Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Đại sư, giúp tôi với!

Chương 29: 'Địa ngục'

Chương 29: ‘Địa ngục’

Vốn định cùng anh Kiệt ăn bữa cơm nhưng sự việc lại thành ra như vậy nên chẳng ai còn tậm trạng ăn uống nữa. Hữu Thiện trở về khách sạn, cậu bất ngờ gặp anh Sơn đang đứng trước cửa phòng hai người, vẻ mặt anh ta vô cùng lo lắng.

Thấy cậu, anh ta lập tức chạy tới: “Em có liên lạc được với Tùng không? Cả sáng nay anh không liên lạc được với nó. May là em về rồi, cửa phòng bị khóa, anh còn định nhờ nhân viên mang thẻ phòng lên đây.”

Nghe anh ta liến thoắng một hồi, cậu khẽ cau mày lắc đầu rồi lấy thẻ phòng từ trong túi áo ra. Nhưng khi thẻ từ chuẩn bị áp vào mặt khóa, động tác cậu khựng lại.

Cậu bỗng ngửi được mùi hôi thối đặc trưng của xác chết, nó thoang thoảng, phát ra từ căn phòng trước mặt. Ngoài ra, dường như có một một áp lực kinh người nào đó đang đè nén lên cánh cửa này.

Hữu Thiện lập tức rụt tay lại nhưng đã muộn, mặt khóa nhận diện thành công! 

‘Tít!’

Tiếng lạnh lẽo của máy móc vang lên, cửa từ từ mở ra, cái mùi hôi thối ấy xộc thẳng ra ngoài, nó kinh khủng tới nỗi mặc dù Hữu Thiện đã đề phòng nín thở vẫn phải ho sặc sụa.

Sơn suýt nôn tại chỗ, anh ta ho ứa nước mắt: “... Cái mùi…” 

Đang nói thì cổ họng anh ta như bị bóp nghẹt lại. Anh ta đứng chân chân tại chỗ nhìn cảnh tượng mà có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ quên được. Trong phòng có vô số bóng đen đang lúc nhúc, chất chồng lên nhau. Gọi là người thì không phải, nói là quái vật thì cũng chả tới. 

Giờ đang là thời điểm mặt trời chói chang nhất, có ánh sáng từ ngoài rọi vào nhưng anh ta vẫn không thể nhìn thấy rõ thứ trong phòng là cái thứ gì, chỉ biết rằng có vô số con mắt đang trừng trừng nhìn họ. Con ngươi đục ngầu, lòng trắng gằn lên những tia đỏ. Chúng chớp mắt sống động như thật.

Một cánh tay vươn ra khỏi phòng, lòng bàn tay đập lên tường kéo ra một vệt máu dài. Hữu Thiện quay đầu cầm tay Sơn kéo đi: “Còn không chạy!”

Hay người chạy hồng hộc ra khỏi khách sạn, kỳ lạ thay xung quanh chẳng có ai. Lễ tân anh Sơn gọi lên cũng chẳng thấy đâu. Rốt cuộc… đây là nơi nào?

Họ đến đây từ bao giờ?

Bỗng dưng bầu trời bị nứt toác, không gian xung quanh nhuốm màu đỏ máu. Cậu quay đầu nhìn, khách sạn vẫn còn đấy, thứ kia phá tường lao ra ngoài. Nó rơi bẹp xuống đất, máu bắn tung tóe, họ còn nghe loáng thoáng tiếng khóc thê lương phát ra từ đống bùi nhùi đấy.

Một vài gương mặt ‘người’ cố vươn ra ngoài đón không khí, da mặt rách nát, ngũ quan méo xệch, lần này tiếng khóc còn rõ hơn vừa nãy: “Huhu… Đừng mà… Huhu…”

Tay chân trắng bệch chống xuống mặt đất nâng toàn bộ khối thịt lên, khối thịt ấy chính là hàng trăm cơ thể người bị ép nặn vào nhau. Nó bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm chạp, sau đó bò với tốc độ rất nhanh về phía họ. 

“Nó là cái thứ gì vậy!?”

Hữu Thiện không trả lời, cậu siết chặt cổ tay Sơn nhảy lên cao. Anh ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mặt đất chỗ vừa đứng đột ngột sụp xuống lộ ra một khoảng trống lớn. Lũ quỷ với đủ hình hài dị dạng dưới đó ngửi thấy mùi người sống là lập tức phấn khích tìm cách bò lên trên.

Chúng đàn đàn lũ lũ nối tiếp nhau không khác gì lũ kiến.

Hữu Thiện đưa Sơn lên chỗ đất cao phía trước, cậu quay lại khó tin lẩm bẩm: “Đây giống như… địa ngục vậy.”

Sơn nghe thấy, anh ta cười gượng, khóe môi kéo lên run rẩy mất kiểm soát: “Địa ngục cái gì cơ? Giờ phút này rồi em đừng có đùa như vậy...” Nhưng khi nhìn cảnh tượng phía trước, phòng tuyến tâm lí của anh ta không chống đỡ nổi nữa lập tức sụp đổ, anh ta ôm đầu hoảng loạn: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi chết rồi? Không… Không thể! Không thể nào đâu!”

Anh ta còn vợ con, còn bố mẹ già, còn bạn bè, làm sao anh ta có thể chết được!? Anh ta không thể chết! Đầu năm đi xem bói thầy còn bảo anh ta thọ tới 90 tuổi cơ mà!

"Thiện! Em nói gì đi chứ!"

‘Vút!’

Cậu lao tới nắm cổ áo anh người đàn ông vẫn còn trong cơn hoảng loạn ném ra sau mình, ngay sau đó đống thịt nhão vồ tới chỗ anh ta vừa đứng. Một vài khuôn mặt quệt thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo kéo ra vệt máu dài. Nó quay lại nhìn, mấy khuôn mặt nát bét bị cưỡng ép nhét vào trong thay thế bằng khuôn mặt mới.

“Huhu… Huhu…”

“Bĩnh tĩnh, lùi ra sau.” Hữu Thiện nhìn xung quanh tìm vũ khí, chợt một bao đàn guitar sau gốc cây đập vào mắt cậu, đây chẳng phải đồ đựng kiếm của cậu sao? Chẳng phải cậu để nó trong phòng sao? Sao nó lại ở đây? 

‘Vút!’

Đống thịt đó lại lao vào cậu, cậu phản xạ còn nhanh hơn là suy nghĩ lập tức lách người tránh né, cậu tăng hết tốc lực vồ lấy bao guitar cách đây không xa.

Lúc mở bao đàn, mảnh giấy trắng với dòng chữ chỉnh tề rơi ra ngoài, trên đó chỉ ghi một dòng chữ ngắn: ‘Mượn một thanh nhé, thanks.^^’

Chữ của Thanh Tùng. Chính anh để bao đàn dưới gốc cây.

Cậu luôn mang bên mình hai thanh kiếm, một thanh làm từ hợp kim đặc biệt, một thanh làm từ gỗ đào. Thanh Tùng lấy kiếm gỗ đào.

Cậu bật cười, anh cũng biết chọn đấy.

“A a a a!” Anh Sơn chợt ré lên.

Thì ra lũ quỷ tầng dưới đã leo đến tận đây, chúng nó đang thi nhau vồ lấy Sơn. Nhưng chúng nó dường như không có ý thức tập thể, ích kỷ, cái tôi cao ngút trời, chẳng mấy chốc vài con đã lao vào cắn xé nhau, Sơn cũng vì thế thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.

Đống thịt rục rịch lao tới, Hữu Thiện nghiêng người phẩy kiếm chém bay một cái đầu đang thò ra nhăm nhe gặm cổ cậu. Đầu đứt lìa, lăn long lóc dưới đất rồi dần hóa thành tro đen.

Vài chục lá bùa được phi ra, cậu hô lớn: “Phá!”

‘Ầm! Ầm! Ầm!’

Trùm sét đánh xuống long trời lở đất.

_…

Theo một vài mẹo nhân gian thì hôm nay hai người tách ra chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện. 

Nằm lười biếng nửa ngày trời cuối cùng Thanh Tùng cũng chịu rời giường, anh nhìn bản thân trong gương hồi lâu bỗng mỉm cười rồi xách bao đàn của Hữu Thiện ra ngoài.

Suốt đường đi anh chẳng gặp ai, người của đoàn làm phim thì không nói nhưng không gặp cả lễ tân thì quả là chuyện lạ.

Từ bao giờ nhỉ…

Bầu trời không một gợn mây, trống trải đến khó chịu.

Thanh Tùng giấu bao đàn dưới một gốc cây, cảm thấy lấy đi một thanh kiếm mà không nói gì thì đúng là bất lịch sự nên anh đã tận tâm để lại một mẩu giấy nhắn. Xong xuôi, anh hài lòng tiến sâu vào khu rừng trước mặt.

Sương mù dần nổi lên, càng lúc càng dày đặc. Thanh Tùng không còn nhìn rõ phía trước nữa, anh dừng lại gọi: “Chân Phụ Mẫu?”

Bốn con mắt đột nhiên xuất hiện sau lớp sương mù ánh lên tia sáng nhẹ, nó khẽ nheo lại, cuối cùng thả lòng đầy hiền từ.

‘Rầm! Rầm!’ 

Tà thần thì vẫn là thần, mỗi bước đi đều làm rung chuyển đất trời. Thanh Tùng cụp mắt chú ý lắng nghe, quả nhiên chỉ có một đôi chân.

Lời của Thành sáng nay văng vẳng trong đầu anh.

Thành: “Sinh Thần, Sinh trong sinh lão bệnh tử, có ghi chép vài dòng về Chân Phụ Mẫu: ‘Euphemon rất tức giận vì sự phản bội này, ngài ấy đích thân ra tay trừng phạt họ bằng cách nối liền hai cơ thể họ lại với nhau. Nó gây ra sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, là một sự ám ảnh kinh hoàng kéo dài… Ngài ấy rất mạnh, dù bị giáng chức vẫn có thể chặt đứt đứt đôi chân của họ…’”

Còn vì sao Euphemon bị giáng chức, hẳn là liên quan đến trận chiến giữa các vị thần dưới vỏ bọc chiến tranh hai nước.

Dáng dấp của Chân Phụ Mẫu hiện ra sau lớp sương mù, là một cơ thể to lớn có hai đầu, bốn tay, hai chân. Tà áo dài trắng viền vàng rủ xuống che giấu vết sẹo sâu hoắm bên hông.

Đầu nữ tóc đen dài đổ như thác, khuôn mặt lúc nào cũng là vẻ thương xót chúng sinh. Đầu nam thì bị bỏng nửa bên mặt, mặc dù cùng là một bộ mặt hiền từ nhưng hắn cũng không thể nào che dấu được sát ý của mình.

Thanh Tùng đứng trước mặt họ nhỏ bé chẳng khác gì con kiến.

Chân Mẫu mở miệng, giọng nói du dương nhẹ nhàng: “Chúng ta cần gì đấu đá nhau mệt mỏi như vậy? Theo ta, con sẽ được ta che chở. Cả cái địa ngục này sẽ là của con, nhân quả luân hồi sẽ do con quyết định.”

“Nhân quả luân hồi…” Thanh Tùng nghiền ngẫm bốn chữ này, anh bật cười: “Không phải chứ? Hai người vẫn nghĩ tôi là ‘Quỷ Tử’ à?”

Thanh Tùng đã biết chính xác mục đích của bọn Thánh Điện Khải Huyền, bọn chúng muốn mở địa ngục ngay trên trần gian! Bọn chúng muốn làm chủ tam giới! Bọn chúng muốn bảo vệ lòng tự trọng nhỏ nhoi sau sự thất bại của nghìn năm trước!

Sự thất bại từ nghìn năm trước khiến bọn chúng sợ hãi. Bọn chúng đã bỏ chạy, bỏ chạy khỏi thế giới của mình, bỏ chạy đến một nơi mà hệ thống thần giới gần như không tồn tại. Nói cách khác, bọn chúng đang trốn chạy khỏi Euphemon. 

Chỉ dám giương nanh múa vuốt trước bọn yếu thế, suy cho cùng, chỉ là một lũ hèn nhát.

Quay lại kế hoạch mở địa ngục trên trần gian, muốn thực hiện kế hoạch này, chúng cần hiến tế một ‘Quỷ Tử’. Không có chuyện làm chủ địa ngục, phải lấy mạng Quỷ Tử để hiến tế, nhưng anh có phải Quỷ Tử đâu?

Thanh Tùng nắm chặt chuôi kiếm, anh nheo mắt cười cười: “Vị thần đây xem ra cũng không thông thái cho lắm nhỉ?”

Dứt lời, anh bật người chĩa kiếm thẳng vào tim họ. Họ không tránh, một cánh tay trái giơ lên đập thẳng xuống. Lòng bàn tay to lớn làm tản sương mù xung quanh, anh lợi dụng kẽ hở ngón tay, cắm thẳng kiếm thẳng vào lớp ‘thịt’ lấy đà nhảy lên.

Kiếm xoay một vòng chém đứt hai quỷ hồn đang lao tới.

Đường kiếm của anh không thiên về tốc độ mà ưu tiên chắc, khỏe. Vì thế gần như chẳng có thứ gì có thể sống sót sau đường kiếm của anh.

Thanh Tùng không dừng lại, anh chạy dọc theo cánh tay muốn tiếp cận họ. Họ vung tay hất văng anh ra, hàng chục quỷ sai chớp thời cơ quăng xích tới, anh lấy từ trong túi áo một xấp bùa rồi quẳng đi như tiền. Xấp bùa bốc cháy, những con quỷ sai trúng bùa đau đớn đâm sầm vào những con may mắn thoát được, ngọn lửa xanh bén sang rất nhanh, chẳng mấy chốc không trung cháy rực che khuất tầm nhìn của Chân Phụ Mẫu.

Anh giơ tay về phía họ lộ ra lòng bàn tay đầy vết mực chu sa được chuẩn bị từ trước.

“Ấn!”

Một chữ hô lên có sức nặng ngàn cân, Chân Phụ Mẫu bị ngoại lực đánh úp làm lùi ra sau cả chục mét. Cây trong từng đổ rạp xuống, bàn chân của họ cắm sâu xuống lòng đất để đứng vững.

Thanh Tùng bắt lấy sợi xích bên cạnh, anh kéo mạnh một cái, một con quỷ đang bị thiêu cháy lao tới, anh vòng xích vào cổ nó vài vòng rồi giẫm lên lưng nó coi như cưỡi thú mà từ từ đáp xuống đất.

Xong, anh vung kiếm tiễn nó đi thêm một lần nữa.

Thanh Tùng: “Giả thì vẫn là giả mà thôi.”

Vài con quỷ sai rụng cánh rơi xuống như một biển sao băng. 

Chân Phụ Mẫu xoa vết thương trên cổ tay, không giống như vết cháy xém do Hữu Thiện làm ra, nó hoàn toàn trống rỗng. Họ bỗng cười lớn: “Mệnh Luân Đế! Ở thế giới này không những có Thần Tử mà còn có hậu duệ của hắn!”

“Vậy thì… Chúng ta càng không thể bỏ qua cho ngươi!”

Hình dạng họ trở nên méo mó, hiển nhiên đây cũng chẳng phải Chân thân của họ. Họ như con thú điên loạn phóng tới, miệng há to lộ ra hố đen sâu hoắm.

‘Vút!’

Một thanh kiếm hợp kim mang ánh sáng vàng phóng tới, Thanh Tùng cũng trở tay phi kiếm gỗ đào ánh đỏ vào trong hố đen ấy. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo ra vụ nổ lớn. Chân Phụ Mẫu bị ngọn lửa nuốt chửng. Không gian vỡ nát, lũ quỷ gào thét tan biến vào hư không.

Sắc trời trở lại dáng vẻ trong xanh, cây cối lấy lại sức sống vốn có. Âm thanh ồn ào từ thế giới xung quanh tràn vào tai báo rằng họ đã ‘về’ rồi.

Thanh Tùng quay phắt sang hướng kiếm được phi tới. Hữu Thiện đổ gục dưới một gốc cây, anh Sơn vội vàng đỡ lấy cậu.

Thanh Tùng cũng chạy tới. Cậu vẫn vậy, vẫn không thể trụ lâu môi trường quá nặng âm khí.

_…

‘Vù!’

Một cơn gió bất chợt nổi lên trong không gian kín, đồ đạc bay tứ tung. Người đàn ông giữ chặt vải trắng trên đầu mình, gã sợ hãi làm hàng nếp nhăn xô vào nhau. Nhìn một chiếc đèn hồn ở điện thờ vụt tắt gã hốt hoảng: “Thưa ngài! Sao ngài bị mất một thần hồn rồi!?”

Chân Phụ Mẫu thở dài một tiếng, một tiếng này thôi cũng đủ khiến gã ngậm mồm.

'Ầm!'

Nữ quỷ áo tím bất chợt xông vào, và cũng chỉ có ả ta mới dám vô phép tắc như vậy. Ả ta lắc lư người thông báo với chủ nhân: “Thưa ngài! Long Tử đã cầu nguyện với ngài!”

"Xin chúc mừng ngài!"

Chân Phụ Mẫu cười

______________

Cà có điều muốn nói:

Sơn: Vào lúc ngặt nghèo nhất nhìn về phía người đáng tin nhất thì thấy cậu ta đang tủm tỉm cười với lá thư tình.

Thiện: ?

Cà: Ai thích Euphemon khum?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px