Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gần như ngay lập tức, năm nam sinh khối 12 dàn thành một hàng ngang, nghênh ngang chắn trước mặt Việt Pháp.

Thế nhưng Việt Pháp vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngông nghênh vốn có. Cậu chẳng sợ.

Cùng lắm thì một chọi năm. Bất quá, đánh không lại thì nắm tay lớp trưởng chạy là được.

Tên cao nhất trong nhóm bước lên trước. Hắn đứng đối diện Việt Pháp, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Chẳng báo trước một lời, hắn đột ngột túm lấy cổ áo Việt Pháp, giật mạnh về phía mình:

"Tao đấy. Mày định làm gì tao?"

Cổ áo bị siết chặt khiến Việt Pháp hơi ngửa đầu ra sau. Cậu nghiến răng, quai hàm bạnh lên thấy rõ, hai tay lập tức siết lấy cánh tay đối phương. Ánh mắt vốn còn mang vẻ bất cần lúc này đã tối xuống, hung dữ đến mức như chỉ cần thêm một động tác nữa, hai bên sẽ thật sự lao vào đánh nhau.

Đứng phía sau, Ngọc Thảo bắt đầu hoảng.

Cô muốn nghĩ cách ngăn họ lại, nhưng cơn đau đầu đã hoàn toàn bủa vây tâm trí, từng nhịp nhức buốt khiến đầu óc cô trở nên rối tung. Nhất thời, Ngọc Thảo chẳng nghĩ ra được phương án nào thích hợp.

Cô chỉ còn cách đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt lướt một vòng qua sân trường rồi đột ngột dừng lại.

Từ phía lán để xe của giáo viên, chiếc Wave của thầy giám thị đang chậm rãi chạy về phía cổng trường.

Mắt Ngọc Thảo lập tức sáng lên. Không chần chừ thêm một giây, cô cố dồn hết sức bật người lên, vừa vẫy tay liên tục vừa hét lớn:

"Thầy ơi! Thầy! Ở đây ạ!"

Chỉ cần liếc qua một cái, thầy giám thị đã nhận ra tình hình chẳng lành. Thầy lập tức dừng xe, gạt chân chống xuống rồi sải bước thật nhanh về phía đám học sinh. Gương mặt nghiêm nghị quen thuộc sa sầm, trông như chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống mấy người đang đứng trước cổng trường.

"Mấy anh này, đang làm gì trước cổng trường đấy hả?"

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía thầy giám thị. Cánh tay đang túm chặt cổ áo Việt Pháp của tên nam sinh khối 12 thoáng khựng lại. Hắn do dự vài giây rồi chậm rãi buông tay.

Việt Pháp cũng thả hai tay xuống, thuận tiện kéo lại cổ áo bị nhăn nhúm của mình. Không khí căng thẳng trước đó lập tức hạ xuống hơn nửa.

Trong văn phòng giáo viên, phần lớn thầy cô đã về nghỉ trưa để chuẩn bị cho ca học buổi chiều, vì vậy cả căn phòng gần như trống không. Sáu nam sinh đứng xếp thành một hàng ngang dài trước bàn làm việc.

Gương mặt người nào người nấy đều khó coi, nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của thầy Phong - giám thị, chẳng ai dám hó hé, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

Vì Ngọc Thảo vốn là học sinh năm tốt có tiếng trong trường, thầy Phong khá tin tưởng cô. Thế nên trọng trách tường trình lại toàn bộ sự việc đương nhiên được giao vào tay lớp trưởng.

Ngọc Thảo ngồi bên bàn, cặm cụi viết một lúc lâu mới đặt bút xuống. Cô cầm bản tường trình vừa viết xong, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt thầy Phong.

"Thưa thầy."

Thầy Phong nhận lấy tờ giấy, đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi rồi từ tốn đọc từ đầu đến cuối.

Ngọc Thảo đứng bên cạnh, gần như nín thở chờ đợi. Trong lúc vô thức ngẩng đầu lên, cô vừa hay bắt gặp Việt Pháp đang đứng ở phía đối diện nhìn mình. Không những nhìn, cậu còn nhếch môi cười với cô một cái.

Ngọc Thảo hơi nhíu mày. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao trong tình huống này cậu ta vẫn còn cười được. Nhìn kiểu gì cũng giống người vừa bị quạt trần rơi trúng đầu.

Đọc xong bản tường trình viết vội của Ngọc Thảo, thầy Phong đặt tờ giấy xuống bàn rồi đứng dậy. Hai tay thầy chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc quét một lượt qua hàng dài nam sinh phía trước.

"Theo như bản tường trình này thì năm học sinh khối 12 các em đã vây lại quấy phá bạn Ngọc Thảo."

Vừa nghe xong, cả năm người lập tức ngẩng phắt đầu lên. Vẻ mặt ai nấy đều đầy oan ức. Bọn họ rất muốn nói rằng sáng nay rõ ràng Ngọc Thảo và cô bạn của cô mới là người gây chuyện với bọn họ trước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng tên nào dám mở miệng nói ra. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn một bụng tức mà im lặng.

Thầy Phong lại hạ mắt nhìn bản tường trình, sau đó chuyển ánh mắt sang Việt Pháp.

"Còn em, Việt Pháp. Em chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy chuyện bất bình nên đứng ra giúp bạn Thảo, đúng không?"

Việt Pháp thoáng ngẩn người. Cậu lập tức quay sang nhìn Ngọc Thảo. Chỉ thấy cô khẽ nhướng mày, kín đáo ra hiệu cho cậu.

Việt Pháp hiểu ngay. Gần như trong chớp mắt, toàn bộ khí thế ngông nghênh ban nãy biến mất sạch sẽ. Cậu lập tức thay bằng vẻ mặt vô tội đến đáng thương, ngay cả giọng nói cũng mềm xuống mấy phần.

"Vâng, thưa thầy. Em chỉ đi ngang qua, thấy năm bạn nam lại vây một bạn nữ nên muốn đứng ra giúp một chút thôi ạ. Ai ngờ..."

Cậu thở dài, lắc đầu đầy bất lực: "Haizz... Các anh khối 12 nóng tính quá ạ."

Tên cầm đầu đứng bên cạnh nghe xong, hai mắt lập tức trợn tròn. Hắn quay phắt sang Việt Pháp, vẻ mặt khó tin như vừa tận mắt chứng kiến một màn đổi trắng thay đen ngay trước mặt.

"Mày nói lại xem? Rõ ràng mày mới là thằng thách thức bọn tao trước, thằng chó này..."

“Bộp!”

Chưa kịp nói hết câu, cuốn sách trong tay thầy Phong đã gõ thẳng xuống đầu hắn. Thầy nghiêm mặt cảnh cáo:

"Ăn với cả nói."

Tên nam sinh ôm đầu, vừa tức vừa oan: "Nhưng mà..."

Hắn còn định gân cổ cãi tiếp, thế nhưng vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của thầy Phong. Khí thế lập tức xẹp xuống. Hắn nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể nuốt toàn bộ lời muốn nói trở ngược vào trong.

Thầy Phong quay lại nhìn Việt Pháp:

"Lời bạn ấy nói là thế nào? Có thật em là người khiêu khích trước không? Thành thật khai báo. Nếu để thầy phát hiện nói dối thì tội sẽ nặng hơn đấy."

Việt Pháp vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội từ đầu đến cuối. Nếu nói đến diễn vai nạn nhân, cậu tự nhận mình phải thuộc hàng “King”.

Cậu chớp mắt, giọng thành khẩn vô cùng: "Thầy, thầy thử nghĩ xem. Một mình em thì làm sao dám đi khiêu khích năm người bọn họ được ạ? Chuyện này nghe đã thấy vô lý rồi."

Năm nam sinh khối 12: “...”

Chưa kịp để thầy Phong lên tiếng, Ngọc Thảo đã bình tĩnh bồi thêm một câu:

"Thưa thầy, đúng là Pháp chỉ đứng ra muốn giải vây giúp em thôi ạ."

Cô ngừng lại một chút như đang do dự, sau đó mới nói tiếp: "Hơn nữa... sáng nay em còn nhìn thấy năm người họ bắt nạt anh Khôi Vũ lớp 12A9 ở sân sau trường. Hình như là..."

Ngọc Thảo hơi hạ giọng: "Trấn lột tiền ạ."

Không khí trong phòng lập tức im bặt. Năm nam sinh khối 12 đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cô. Không một ai ngờ Ngọc Thảo lại đột nhiên lôi chuyện này ra.

Thầy Phong vừa nghe đến hai chữ “trấn lột”, sắc mặt lập tức thay đổi.Chuyện giữa Việt Pháp và năm nam sinh kia ban nãy gần như bị gạt sang một bên.

Thầy nghiêm giọng đe dọa: "Tốt nhất các em nên tường trình rõ ràng toàn bộ sự việc. Nếu chuyện này là thật mà các em còn cố tình che giấu, thầy buộc phải đình chỉ để nhà trường xử lý."

Năm người lập tức cứng đờ.

Chẳng bao lâu sau, chuyện trấn lột Khôi Vũ nghiễm nhiên trở thành “trọng án”. Việt Pháp và Ngọc Thảo bị bỏ sang một góc, hoàn toàn không còn ai đoái hoài tới.

Năm nam sinh khối 12 vừa âm thầm chửi thề trong bụng vừa bất lực kéo ghế ngồi xuống, cầm bút viết bản tường trình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thầy Phong.

Ngọc Thảo đứng thêm một lúc, hai chân bắt đầu mỏi nhừ. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ khiến cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Cô khẽ bước đến gần bàn thầy Phong, hạ giọng:

"Thưa thầy, bố em đến đón rồi ạ. Em có thể..."

Thầy Phong lúc này đang bận giám sát năm học sinh ngỗ ngược, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để quản hai người bên cạnh.

Thầy xua tay: "Được rồi, các em về trước đi."

Ngọc Thảo lập tức thở phào.

Cô cùng Việt Pháp thành công rời khỏi phòng giám thị. Hai người sóng vai đi dọc hành lang, từ đầu đến cuối chẳng ai nói với ai câu nào. Tiếng bước chân đều đều vang lên giữa dãy hành lang vắng.

Khi đi ngang qua phòng y tế, Ngọc Thảo vẫn định tiếp tục bước thẳng. Nhưng ngay giây sau, hai bàn tay Việt Pháp bất ngờ đặt lên vai cô.

Ngọc Thảo khựng lại. Chưa để cô kịp phản ứng, Việt Pháp đã giữ lấy vai cô, xoay người cô sang một hướng khác rồi thẳng tay đẩy về phía cửa phòng y tế.

Ngọc Thảo bị đẩy bất ngờ, lập tức la lên oai oái, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Việt Pháp đã nhanh tay ấn cô ngồi xuống chiếc giường trắng tinh gần đó.

Lúc này trong phòng y tế không có người trực, đoán chừng cô phụ trách đã xuống canteen ăn trưa nên Việt Pháp cũng chẳng khách sáo, rất tự nhiên đi tới tủ thuốc, lấy ra một lọ oxy già cùng mấy cây tăm bông rồi quay trở lại.

Vừa nhìn thấy lọ oxy già trong tay cậu, Ngọc Thảo lập tức cảm thấy da đầu tê rần, những ký ức chẳng mấy tốt đẹp thời thơ ấu cũng theo đó ùa về.

Hồi bé cô nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung nên chẳng ít lần bị ngã trầy đầu gối, mà mỗi lần như thế đều phải dùng thứ chất lỏng đáng sợ này để rửa vết thương. Chỉ cần nhớ đến cảnh lớp bọt trắng li ti sủi lên ngay trên miệng vết thương, sau đó là cảm giác đau xót buốt đến mức cả người cứng đờ, Ngọc Thảo đã thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Thật sự quá kinh khủng.

Nghĩ đến đó, cô gần như theo bản năng giấu chân bị thương ra phía sau, còn không quên nuốt khan một tiếng rõ to.

Việt Pháp cầm đủ đồ quay lại, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Ngọc Thảo đang nhìn chằm chằm lọ oxy già trong tay mình bằng ánh mắt đầy đề phòng. Cậu chống một tay lên thành giường, cúi đầu bật cười bất lực, sau đó kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh tới, ung dung ngồi xuống đối diện cô.

Thấy Việt Pháp hoàn toàn không có ý định từ bỏ thứ “độc dược” kia, Ngọc Thảo lập tức hoảng hốt lên tiếng: “Tôi không muốn dùng cái này đâu. Đau lắm.”

Việt Pháp nghe vậy thì khẽ bật cười. Cậu không vội làm gì, chỉ ngước mắt nhìn cô vài giây, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng giọng nói lại dịu xuống một cách lạ thường: “Pháp làm không đau đâu.”

“Điêu.” Ngọc Thảo lập tức phản bác, vẻ mặt cực kì không tin tưởng. “Cái này làm kiểu gì chẳng đau, sao cậu làm thì lại không đau được?”

Việt Pháp cong môi, chẳng chút ngượng ngùng mà đáp: “Tại vì được một người rất đẹp trai làm cho thì sẽ bớt đau hơn.”

Ngọc Thảo im lặng hai giây, sau đó lườm người trước mặt một cái sắc lẹm, trong lòng thầm chửi "Ảo tưởng."

Việt Pháp cũng chẳng để tâm đến ánh mắt ấy, chỉ khẽ cười rồi nhoài người lấy chiếc gối trắng đặt ở đầu giường. Cậu nhẹ nhàng kê nó lên đùi Ngọc Thảo để che phần váy cho cô. Xong xuôi, cậu mới cúi xuống, một tay đỡ lấy bắp chân cô, tay còn lại nâng cổ chân bị thương lên rồi đặt ngay ngắn trên đùi mình.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu xuyên qua làn da khiến Ngọc Thảo khẽ giật mình. Cô gần như lập tức co chân lại theo phản xạ, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị Việt Pháp giữ lấy cổ chân.

Bàn tay cậu không dùng quá nhiều sức, chỉ vừa đủ để cô không thể rụt đi, ngón tay vô thức siết nhẹ nơi mắt cá chân mảnh khảnh khiến Ngọc Thảo bỗng thấy cả người cứng lại.

Việt Pháp ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi vẫn còn vương chút ý cười, sau đó khẽ nói, giọng thấp xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ sợ đau: “Ngoan nào.”

Việt Pháp thao tác rất nhanh, cậu chỉ đổ một lượng oxy già vừa phải lên đầu tăm bông, sau đó cúi xuống quan sát vết trầy trên chân Ngọc Thảo thật kỹ. Một tay cậu khẽ đỡ lấy cổ chân cô, nâng lên một chút, tay còn lại giữ tăm bông nhưng chưa vội chạm vào vết thương. Việt Pháp cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi lên chỗ da bị trầy rồi mới từ từ chấm tăm bông xuống.

Có lẽ vì lượng oxy già không nhiều, lại thêm động tác của cậu quá cẩn thận nên cảm giác xót chỉ thoáng qua, hoàn toàn không dữ dội như những lần Ngọc Thảo từng chịu hồi bé. Cô hơi co ngón chân lại theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra thật sự không đau đến mức đáng sợ như mình tưởng.

Việt Pháp chỉ chấm một lượt rất nhẹ quanh miệng vết thương, giống như cố tình để cô làm quen với cảm giác trước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô: “Phải thêm một chút nữa mới sạch được, Thảo cố chịu nhé.”

Vừa nghe câu đó, Ngọc Thảo lập tức hiểu phần đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau. Cô mím môi, hai tay vô thức siết chặt lấy ga giường, cả người căng lên như chuẩn bị chịu hình, sau cùng vẫn lấy hết can đảm gật đầu một cái.

Việt Pháp nhìn bộ dạng cô cố gồng mình đến mức hai vai cũng cứng đờ thì không nhịn được bật cười. Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút bất lực lẫn buồn cười, sau đó mới vặn nắp lọ oxy già ra, chuẩn bị đổ một lượng nhiều hơn lên vết thương.

Ngọc Thảo lập tức nhắm tịt mắt, nghiến răng chờ đợi.

Thế nhưng ngay lúc cô đang căng thẳng đến mức gần như nín thở, giọng Việt Pháp bỗng vang lên rất tự nhiên: “Đố cậu biết, tại sao con chuột lại sợ ra biển?”

Ngọc Thảo ngẩn người, mở mắt ra rồi chớp chớp nhìn cậu, nhất thời quên luôn cả chuyện mình đang sợ đau: “Tại sao?”

Ngay khoảnh khắc cô vừa dứt lời, Việt Pháp lập tức đổ oxy già xuống vết thương, đồng thời cong môi cười: “Bởi vì ở biển có nhiều cát.”

Ngọc Thảo còn đang ngơ ngác thì cậu đã bổ sung, cố tình nhấn mạnh bằng tiếng Anh: “Cats.”

Oxy già vừa chạm đúng miệng vết thương, cảm giác xót buốt lập tức chạy thẳng lên khiến Ngọc Thảo cứng người, hai bàn tay siết mạnh lấy ga giường. Cảm giác này gần như chẳng khác gì hồi bé cô từng trải qua, chỉ có điều lần này, còn chưa kịp kêu đau, cô đã bật cười thành tiếng vì câu trả lời ngớ ngẩn đến mức không thể tin nổi của người đang ngồi trước mặt.

Ngọc Thảo vừa nhăn mặt vừa cười, khóe mắt cũng cong lên vì nhịn không nổi.

Thấy cô đau đến co người mà vẫn cười nắc nẻ, Việt Pháp cũng bất giác cười theo. Ánh mắt cậu dịu hẳn lại, bàn tay đang giữ cổ chân cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu vừa quan sát lớp bọt trắng đang sủi trên miệng vết thương, vừa tiếp tục hỏi như thể chuyện quan trọng nhất lúc này không phải sát trùng mà là làm cho cô quên đau:

“Chưa hết đâu. Vậy cậu có biết tại sao đi ban đêm không nên mang theo cái hộp không?”

Ngọc Thảo cố nín cười, nhìn cậu bằng vẻ nghi ngờ: “Tại sao?”

Việt Pháp nhướng mày, rất nghiêm túc đáp: “Tại vì sẽ dễ gặp cướp box.”

Mất đúng một giây để hiểu ra, Ngọc Thảo lập tức bật cười, cười đến mức hai vai rung lên. Cô vừa cười vừa cúi đầu, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao một người có thể nghĩ ra những câu đùa nhạt nhẽo đến mức vô lý như vậy mà vẫn khiến cô buồn cười đến không dừng được.

“Nhạt nhẽo một cách buồn cười thật đấy.” Cô vừa nói vừa lườm cậu, nhưng khóe môi vẫn không sao hạ xuống được.

Việt Pháp chỉ cười, không đáp lại. Cậu cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, lúc này lớp bọt trắng đã phủ đầy phần da bị trầy. Một tay cậu khẽ giữ cổ chân Ngọc Thảo, tay kia dùng tăm bông lau đi từng chút một, thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi nhẹ như sợ cô bị xót.

Đến khi phần oxy già được lau sạch, cậu mới lấy thuốc mỡ, chấm một lượng vừa đủ rồi cẩn thận bôi lên vết thương. Động tác của Việt Pháp rất chậm, rất nhẹ, từng đầu ngón tay đều cố tránh chạm mạnh vào chỗ đau, khiến Ngọc Thảo có cảm giác người trước mặt đang nâng niu chân cô còn cẩn thận hơn chính cô.

Thật ra cô chỉ thấy xót dữ dội ở vài giây đầu tiên, còn sau đó, những câu đùa ngớ ngẩn của Việt Pháp đã vô tình kéo hết sự chú ý của cô sang chỗ khác. Đến khi Ngọc Thảo trấn tĩnh lại, cơn đau cũng đã dịu xuống, mà vết thương trên chân từ lúc nào đã được xử lý xong xuôi.

Cô im lặng nhìn người đang ngồi đối diện mình.

Việt Pháp vẫn cúi đầu, hàng mi rũ xuống khi chăm chú kiểm tra lại vết thương lần cuối. Một tay cậu còn đặt hờ trên cổ chân cô, như thể sợ chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ làm cô đau. Gương mặt thường ngày lúc nào cũng mang vẻ trêu chọc, thiếu nghiêm túc, lúc này lại yên tĩnh đến lạ, còn động tác thì dịu dàng đến mức khiến Ngọc Thảo bỗng thấy tim mình chệch đi một nhịp.

Cảm giác ấy đến rất khẽ, giống như một thứ gì đó vừa âm thầm nhen lên ở nơi sâu nhất trong lòng, mơ hồ đến mức chính cô cũng không kịp nhận ra nó là gì. Khi ấy, Ngọc Thảo chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là sự cảm kích mà thôi.

Ít nhất, lúc đó cô thật sự đã nghĩ như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px