Diễn đàn
Vì lúc này trời cũng đã sập tối nên cả hai quyết định cùng nhau đi về. Họ vừa đi vừa luyên thuyên về chuyến đi chơi ngày hôm nay, lúc nay Phong đột nhiên khựng lại nhìn về phía bờ hồ: "Hay chúng ta ngồi ở đây một lát đi." Vì giờ này cũng không quá trễ với cả cô cũng chưa muốn về lại ngôi nhà lạnh lẽo kia của mình nên cô cũng đồng ý.
Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, phủ đầy những vì sao lấp lánh. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, tựa như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Vài cặp đôi ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, người thì tựa vai, người thì lặng lẽ nắm tay nhau, thỉnh thoảng còn nghe được những tiếng bật cười với những câu chuyện không có gì đặt biệt. Khung cảnh đầy sự lãng mạn này tựa như mấy bộ phim ngôn tình mà cô hay coi.
Cả hai cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh dưới bầu trời đầy sao, cô nhìn xung quanh mình toàn là những cặp đôi yêu nhau trông vô cùng lãng mạn nhưng cô thì lại có cảm giác ngại ngùng, vì nơi đây chỉ phù hợp với những cặp đôi đang hẹn hò còn cô với Phong thì không phải như vậy.
Cô quay sang nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình, cô thấy lúc này trên mặt ảnh đã đỏ như quả cà chua chín.
"Này, sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?"
"À không, t-tao chỉ là..." Anh ngại ngùng đôi mắt liền nhìn sang hướng khác.
"Chỉ là sao?" Cô nghiêng đầu tò mỏ hỏi.
"Tao...tao có chuyện muốn nói với mày." Anh cuối đầu xuống không dám nhìn về người con gái đang ngồi cạnh mình.
"Chuyện gì mà trông mày nghiêm túc thế?"
"Thì..."
"Nhìn mày lúc mày tao còn tưởng mày chuẩn bị tỏ tình tao ấy." Cô khẽ cười nhìn về phía bờ hồ trước mặt.
"Thì đúng là vậy mà." Anh ngước mắt nhìn cô với vẻ kiên định, nghe được lời này cô vội quay ngoắt sang nhìn anh với gương mặt có đôi phần ngạc nhiên. Không đợi cô trả lời, anh với vẻ mặt kiên định và đầy sự nghiêm túc, nói: "Tao thích Uyên, thích từ rất lâu rồi, Uyên có thể..."
"Tao đồng ý!" Anh chưa kịp nói hết thì cô đã vội dành trả lời, chắc có lẽ cô cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu vì vốn dĩ anh cũng là người mà cô đã thầm thích suốt bấy lâu nay. Lúc này anh không tin vào tai mình vội xác nhận lại lần nữa.
"Mày nói thật à."
Cô ngại ngùng, đáp: "Ừm, là thật đấy."
Khi nghe lại lời xác nhận của cô đôi mắt anh sáng rực vội đứng dậy vui mừng hét lên khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn. Cô ngại ngùng vội kéo anh ra khỏi nơi này.
"Này, mày vui tới vậy luôn đấy à."
"Tất nhiên rồi, tao đã đợi ngày này suốt 10 năm rồi đó."
"Gì cơ? 10 năm á?" Cô bất ngờ khi nghe anh nói về việc đã thích mình 10 năm trời, một con số tưởng chừng chỉ có trong phim ấy vậy mà điều đó lại thật sự có ngoài đời lại còn là người bạn thanh mai trúc mã của mình nữa chứ. Anh thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt cô vội kéo cô ôm vào lòng: "Uyên không nghe lầm đâu. Chính xác là 10 năm." Khi nghe được lời nói chắc nịch thốt ra từ chính anh trong lòng cô không khỏi vui mừng, cô biết anh cũng thích cô nhưng không ngờ lại thích cô lâu như vậy.
"Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?"
"Vì anh sợ nói ra em sẽ từ chối, rồi đến lúc đó chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa."
"Vậy tại sao anh lại quyết định nói ra lúc này? Không sợ em từ chối nữa à?"
"Sợ chứ. Chỉ là anh nghĩ nếu như anh không nói thì anh sẽ bỏ lỡ em mất."
Gương mặt của cả hai trong vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với kết quả mà bản thân họ đã mong đợi bấy lâu.
Hôm nay quả thật là một ngày nghỉ hè cuối cùng hết sức tuyệt vời của cả hai người.
Vì cũng đã trễ nên anh đạp xe đưa cô về, đang đi nửa chừng thì anh vội dừng lại, nhìn sang bên đường: "Em đợi anh chút nhé." Anh xuống xe định qua bên đường thì bị cô kéo lại.
"Anh làm gì thế."
"Anh mua hoa cho em." Anh chỉ tay sang một tiệm hoa bên đường.
"Nhưng sao tại tặng cho em chứ?"
"Vì em xứng đáng có được một bó hoa và một lời tỏ tình trực tiếp. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi hoa nữa thôi, em chờ anh nha." Anh xoa xoa đầu cô rồi vội chay qua tiệm hoa đối diện.
Tiệm hoa nhỏ nằm mép bên góc đường, phía trước tiệm được phủ đầy những chậu hoa có đủ màu sắc khác nhau. Những bó hồng đỏ thắm, những bó cúc trắng tinh khôi, hướng dương vàng rực rỡ hay những cành baby li ti chen nhau khoe sắc. Khiến cả con đường trở nên thơ mộng và yên bình biết bao.
Anh ở trong tiệm lay hoay chọn hoa, anh còn cẩn thận chọn cành hoa tươi nhất cho cô. Sau một hồi chờ đợi anh bước ra khỏi tiệm trên tay còn cầm một bó hoa baby trắng trong vô cùng đẹp mắt và đó cũng là loài hoa cô thích nhất. Hoa baby trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và dịu dàng. Những bông hoa nhỏ li ti kết hợp lại thành một bó hoa lớn tượng trưng cho một tình yêu được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng bền lâu. Bó hoa được cầm trên tay anh như một thông điệp muốn gửi tới cô rằng:
"Anh không cần một tình yêu rực rỡ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, âm thầm yêu em qua từng ngày, cho đến tận cuối cùng của cuộc đời anh."
Anh cầm bó hoa chạy qua đường thì đâu đó từ phía xa có một chiếc xe máy lao tới với tốc độ cực kì nhanh, anh hoản hốt đứng bất động, đôi chân anh bỗng nhiên cứng đờ chẳng thể nhút nhích, chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh khiến cho anh nhắm tịt mắt lại. Anh có cảm giác cơ thể mình như có một cái gì đó lao vào người cảm giác đó...rất ấm áp, anh từ từ mở mắt ra thì thấy Uyên đang ôm chặt lấy anh. Thì ra khi thấy chiếc xe kia lao đến cô đã vội lao về phía anh, ôm chặt lấy anh rồi né sang bên đường. Cả hai vừa né được đầu xe thì bị mất thăng bằng, cùng nhau ngã xuống mặt đường. Cơ thể họ trượt đi một đoạn trên đường nhựa, quần áo bị ma sát đến nhăn nhúm. Anh theo phản xạ mà ôm chặt cô vào lòng.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng đối với anh, cả thời gian như ngưng động.
Tiếng xe vụt qua phía sau, để lại một khoảng lặng đáng sợ.
Anh vội lây cô dậy nhưng không thấy cô phản ứng, cô nằm bất động trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cảm nhận được có gì đó ướt ướt trong lòng bàn tay trái của mình anh vội đưa tay lên nhìn thì thấy tay mình đầy máu nhưng đó không phải máu của anh, mà máu này xuất phát từ phía sau đầu của cô. Do lúc ngã đầu cô đã va đập mạnh xuống đường nên dẫn đến việc cô bị bất tỉnh và chảy máu khá nhiều.
Mặt anh tối sầm, ôm chặt cô vào lòng mà khóc nức nở, miệng không ngừng kêu lên:
"Em tỉnh lại đi mà...làm ơn."
~~~~
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mắt anh. Anh đứng chết lặng ngoài hàng lang, trên người vẫn còn vương lại những vệt máu của cô. Hai bàn tay siết chặt run lên vì sợ hãi.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác mất đi một người nó đáng sợ như thế nào.
Sau vài giờ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Khi nghe được tiếng cửa mở anh liền chạy về phía bác sĩ với gương mặt đầy nước mắt và sự lo lắng thấy rõ trên mặt anh. Giọng anh run rẫy hỏi:
"E-Em ấy sao rồi ạ."
"Hiện giờ cô bé đã ổn và đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi nên cháu yên tâm." Bác sĩ vỗ vai an ủi.
Sau khi nghe tin cô bị tai nạn ba mẹ cô đã vội chạy tới bệnh viện. Mẹ cô gần như lao thẳng vào quầy tiếp nhận, giọng run rẩy đến mức không thể nói thành lời.
"Cho tôi hỏi...con gái tôi...cô bé vừa được đưa vào cấp cứu...tên là."
Bà run rẩy đọc tên con gái, đôi tay siết chặt lấy quai túi. Người ba bên cạnh cũng chẳng khá hơn, gương mặt vốn luôn bĩnh tĩnh giờ đã tái đi, ánh mắt ông liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở trước đó.
Không ai trả lời.
Thời gian càng trôi, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ khiến cho cả hai càng thêm hoảng loạn.
2 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập