man tưởng chừng chẳng có điểm dừng, Ngọc Thảo mới khó nhọc hé mắt. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoảng qua chóp mũi, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đủ để Ngọc Thảo nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cô khẽ nhăn mặt, cả cơ thể rã rời như vừa bị ai đó tháo rời từng khớp xương rồi lắp lại, đặc biệt là vùng lưng, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút cũng lập tức truyền đến cảm giác đau buốt khiến cô phải nghiến răng chịu đựng.

"Ngọc Thảo?"

Ngọc Thảo theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt cô là gương mặt Việt Pháp đang chăm chú nhìn mình. Cậu ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà đặt sát giường bệnh, thân trên hơi nghiêng về phía trước, bả vai lệch hẳn sang một bên trong một tư thế chẳng lấy gì làm thoải mái.

Vừa thấy cô mở mắt, Việt Pháp lập tức ngồi thẳng hơn một chút, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên căng thẳng như đang kiểm tra xem cô có thật sự tỉnh táo hay không.

Ngọc Thảo chớp mắt, khó hiểu nhìn tư thế ngồi kỳ quặc của cậu. Cô vô thức đưa mắt từ bả vai đang nghiêng xuống cánh tay, sau đó men theo khuỷu tay đến tận bàn tay đang đặt trên giường, cuối cùng giật nảy mình khi phát hiện ra hai tay mình từ lúc nào đã ôm khư khư lấy cánh tay Việt Pháp. 

Một cảm giác xấu hổ bất ngờ xộc thẳng lên mặt khiến Ngọc Thảo vội vàng buông tay, thế nhưng vừa mới nhúc nhích, vùng lưng đã truyền đến một cơn đau nhói khiến cô lập tức nhăn mặt, hơi thở cũng nghẹn lại: 

“Đừng động đậy.”

Sau đó, Việt Pháp hiểu ý Ngọc Thảo đang muốn mình bỏ tay ra, cậu rất nhẹ nhàng từ từ rụt tay lại, cẩn trọng đến mức cố gắng không để tay mình va vào hai tay Ngọc Thảo. Sau một hồi Việt Pháp mới từ từ rụt được hết tay về. Cánh tay bị Ngọc Thảo ôm mấy tiếng đồng hồ đã gần như tê liệt, mất cảm giác.

Ngọc Thảo muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng nghĩ thế nào cũng không biết nên hỏi câu gì đó cho đúng nên cô chỉ nhìn Việt Pháp rồi mím môi.

Chẳng hiểu sao, lúc này ánh mắt Việt Pháp có gì đó rất khác. Bình thường, mỗi lần nhìn Ngọc Thảo, Việt Pháp lúc nào cũng mang theo chút ý cười, giống như chỉ chờ cô sơ hở là lập tức buông ra một câu trêu chọc. Nhưng lúc này, khóe môi cậu hoàn toàn không cong lên, ánh mắt cũng chẳng có chút vẻ đùa cợt nào. Cậu nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Ngọc Thảo bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí còn có cảm giác Việt Pháp đang giận mình.

Mãi sau,Việt Pháp khẽ thở ra, sau đó cất giọng bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ: "Tu m’as tellement inquiété, tu sais?" (Em làm tôi lo lắng cho em nhiều lắm đấy, biết không?)

Ngọc Thảo nheo mắt, mặt nghệt ra vẻ không hiểu: "Gì cơ?"

Việt Pháp im lặng vài giây, sau đó khẽ “hừm” một tiếng. Cậu ngả người trở lại ghế, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên nghiêm túc, đến cả giọng nói cũng mang theo chút cáu kỉnh mà Ngọc Thảo chưa từng nghe thấy trước đây:

“Tôi nói là cậu đúng là đồ ngốc. Cậu tưởng mình có hai cái mạng hay sao mà tự nhiên lao vào đấy? Có biết nguy hiểm thế nào không?”

Ngọc Thảo bị một tràng của cậu làm cho ngơ ngác, phải mất mấy giây mới hiểu ra mình vừa bị mắng. Cô chớp mắt, sau đó lập tức nhíu mày, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng: “Lẽ ra cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ nhỉ? Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy.”

"Cậu không lao ra thì tôi còn cảm ơn cậu hơn cơ. Thà là tôi bị đánh chết cũng không muốn cậu rụng một sợi tóc đâu." Việt Pháp trả lời gần như ngay lập tức.

Ngọc Thảo nhìn cậu, nhất thời quên cả việc mình vừa định nói gì. Bởi vì bằng một cách nào đó, cô có thể cảm nhận được Việt Pháp đang thực sự lo lắng cho mình.

Thấy Ngọc Thảo không cãi nữa, chỉ chun mũi bướng bỉnh nhìn về phía cửa mặc kệ cậu. Việt Pháp thở dài một cái bất lực, hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, vô cùng cưng chiều:

"Tôi xin lỗi. Thảo đau nhiều lắm không?"

Ngọc Thảo lúc này mới liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Đau."

"Đau ở lưng à. Còn chỗ nào khác nữa không?"

"Hết rồi."

Việt Pháp đứng dậy, tiện tay kéo lại mép chăn đang bị xô xuống ngang bụng cô. Cậu cúi người chỉnh cho phần chăn phủ ngay ngắn rồi mới quay đi, nhưng vừa bước được một bước lại như nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu nhìn Ngọc Thảo: "Vậy cậu nằm đây chờ, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho nhé."

"Ừm."

Dù không muốn nhưng mà Ngọc Thảo vẫn phải công nhận Việt Pháp rất biết cách chăm sóc người khác, mà động tác rất tự nhiên không hề do dự hay e ngại gì hết. Nghĩ đến đây, Ngọc Thảo nheo mắt lại, ánh mắt đầy nghi ngờ, đúng là "trai đểu".

Việt Pháp đi ra ngoài với một tâm trạng khá nặng nề. Từ khi đưa Ngọc Thảo vào bệnh viện đến giờ đã tròn tám tiếng đồng hồ, cũng có nghĩa là suốt tám tiếng ấy, cô gần như chẳng tỉnh lại lấy một lần.

May mắn là cú đánh của Tuấn Kiệt không gây ra tổn thương nghiêm trọng như cậu lo sợ. Có lẽ vì Ngọc Thảo bất ngờ lao tới nên Tuấn Kiệt đã khựng tay theo phản xạ, khiến lực đánh giảm đi đáng kể. Dù vậy, vùng lưng cô vẫn bị chấn thương phần mềm, đau nhức là điều khó tránh khỏi, bác sĩ cũng dặn phải tiếp tục theo dõi và hạn chế vận động mạnh.

Điều khiến Việt Pháp không ngờ tới lại là một chuyện khác.

Theo kết quả thăm khám, thể trạng Ngọc Thảo vốn đã không tốt. Cô có dấu hiệu suy nhược rõ rệt, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ăn uống thất thường và thiếu ngủ kéo dài. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, lại thêm cú đánh cùng sự hoảng loạn bất ngờ, khiến cô kiệt sức và ngủ li bì suốt nhiều giờ sau.

Việt Pháp nhớ rất rõ lúc bác sĩ hỏi về chế độ sinh hoạt của Ngọc Thảo, cậu đã hoàn toàn không trả lời được. Cậu chỉ biết Ngọc Thảo là lớp trưởng lớp A1, là một học sinh rất kỷ luật và học giỏi vậy thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px