Diễn đàn
Ngày 27/08/2025
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè bắt đầu bằng một buổi sáng đầy nắng.
Ánh mặt trời len qua những tán cây trước sân, rải từng vệt sáng vàng óng xuống mặt đất còn vương hơi sương. Bầu trời trong xanh đến lạ, không một gợn mây. Những cơn gió đầu ngày khẽ lay động rèm cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây và cái oi nồng rất riêng của những ngày cuối hạ.
Hôm này là một ngày rất đặc biệt của Nhã Uyên. Cô đang đứng trước gương để chỉnh trang lại tóc tai quần áo, vì còn vài phút nữa cô sẽ gặp một người mà cô đã thầm thích suốt bấy lâu nay.
"Uyên ơi." Một giọng nói trầm ấm được phát ra từ phía ngoài len qua khung cửa sổ phòng cô. Cô sững người vài giây rồi đi về phía cửa sổ thì thấy Phong người bạn thanh mai trúc mã của cô. Cậu sở hữu gương mặt góc cạnh với những đường nét khá sắc sảo. Đôi mắt một mí ấy không hề to nhưng ánh nhìn lại sâu và sắc đến mức khiến người khác nhìn vào cũng có đôi phần rung sợ nhưng đối với cô thì lại không như vậy. Cậu cao 1m75 chiều cao của cậu khiến ai nhìn cũng đều ngưỡng mộ và cậu cũng là một hình mẫu lí tưởng của các bạn nữ thời nay.
Cô vội chạy từ trên lầu xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi cửa cô còn không quên chỉnh lại tóc lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
"Đợi tao lâu không." Cô từ từ đi về phía của Phong.
"Mày mà chậm thêm chút nữa là tao lấy được vợ rồi đấy." Anh khẽ cười, giọng nói đầy mỉa mai.
"Có chó mới lấy mày."
"Hết vui. Lên xe đi." Anh dơ tay ra hiệu cho cô lên xe, cô thấy vậy cũng không chừng chừ mà leo lên xe anh ngồi. Cả hai đi trên một chiếc xe đạp thể thao mang kiểu dáng gọn gàng nhưng khá mạnh mẽ, xe có màu đen bóng được phối với những chi tiết màu đỏ trong sắc sảo nhìn chúng vừa hiện đại lại vừa đắt tiền.
"Lát mày ghé trường để tao coi danh sách lớp với nhé."
"Không cần đâu, hôm qua tao đã ghé và coi cho mày luôn rồi."
"Vậy nhóm chúng ta có còn học chung với nhau không."
"Có chứ."
"Vậy thủ khoa lần này...là ai vậy?" Giọng cô có chút ngập ngừng.
"Là một người con trai vừa tinh tế, kinh tế, tử tế và đặt biệt là rất đẹp trai."
"Thật á. Ai thế?"
"Tao nè." Anh chỉ tay vào người mình.
"..."
"Sao vậy, tao nói không đúng à?"
"Thôi bỏ đi, coi như tao chưa nói gì đi." Cô bất lực xua tay, chẳng muốn nói thêm nữa.
"Ơ nhỏ này. Mày nên nhớ gái theo tao hơi bị nhiều đấy." Anh hất cầm, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Thế sao bây giờ mày vẫn ế."
"Thì..." Anh khựng lại, vẻ tự tin trên mặt thoáng chút biến mất. Nhìn thấy được vẻ ngập ngừng của anh cô liền nghĩ ra điều gì đó và nói: "Hay là mày thích con trai?"
"Điên à. Tao thẳng và tao cũng có người mình thích rồi."
"Thật à?" Gương mặt cô thoáng chút ngạc nhiên.
"Ừ, tao thích người ta lâu rồi."
Cô im lặng không nói gì thêm nhưng sự buồn bã lại được hiện rõ trên gượng mặt cô. Anh dường như cảm thấy được sự im lặng bất thường nên anh liền tìm chuyện để chọc ghẹo cô nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đạp xe tới ngã tư thì dừng lại đợi đèn đỏ, trong lúc chờ anh lấy ra từ trong túi quần vài viên kẹo rồi đưa cho cô.
"Gì vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Ăn đi. Đừng buồn nữa." Anh dúi kẹo vào tay cô. Nhìn đống kẹo trên tay mà khoé môi cô bất giác cong lên.
"Tại mày mà từ nhỏ tao cứ hay bị sâu răng đấy." Nhìn thấy nụ cười của cô trong lòng anh có chút dịu lại. Cả hai cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau có khi thì lại bắt đầu chí choé nhau suốt cả đoạn đường.
Sau một hồi đạp xe thì cả hai cũng đã tới Công viên Suối Tiên.
"Sao mày lại dẫn tao tới đây." Cô bất ngờ hỏi anh.
"Vì tao đã hứa, nếu như lần này mày trở thành thủ khoa khối 10 của trường An Khánh thì tao sẽ dẫn mày đi Suối Tiên còn gì."
"Nhưng tao chỉ là á khoa thôi mà."
"Thì coi như tao tạo động lực cho mày đi để năm sau cố gắng giành được vị trí thủ khoa." Anh nhìn về phía công viên rồi quay sang nháy mắt với cô. Không chừng chừ nữa anh vội nắm lấy tay cô đến cổng mua vé, lúc này chỗ bán vé đã được các cô chú anh chị và các bé nhỏ đứng xếp hàng đợi để mua vé, anh thấy thế liền dẫn cô đi qua chỗ quầy bán vé online kế bên, vì trước đó anh đã mua vé sẵn trên mạng đến nơi chỉ cần đưa cho nhân viên kiểm tra thông tin là sẽ được vào ngay. Cô lúc này không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và tại sao cả hai người lại đều được vào trước những người kia.
"Này, sao người ta không đi cổng này mà lại đứng ở cổng đó đợi vậy?"
"À cổng đó là dành cho người mua vé trực tiếp, còn tao mua sẵn trên mạng rồi nên vào cũng nhanh hơn."
Anh vừa dứt lời liền bị cô nắm lấy cổ tay kéo đi chỗ khác. Cô dẫn anh tới chỗ chụp hình lấy liền, chỗ đó còn được giới trẻ bây giờ gọi là Photobooth.
Tiệm Photobooth nhỏ nằm nép bên góc khu vui chơi, màu chủ đạo của tiệm là màu hồng và được trang trí với nhưng gam màu sáng cùng với ánh đèn vàng khá dịu mắt, bên trong tiệm có những cái buồng nhỏ được trang trí với những phông nền khác nhau trong rất đẹp, còn có cả rèm để giữ được sự riêng tư cho khách khi chụp hình, xung quanh là các quầy được bày đầy những món phụ kiện đáng yêu như kính, nón, băng đô, cài tóc và các trang phục để hoá trang. Không gian của tiệm mang cảm giác trẻ trung, ấm áp và đậm chất thanh xuân. Cánh cửa kính khẽ mở, cô và anh cùng bước vào tiệm. Bên trong là những ánh đèn vàng dịu, những chiếc gương và vô số các phụ kiện đầy màu sắc được trưng bày ngay ngắn trên kệ. Cô lập tức kéo anh đến quầy trưng bày và cùng nhau chọn các phụ kiện, anh chọn một chiếc mắt kính màu đen có gọng hình chữ nhật còn cô thì chọn cho mình một chiếc cài có tai thỏ màu trắng.
Cô quay sang nhìn anh với đôi mắt lắp lánh, hỏi: "Mày thấy tao dễ thương không."
Anh khẽ cười, đáp: "Trẻ con." Miệng thì nói cô trẻ con nhưng đôi mắt của anh thì cứ nhìn lấy người con gái đó không rời.
Sau khi được nhân viên tư vấn cả hai người bước vào buồng chụp, cô liên tục đổi tư thế. Lúc thì tạo hình trái tim, lúc thì nghiêng đầu cười rạng rỡ , lúc thì lại chu môi nháy mắt. Còn riêng anh, ban đầu anh vẫn luôn giữ nét lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy cô khoé môi anh cũng bất giác mà cong lên.
Tách!
Tấm ảnh được in ra vài giây sau đó.
Trong khung hình, cô cười tươi đến mức mắt của cô cong lên thành hình bán nguyệt, trên đầu còn đội một chiếc tai thỏ khiến cô trong rất dễ thương. Bên cạnh, anh vẫn mang vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ có khoé môi là hơi nhếch lên. Hai người đứng sát nhau, dưới anh đèn vàng dịu của photobooth, trông họ nhìn rất giống một cặp đôi đi lưu giữ lại những khoảng khắc tươi đẹp của thời thanh xuân vậy.
Chụp hình xong cả hai cùng đi tham quan các động vật và chơi những trò chơi ở trong khu vực.
~~~~
Lúc này cả hai đã mệt lả và định sẽ kiếm một trò chơi gì đó khá nhẹ nhàng, ngay lúc này anh và cô bất giác giật mình vì nghe được những tiếng hét thất thanh ở phía sau, cả hai quay đầu lại chỗ phát ra tiếng hét thì thấy những người đó họ đang chơi tàu lượn siêu tốc vì quá sợ nên họ mới la lên như thế. Anh nói:
"Hay mình chơi cái đó đi." Anh chỉ tay về phía chiếc tàu lượn đang chạy.
Cô rụt rè, nói: "Nhưng tao sợ."
"Không sao, có tao ở đây mà." Anh không đợi cô trả lời liền kéo cô đi về phía chiếc tàu lượn kia.
Cả hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc tàu lượn siêu tóc. Thanh chắn vừa hạ xuống, cô vô thức nắm chặt lấy tay vịn, đôi mắt cô nhắm tịt, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng. "Không sao, tao sẽ không buông tay mày đâu." Anh nắm lấy tay cô nghiêng đầu an ủi. Cô chỉ ậm ừ rồi thôi, vì ngay lúc này anh đang nắm lấy tay cô mà còn là nắm kiểu các ngón tay đang xen vào nhau khiến cô có đôi phần ngại ngùng không biết nói gì. Ban đầu đoàn tàu còn chạy chầm chậm khiến cô nghĩ rằng trò này cũng không đáng sợ gì mấy, cô từ từ mở mắt ra thì bất ngờ đoàn tàu lau xuống. Tiếng gió rít bên tai hoà cùng với tiếng hét của mọi người trên tàu. Cô theo phản xạ mà hét cùng họ, đôi mắt cô nhắm tịt trở lại, tay cô lúc này cũng nắm chắt lấy tay của anh hơn.
Đến khi đoàn tàu chạy chậm lại, mái tóc của hai người lúc này đã rối tung lên vì gió. Cô vừa thở vừa bật cười, còn anh thì chỉ đứng nhìn cô, khoé môi cũng cong lên. Anh nhìn cô cười khì khì, nói:
"Sao, trò này nhẹ nhàng mà đúng chứ?"
"Nhẹ cái đầu mày ý."
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập