Diễn đàn

Các đại thần cho mình xin góp ý với ạ

Vy Nguyễn yến · · 2 trả lời 38
Mặn. Đó là cảm giác đầu tiên khi ý thức của Lâm Tẫn thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc. Vị mặn chát của muối biển xộc thẳng vào mũi, bám chặt lấy cổ họng khô khốc như thể muốn rút cạn chút hơi tàn cuối cùng trong phổi cậu. Lâm Tẫn ho sặc sụa, từng cơn co thắt khiến lồng ngực cậu đau như bị xé rách. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng ánh mặt trời chói chang phản chiếu trên mặt nước khiến tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn lại một màu xanh thẳm đến rợn người. Dưới thân cậu không phải là mặt đất bằng phẳng, mà là những tấm ván gỗ mục nát đang rên rỉ theo từng nhịp sóng. Lâm Tẫn chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra mình đang ở đâu. Xung quanh không có nhà cửa, không có đường phố, cũng không có bóng dáng của bất kỳ sự sống nào mà cậu từng biết. Chỉ có nước. Nước biển màu xanh chàm sâu thẳm, trải dài đến tận chân trời, nơi những đám mây xám xịt đang cuộn lại như những con quái vật khổng lồ đang rình rập. Cậu đang ở trên một "hòn đảo". Nói là đảo, nhưng thực chất nó giống một mảnh vỡ của lục địa bị vứt bỏ giữa đại dương. Mảnh đất rộng chừng vài trăm mét vuông này đang trôi lững lờ, và điều tồi tệ nhất là, rìa của nó đang dần sụt lún. Những mảng đất đá thỉnh thoảng lại rơi xuống biển, tan biến không sủi tăm. "Đây là cái quái gì vậy..." Giọng nói của Lâm Tẫn khản đặc, tan biến ngay lập tức vào tiếng gió rít gào. Cậu nhớ mình vừa mới đóng cửa tiệm ăn nhỏ của mình sau một ngày dài mệt mỏi ở thành phố. Một ánh sáng chói lòa, một cảm giác rơi tự do không trọng lực, và rồi... [Ting! Phát hiện vật chủ tương thích.] Một âm thanh máy móc, lạnh lẽo vang lên ngay trong đại não, khiến Lâm Tẫn giật nảy mình. [Đang liên kết Hệ thống Tiệm Ăn Vô Tận...] [1%... 15%... 60%... 100%.] [Liên kết thành công. Chào mừng bạn đến với Đại Dương Vô Tận. Nhiệm vụ hiện tại: Sinh tồn.] Lâm Tẫn sững sờ. Hệ thống? Đại Dương Vô Tận? Những từ ngữ vốn chỉ xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết mạng giờ đây lại hiện hữu một cách tàn khốc. Cậu đưa tay vò đầu, cố gắng giữ cho bản thân không phát điên. "Hệ thống, giải thích đi. Tôi đang ở đâu?" Không có lời giải đáp trực tiếp nào. Thay vào đó, một bảng điều khiển mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. - [THÔNG TIN CỬA TIỆM]. Tên: Chưa đặt. Cấp độ: 0. Trạng thái: Sắp chìm (Thời gian dự kiến: 48 giờ). Nguyên liệu: Không. Danh tiếng: Kẻ vô danh tiểu tốt. - Lâm Tẫn nhìn về phía sau lưng. Giữa hòn đảo nhỏ bé này, có một công trình duy nhất. Đó là một căn nhà gỗ xiêu vẹo, mái ngói vỡ vụn, những thanh xà ngang đã bị mọt ăn rỗng. Phía trên cửa chính, một tấm biển gỗ treo nghiêng ngả, chỉ còn sót lại một chữ "Tiệm" mờ nhạt. Cậu loạng choạng đứng dậy, bước về phía căn nhà. Mỗi bước đi, mặt đất dưới chân dường như lại rung nhẹ. Cảm giác bất an tột độ dâng lên trong lòng. Nếu hòn đảo này chìm, cậu sẽ làm mồi cho cá dưới đáy biển kia. Đại dương này không hề yên bình. Từ phía xa, một cái vây lưng đen ngòm, to lớn gấp đôi mạn thuyền, lướt qua mặt nước với tốc độ kinh hoàng. Nó để lại một vệt sóng dài, đủ để thấy những sinh vật dưới kia không hề thân thiện. Lâm Tẫn đẩy cửa bước vào tiệm. Bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi bặm. Một chiếc quầy gỗ dài, vài bộ bàn ghế gãy chân, và một gian bếp hoen gỉ. "Đùa nhau à?" Cậu thốt lên, tay chạm vào mặt bếp đầy dầu mỡ khô khốc. "Nhiệm vụ sinh tồn mà bắt đầu với một cái bếp nát và một hòn đảo sắp chìm sao?" [Ting! Nhiệm vụ tân thủ: Bữa ăn đầu tiên.] [Yêu cầu: Tìm kiếm nguyên liệu và chế biến một món ăn nóng hổi để hồi phục thể lực.] [Phần thưởng: Gói sửa chữa đảo nổi (Cơ bản) và Công thức nấu ăn ngẫu nhiên.] Lâm Tẫn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng đang run rẩy, không phải vì sợ, mà vì đói. Cơn đói cồn cào như một con thú đang cắn xé dạ dày cậu. Kể từ khi tỉnh dậy, cơ thể này dường như đã bị vắt kiệt sức lực. Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa. Biển khơi mênh mông, nhưng làm sao để tìm được thức ăn? Nước biển thì không thể uống, cá thì ở dưới sâu, và cậu thì chẳng có công cụ gì trong tay. Lâm Tẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Đây là thế giới của kẻ mạnh, nếu không động não, cậu sẽ chết trước khi kịp nhìn thấy hoàng hôn. Cậu bắt đầu lục lọi trong căn tiệm. Trong một góc kẹt dưới quầy thu ngân, Lâm Tẫn tìm thấy một chiếc cần câu cũ kỹ, dây câu đã xơ xác nhưng lưỡi câu vẫn còn khá sắc. Bên cạnh đó là một chiếc xô nhựa nứt nẻ. "Được rồi, đi câu thôi." Cậu bước ra rìa hòn đảo, nơi những con sóng bạc đầu đang vỗ vào vách đá. Lâm Tẫn nhìn xuống làn nước xanh trong vắt nhưng không đáy. Cậu chẳng có mồi câu. "Mồi... mồi..." Cậu nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở những con ốc nhỏ bám trên những tảng đá ngầm nửa chìm nửa nổi ở mép đảo. Lâm Tẫn cẩn thận bò xuống, mặc kệ nước biển lạnh buốt tạt vào người, dùng một mảnh gỗ sắc nhọn cạy vài con ốc ra. Đập vỡ vỏ ốc, lấy phần thịt mềm bên trong móc vào lưỡi câu. Lâm Tẫn vung dây. Chiếc lưỡi câu chìm dần vào lòng đại dương. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đốt cháy làn da của cậu. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cay xè cả mắt. Lâm Tẫn vẫn ngồi yên như một pho tượng. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất. Đột ngột, sợi dây câu trong tay cậu căng lên. Một lực kéo mạnh đến mức suýt chút nữa kéo cả người Lâm Tẫn xuống biển. "Tới rồi!" Cậu nghiến răng, hai chân bám chặt vào mỏm đá, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Sinh vật dưới nước vùng vẫy dữ dội, nó không giống bất kỳ loài cá nào cậu từng thấy. Nó có lớp vảy màu tím sẫm và cái đuôi dài như roi da. "Mày không thoát được đâu!" Lâm Tẫn gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh giật mạnh. Một con cá dài khoảng 40cm bay lên không trung, rơi bịch xuống mặt đất, quẫy đạp điên cuồng. [Ting! Thu thập thành công: Cá Vảy Tím (Hạng F). Đặc điểm: Thịt dai, hơi có độc tố nhẹ nếu không chế biến đúng cách.] Độc tố? Lâm Tẫn lau mồ hôi, nhìn con cá đang trợn mắt nhìn mình. Ở thế giới này, ngay cả một con cá nhỏ cũng mang theo hiểm họa. Nhưng đối với một đầu bếp chuyên nghiệp, không có gì là không thể chế biến. Cậu xách con cá vào trong bếp. Lửa là vấn đề tiếp theo. May mắn thay, hệ thống dường như không muốn cậu chết đói ngay lập tức. Trong gian bếp cũ, có một viên đá đỏ rực đặt cạnh bếp lò. [Đá Hỏa Nguyên: Có thể tạo ra ngọn lửa ổn định trong 2 giờ. Cách dùng: Gõ mạnh vào bề mặt.] "Tiện lợi đấy." Lâm Tẫn lẩm bẩm. Cậu dùng một thanh sắt gõ mạnh. Cạch! Một ngọn lửa màu cam nhạt bùng lên, hơi ấm tỏa ra xua đi cái lạnh lẽo của hơi biển. Lâm Tẫn bắt đầu xử lý con cá. Con dao bếp gỉ sét trong tay cậu, qua vài đường mài cơ bản lên cạnh đá, đã trở nên sắc bén lạ thường. Động tác của cậu nhanh nhẹn và dứt khoát: đánh vảy, loại bỏ mang cá, và quan trọng nhất là rạch bỏ đường gân đen chạy dọc sống lưng - nơi chứa độc tố mà hệ thống cảnh báo. Thịt cá vảy tím có màu trắng hồng, thớ thịt săn chắc. Cậu tìm thấy một ít muối thô còn sót lại trong hũ sứ cũ. Không có dầu ăn, không có gia vị cầu kỳ. Lâm Tẫn áp chảo miếng cá trực tiếp trên mặt gang nóng hổi. Xèo! Một mùi thơm ngào ngạt, vừa có vị thanh của biển, vừa có vị béo ngậy của mỡ cá bốc lên. Khói trắng cuộn tròn trong gian bếp tồi tàn, tạo nên một khung cảnh tương phản đến kỳ lạ. Khi miếng cá chín vàng đều hai mặt, lớp da bên ngoài trở nên giòn rụm, Lâm Tẫn không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu dùng tay không xé một miếng nhỏ, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Thơm. Vị ngọt lịm từ thịt cá tươi rói bùng nổ trên đầu lưỡi, xua tan cái đắng chát của muối biển trước đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ thực quản xuống dạ dày, khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như được hồi sinh. [Ting! Chúc mừng vật chủ hoàn thành bữa ăn đầu tiên.] [Đánh giá món ăn: Cá Vảy Tím Áp Chảo Chất lượng: Ổn.] [Phần thưởng đang được phát...] Rầm! Cả hòn đảo bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Lâm Tẫn lảo đảo suýt ngã. Cậu lao ra ngoài cửa và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cách hòn đảo của cậu không xa, mặt biển bị xẻ đôi. Một con quái vật khổng lồ, trông như một con bạch tuộc với hàng trăm con mắt trên xúc tu, đang trồi lên. Những xúc tu của nó quất mạnh vào mặt nước, tạo ra những cột sóng cao hàng chục mét. Nhưng điều khiến Lâm Tẫn đóng băng không phải là con quái vật. Mà là người đang đứng trên đỉnh đầu của nó. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen dài bay trong gió biển. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh đen thêu họa tiết sóng, đứng hiên ngang giữa cơn cuồng phong như thể hắn chính là chủ nhân của đại dương này. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, lướt qua hòn đảo nhỏ bé của Lâm Tẫn. Chỉ một ánh nhìn, Lâm Tẫn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Áp lực kinh khủng khiến cậu không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Nhưng người đàn ông đó không dừng lại. Con quái vật khổng lồ dưới chân hắn gầm lên một tiếng rồi lặn xuống sâu, kéo theo một cơn xoáy nước khổng lồ. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. [Ting! Gói sửa chữa đảo nổi đã được kích hoạt.] [Đang gia cố nền móng... Mở rộng diện tích thêm 50 mét vuông.] [Ngăn chặn sụt lún thành công.] Lâm Tẫn ngồi phịch xuống đất, miếng cá trong tay vẫn còn hơi ấm. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng biển nơi người đàn ông kia vừa biến mất. "Thế giới này... rốt cuộc là cái gì vậy?" Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Dù là cái gì, thì muốn sống sót, trước hết phải làm cho cái tiệm này ra hồn đã." Lâm Tẫn đứng dậy, quay trở lại gian bếp. Cậu còn nửa con cá chưa ăn hết, và một danh sách dài những việc cần làm. Cậu không biết người đàn ông kia là ai, cũng không biết bao giờ hòn đảo tiếp theo sẽ xuất hiện. Cậu chỉ biết rằng, mùi hương của thức ăn vừa rồi chính là thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn còn sống. Và ở nơi đại dương lạnh lẽo này, một bữa ăn nóng hổi có lẽ là sức mạnh lớn nhất. Lâm Tẫn cầm lấy tấm biển gỗ bị rơi dưới đất, dùng con dao bếp khắc lại từng nét chữ rõ ràng lên đó. "Tiệm Ăn Vô Tận." Cậu treo nó lên vị trí trang trọng nhất trước cửa. Gió biển vẫn thổi, nhưng lần này, nó mang theo một chút hy vọng. Hệ thống bỗng vang lên một thông báo mới, lần này không phải là giọng máy móc khô khan, mà mang theo một chút gì đó bí ẩn. [Ting! Danh tiếng của bạn đã tăng: 1 (Có một sinh vật mạnh mẽ đã ngửi thấy mùi hương từ bếp của bạn).] Lâm Tẫn khựng lại. "Ngửi thấy?" Cậu nhìn ra biển sâu thăm thẳm. Dưới làn nước xanh đen kia, có lẽ những vị khách đầu tiên đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của một gian bếp nhỏ nhoi giữa đại dương vô tận. "Đến thì đến, nhưng nhớ mang theo tiền... hoặc cái gì đó có thể ăn được." Lâm Tẫn lẩm bẩm, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Cậu bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, chuẩn bị cho một hành trình mà cậu chưa từng dám mơ tới. Cuộc sống mới của cậu, bắt đầu từ một miếng cá áp chảo và một hòn đảo sắp chìm. - Sâu dưới đáy Vực Hải Uyên, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Một đôi mắt màu xanh băng đột ngột mở ra. Thương Uyên khẽ nhíu mày. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào? Khứu giác và vị giác của hắn dường như đã chết lặng cùng với dòng thời gian vô tận của đại dương. Nhưng vừa rồi, một mùi hương kỳ lạ - thanh khiết, ấm áp và đầy sức sống - đã len lỏi qua các dòng hải lưu, chạm đến giác quan của hắn. "Thú vị." Giọng nói của hắn trầm thấp, khiến nước biển xung quanh rung động dữ dội. "Ở cái nơi rách nát đó... lại có thứ có thể khiến ta cảm thấy hứng thú sao?" Hắn khẽ cử động ngón tay, một luồng hắc ám cuộn trào. Hắn không vội. Đại dương là của hắn, bất cứ thứ gì xuất hiện trên mặt nước đều không thoát khỏi tầm tay hắn. Nhưng mùi hương đó... nó khiến hắn tò mò hơn là muốn hủy diệt. Thương Uyên nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh một hòn đảo nhỏ cô độc với làn khói trắng bay lên đã được ghi dấu. - Trở lại trên đảo, Lâm Tẫn vừa mới lau xong cái bàn gỗ cuối cùng thì hắt hơi một cái thật mạnh. Cậu xoa mũi, nhìn quanh căn tiệm đã sạch sẽ hơn một chút. "Chắc là gió biển lạnh quá." Cậu không hề biết rằng, mình vừa bị "vị khách" đáng sợ nhất thế gian đưa vào tầm ngắm.

2 trả lời

Louis Lâm
Mình thấy bạn viết cũng khá ổn. Chỉ là ở đây bạn đăng lên mà không chừa lại khoảng trống giữa các đoạn nên hơi khó đọc.
Vy Nguyễn yến
cảm ơn bạn nhiều nhaa

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập