Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VẠN CỔ TÁNG TIÊN

Phế vật nhập tiên môn, vừa báo danh đã bị đuổi?

Ba ngày sau.

 

Dưới chân Thanh Vân sơn.

 

Người đông như kiến, cờ phướn tung bay, tiên hạc lượn vòng giữa tầng mây. Hôm nay là ngày Thanh Vân Tông tuyển đệ tử ngoại môn, một trong những sự kiện lớn nhất trong vòng ba trăm dặm.

 

Thiếu niên từ các thôn trấn kéo đến đông nghịt. Có người mặc gấm vóc, có người mang theo pháp khí gia truyền, thậm chí có kẻ còn thuê hẳn tám người khiêng kiệu để thể hiện thân phận.

 

Giữa đám đông ấy, Lục Trường Sinh đứng ôm một túi bánh bao.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn cổng núi cao chót vót, đọc từng chữ trên tấm bia đá.

 

Thanh Vân Tông.

 

Hắn gật gù.

 

"Được đấy. Có núi, có mây, có cổng lớn. Trông có vẻ bao ăn ở."

 

Chiếc nhẫn đá đen trên tay khẽ rung.

 

Giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu:

 

"Tiểu tử, ngươi đến đây để tu tiên, không phải tìm chỗ ăn chực."

 

Lục Trường Sinh cắn một miếng bánh bao.

 

"Tiền bối nói sai rồi. Người muốn tu tiên trước tiên phải sống. Muốn sống thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có tiền."

 

Hắn nghiêm túc kết luận:

 

"Vì vậy, ăn chực chính là bước đầu tiên của đại đạo."

 

"..."

 

Tàn hồn bên trong chiếc nhẫn bỗng cảm thấy chín triệu năm trước mình nên chọn một người kế thừa khác.

 

Chẳng hạn một người ít nói.

 

Hoặc một người bình thường.

 

Hoặc chí ít là một người không đem đạo lý ăn chực ra so sánh với đại đạo trường sinh.

 

Đáng tiếc, người chết không có quyền đổi trả hàng.

 

### 1\. Kiểm tra linh căn — một cú sốc cho toàn trường

 

"Người tiếp theo! Lý Hạo Nhiên!"

 

Một thanh niên áo trắng bước lên đài.

 

Hắn đặt tay lên viên đá kiểm tra linh căn. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lam bùng lên, năm đóa hoa sen linh khí nở rộ giữa không trung.

 

"Thủy hệ thiên linh căn!"

 

Vị chấp sự phụ trách kiểm tra lập tức đứng bật dậy.

 

"Được! Rất tốt! Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn!"

 

Xung quanh vang lên tiếng kinh hô.

 

Lý Hạo Nhiên mỉm cười, chắp tay với mọi người.

 

"Chư vị đạo hữu, quá khen."

 

Một thiếu niên bên cạnh nhỏ giọng nói:

 

"Ta nghe nói hắn là con trai của thành chủ Lâm Giang thành, từ nhỏ đã dùng linh thạch để tắm."

 

Người khác lập tức tiếp lời:

 

"Không hổ là thiên tài. Chúng ta còn đang lo tiền ăn, người ta đã lo tiền tắm."

 

Lục Trường Sinh nghe xong, cúi xuống nhìn đôi giày rách của mình.

 

Hắn thở dài.

 

"Đúng là người với người không thể so sánh. Người ta dùng linh thạch để tắm, ta dùng nước giếng để rửa chân."

 

Chiếc nhẫn rung lên.

 

"Ngươi có thể có chí khí một chút không?"

 

"Ta có."

 

"Chí khí của ngươi đâu?"

 

Lục Trường Sinh chỉ vào túi bánh bao.

 

"Ăn hết chỗ này rồi tính."

 

"..."

 

Cuối cùng, cũng đến lượt hắn.

 

"Người tiếp theo! Lục Trường Sinh!"

 

Hắn bước lên đài, đặt bàn tay lên viên đá kiểm tra.

 

Một nhịp thở.

 

Hai nhịp thở.

 

Ba nhịp thở.

 

Không có ánh sáng.

 

Không có dị tượng.

 

Không có linh khí dao động.

 

Viên đá im lìm như một cục đá bình thường được đem ra lừa tiền người mua.

 

Vị chấp sự nhíu mày.

 

"Thử lại."

 

Lục Trường Sinh đặt tay xuống lần nữa.

 

Vẫn không có phản ứng.

 

Vị chấp sự đổi sang một viên đá khác.

 

Không có phản ứng.

 

Đổi viên thứ ba.

 

Vẫn không có phản ứng.

 

Cuối cùng, lão chấp sự nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.

 

"Phàm cốt. Không có linh căn."

 

Cả quảng trường bật cười.

 

"Ha ha ha! Không có linh căn mà cũng dám đến Thanh Vân Tông?"

 

"Đạo hữu, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Bên kia là chợ bán bánh bao!"

 

"Không có linh căn còn tu tiên cái gì? Về nhà trồng rau đi!"

 

Lục Trường Sinh đứng yên, không phản bác.

 

Hắn chỉ hỏi:

 

"Tiền bối, nếu không có linh căn thì không thể tu tiên sao?"

 

Vị chấp sự thở dài.

 

"Theo quy củ thông thường, đúng là như vậy."

 

"Vậy ta có thể làm tạp dịch không?"

 

Chấp sự ngẩn ra.

 

"Ngươi không thấy xấu hổ sao?"

 

Lục Trường Sinh thành thật đáp:

 

"Xấu hổ không no bụng được."

 

Đám đông lại cười ầm lên.

 

Riêng chiếc nhẫn đá đen đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh.

 

"Ha."

 

Lục Trường Sinh giật mình.

 

"Tiền bối, ngài cười gì?"

 

"Không có gì. Ta chỉ nhớ lại một chuyện thú vị."

 

"Chuyện gì?"

 

"Chín triệu năm trước, có một đám người cũng từng cười nhạo ngươi như vậy."

 

Lục Trường Sinh chớp mắt.

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Ngươi san bằng tông môn của bọn chúng."

 

"..."

 

Lục Trường Sinh lập tức nhìn quanh, rồi nghiêm túc nhắc nhở chiếc nhẫn:

 

"Tiền bối, chúng ta hiện đang ở địa bàn của người ta. Xin ngài đừng xúi giục ta gây án."

 

### 2\. Tông chủ đột nhiên muốn quỳ

 

Trên đài cao, một lão giả mặc đạo bào xanh đang nhắm mắt dưỡng thần.

 

Ông chính là Mạc Vấn Thiên, tông chủ Thanh Vân Tông, một vị cường giả Kim Đan kỳ được vô số người kính ngưỡng.

 

Từ đầu buổi tuyển đệ tử đến giờ, ông đã nhìn thấy hàng trăm thiên tài.

 

Nhưng khi Lục Trường Sinh đặt tay lên viên đá kiểm tra lần thứ ba, mí mắt ông bỗng giật mạnh.

 

Không phải vì viên đá không sáng.

 

Mà vì trong khoảnh khắc ấy, ông nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

 

Một biển máu vô tận.

 

Một thanh kiếm đen xuyên qua trời cao.

 

Và một bóng người mặc trường bào đứng giữa hàng vạn thi thể tiên nhân.

 

Bóng người ấy quay đầu.

 

Chỉ một ánh mắt.

 

Mạc Vấn Thiên cảm thấy linh hồn mình như bị đóng băng.

 

Trong đầu ông hiện lên một ký ức xa xưa.

 

Chín triệu năm trước.

 

Một chiến trường không có mặt trời.

 

Ông khi ấy chỉ là một tiểu tu sĩ vừa bước vào con đường tu luyện, may mắn sống sót sau một trận đại chiến.

 

Giữa biển xác, ông từng nhìn thấy một nam tử áo đen bước qua.

 

Người ấy không nhìn ông.

 

Nhưng ông vẫn quỳ xuống, run rẩy dập đầu.

 

Bởi vì đó là tồn tại mà ngay cả Tiên Đế cũng không dám tùy tiện gọi tên.

 

Mạc Vấn Thiên mở bừng mắt.

 

"Không thể nào..."

 

Ông nhìn xuống thiếu niên đang cầm túi bánh bao trên đài.

 

Đối phương đang cúi đầu đếm số bánh còn lại.

 

Một.

 

Hai.

 

Ba.

 

Bốn.

 

Mạc Vấn Thiên suýt nữa phun ra một ngụm máu.

 

Chẳng lẽ vị đại nhân ấy chuyển sinh rồi?

 

Nhưng tại sao ngài lại nghèo đến mức mang bánh bao đi thi tuyển đệ tử?

 

Hay đây chính là một loại tu hành mà mình chưa từng hiểu?

 

Ông càng nghĩ càng sợ.

 

Cuối cùng, Mạc Vấn Thiên đột nhiên đứng bật dậy.

 

"Tất cả im lặng!"

 

Tiếng quát vang vọng khắp quảng trường.

 

Hàng nghìn người lập tức ngậm miệng.

 

Mạc Vấn Thiên bước xuống đài cao, đi thẳng về phía Lục Trường Sinh.

 

Đám đông nhìn nhau.

 

"Lạ thật, tông chủ tự mình xuống đài?"

 

"Chẳng lẽ thiếu niên kia có thể chất đặc biệt?"

 

"Không thể nào, viên đá đã kiểm tra ba lần rồi!"

 

Mạc Vấn Thiên đứng trước mặt Lục Trường Sinh.

 

Hít sâu.

 

Chắp tay.

 

Sau đó cúi đầu thật thấp.

 

"Không biết đại nhân giá lâm, xin thứ tội!"

 

Toàn trường chết lặng.

 

Lục Trường Sinh cũng chết lặng.

 

Hắn nhìn trái.

 

Không có ai.

 

Nhìn phải.

 

Cũng không có ai.

 

Cuối cùng, hắn chỉ vào mình.

 

"Ông gọi ta à?"

 

Mạc Vấn Thiên lập tức cúi thấp hơn.

 

"Vãn bối không dám!"

 

Lục Trường Sinh nuốt nước bọt.

 

Hắn kéo tông chủ sang một bên, nhỏ giọng nói:

 

"Tiền bối, ta không có tiền đâu."

 

Mạc Vấn Thiên: "?"

 

"Ta cũng không quen biết ông. Nếu ông định đòi nợ nhầm người thì ta xin nói trước, ta chỉ có bốn cái bánh bao."

 

Mạc Vấn Thiên suýt ngã.

 

Vị tông chủ Kim Đan kỳ, người có thể một chưởng đánh nát tảng đá lớn, lần đầu tiên trong đời không biết nên trả lời thế nào.

 

Ông chỉ có thể run giọng:

 

"Đại nhân... ngài thật biết nói đùa."

 

Lục Trường Sinh nghiêm túc.

 

"Ta không đùa. Bánh bao nguội rồi, nhưng vẫn ăn được."

 

Trên đài cao, một vị trưởng lão không nhịn được nữa, bước tới.

 

"Tông chủ! Người có nhầm lẫn gì không? Thiếu niên này không có linh căn, rõ ràng chỉ là một phàm nhân!"

 

Mạc Vấn Thiên quay phắt đầu.

 

"Ngươi biết cái gì?!"

 

Trưởng lão giật mình.

 

Mạc Vấn Thiên chỉ vào viên đá kiểm tra.

 

"Ngươi có biết vì sao nó không sáng không?"

 

"Bởi vì hắn không có linh căn?"

 

"Sai!"

 

Mạc Vấn Thiên nói như đinh đóng cột:

 

"Bởi vì viên đá này quá yếu!"

 

Cả quảng trường: "..."

 

Chiếc nhẫn đá đen: "..."

 

Lục Trường Sinh: "Vậy có được bồi thường không?"

 

Mạc Vấn Thiên: "Được! Được chứ!"

 

Ông quay đầu quát:

 

"Người đâu! Thay toàn bộ đá kiểm tra của tông môn! Chất lượng quá kém!"

 

Vị trưởng lão đứng bên cạnh cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị đánh nát.

 

Ông đã tu luyện ba trăm năm.

 

Nhưng hôm nay mới biết, hóa ra không phải người không có linh căn.

 

Mà là viên đá không đủ trình độ.

 

### 3\. Mượn thọ — món quà nhập môn của đại năng

 

Sau một hồi hỗn loạn, Lục Trường Sinh cuối cùng cũng được mời vào đại điện.

 

Trước mặt hắn là một bàn đầy linh quả, linh trà và bánh ngọt.

 

Mạc Vấn Thiên đứng bên cạnh, thái độ cung kính đến mức khiến mấy vị trưởng lão nghi ngờ mình đang nằm mơ.

 

"Đại nhân, xin mời dùng trà."

 

Lục Trường Sinh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

 

Đắng.

 

Hắn đặt xuống.

 

"Trà này có đường không?"

 

Mạc Vấn Thiên lập tức quay đầu.

 

"Người đâu! Thêm linh mật!"

 

Lục Trường Sinh nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ.

 

"Không cần linh mật đâu. Có đường trắng là được."

 

Mạc Vấn Thiên không hiểu đường trắng là thứ gì, nhưng vẫn lập tức sai người đi tìm.

 

Trong khi đó, chiếc nhẫn đá đen âm thầm truyền âm:

 

"Tiểu tử, ngươi định làm gì?"

 

"Kiếm cơm."

 

"Ta hỏi chuyện tu luyện!"

 

"Ăn no rồi tu luyện."

 

"Ngươi..."

 

Tàn hồn hít sâu, cố gắng giữ chút phong thái của một tồn tại thượng cổ.

 

"Ngươi có biết lão già này từng là ai không?"

 

"Không."

 

"Chín triệu năm trước, hắn từng là một tiểu tu sĩ dưới trướng ngươi."

 

Lục Trường Sinh suýt sặc trà.

 

"Ta từng có thuộc hạ?"

 

"Không chỉ có thuộc hạ. Ngươi từng có vô số tiên tướng, hàng vạn đệ tử, vô số thế giới nằm dưới quyền cai quản."

 

Lục Trường Sinh im lặng.

 

Một lúc sau, hắn hỏi:

 

"Vậy tại sao bây giờ ta phải nhờ người ta cho ăn?"

 

"..."

 

Chiếc nhẫn không trả lời.

 

Bởi vì câu hỏi này, ngay cả nó cũng không biết đáp án.

 

Đúng lúc ấy, Mạc Vấn Thiên bỗng quỳ một chân xuống.

 

"Đại nhân, vãn bối có một chuyện muốn cầu xin."

 

Lục Trường Sinh giật mình.

 

"Ông đứng lên đã! Chuyện gì cũng từ từ nói!"

 

Mạc Vấn Thiên nghiến răng.

 

"Đệ tử của ta mắc trọng bệnh, thọ nguyên sắp cạn. Nghe nói đại nhân thần thông quảng đại, liệu có thể cứu hắn một mạng?"

 

Lục Trường Sinh nhìn ông.

 

Rồi nhìn chiếc nhẫn.

 

"Tiền bối, ngài có biết chữa bệnh không?"

 

Tàn hồn đáp lạnh lùng:

 

"Ta không phải đại phu."

 

"Vậy có biết mượn thọ không?"

 

"..."

 

Chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng.

 

"Ngươi nghe câu đó ở đâu?"

 

"Bà bán đậu phụ trong thôn từng nói, gặp chuyện khó thì cứ mượn thọ. Ta cũng không hiểu lắm."

 

Tàn hồn im lặng hồi lâu.

 

Sau đó, nó chậm rãi nói:

 

"Ngươi có thể mượn thọ, nhưng phải trả giá. Sinh mệnh không phải linh thạch, không thể tùy tiện lấy ra trao đổi."

 

Lục Trường Sinh gật đầu.

 

"Vậy thôi. Ta không làm chuyện thiếu đạo đức."

 

Ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên từ ngoài điện.

 

"Sư tôn..."

 

Một thiếu niên được người dìu vào. Gương mặt hắn trắng bệch, hơi thở mong manh.

 

Mạc Vấn Thiên vội vàng đứng dậy.

 

"Thanh Nhi!"

 

Đây là đệ tử thân truyền của ông, Tần Thanh. Hắn từng là thiên tài nổi danh, nhưng ba tháng trước trúng phải một loại độc kỳ lạ, thọ nguyên liên tục suy giảm.

 

Lục Trường Sinh nhìn thiếu niên.

 

Bỗng nhiên, chiếc nhẫn nóng lên.

 

Một luồng khí lạnh truyền thẳng vào tâm trí hắn.

 

Phát hiện nhân quả bất thường.

 

Phát hiện một đoạn thọ nguyên bị đánh cắp.

 

Nguồn gốc: Chưa xác định.

 

Lục Trường Sinh khựng lại.

 

Hắn nhìn Tần Thanh.

 

"Ngươi không mắc bệnh."

 

Mạc Vấn Thiên sững sờ.

 

"Đại nhân?"

 

Lục Trường Sinh chỉ vào ngực Tần Thanh.

 

"Có người đang lấy đi tuổi thọ của hắn."

 

Trong đại điện, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

 

Mạc Vấn Thiên siết chặt nắm tay.

 

"Ai dám làm chuyện này trong Thanh Vân Tông?!"

 

Chiếc nhẫn đá đen khẽ rung.

 

Giọng nói cổ xưa vang lên, lần này không còn chút đùa cợt.

 

"Tiểu tử, đừng động vào."

 

"Vì sao?"

 

"Thứ lấy đi thọ nguyên của hắn không phải người bình thường."

 

"Vậy là gì?"

 

Tàn hồn im lặng một nhịp.

 

"Đó là một loại thuật pháp của thời đại thượng cổ."

 

Lục Trường Sinh nhìn Tần Thanh đang thoi thóp.

 

Rồi nhìn Mạc Vấn Thiên.

 

Cuối cùng, hắn thở dài.

 

"Ta chỉ muốn tìm một chỗ ăn cơm thôi mà."

 

Hắn bước đến trước mặt Tần Thanh, đặt hai ngón tay lên trán đối phương.

 

Một giọt máu từ đầu ngón tay hắn rơi xuống.

 

Chiếc nhẫn đá đen bùng sáng.

 

Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng cười âm u vang lên từ sâu trong cơ thể Tần Thanh.

 

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi..."

 

"Chủ nhân của ta."

 

Ầm!

 

Toàn bộ cửa sổ đại điện đồng loạt vỡ nát.

 

Mạc Vấn Thiên bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, các trưởng lão đồng loạt tế pháp khí phòng thủ.

 

Còn Lục Trường Sinh đứng yên tại chỗ, nhìn bóng đen đang dần bò ra khỏi cơ thể Tần Thanh.

 

Bóng đen ấy không có hình dạng cố định.

 

Nó mang theo mùi máu tanh nồng nặc, trên thân thể phủ kín những gương mặt già nua đang gào khóc.

 

Một giọng nói khàn khàn vang lên:

 

"Chín triệu năm rồi."

 

"Ta đã tìm ngươi suốt chín triệu năm."

 

Lục Trường Sinh nhíu mày.

 

"Ngươi là ai?"

 

Bóng đen cười điên cuồng.

 

"Ta là kẻ từng bị ngươi chém nát thân xác, nhưng vẫn sống sót nhờ nuốt lấy thọ nguyên của chúng sinh."

 

"Ta đã chờ ngày ngươi trở lại!"

 

Lục Trường Sinh cúi đầu nhìn bàn tay mình.

 

Không có linh lực.

 

Không có tu vi.

 

Không có pháp bảo.

 

Chỉ có một chiếc nhẫn đá đen và bốn cái bánh bao đã ăn hết từ sáng.

 

Hắn im lặng một lúc.

 

Sau đó quay đầu nhìn Mạc Vấn Thiên.

 

"Tông chủ."

 

"Vãn bối có mặt!"

 

"Ở đây có ai biết đánh nhau không?"

 

Mạc Vấn Thiên: "..."

 

Các trưởng lão: "..."

 

Chiếc nhẫn đá đen: "..."

 

Bóng đen thượng cổ cũng im bặt.

 

Nó đã chờ đợi chín triệu năm, chuẩn bị đối đầu với kẻ thù đáng sợ nhất lịch sử.

 

Nhưng khi gặp lại, đối phương lại hỏi xem có ai biết đánh nhau hộ mình không.

 

Bóng đen tức đến mức những gương mặt trên cơ thể đồng loạt méo mó.

 

"Lục Trường Sinh! Ngươi dám khinh thường ta?!"

 

Lục Trường Sinh thành thật đáp:

 

"Không. Ta chỉ đang lượng sức mình."

 

Bóng đen gầm lên, lao thẳng về phía hắn.

 

Chiếc nhẫn đá đen đột nhiên bùng sáng.

 

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

 

"Được rồi."

 

"Đã đến lúc để ngươi nhớ lại một chút."

 

Trong đầu Lục Trường Sinh, một thanh kiếm cổ xưa chậm rãi thức tỉnh.

 

Và ở nơi xa xôi ngoài chín tầng trời, một vị tồn tại ngủ say suốt hàng triệu năm bỗng mở mắt.

 

"Không ổn..."

 

"Vạn Cổ Táng Tiên quyết đã xuất hiện trở lại."

 

Hết chương 2.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px