Diễn đàn
Đêm đã về khuya, gió ngoài hiên thổi qua rãnh cửa, mang theo cái lạnh se sắt tràn vào căn phòng khép hờ.
Ánh trăng bị cắt vụn qua song cửa sổ gỗ lê, hắt lên gương mặt nam nhân đang nằm nghiêng thành những mảnh sáng tối loang lổ.
Moon So Hee nằm gọn trong lòng hắn. Giọt nước nơi khóe mắt chưa kịp khô đã bị đầu ngón tay hắn gạt đi.
Trên người nàng chỉ còn một lớp trung y mỏng, tóc đen xõa dài, có chút rối. Nàng vừa mới khóc xong, đuôi mắt còn hoe đỏ, ươn ướt. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với nam nhân trước mặt.
Người nam nhân này, từ hôm nay, đã là phu quân của nàng.
Kang Hae Min.
Hắn để trần nửa thân trên, lồng ngực rắn chắc phập phồng, một tay ôm nàng dính sát vào người mình.
Hơi thở của hắn nóng ấm, phả lên trán nàng:
“Nha đầu, muội khóc thế này, người ta lại tưởng ta ép hôn muội đấy.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.
Moon So Hee mím môi, đôi mắt ướt nhìn hắn chằm chằm, giọng nói còn mang theo tiếng nấc:
“Sai chỗ nào?”
Kang Hae Min khựng lại một chút, rồi bật cười. Tiếng cười làm lồng ngực hắn rung lên.
Hắn cúi xuống, trán chạm trán nàng, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi nàng. Bàn tay đang ôm eo nàng siết lại, vuốt ve dọc theo đường cong mềm mại, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ xù lông.
“Tất cả những gì Kang Hae Min này có đều giao hết cho muội rồi.”
Hắn thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Ta thân vô trường vật. Muội nói xem, ta lấy gì để ép muội?”
Hắn nói như thể mình mới là người chịu thiệt thòi.
So Hee nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu ngân ngấn nước. Nàng hít một hơi:
“Đứa bé.”
Hae Min dùng khuỷu tay đỡ lấy thân mình, chồm người lên nghiêng đè nhẹ trên người So Hee nhưng vẫn cẩn thận nâng đỡ trọng lượng để không đè lên bụng nàng. Trong bóng tối lờ mờ của phòng ngủ, ánh mắt hắn lướt từ mặt xuống bụng nàng, ngẩn ngơ:
“So Hee... muội nói lại lần nữa xem?”
So Hee cắn môi, một tay vô thức đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình, ấm ức nói:
“Huynh làm ta có thai rồi. Ta vẫn còn muốn tự do thêm một khoảng thời gian nữa, vậy mà... vậy mà...”
Nói đến đây, nước mắt cô gái nhỏ lại lăn dài, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn.
Moon So Hee chưa từng mơ mộng đến chuyện được gả cho người mình yêu. Huống hồ là việc có thể cùng người đó hoài thai một giọt máu.
Tuổi 17, trong từ điển của nàng chỉ có hai chữ “sống sót”.
Mọi thứ giống như một giấc mơ.
Một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến mức khiến nàng sợ hãi khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại bếp lửa tàn và một mình nàng.
“Moon So Hee!”
Tiếng gọi khàn kéo nàng trở về thực tại.
Trời đông Haedong Do.
Nếu không nói đến cái lạnh, thì Haedong Do vào đông đẹp đến nao lòng.
Tuyết đầu mùa vừa rơi đêm qua, không ồn ào, chỉ lặng lẽ phủ một lớp bông xốp lên khắp các mái nhà. Trên những cành hồng mai trước sân, tuyết đọng thành từng chùm, những nụ hoa đỏ thắm e ấp hé nở trong tuyết, kiêu hãnh và rực rỡ.
Biển ở phía xa xanh thẳm một màu ngọc bích, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Mặt trời mùa đông không gắt, chỉ là một quả cầu màu mật ong treo lơ lửng, rải thứ ánh sáng vàng ươm, dịu ngọt lên mặt biển, khiến cả mặt biển lấp lánh. Thuyền đánh cá neo đầy bến, những cánh buồm trắng đã được cuộn lại, phấp phới trong gió nhẹ như cánh hạc đang ngủ.
So Hee chịu lạnh kém, từ cuối thu đã bắt đầu ngày ngày ngồi trước bếp lửa sưởi ấm. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai huynh muội, nơi này là nơi yên bình nhất. Chỉ có tiếng lửa tí tách bầu bạn, tiếng củi khô nổ lách tách. So Hee cũng thích như vậy. Ánh lửa hắt lên gương mặt trắng sứ của nàng, nhuộm hồng đôi má.
Ở tuổi 17, Moon So Hee chỉ cảm thấy dễ chịu khi được ở một mình. Một mình thì không cần phải cười.
Cánh cửa bị đạp mở. Gió tuyết ùa vào.
Cha mẹ đều đã cưỡi hạc về trời nhiều năm. Moon So Hee chỉ còn duy nhất một người thân là Moon So Bin.
Hắn là huynh trưởng, cũng là món nợ, là gánh nặng mà nàng phải mang.
Moon So Bin đứng đó, tuyết đọng trên vai áo, khuôn mặt tuấn tú phờ phạc. Trong lòng hắn, được cuộn chặt trong chiếc áo ngoài rộng, là một bọc nhỏ đang cựa quậy.
“Trông đi.”
So Hee không đưa tay ra đỡ ngay. Nàng nhìn bọc vải đang cựa quậy trong tay hắn, rồi mới chậm rãi đưa tay ôm lấy. Động tác mang theo sự miễn cưỡng.
Cậu nhóc được bọc trong áo ngoài của hắn, thơm mùi sữa non nhưng cũng nồng mùi rượu. Cậu loạng choạng, suýt ngã khỏi vòng tay cứng đờ của nàng.
So Hee giữ cậu lại, hỏi:
“Đâu ra đây?”
Giọng nàng không cao không thấp.
“Bị lạc, thấy thương nên dắt về.”
So Bin đáp, giọng cũng chẳng ấm hơn. Hắn phả ra một hơi rượu, hơi nóng che hết khuôn mặt, rồi tự nhiên ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào vách đất.
“Khóc ầm ĩ ở chợ, không ai nhận.”
Moon So Bin ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, cả Haedong Do không ai không biết tiếng. Nhưng lạ một điều, hắn thủ thân như ngọc. Chưa từng thấy hắn qua lại với nữ nhân nào. Hắn tốt lành đưa đứa nhỏ về thì khó tin, nhưng chắc chắn đứa nhỏ không phải con rơi của hắn.
“Sẵn nấu nước nóng đi. Ta muốn tắm rửa.”
Hắn nhắm mắt lại, ra lệnh.
So Hee không đáp. Nàng cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng.
Bé trai chừng hai tuổi, mặt mũi lấm lem, môi nứt nẻ vì lạnh. Nó ngẩng lên nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy, rồi bất ngờ vươn bàn tay nhỏ chạm vào má nàng.
Theo phản xạ, So Hee né đi.
Nàng ghét sự đụng chạm. Ghét hơi ấm của người khác.
Nhưng bàn tay nhỏ kia lại kiên trì, nắm chặt lấy một góc tay áo của nàng, không chịu buông. Lực nắm rất nhẹ, nhưng vô cùng cố chấp.
Ngoài kia, gió vẫn rít gào, tuyết vẫn quất vào vách nhà. Trong này, bếp lửa tí tách, một lớn một nhỏ, hai đôi mắt đen nhìn nhau.
Rất lâu.
Cuối cùng, nàng thở ra một hơi lạnh, đứng dậy, bế đứa bé bỏ về phòng ngủ.
“Muốn tắm thì tự đi mà đun.”
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập