Diễn đàn

1bộ bl (slice of life/đời thường) tui đã gửi duyệt nhm chx đc duyệt:) b nào đọc cho tui xin chút nhận xét nhen

Châu Châu · · 3 trả lời 73
một đoạn nào đó trong chương 2: Có vẻ đỡ mệt hơn hôm qua, Ánh Tuyết quăng cái túi của mình qua một bên vồ tới hết xoa cho đầu anh rối tung rồi lại nắn cho mặt anh bẹo hình bẹo dạng. "Má mềm quá đi!" Cô cười toe toét, véo lên véo xuống hai bên má Khánh An. Da mặt trắng mịn bị cô làm cho loang màu đỏ hồng. Khánh An bất lực để cô tùy ý nghịch má mình. "Dì đói chưa ạ? Con có nấu ít đồ ăn ở bếp." Vừa được buông ra anh đã vội xoa nắn lại mặt mình. Ánh Tuyết sáng mắt vui sướng chạy ra bếp. "Há? Có, dì đói lắm." Cô giở lồng bàn lên, quét mắt nhìn thấy đĩa đồ xào. "Oa! Bông cải xào thịt bò An nấu nè!" Anh nhìn cô rồi cười, cũng rời ghế đi đến nhà bếp bắt đầu dọn chén bát chuẩn bị ăn cơm. "Có táo với nho nữa ạ." "Ồ quao! Có An hiểu dì nhất!" Trong suốt bàn ăn, Ánh Tuyết kể về áp lực mình phải làm việc trong thời gian hè, than vã về đứa em trai chưa ra trường của cô, cũng kể thêm mấy gã chưa vợ làm phiền mình. "Èo, cưới chồng làm gì chứ? Sống vầy tới già luôn cũng được nữa." Cô gắp miếng thịt qua cho Khánh An. "Bộ không dì không tự nuôi sống mình được sao? Hừ!" Ánh Tuyết liên tục gắp qua, hết thịt lại rau, hết rau lại tôm. "Ăn đi ăn đi, ăn nhiều vô đi. Đàn ông con trai gì ăn ít thế? Người thì cao nhưng gầy như thanh nhôm vậy." Cô gặp cho cậu, miệng không ngừng nói. Khánh An gật gật đầu, cũng vui vui nói chuyện với cô. "Dạ con biết rồi mà." Nhìn Ánh Tuyết anh lại nhớ đến mẹ mình. Hơn mười năm trước, mẹ anh cũng ở độ tuổi này, cũng dịu dàng gắp thức ăn qua và nhẹ nhàng trách móc anh như vậy. "Biết rồi sao không ăn đi? Để dì bón cho hả? Lớn người lớn xác rồi nhé, không phải em bé đâu." Ánh Tuyết cười nhếch một bên miệng mỉa mai anh. Khánh An thấy vậy phì cười rồi đáp: "Dạ được rồi, con ăn đây." Trong chốc lát, ký ức kia trở về, vừa quen thuộc vừa xa lạ, nếu không gặp Ánh Tuyết thì có khi anh quên rằng mình cũng từng được mẹ dịu dàng quan tâm. Không phải đã quên, mà là đã bị lấp đi.

3 trả lời

Hà Thanh
Nếu bạn muốn xin một lời nhận xét trực diện và đầy thẳng thắn thì mình xin phép chỉ ra những lỗi sai cơ bản như sau: Thứ nhất, bạn bị sai về cách trình bày. Bạn bị tham xuống dòng ý, cứ hễ viết được một câu là bạn lại xuống dòng mà chẳng có mục đích hay ẩn ý gì. Và điều này chính là lỗi sai về cách trình bày căn bản. Thứ hai là bạn thêm quá nhiều từ tượng thanh nhưng lại chẳng mang thêm một tí mục đích gì cho câu chuyện. Ví dụ: Èo, Hứ, Há, Oa, Ồ quao... Thay vì lạm dụng mấy từ kiểu như thế, ta nên miêu tả về cảm xúc của nhân vật hay biểu cảm trên khuôn mặt của họ thì sẽ hay hơn. Và việc bạn đã thêm quá nhiều từ tượng thanh khiến cho mình cảm giác như đang đọc teenfic hơn, thay vì xem nó là một tác phẩm tiểu thuyết văn học thực thụ. Thứ ba, câu của bạn bị cụt. Và điều đó khiến mình đọc chẳng có tí cảm xúc gì, dù cho đoạn này bạn đang muốn nói về tình cảm của dì và cháu, của đứa con dành cho người mẹ đã mất của mình. Bạn phải miêu tả nhiều hơn, câu từ cũng phải có chất bay bỗng lả lướt hơn thì câu chuyện của bạn sẽ hay hơn rất nhiều đấy. Mình còn chưa nói đến chuyện bạn sai chính tả và dùng từ sai ngữ cảnh nữa. 'Trong suốt bàn ăn' là gì vậy ạ? Để mình thử viết lại đoạn này xem, để bạn có thể tham khảo nha. Trong suốt bữa ăn, dì Tuyết đã kể lể về những áp lực mà mình đang phải gánh chịu suốt thời gian qua. Dì nói dì không thích làm việc khi vào hạ, vì thời tiết bên ngoài vừa nắng gắt lại mang theo hơi nóng hâm hấp, khiến người lúc nào cũng trong tình trạng đổ mồ hôi và làm cho quần áo cứ dính bết vào da thịt. Đã nóng nực bực bội rồi thì thôi đi, dì còn phải tốn thêm tâm trí để đối phó với mấy gã chưa vợ cứ suốt ngày lãng vãng quanh mình rồi bày trò dê xồm sờ mó. Nói một mạch rồi dì lại thở dài, vì những điều trên chưa phải là thứ khiến cho dì cảm thấy phiền não nhất. Và khi dì nói đến đây, Khánh An liền có thể đoán ra ngay dì Tuyết đang muốn nói đến nhân vật nào. Chẳng ai xa lạ ngoài đứa em học mãi mà chưa chịu ra trường của dì. Đấy, thấy không? Chỉ với một câu của bạn, mình đã có thể phát triển nó ra thành mấy câu hoàn chỉnh và không hề bị cụt, có cảm xúc, có mạch truyện để khiến người đọc cảm nhận được nỗi vất vả, những áp lực mà Ánh Tuyết đang phải chịu cũng như khó khăn của nhân vật này rồi. Nên là cố lên, chưa được duyệt thì mình sửa lại rồi gửi duyệt tiếp vậy. Mong là bạn sẽ tiếp tục tiến bộ lên từng ngày nha. Nhưng nhớ sửa hết mấy cái lỗi mình đã nói ở trên đi đó :)))) Thân ái!
Châu Châu
ui mình cảm ơn ạ, chính tả thì nhiều khi máy mình nhảy chữ vs lại mình hay nt sau chính tả để nch vs bb nên nhiều khi vướng vào vb, mình xin hỏi bạn chỗ nào sai ngữ cảnh để mình sửa với ạ, còn về phần xuống hàng thì là do trc mình chx rõ sau này viết đc hơn rui, mình cbij sửa (tại có bữa đọc diễn đàn thấy có b bảo viết hay xuống hàng là AI nên mình sửa chứ cx chx nghe về cách trbay kh đc xuống nhiều) như vđ bàn nói trên, mình thấy cx có nhìu tg dùng khẩu ngữ í, nên mình cx thử, chx bt là tpvh kh đc thế. vs lại b thử viết lại cái sai mất nd:)) viết lại là viết cho trau chuốt hơn ạ, b viết v có thể nd sẽ đi hướng khác, và có thể nói là bạn sửa nd trong khi b chỉ vd:))) cũng chân thành cám ơn b nhiều ạ, mình đã ngưng 1tháng, để tự soi lỗi nên chắc bh sửa lại sẽ ổn hơn thôi. cảm ơn b vì bỏ tg ra đgia nhân xét thực tế nhất cho mình nhen, mà mình cũng xin nói là lần sau có nhận xét cách viết thì đừng nên tự viết nd đi cho khác nha ạ.. tuy mình biết mình viết chx ổn nhm cx hơi kh vui lắm. nói chung iu b lắm🤞🏻💗
Hà Thanh
Châu Châu · ui mình cảm ơn ạ, chính tả thì nhiều khi máy mình nhảy chữ vs lại mình hay nt sau chính tả để nch vs bb nên nhiều khi vướng vào vb, mình xin hỏi bạn chỗ nào sai ngữ cảnh để mình sửa với ạ, còn về phần xuống hàng thì là do trc mình chx rõ sau này viết đc hơn rui, mình cbij sửa (tại có bữa đọc diễn đàn thấy có b bảo viết hay xuống hàng là AI nên mình sửa chứ cx chx nghe về cách trbay kh đc xuống nhiều) như vđ bàn nói trên, mình thấy cx có nhìu tg dùng khẩu ngữ í, nên mình cx thử, chx bt là tpvh kh đc thế. vs lại b thử viết lại cái sai mất nd:)) viết lại là viết cho trau chuốt hơn ạ, b viết v có thể nd sẽ đi hướng khác, và có thể nói là bạn sửa nd trong khi b chỉ vd:))) cũng chân thành cám ơn b nhiều ạ, mình đã ngưng 1tháng, để tự soi lỗi nên chắc bh sửa lại sẽ ổn hơn thôi. cảm ơn b vì bỏ tg ra đgia nhân xét thực tế nhất cho mình nhen, mà mình cũng xin nói là lần sau có nhận xét cách viết thì đừng nên tự viết nd đi cho khác nha ạ.. tuy mình biết mình viết chx ổn nhm cx hơi kh vui lắm. nói chung iu b lắm🤞🏻💗
Sorry do bạn viết tắt nhiều quá nên đọc mình cũng chẳng thể hiểu lắm, nhưng việc viết lại câu văn trên để bạn tham khảo chỉ là để tham khảo thôi, không có ý muốn lên mặt hay muốn dạy đời bất kỳ ai cả. Và lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản là nếu có một đoạn văn để làm ví dụ thì lập luận của mình sẽ có thêm phần chắc chắn hơn, nên nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì cho mình xin lỗi nha. Còn về việc thêm thắc vào nội dung khiến câu chuyện bị bẻ hướng sang một câu chuyện khác là vì mình mới chỉ được đọc có một đoạn chưa đến 100 chữ của bạn thôi, nên mình không thể biết thêm thông tin, cũng chẳng biết về tính cách nhân vật hay bất kỳ điều gì khác nữa nên chẳng thể đưa ra ví dụ cho đúng với nội dung mà bạn muốn truyền tải. Tóm lại là cái chuyện viết ví dụ này là do mình nhiều chuyện bị tào lao nên xin lỗi nghen. Còn việc dùng khẩu ngữ mình không có vấn đề gì với nó cả, nhưng mình nói như vậy là bởi vì bạn đang quá lạm dụng vào nó thôi. Trong một đoạn văn chưa đến 100 chữ như này mà bạn đã dùng đến tận 5 từ khẩu ngữ thì nó là quá nhiều rồi. To much, và việc làm dụng như thế khiến cho cảm xúc của nhân vật chưa được khắc họa một cách đầy đủ. Đọc giả sẽ không thể nào đồng cảm với tất cả những gì mà bạn đang nói, cũng như không tin vào câu chuyện mà bạn đang kể. Nói chung là do mình nhiều chuyện dẩm dớ thôi, nên xin lỗi bạn nha, sau này không vậy nữa :))))

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập