Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 28: Mở rộng vòng tay

Chương 28: Mở rộng vòng tay

Hôm sau được nghỉ, sáng sớm mở mắt ra, Thanh Tùng thấy Hữu Thiện đang sửa soạn bản thân, anh lật người nằm sấp lại nhắm mắt hỏi cậu: “Đi về thật đấy à?”

Giọng người đàn ông lúc mới tỉnh vừa khàn vừa nhẹ, anh như đang hỏi lại như đang làm nũng.

Hữu Thiện nhìn anh một lúc nói: “Anh tìm đạo diễn chơi đi.”

“...” Thanh Tùng vùi mặt trong gối.

Ông đạo diễn mỗi lần thấy anh đều nhắc khéo về mấy nhà hàng xung quanh, tiền thì nhiều nhưng chẳng bao giờ chịu bỏ ra đồng nào, kẹt xỉ muốn chết.

Thấy Thanh Tùng không trả lời tưởng là anh lại ngủ rồi nên Hữu Thiện nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Cậu rời đi được một lúc, điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường bắt đầu reo. Anh giơ tay với lấy điện thoại, khi nhìn rõ tên người gọi anh bấm chấp nhận.

“Xin chào.” Thành lịch sự chào một tiếng rồi nói tiếp: “Tôi mới tìm được một ghi chép về Chân phụ mẫu không biết có cần thiết không nhưng vẫn muốn nói với cậu một tiếng.”

_…

Hữu Thiện bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, đúng lúc anh Kiệt cũng đang chuẩn bị đến cơ quan. Mèo đen thấy cậu thì tỏ rõ vui mừng, nó quanh quẩn bên chân cậu đòi vuốt ve. Cậu cũng không bạc đãi mèo bế nó lên gãi cằm.

Nhìn sắc mặt anh, cậu hỏi han: “Sao anh trông tiều tụy vậy?”

Kiệt xoa thái dương đau nhức, biết là cậu về một lúc lại đi ngay nên anh kéo cậu đến chỗ làm mình luôn. Đôi mày anh khẽ cau lại, phiền muộn tràn hết ra ngoài: “Em nhớ vụ án anh thụ lý hơn một tháng trước không?”

Hữu Thiện mất một lúc suy nghĩ mới nhớ được, là vụ án một người đàn ông c*ỡng h*ếp một đứa trẻ, cậu gật đầu. Anh Kiệt nói tiếp: “Vụ án vừa mở xét xử hôm qua, luật sư bên bị cáo… đột nhiên đưa ra giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần nên luật sư bên bị hại đã xin tạm dừng phiên tòa.”

Hoàn cảnh của nạn nhân không được tốt lắm, mẹ cậu bé đã qua đời vì băng huyết sau sinh, bố của cậu bé làm công nhân bốc vác trên công trường, đừng nói tiền thuê luật sư, tiền học và chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng đủ khiến hai bố con sống chật vật.

Luật sư bên bị hại là sinh viên mới ra trường một năm, khi nghe lời cầu cứu của người bố trên mạng, cậu đã xin nhận vụ này và không cần thù lao, người bố cảm kích đồng ý. Với những chứng chứng trên tay, cậu luật sư tưởng vụ này mình thắng chắc rồi, ai ngờ bên kia lại giáng xuống một đòn lớn.

Bảo sao họ lại tự tin khiêu khích họ như vậy.

Bây giờ họ đang xem xét tính hợp pháp của giấy tờ đồng thời trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Lúc hai người đến cơ quan đã có vài người mặc cảnh phục ngồi ở vị trí của mình làm việc, Kiệt nhìn một vòng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu nên hỏi: “Thành chưa đến à mọi người?”

Một cô đáp ngay: “Bọn em chưa thấy cậu ấy đâu.”

“Có phải cậu ấy lại xin nghỉ không?”

“Không đâu, hôm nay cậu ấy không xin nghỉ.”

“Ồ, cảm ơn.”

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kiệt dẫn cậu về văn phòng của mình ngồi, văn phòng anh vừa đơn điệu vừa gọn gàng, anh đứng cạnh bàn bên cửa sổ bắt đầu đun nước pha trà. Tiếng ấm nước sôi sùng sục vang lên trong không gian yên tĩnh, ai cũng ôm một bụng suy tư nên chẳng ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên, một chú trung niên hốt hoảng xông vào: “Kiệt! Trên mạng đang phát tán đoạn video đêm hôm đó của cậu bé!”

Kiệt đang rót nước vào ấm trà, nghe xong lời ấy, anh bất cẩn làm nước nóng bắn ra mu bàn tay. May không bị bỏng nặng, anh xoa chỗ nóng rát vội chạy ra ngoài với chú trung niên ấy.

Chú ấy tiếp tục báo cáo: “Bên kỹ thuật đang cố hết hết sức để xóa video và tra IP người đăng.” 

Hữu Thiện nhìn bầu trời xám xịt qua ô cửa sổ, cậu cũng đứng lên đi theo sau hai người họ. Trong phòng không hỗn loạn như tưởng tượng, nhưng tiếng gõ bàn phím đã tố giác sự gấp rút của họ.

Màn hình máy tính hiện ra mấy dòng code khó hiểu, được một lúc, hệ thống lại báo đỏ khiến người lập trình vã mồ hôi.

Tình cảnh này rất giống vụ ở căn trọ ấy.

Kiệt ngó nhìn tên tài khoản, đúng như dự đoán là cùng một người, anh nhíu mày chỉ huy: “Lập tức bàn giao cho…” Bên trên.

Nhưng chưa để anh nói xong, người lập trình đã hô lớn ‘Từ đã’. Tay anh ta nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím, một lúc sau, một dãy IP hiện ra, hóa ra chủ tài khoản này ở Cửu Sơn.

Cửu Sơn? Đây không phải nơi rừng núi hoang vu sao?

“Xóa được rồi!” Người bên cạnh cũng hô lên.

Giây trước khó khăn bao nhiêu thì bây giờ thuận lợi bấy nhiêu. Chỉ đáng tiếc xóa quá muộn, video được lan truyền một cách chóng mặt.

Anh Kiệt chợt nảy ra một suy đoán: “Mau bảo ông Trình đón cậu bé về!”

Ông Trình là bố đứa trẻ. Người được giao nhiệm vụ lập tức cầm điện thoại ra ngoài gọi cho ông Trình.

Anh không biết chủ tài khoản này muốn làm gì nhưng anh chắc chắn một điều rằng đấy chẳng phải việc tốt lành.

Khi nhìn theo bóng lưng người cấp dưới, anh bất ngờ phát hiện ra Hữu Thiện đứng đằng sau mình từ lúc nào, anh há hốc hỏi: “Em vào đây từ lúc nào vậy?”

Đây không phải câu chất vấn.

Hữu Thiện thu tay bên hông lặng lẽ bóp nát con sâu đen, ánh vàng lan tỏa nuốt chửng phần còn sót lại. Cậu mỉm cười: “Từ lúc anh vào phòng.”

Tay chúng đã ‘dài’ tới đây rồi sao?

Cậu nhìn ra phía sau, chợt khuôn mặt của một cô gái hiện lên màn hình. Ả mặc áo tím, mái tóc nâu xoăn dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt sắc lẹm, trên người đắp toàn trang sức đắt tiền. Ả chắc hẳn là chủ nhân tài khoản này, nhưng cái cậu quan tâm là khuôn mặt ấy nhìn rất quen mắt. Cậu cau mày suy tư, móc nối quan hệ hết người này đến người nọ, rồi cuối cùng ‘a’ nhẹ một tiếng.

Anh Kiệt để ý lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Hữu Thiện: “Cô này không phải kẻ bạo lực học đường chị Huệ sao?”

Mười năm trước, khi chị Huệ mới học lớp mười một, cô ả chuyển vào lớp chị học. Lớp mười hai, cô ả kết bè phái bạo lực học đường chị gồm: Cô lập, đánh hội đồng, sỉ nhục, đốt sách vở,... tất cả điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chị khiến chị bị trầm cảm. 

Đỉnh điểm nhất là lúc cô ả kéo đồng bọn đến bệnh viện nơi mẹ chị đang điều trị rồi đưa cho bà xem đoạn video cắt ghép chị bị h*ếp d*m tập thể, ảnh chị bị bắt nạt, ảnh nude, trên cơ thể trần truồng toàn vết sẹo lồi trông rất đáng sợ... Mẹ chị lên cơn đau tim, không kịp cấp cứu, qua đời ngay tại chỗ.

Trong lớp học, lúc nghe cô chủ nhiệm báo tin, Huệ như con diều đứt dây lao thẳng xuống vực sâu. Chị bắt đầu bỏ học, thi trượt đại học, có những hành động gây tổn hại đến bản thân,... Chống đỡ thêm bốn năm, chị quyết định tự tử nhưng không thành. Lại thêm bốn năm nữa trôi qua, khi có ý định sống tiếp thì chị bị Nam sát hại.

Mọi người theo lời này nhìn sang, cậu trầm ngâm hồi lâu nói: “Nhưng cô này đã chết từ tám năm trước rồi.”

Một cô trong phòng tìm tài liệu trên hệ thống tiếp lời: “Bị chính nạn nhân mình bạo lực thiêu sống. Người ấy cũng nhảy lầu ngay sau đó.”

Điều đáng nói là, trên người cô ả là mẫu trang sức mới ra năm ngoái, người chết từ tám năm trước tại sao lại đeo được nó?

Bức ảnh này cần mang đi kiểm định.

Màn hình đột nhiên chuyển đỏ, nhưng nó không còn là báo lỗi, chỉ có một chữ duy nhất hiện ra: Surprise^^?

‘Cạch!’

Người được anh Kiệt giao nhiệm vụ đã quay lại, mặt mày anh ta tái mét: “Cậu bé… Nhảy lầu tự sát rồi.”

_…

Một tuần trước, cậu bé đã xin bố cho đi học, người bố cân nhắc rất lâu mới đồng ý. Trước mặt phụ huynh và giáo viên, bạn cùng lớp làm như không để tâm đến em. Nhưng khi không có người lớn bên cạnh, chúng nó bắt đầu rì rầm bàn tán, đứa mạnh bạo hơn thì đứng trước mặt em buông lời trêu chọc.

Nỗi đau đêm ấy bị bọn chúng dùng vẻ mặt ngây thơ nhất từng chút từng chút một rạch ra. Em bắt đầu sợ hãi, hối hận vì quyết định của mình, em muốn nói với bố những chuyện trên lớp nhưng khi đứng bên ngoài công trường, thấy bố bị chủ thầu chỉ thẳng mặt chửi rủa mà vẫn phải cúi đầu xin lỗi em bỗng chẳng thốt ra được lời nào.

“Mai sau con sẽ làm giám đốc nuôi bố!” 

Lời hứa năm nào ùa về.

… Có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Em vẫn đến trường và bỏ ngoài tai lời ác ý của lũ bạn. Chống chọi được một tuần, lũ bạn bắt cảm thấy đầu thấy chán, chúng nó dần ít để tâm đến em. Em vui thầm tự nhủ có lẽ cố thêm vài tuần nữa chuyện này sẽ chẳng ai nhắc tới nữa. Nhưng hôm nay, không còn lời ác ý nữa, chúng nó dùng hành động.

Chúng nó đè em ra bàn bắt chước hành động đêm ấy rồi cười khanh khách với nhau. Chúng nó toàn là đứa nhà có điều kiện lén lút mang điện thoại thông minh đến trường, một đứa đột nhiên giơ điện thoại trước mặt em cho em xem đoạn video đêm hôm đó.

Tiếng em gào thét, tiếng thở hổn hển như súc vật vang văng vẳng bên tay, em như bị đưa trở về địa ngục đêm ấy. Em run rẩy, em thở dồn dập, em sợ hãi.

“Haha, nói thật đi sướng không?”

“Lại chả sướng, bắn một đống kìa.”

“Úi chời, chơi sướng rồi bày đặt kiện người ta.”

“... A”

Em mở miệng mãi mới thốt ra được một tiếng, sau đó như mất kiểm soát mà gào thét: “A!!!”

“Cút đi! Cút đi!” Em xô bàn ghế, ném sách vở, bút thước văng tứ tung đập trúng một người, bọn nó sợ hãi lùi lại ra sau chửi: “Bị điên à!?”

“A! Hức!… A! Bố ơi!” Em khóc lóc chạy ra ngoài, động tĩnh vừa nãy đã thu hút một nhóm người đứng bên ngoài lớp hóng chuyện. 

“Huhu bố ơi.” Tụi trong lớp không gánh nặng nhại lại lời của em.

Bộ dạng chật vật này của em khiến mọi người xung quanh chú ý. Những cái nhìn chằm chằm ấy khiến em có ảo giác bọn họ đang cười nhạo mình.

Sự tủi nhục trào dâng, em nhìn lan can cao đến ngang ngực mình rất lâu, đến khi có lại ý thức em đã trèo lên đấy từ lúc nào không hay. Các bạn xung quanh nào thấy cảnh này bao giờ? Họ sợ hãi lùi lại. Đúng lúc đang giờ vào lớp, các thầy phát hiện chuyện lớn lập tức kéo nhau lên tầng bốn, một cô đứng ra khuyên nhủ: “Em có gì từ từ nói, xuống đây với cô… Nhé?”

Một đứa tham gia mô phỏng hành động giao phối lúc nãy cũng sợ hãi lí nhí nói: “Cô ơi, bạn ấy tự dưng nổi điên lên…”

“Vào lớp!” Không để nó nói hết câu cô đã quát.

Cô quay lại tiếp tục trò chuyện với cậu bé đang treo nửa mình ra bên ngoài: “Em…”

Không ai nói được câu nào nữa, vì em đã đẩy nhẹ người rơi khỏi lan can.

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là bố mình đang hoảng loạn chạy tới.

‘Bộp!’

Tiếng trầm đục nặng nề, em rơi từ tầng bốn, đầu tiếp đất, không thể cứu vãn.

“A… A!”

Ông Trình hét lớn xô đẩy tất cả mọi người xung quanh, ông run rẩy ôm cơ thể be bét máu của đứa con vào lòng khóc rống lên như một đứa trẻ: “Con ơi… Con ơi! A! A A A!” 

Khuôn mặt biến dạng không thể phân biệt ngũ quan, dù gọi thế nào đứa bé cũng không tỉnh lại. Tiếng khóc người cha nhỏ dần, cuối cùng là chết lặng.

Tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình tôi?

Tại sao con tôi phải chịu đựng những điều này?

Tại sao? Ngay từ đầu tôi đã sai rồi ư? Ngay từ đầu tôi không nên đối đầu với bọn chúng.

Bên vai bỗng nặng trĩu, ông run rẩy ngẩng đầu, qua làn nước mắt, ông thấy hai bóng người mờ ảo đang mở rộng vòng tay với mình.

“Đến với ta.”

___________________

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px