Diễn đàn

Chuông nguyện hồn ai

Thiên Kim Nguyễn · · 0 trả lời 7
(Lần đầu tui viết mong mọi người đừng toxic nha) Tác giả: Tiểu Meo Thể loại :tiểu thuyết , lãng mạn, bí ẩn, triết lý, Gothic,... NHÂN VẬT: Nữ chính: Inori Nam chính: Yoru Các chương: Chương 1: Lời nguyện và tiếng chuông ... Mỗi chương khoảng 1/4 phần. [Có những người đã chết từ lâu, nhưng vẫn sống trong lòng người khác. Và cũng có những người còn sống, nhưng đã đánh mất lý do để sống] Chương 1. Lời nguyện và tiếng chuông Tại một tu viện không mấy nổi bật, có một nữ tu đang chắp tay cầu nguyện. Ánh nến lay động hắt lên khuôn mặt bình thản đã quen với những tháng ngày lặng lẽ. Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng phủ xuống khuôn viên tu viện. Chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lướt qua những ô cửa kính màu. Cô vẫn nhắm mắt, lặng lẽ đọc hết lời kinh đã thuộc nằm lòng. Cô đã từng thề với CHÚA rằng cả đời này... sẽ giữ sự trong trắng, không để những ham muốn trần tục vấy bẩn lời thề. Tiếng sấm bất chợt cắt ngang lời cầu nguyện của cô. Nối tiếp là tiếng chuông trầm đục ngân lên giữa màn đêm. Nữ tu khẽ mở mắt, lắng nghe tiếng chuông. Có lẽ... đó không phải tiếng chuông của tu viện. Âm thanh ấy, vọng lại từ khu nghĩa trang phía sau nhà thờ. Một lần Hai lần... Tiếng chuông ngày càng rõ. Nữ tu đứng bất động trước tượng Chúa, ánh mắt hướng về phía cánh cửa vốn luôn đóng chặt. ĐÊM NAY,...TRONG TU VIỆN KHÔNG CÓ AI RÕ CHUÔNG. Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa trong đêm tĩnh mịch nghe thật chói tai. Nữ tu thoáng căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô bước thật nhanh đến bên cửa. Cô nhìn chiếc tay cầm đã rỉ sét, cẩn thận lau sạch rồi mới mở cửa. Kẹt... kẹt... kẹt... Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Trước cửa là một chàng trai với khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau dò xét trong im lặng. Cho đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng: “Đây là nghĩa trang phía sau tu viện.” Anh quay đầu nhìn cảnh vật âm u phía sau, rồi có chút hoang mang hỏi: “Tại sao... tôi lại ở đây nhỉ?” “Tôi... tôi không nhớ gì cả...” Nữ tu thoáng im lặng rồi hỏi: “Anh không nhớ mình tên gì ạ?” Chàng trai ngẩng đầu lên. Chất giọng của anh đã bình tĩnh hơn: “Tôi tên... Y...” “Tên tôi là Yuro!” Nữ tu im lặng lâu hơn thường ngày. Yuro hơi ngập ngừng hỏi: “Cô đã hỏi tên tôi rồi. Cũng nên cho tôi biết quý danh của cô chứ?!” Yuro cười nhẹ. Cô sực tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô hơi chần chừ trả lời: “Tên tôi là Inori.” Cô nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh có dự định sẽ làm gì tiếp theo không?” Yuro có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô. “Tôi chỉ nhớ tôi cần tìm kiếm... A... Lại không nhớ rồi.” Yuro bất lực thở dài. “Tôi không biết cụ thể phải đi đâu để tìm kiếm nó nữa. Ngay cả việc tôi đang tìm thứ gì cũng không nhớ nổi.” Inori nghe anh nói vậy, liền đáp: “Yuro... Anh cứ vào trong trước đi. Ở ngoài này lạnh lắm.” Hai người sánh bước vào tu viện. Inori nhìn người chàng trai bên cạnh mà trong lòng khẽ lay động. (1/4 chưa xong đâu nha :D)

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập