Diễn đàn
Có ai rơi vào cảnh ngộ: Đọc một bộ truyện mang tiếng là gom góp yêu thương, xoa dịu lòng người, nhưng càng đọc lại càng thấy lòng banh chành vì mấy trò ghẻ lạnh chốn trường lớp giống tôi không? À mà hỏi chơi thôi chứ chắc không có ai cùng cảnh ngộ đâu.
Truyện dựng nên 1 khung cảnh khá đời thực tại 1 trường nước mình, bối cảnh học đường Việt Nam. Bộ này gắc mác "chữa lành" nha, nghe rất chi là dịu ngọt, ngây ngô đồ ha. Toi tóm tắt cốt truyện nha:
Nôm na cho dễ hiểu thì nư9 là ng bình thường, hôm ấy là tiết ngữ văn, có bài nói, kiểu bài nghị luận, về vấn đề "bạo lực gia đình", có 1 nhỏ mà theo góc nhìn của nư9 đánh giá là thảo mai, trà Bắc (trà xanh Thái Nguyên ) mà đc nhiều người quý, nhỏ đó lên nói bài của nhỏ trước lớp, cx bình thường cho đến khi có 1 câu như này: "Đương nhiên, không ai cấm cha mẹ đánh con cả, nhg đánh phải bt nặng nhẹ. " Nghe chướng tai ngược mắt thật sự=)))
Cô bảo cả lớp nhận xét cho bài của nhỏ thì 4 bề lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nó lơ lánh né. Có mỗi nư9 nhà tôi là giơ tay nhận xét, nhắm vào câu đấy mà góp ý, cổ dõng dạc thốt ra câu cứng ngắc: "Luật pháp không cho phép ai có quyền được đánh ai. "
Mà không ai khen cổ cả, sau lần đấy thì nhỏ trà Bắc kia đi đặt điều, bôi nhọ, dựng chuyện không ngớt về nư9. Từ đó, nư9 bị bạn bè quay lưng, cổ phải sống trỏng cô độc tủi hờn.
Đọc đến đây và chưa thấy chữa lành ở đâu? Thì bùm! Đang cái lúc thắt lòng thắt dạ thì tg đem con bỏ chợ, drop truyện???
Mà nó ám ảnh, xong nó cứ nghẹn ứ trong lòng, người viết gắn nhãn chữa lành cho đứa con tinh thần của mình, thì sự xoa dịu ấy sẽ đến từ đâu đây??? Thắc mắc vậy nên tôi có bay vào bình luận hỏi tg rồi nha, hỏi là nư9 sẽ xử lý sao giờ? Chẳng lẽ đợi na9 xuất hiện giải cứu à? Như bạch mã hoàng tử đến giải cứu công chúa ấy nhỉ.
Tg bảo là không, rằng đây không phải truyện lứa đôi.
Hỏi tiếp là cổ phải làm sao? Không phải truyện lứa đôi chẳng lẽ sẽ có 1 ng bạn thân siêu cấp từ đâu xuất hiện giải thoát cho nư9 khỏi cảnh bị cô lập à? Hay báo thầy cô? Mà thường thì thầy cô sẽ ngó lơ mấy chuyện như này (và bạn tg có khẳng định với tôi là vụ cô lập này của nư9 thầy cô sẽ không đứng ra nha, không phải tôi tự suy đoán xong lên đây bịa). Xong tôi nghĩ là nư9 nhảy lầu quá thì tg cũng đáp là không. Thế nư9 học giỏi để đc bạn bè kính trọng à, vả mặt bàng thực lực. Tg bảo cổ sẽ cố học giỏi nhưng càng học thì đám bầy đàn kia càng ghét, làm khó, cười nhạo nói kháy.
Tội nư9, thế cổ sống sao? Cái gì người vt cũng lắc đầu kêu không phải. Đến lúc tôi đòi kết thì tg đi biển xong chết rồi, nhất định giữ kín.
Ủa rồi chữa lành kiểu gì????? Ai sẽ đến cứu vớt nư9 đây, trong khi bạn bè thì tràn ngập ác ý với cổ, thầy cô làm ngơ, lứa đôi hay tri kỷ gì đó cũng không có. Chẳng lẽ sự xoa dịu mà tg nói đến là cái kết lửng lơ gây ức chế này à?? Thà tg vt mẹ là dark học đường ra chứ vt kiểu này mà lôi đc tag chữa lành ra thì độc giả đến chịu.
Có người tài nào đc sơ qua và hiểu đc cái tư duy "vô bờ bến" của tg này không, thông não cho tôi với chứ cứ như này ăn không ngon ngủ không yên thật chứ không đùa.
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập